Saturday, December 19, 2009

ĐƠN THỈNH CẦU của NGƯ DÂN CÓ TÀU TRUNG QUỐC CƯỚP

Đơn thỉnh cầu của ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp Cập nhật lúc 15:26, Thứ Bảy, 19/12/2009 (GMT+7)
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/200912/Don-thinh-cau-cua-ngu-dan-bi-tau-Trung-Quoc-cuop-885167/
Ngày 18/12, Báo VietNamNet nhận được Thư thỉnh cầu gửi các cấp chính quyền của ngư dân đảo Lý Sơn đánh cá trong vùng biển Hoàng Sa bị Trung Quốc cướp tàu và các ngư cụ, giam giữ trái phép một thời gian rồi đuổi về nước.

VietNamNet xin đăng nguyên văn bức thư thỉnh cầu của các ngư dân đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi:
Đơn thỉnh cầu của ngư dân đảo Lý Sơn- Quảng Ngãi. Tờ 01
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1897582_1.jpg
Tờ 02 của Đơn thỉnh cầu
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200912/original/images1897583_2.jpg

Chúng tôi đồng đứng tên dưới đây xin đại diện cho 3 thuyền trưởng đều trú tại xã An Hải – Lý Sơn – Quảng Ngãi. Nay tha thiết kính đơn thỉnh cầu nhờ quý cấp can thiệp giúp đỡ chúng tôi sự việc như sau:
1.
Tàu QNG – 66398/TS do Dương Lúa – Sinh năm 1966 làm thuyền trưởng gồm 16 lao động (có 2 người không có phần vốn xin đi tạm một chuyến). Tàu đang khai thác hải sản tại tọa độ 16,45 vĩ độ bắc; 112,35 kinh độ đông (cách xã đảo Linh Côn – Hoàng Sa), đến 10 giờ ngày 07/12/2009 phía Trung Quốc cho ca nô và tàu chiến đến vây bắt đưa vào đảo Bầu Trắng, giam giữ tất cả các thuyền viên trên bờ 3 đêm (từ ngày 07/12/2009 đến 09/12/2009).
2.
Tàu QNG – 66119/TS do Lê Lộc – Sinh năm 1972 làm thuyền trưởng gồm có 15 lao động. Tàu đang hoạt động ở tọa độ 16,26-428 vĩ độ bắc và 112,42-042 kinh độ đông (cách xa đảo Linh Côn – Hoàng Sa), đến 14 giờ ngày 08/12/2009, phía Trung Quốc cho ca nô và tàu chiến đến vây bắt đưa vào đảo Bầu Trắng, giam giữ tất cả các thuyền viên trên bờ 2 đêm (từ 08/12/2009 – 09/12/2009).
3.
Tàu QNG – 96004/TS do Lê Tân – Sinh năm 1960 làm thuyền trưởng gồm 14 lao động, cùng bị bắt tại tọa độ và cùng thời gian bị giam giữ như tàu ông Lê Lộc.

Quá trình bị giam giữ phía Trung Quốc lập biên bản, quay phim và bịt mắt mọi người khi bị dẫn giải lên bờ. Đến ngày 10/12/2009 chúng tuyên bố tịch thu 2 phương tiện của Dương Lúa và Lê Lộc, còn phương tiện còn lại của Lê Tân cho chở tất cả 45 thuyền viên về Việt Nam, đến Lý Sơn lúc 19 giờ ngày 11/12/2009.

Kính thưa quý cấp! Trước khi chúng cho về, bọn chúng bịt mắt đưa 3 thuyền trưởng xuống tàu và để sẵn 01 khay nhựa (loại khay đựng cá) có nhiều lon thuốc nổ, không biết chúng thu của ai. 01 khay thuốc nổ này chúng di chuyển sang cả 3 tàu và bắt thuyền trưởng ngồi gần đó để chụp ảnh, quay phim, sau cùng buộc ký vào biên bản là mỗi tàu có vận chuyển 28kg thuốc nổ. Lo sợ bị đánh nên 3 thuyền trưởng chúng tôi miễn cưỡng ký vào để chúng cho về. Riêng tàu của ông Lê Tân chúng lấy bớt dầu đủ chạy về Việt Nam, mất 3.800 lít dầu, máy định vị và máy tầm ngư.

Còn 2 phương tiện bị Trung Quốc tịch thu trị giá 1,5 tỷ đồng, rồi đây các hộ gia đình chúng tôi sẽ gặp khó khăn nhiều trong cuộc sống. Chính vì thế mà chúng tôi tha thiết khẩn cầu quý cấp can thiệp để phía Trung Quốc trao trả 2 phương tiện cho chúng tôi, nếu không được thì cũng mong sự ưu ái của quý cấp hỗ trợ phần nào về vật chất, để tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục đóng mới phương tiện, nhằm ổn định cuộc sống gia đình.

Trong khi chờ đợi sự quan tâm giúp đỡ của quý cấp, tất cả các gia đình chúng tôi (45 hộ) xin tỏ lòng biết ơn sâu xa.

An Hải, ngày 14/12/2009
Đồng kính đơn
Dương Lúa - Lê Lộc- Lê Tân

------------------------------------

TIN LIÊN QUAN :
Trắng tay trở về từ Hoàng Sa
"Không thể bỏ mặc ngư dân bị ngược đãi"
Yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại ngư dân Việt Nam
Tàu của ngư dân Lý Sơn lại bị đánh cướp



No comments: