Monday, December 28, 2009

Nhà Đấu Tranh TRẦN ANH KIM bị kết án tù 5 NĂM RƯỠI

Ông Trần Anh Kim bị tuyên án 5 năm rưỡi tù giam
Việt Hà, phóng viên RFA
2009-12-28
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Vietnamese-emocracy-advocate-get-5-and-a-half-years-in-prison-VHa-12282009081859.html
Tòa án tỉnh Thái Bình đã tuyên phạt ông Trần Anh Kim, một nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam, 5 năm rưỡi tù ở và 3 năm quản chế về tội âm mưu lật đổ nhà nước. Việt Hà phỏng vấn bà Nguyễn Thị Thơm, vợ của ông Trần Anh Kim.

Nguyễn Thị Thơm: Phiên tòa xét xử ông Kim ngày 28, hôm nay, nhưng họ không báo cho tôi biết và họ cũng không đưa tôi một giấy tờ gì cả. Tôi chỉ thông qua ông Đặng Ngọc Phúc, là ông luật sư chỉ định của tòa án thì ông cho biết là xử ngày hôm nay, tôi ra đấy hỏi thì họ bảo không đưa giấy tờ gì cả, và ra đấy họ xé vé, ai được vào thì họ xé vé cho vào. Khi tôi ra phiên tòa, thì họ làm hai bờ rào để chắn hai đầu đường của đường Trưng Trắc, không cho giao thông đi lại và ai không có nhiệm vụ thì không được đi qua đấy. Tôi vào, người ta chặn tôi, tôi bảo tôi là vợ anh Kim nếu không cho tôi vào thì tôi làm ầm lên thì họ cho tôi vào. Và họ bảo tôi để điện thoại gửi vào trong kia chứ không được mang vào.
Việt Hà: Bà có thể cho biết diễn tiến của phiên tòa ngày hôm nay thế nào không?
Nguyễn Thị Thơm: Trong phiên tòa ngày hôm nay, tôi vào, họ đọc cáo trạng của anh Kim, họ ghép vào tội theo khoản 1 điều 79 là họat động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, đó là cáo trạng họ dùng truy tố anh Kim vào tội đó. Họ bảo là tham gia đảng Dân chủ là một đảng phản động, tham gia điều hành khối 8406 và kích động nhân dân biểu tình, rồi viết bài viết họ cho là bôi nhọ chính quyền, Đảng và nhà nước, nên những tội đó họ cho là hoạtt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Việt Hà: Vậy luật sư bào chữa và ông Kim nói gì để bào chữa cho mình?
Nguyễn Thị Thơm: Luật sư Đặng Ngọc Phúc cũng công nhận là ông Kim là người tốt, có truyền thống gia đình, có công lao với đất nước, với dân tộc, và đề nghị tòa xem xét và giảm nhẹ hình phạt cho ông Kim.
Đấy là ông Phúc nói. Còn vấn đề quan trọng tòa xử tội nhằm lật đổ chính quyền thì ông Phúc không nói gì vì ông ấy là luật sư chỉ định, ông làm cho họ nên ông không nhắc đến vấn đề đó.
Sau khi ông PHúc có ý kiến thế, thì anh Kim có nói là cảm ơn luật sư Đặng Ngọc Phúc đã bào chữa cho tôi nhưng có những vấn đề quan trọng nhất, chủ tâm nhất của vụ án thì bác Phúc không nói lên được. Cho nên tôi xin có ý kiến. Tòa án cho anh Kim có ý kiến. Anh Kim nói là tất cả những bài viết của anh ấy trên internet, thu thập thông tin đó là tiếng nói ôn hòa tranh đấu của anh ấy.
Và những việc mà người ta bảo anh làm thì anh có làm nhưng đấy toàn là phương châm tranh đấu hòa bình và không bạo động, … anh ấy đòi dân quyền dân chủ cho đất nước, và anh ấy không đồng ý với cáo trạng mà người ta ép cho anh ấy. Anh ấy không đồng ý và anh ấy không tâm phục, khẩu phục.
Việt Hà: Kết luận cuối cùng của phiên tòa ngày hôm nay là gì?
Nguyễn Thị Thơm: Sau phiên tòa người ta ghép tội lật đổ chính quyền. Kết luật cuối cùng của phiên tòa là kết ông ấy 5 năm 6 tháng tù giam và 3 năm quản chế là mức án của ông Kim như thế đó.
Việt Hà: Trước và sau phiên tòa bà có được gặp ông Kim và ông luật sư để hỏi về việc kháng cáo không?
Nguyễn Thị Thơm: Khi tôi nhìn thấy chồng tôi, thì chồng tôi đứng ở phía trên, tôi đứng ở phía dưới phiên tòa. Khi được giải lao thì họ không cho tôi lại gần, họ bảo không được lại gần, đứng nguyên đấy không thì phải ra ngoài sân. Tôi gọi anh Kim ơi thì anh quay lại và bảo là họ mời em bao giờ. Thì tôi bảo là họ không mời em, họ không báo cho em mà tự em đi. Xong tôi bảo anh Kim ơi vững vàng lên nhá. Công an quát tôi là đi ra ngoài không được nói, đây không phải chỗ nói chuyện, họ không cho tôi nói nữa.
Khi tan tòa án, thì công an vận quần áo dân sự coi tôi kè kè, tôi cứ ra chỗ này tránh thì họ đi họ ngăn tôi, họ bảo tí nữa hãy ra, tôi ra chỗ lấy điện thoại của tôi thì họ không đưa ngay cho tôi, tôi đưa đơn trước mà họ đưa cho hết những người khác trước mà không đưa cho tôi. Tôi làm ầm lên là mất quyền dân chủ không trả điện thoại cho tôi, tôi xếp hàng trước, thế là họ mới đưa cho tôi.
Lúc bấy giờ tòa án đã tan hết người, và ông Phúc ông ấy đã về rồi, nên tôi không hỏi được ai và bây giờ tôi đang làm đơn để đưa đến những người có thẩm quyền để cho tôi gặp mặt chồng tôi để tôi hỏi điều kháng án như thế nào.
Việt Hà: Xin cảm ơn bà đã dành cho đài chúng tôi buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Copyright © 1998-2009 Radio Free Asia. All rights reserved.



Ông Trần Anh Kim lãnh án tù 5 năm rưỡi
BBC
Cập nhật: 05:42 GMT - thứ hai, 28 tháng 12, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/12/091228_trananhkim_trial.shtml
Cựu chiến binh Trần Anh Kim vừa bị tòa sơ thẩm tại Thái Bình khép án 5 năm 6 tháng tù giam vì tội hoạt động nhằm Lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự.
Ông Kim cũng lãnh thêm 3 năm quản chế tại phiên tòa diễn ra trong buổi sáng thứ Hai 28/12.

Được chỉ định bào chữa cho ông Kim là luật sư Đặng Ngọc Phúc thuộc đoàn Luật sư tỉnh Thái Bình.
Phát biểu với BBC sau vụ xử, bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông nói bà "cực lực phản đối bản án nặng nề, vô lý" và đòi phải trả tự do cho ông "ngay lập tức".
Bà nói: "Chồng tôi chỉ đấu tranh vì nước vì dân một cách hòa bình, chứ không nhằm mục đích lật đổ chính quyền".
Hiện chưa rõ bị cáo có quyết định kháng án hay không.

Phiên tòa xử cựu trung tá Trần Anh Kim và phiên sắp tới xử các nhân vật bất đồng chính kiến khác là Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức và Lê Thăng Long ngày 20/01-21/01/2010 được giới quan sát nhìn nhận như hành động cứng rắn của chính quyền trong nước trước phe chống đối trong thời kỳ chỉ còn một năm nữa là Đại hội Đảng Cộng sản.

Cáo trạng của phe công tố nói ông Trần Anh Kim đã tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam, phát tán tài liệu trên mạng internet và tham gia Khối 8406, một phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước.
Chánh án Trần Văn Loan khi tuyên án nói rằng ông Kim đã đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động tội phạm có tổ chức nhằm chống lại Nhà nước, "hợp tác với các tổ chức phản động ở nước ngoài" và "vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia".
Án phạt cao nhất cho tội danh theo khoản 1, Điều 79 là tử hình, nhưng ông Trần Anh Kim chỉ chịu 5 năm rưỡi tù vì đã có quá khứ phục vụ trong quân đội và có "thái độ hợp tác" trong quá trình điều tra và tố tụng.

'Không có tội'
Tuy nhiên, ông Kim phát biểu trước tòa rằng ông không làm điều gì sai:
"Tôi tham gia Đảng Dân chủ Việt Nam và Khối 8406 để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền thông qua đối thoại hòa bình và hình thức bất bạo động."
Ông cũng nói ông đã đấu tranh chống tham nhũng.

Ông Trần Anh Kim bị bắt hôm 07/07, cùng đợt với thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung ở TP Hồ Chí Minh.
Cũng như các vị khác, thoạt tiên ông bị khởi tố tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật hình sự,.
Ngoại giao đoàn và các nhà báo nước ngoài được theo dõi phiên tòa qua màn ảnh truyền hình tại phòng bên cạnh.

Sinh năm 1949, ông Trần Anh Kim từng mang quân hàm trung tá, giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự, phó chỉ huy chính trị Ban quân sự Thị xã Thái Bình.
Ông là thương binh, đã được tặng thưởng nhiều huân huy chương.
Cùng năm người khác, ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) trao giải thưởng Hellman/Hammett năm nay.
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đều đã từng bày tỏ quan ngại về trường hợp của ông cũng như của một số nhân vật bất đồng chính kiến khác bị bắt mùa hè vừa rồi.

Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.

Việt Nam kết án ông Trần Anh Kim tội lật đổ chính quyền
DCVOnline – Tin ngắn (WSJ)
28-12-2009
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=7022

Việt Nam kết án cựu sĩ quan quân đội tội lật đổ chính quyền
Việt Nam kết án một cựu sĩ quan quân đội người ủng hộ và thúc đẩy cho những cải cách dân chủ tội lật đổ chính quyền hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng Mười Hai năm 2008, tuyên án 5 năm rưỡi tù và đồng thời gởi một thông điệp hăm dọa rằng không gian dung dưỡng cho sự bất đồng chính kiến đang nhanh chóng thu hồi nhỏ lại trong cái nhà nước cộng sản bị kiểm soát một cách ngặt nghèo này.

Phiên tòa xử nhanh, qua loa của ông Trần Anh Kim – bắt đầu từ buổi sáng ở tỉnh Thái Bình và chấm dứt ngay sau buổi ăn trưa – là phiên tòa đầu tiên trong một loạt phiên tòa nhằm xử án những người hoạt động đấu tranh cho nhân quyền và đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Thêm bốn người nữa, bao gồm một luật sư đấu tranh cho nhân quyền, ông Lê Công Định, bị kết án tội lật đổ chính quyền tuần rồi và có thể đối diện với án tử hình vì tội phá hoại nhà nước qua những hoạt động ủng hộ và kêu gọi cho những tự do dân chủ cho người dân.

Những nhà phân tích chính trị cho rằng sự trấn áp này xảy ra khi những nhà lãnh đạo cứng rắn trong đảng Cộng sản xếp lại một vài tự do mà đảng cho phép khi nền kinh tế Việt Nam đang nhanh chóng triển khai trong thập niên rồi.

Trước đây, nhà cầm quyền thường làm ngơ trước những chỉ trích và cho phép tự do tín ngưỡng nhiều hơn khi họ muốn được vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới trong đầu năm 2007.
Tuy nhiên, ngay sau đó, nền kinh tế Việt Nam bị một cơn lạm phát bất ổn trong năm 2008 và ngành xuất cảng bị ảnh hưởng trầm trọng bởi sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2008. Sự đáp ứng của nhà nước Việt Nam là nhổ tận gốc những bất đồng để ngăn chận những khó khăn kinh tế này có thể làm suy yếu quyền lực của nhà nước cộng sản, theo nhận định của những nhà phân tích thời cuộc. Rất nhiều người tin rằng sự đàn áp này sẽ dữ dội hơn trước ngày đại hội đảng trong tháng Một năm 2011, xảy ra hằng năm năm và thường xoáy vào hai nhóm cải cách và bảo thủ.

Ông Kim, cựu trung tá, 60 tuổi bị bắt khi nhà cầm quyền quy kết ông tội gia nhập khối 8406, một tổ chức kêu gọi nền dân chủ đa đảng – là một hành động bất hợp lệ theo hiến pháp Việt Nam, bởi hiến pháp Việt Nam chỉ cho phép đảng Cộng sản Việt Nam – mà không ai khác - được quyền lãnh đạo Việt Nam. Công tố nhà nước kết tội ông Kim đã đăng tải nhiều bài kêu gọi dân chủ trên mạng internet và gia nhập đảng Dân chủ Việt Nam vốn bị nhà nước Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Suốt phiên tòa, phóng viên hãng thông tấn AP tường thuật rằng ông Kim, người đã từng nhận ba huân chương quân đội và bị trục xuất ra khỏi đảng Cộng sản Việt Nam vì tội bất cập trong quản lý tài chánh, đã nói rằng ông vẫn tin tưởng vào những niềm tin của ông và ông vẫn kiên định đấu tranh chống tham nhũng. “Tôi là một con người của lẽ phải,” ông nói. “Tôi không vi phạm bất kỳ tội ác nào.”

Báo chí ngoại quốc và những nhà ngoại giao được phép theo dõi phiên tòa hôm nay thứ Hai qua hệ thống màn hình trực tiếp. Chánh án Trần Văn Loan nói phán quyết dành cho ông Kim sẽ giúp cảnh cáo cho những tổ chức tội phạm chống nhà nước và hợp tác “với những lực lượng thù địch phản cách mạng lưu vong ở nước ngoài.”

Ông Kim có thể bị án tử hình, nhưng công tố viên nhà nước tìm cách giảm án cho ông vì công trạng ông đã từng phục vụ trong quân đội. Phiên tòa xử ông Trần Anh Kim xảy ra trước khi những phiên tòa xử luật sư Lê Công Định và những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền khác sẽ bắt đầu trong thời gian tới.

© DCVOnline
Nguồn:
(1) Vietnam Convicts Former Army Officer of Subversion. The Wall Street Journal, by James Hookway, 28 December 2009


-------------------------------------------------

Xét xử Trần Anh Kim về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (website Chính Phủ CHXHCNVN)



No comments: