Friday, December 11, 2009

WEBSITE "PHƯỢNG HOÀNG" của TRUNG CỘNG ĐƯA TIN SAI SỰ THẬT về BIỂN ĐÔNG


Mạng Phượng hoàng Trung Cộng đưa tin sai sự thật về cách ứng xử của Việt Nam trên Biển Đông và chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông, ngoài ra còn âm mưu nghĩ cách hòng xâm chiếm lãnh thổ trên Biển Đông của Việt Nam
Bài này được đăng lúc 00:38 ngày Thứ Sáu, 11/12/2009
http://bauxitevietnam.info/c/20851.html
Hôm 9-12-2009, mạng Phượng hoàng Trung Cộng đưa tin buổi phỏng vấn liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Những dòng lược dịch dưới đây càng cho thấy bản lai diện mục một kẻ láng giềng nham hiểm vừa ăn cướp vừa la làng, đang mưu mô lôi kéo một kẻ khác (Đài Loan) mà trong thâm tâm hắn cũng đang muốn nuốt gọn, chỉ hiềm chưa nuốt ngay được, để trước mắt nuốt anh láng giềng khờ dại phương Nam cái đã. Thế mới thấm thía cái nghĩa ẩn của “láng giềng 4 tốt” là như thế nào, trong khi hầu như đám quan chức chúng ta đang “Đắp tai ngoảnh mặt làm ngơ / Rằng khôn cũng kệ rằng khờ cũng thây” (Nguyễn Khuyến).
Nhật Hối
------------------------------

Ngày 7 tháng 12 năm 2009, mạng Phượng hoàng đưa tin giới thiệu cho chuyên mục bình luận do Khâu Chấn Hải dẫn chương trình sẽ phát ngày 9 tháng 12 năm 2009 trên Đài truyền hình Phượng hoàng, có đoạn giới thiệu như sau: “Năm nay, Việt Nam ngoài việc bổ nhiệm Chủ tịch quần đảo Tây Sa Nam Sa để tuyên bố chủ quyền, bắt bớ ngư dân Trung Quốc, còn không ngừng tăng cường xây dựng lực lượng quân sự. Ngày 26 đến 27 tháng 11, tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam đã tổ chức ‘Hội thảo quốc tế về tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên Nam Hải’ gồm các học giả và chuyên gia quốc tế tham gia. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế về vấn đề Nam Hải. Có dư luận cho rằng, đối với vấn đề chủ quyền Nam Hải trong những năm gần đây, Việt Nam càng ngày càng mưu tính lợi dụng yếu tố quốc tế can thiệp vào, để quốc tế hóa, sự thực hóa vấn đề Nam Hải. Mà sách lược này sẽ khiến cho Trung Quốc gặp phải càng nhiều sức ép về vấn đề Nam Hải. Vậy thì trong vấn đề tuyên bố chủ quyền với Nam Hải, người Trung Quốc hai bờ eo biển liệu có càng nhiều không gian để bắt tay hợp tác với nhau không?’

Ngày 9 tháng 10 năm 2009, Đài truyền hình Phượng hoàng phát sóng buổi phỏng vấn do Khâu Chấn Hải dẫn chương trình, khách mời gồm: La Viện, Phó Tổng thư ký Hội Khoa học quân sự Trung Quốc, Lan Ninh Lợi, nguyên Phó Tổng tham mưu Tổng cục Hải quân Đài Loan, Lưu Mộng Hùng thành viên Ủy ban Ngoại vụ của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc. Chủ đề buổi phỏng vấn là ‘Bảo vệ chủ quyền Nam Hải, hai bờ eo biển bắt tay cùng đối ngoại’.
Nội dung xoay quanh một số vấn đề chính sau:
* Bảo vệ Nam Hải: Quân đội hai bờ eo biển liệu có thể bắt tay hợp tác?
* Chính phủ Đài Loan đang đánh giá chặt chẽ về tình hình phát triển của vấn đề Nam Hải… Chúng tôi cảm thấy Việt Nam quốc tế hóa vấn đề này, chúng ta cũng phải quốc tế hóa vấn đề này một cách tương ứng.
* Năm xưa Trung Hoa Dân quốc (Đài Loan) đã thu hồi Nam Hải
* Hai bờ eo biển hợp tác phòng thủ Nam Hải, phía Đài Loan đánh giá thế nào?
* Hai bờ eo biển có thể tổ chức hội thảo quốc tế về vấn đề chủ quyền Nam Hải tại Hồng Kông
* Chính phủ Đài Loan có đầy đủ tư liệu gốc về việc thu hồi Nam Hải
* Thống nhất trong đối ngoại, vấn đề chính trị có thể xử lý linh họat… Tôi thấy có thể xử lý linh hoạt, ví dụ Tổ chức Y tế Thế giới được sự đồng ý của Trung Quốc đã bố trí Đài Loan làm thành viên quan sát, ngoài ra một số khác như Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương cũng có đại biểu chính thức của Đài Loan, do đó mà nói trong vấn đề bảo vệ chủ quyền Nam Hải, trong đoàn đại biểu của Trung Quốc tham gia một số hội nghị quốc tế cũng nên có đại biểu hai bờ eo biển tham dự.
* Phía quân đội Đài Loan: Việc hai bờ eo biển hợp tác phòng thủ hãy còn sớm
* Hội thảo quốc tế về Nam Hải, Đài Loan sẵn sàng tham gia
* Đối với Đông Sa, Nam Sa, quân đội Đài Loan có phương án dự bị chiến tranh
* Tìn tưởng lẫn nhau về chính trị nên bắt đầu từ hợp tác phòng thủ quân sự
* Phía quân đội Đài Loan: Việc hai bờ eo biển hợp tác phòng thủ hãy còn sớm
* Phía quân đội Đài Loan: Mỗi bên hai bờ eo biển tự giữ vững những đảo hiện có
* Bảo vệ biên giới lãnh thổ vốn có, xét về lý hai bờ eo biển phải đồng tâm
* Bảo vệ Nam Hải, hai bờ eo biển có thể chia sẽ tình báo
* Cứu trợ nhân đạo ở Nam Hải, hiện tại hai bờ có thể thực hiện
* Các vấn đề hợp tác quân sự khác còn chờ sự thương lượng về chính trị
* Hợp tác quân sự không tách rời vấn đề xác định vị trí chính trị
* Hai bờ eo biển nhìn thẳng ra sao về vấn đề xác định vị trí chính trị
* Hợp tác Nam Hải, hai bờ eo biển nên bàn trên cơ sở kế sách lâu dài
* Thể hiện chủ quyền phải làm nổi bật ‘4 tồn tại’… một là tồn tại về hành chính, hai là tồn tại về pháp luật, ba là tồn tại về quân sự, bốn là tồn tại về dư luận.
* Sự thừa nhận chung về mặt dân tộc: mẫu số chung lớn nhất của hai bờ eo biển
* Vấn đề mua bán vũ khí của Đài Loan liên quan tới cam kết chính trị của Mỹ với Trung Quốc
* ‘Quốc phòng một Trung Quốc’ hai bên có thể bổ sung ưu thế cho nhau
* Nhìn nhận thế nào đối với băn khoăn về sự chia sẻ tình báo của phía quân đội Đài Loan
* Bảo vệ biên giới lãnh thổ, binh lính hai bờ eo biển đều phải lập công
* Bắt tay hợp tác quân sự phải tuân thủ một số nguyên tắc… một là trước hư rồi sau mới thực; hai là từ dễ rồi mới đến khó…
* Hợp tác phòng thủ Nam Hải có thể thúc đẩy tập trận
* Hai bờ chia sẻ tình báo và và kết hợp diễn tập
* Chi viện về căn cứ quân sự và cùng nhau tuần tra trên biển

Chú thích
Nam Hải: Biển Đông của Việt Nam
Tây Sa: quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Nam Sa: quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Đông Sa: cũng thuộc lãnh thổ của Việt Nam

Nhật Hối lược dịch
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập



No comments: