Monday, December 21, 2009

NHIỀU TRANG WEB "LỀ TRÁI" BỊ HACKER TẤN CÔNG

Đến lượt trang Talawas bị hacker tấn công
BBC
Cập nhật: 15:36 GMT - thứ hai, 21 tháng 12, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/12/091221_talawas_hacked.shtml
Trang mạng Talawas ngày hôm nay đã bị hacker làm tê liệt, trong một vụ tấn công dường như nhắm vào một số trang mạng chính trị – xã hội độc lập.
Từ Berlin, tổng biên tập của Talawas, nhà văn Phạm Thị Hoài, cho BBC biết trục trặc xảy ra vào sáng ngày 21/12, hoàn toàn không có dấu hiệu nào khác thường trước đó.
Hacker ban đầu để lại dòng chữ mà nay đã được ban biên tập xóa đi: “Vì lí do kỹ thuật, Talawas ngừng hoạt động vô thời hạn.”
Trước đó, hacker cũng đặt dòng thông báo tương tự trên trang Bauxite Việt Nam.
Những người phụ trách kỹ thuật của Talawas chưa có thông tin cuối cùng nhưng nói họ có thể khôi phục lại kho bài vở và tư liệu.
Nhà văn Phạm Thị Hoài nói bà hy vọng Talawas có thể hoạt động trở lại trong ngày lễ Giáng sinh.
Theo bà, việc trang web bị tấn công có thể phần nào liên quan tới các vụ xử người bất đồng chính kiến sắp diễn ra – gồm vụ Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung.
Trong cả hai vụ tấn công trang Talawas và bauxitevn.info, các hacker không để lại danh tính cũng không nói vì sao họ hành động như vậy.

Diễn đàn điện tử Talawas tháng 11 năm ngoái tuyên bố tạm đóng cửa sau bảy năm tồn tại để chuẩn bị cho một hình thức mới.
Tháng Ba năm nay, trang web này tái ra mắt như một diễn đàn hàng ngày, với sự tham gia thường xuyên của những blogger cố định, cùng khách mời, và thu hút độc giả tranh luận trên blog.

Trong một diễn biến khác, sau một ngày mở cửa trở lại, trang mạng Bauxite Việt Nam của nhóm trí thức với trên 17 triệu lượt truy cập lại phải dừng hoạt động.
Kể từ khi bắt đầu hoạt động tới nay, chưa đầy một năm nhưng địa chỉ bauxitevn.info đã được trên 17 triệu rưởi lượt người truy cập, vào loại lớn nhất nhì trong các website cá nhân ở Việt Nam.
Trang Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng, thoạt tiên với sứ mệnh là ’Trang thông tin về quy hoạch và các dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên’, vốn gây nhiều tranh luận ở trong nước.
Sau một tuần bị tê liệt vì bị tin tặc kiểm soát, hôm qua Chủ nhật, Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho BBC biết trang mạng này đã mở lại.
Nhưng cuối ngày thứ Hai, giờ Việt Nam, trang này lại trở lại tình trạng mất trắng nội dung.
Cả hai trang web này, tuy có nghị trình và chủ trương khác nhau, nhưng chia sẻ một điểm chung là cung cấp thông tin đa chiều, nhiều khi khác với quan điểm chính thống ở bên trong Việt Nam.



Vì́ lý do kỹ thuật hay lại do Hacker tiếp tục tấn công?
21-12-2009 09:10
http://vietinfo.eu/127/73095/ví-ly-do-ky-thuat-hay-lai-do-hacker-tiep-tuc-tAn-cong.htm
(Vietinfo) Ngày Chủ nhật 20/12/2009, trang bấo điện tử Bauxite Việt Nam, tiếng nói của một nhóm trí thưc Việt Nam hoạt đông trở lai như lời hẹn với bạn đọc. Nhưng ngày hôm nay thứ Hai 21/12/2008, đă đột ngột xuất hiên cái gọi là Thông báo của Ban biên tập Bauxte Việt Nam Thông báo cho biết
VÌ LÝ DO KỸ THUẬT BAUXITE VIỆT NAM NGƯNG HOẠT ĐỘNG VÔ THỜI HẠN
(Vietinfo : Hay là lại bị Hacker tiếp tục tấn công?!)

Kể từ khi bắt đầu hoạt động tới nay, chưa đầy một năm nhưng địa chỉ bauxitevn.info đã được trên 17 triệu rưởi lượt người truy cập, đây là con số vào loại lớn nhất nhì trong các website cá nhân ở Việt Nam.
Trang Bauxite Việt Nam do Giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Nhà văn Phạm Toàn và Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Thế Hùng khởi xướng, thoạt tiên với sứ mệnh là 'Trang thông tin về quy hoạch và các dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên', vốn gây nhiều tranh luận ở trong nước.
Nay với giao diện mới, Bauxite Việt Nam tự nhận là trang 'Thông tin, trao đổi về vấn đề bauxite ở Việt Nam - Tiếng nói phản biện nhiều mặt của người trí thức'.
Thực tế, các bài viết trên trang này đã thu hút sự chú ý của người đọc vì nó cung cấp cái nhìn nhiều khi khác với quan điểm chính thống ở trong nước về nhiều vấn đề.
Tuy nhiên, ban biên tập Bauxite Việt Nam khẳng định: "Bauxite Việt Nam không phải là một trang chính trị đối lập mà chỉ là một trang mạng của trí thức lên tiếng góp ư xây dựng đối với đất nước".
Trang này "cũng không phải nhân danh một tập thể đứng trong tổ chức mà chỉ là một cá nhân chịu trách nhiệm cùng với nhóm cộng sự".
Từ khi thành lập tới nay, ban biên tập đã phải trải qua nhiều khó khăn thử thách để duy trì trang web tồn tại.

Thư ngỏ của nhóm chủ biên viết hôm 20/12 /2009 cho biêt "trang Bauxite Việt Nam đă bị đánh phá ác liệt đến không dưới 5 lần, bởi những nhóm người lạ mặt" và nêu nghi ngờ rằng có thể đây là nỗ lực phá website này của nhiều người, bằng nhiều cách.
"Nhưng lần này là tệ hại nhất: họ chưa vội làm gì ngoài việc khóa chặt một số bài không cho bạn đọc truy nhập và đặt trang quản trị mạng dưới sự giám sát 24/24, có lẽ để ngầm chuyển nội dung về một trung tâm nào đó."

Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra các trang mạng "có phép và không phép" theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Trả lời Ký giả J.P. Velazquez-Gaztelu của tờ báo khá phổ biến, El Pais,một tờ báo trung tả ở Tây Ban Nha nhân chuyến thăm nước này mới đây, ông Nguyễn Minh Triêt, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam nói "Chúng tôi không cấm việc sử dụng internet; chúng tôi cấm việc lạm dụng internet,''
Phải chăng việc trang Bauxite Việt Nam do một nhóm trí thức Việt Nam khởi xướng phải tuyên bố đóng cửa vô thời hạn là minh chứng cho lời tuyên bố của ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triêt?!

Phải chăng vì lý do kỹ thuật Bauxite Việt Nam ngưng hoạt động vô thời hạn (?) - hay lại do Hacker tiếp tục tấn công?

Những câu hỏi đang bỏ ngỏ và là một lời cảnh báo?!

Lê Phương Nga




Trang nha doi-thoai cũng bị hacker tấn công :

http://www.doi-thoai.com/




No comments: