Friday, December 25, 2009

LIÊN HIỆP QUỐC LÊN ÁN THÀNH TÍCH NHÂN QUYỀN của MIẾN ĐIỆN

Đại Hội Đồng LHQ lên án thành tích nhân quyền của Miến Điện
VOA
24/12/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-12-24-voa45.cfm

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc mạnh mẽ lên án các hành động vi phạm nhân quyền rộng khắp tại Miến Điện.

Trong một nghị quyết được thông qua hôm thứ Năm, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kêu gọi giới lãnh đạo quân sự Miến Điện hãy trả tự do cho hơn 2.000 tù chính trị, kể cả nhà lãnh đạo thân dân chủ Aung San Suu Kyi.

Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bày tỏ “quan tâm sâu xa” về vụ xét xử và kết bà Aung San Suu Kyi mới đây về tội cho phép một người đàn ông Mỹ tạm trú, khi người khách không được mời này bơi đến tư gia của bà nằm bên một bờ hồ.

Nghị quyết của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã được thông qua với 86 phiếu thuận, 23 phiếu chống và 39 phiếu trắng.

Miến Điện đã nằm dưới quyền cai trị của quân đội nước này từ năm 1962 tới nay. Đảng chính trị của bà Aung San Suu Kyi, Liên Minh Toàn Quốc Đấu Tranh cho Dân Chủ Miến Điện, đã đắc cử trong các cuộc tổng tuyển cử năm 1990, tuy nhiên chính quyền quân sự nước này đã từ chối, không công nhận kết quả, và không nhượng quyền lại cho các giới chức dân sự.

Bà Aung San Suu Kyi đã bị giam cầm, dưới hình thức này hay hình thức khác, suốt 14 năm trong vòng 20 năm qua.


No comments: