Thursday, December 10, 2009

NGÔ BẢO CHÂU và 1 TRONG 10 PHÁT MINH KHOA HỌC TIÊU BIỂU 2009

Ngô Bảo Châu và một trong mười phát minh khoa học tiêu biểu nhất của năm 2009
talawas blog
11/12/2009 2:03 sáng
http://www.talawas.org/?p=15008

Tờ Time bình chọn chứng minh Bổ đề cơ bản của Ngô Bảo Châu (1972) là
một trong mười khám phá khoa học nổi bật nhất trong năm 2009. Bổ đề cơ bản là một yếu tố chính của Chương trình Langlands, một một chương trình toán học đồ sộ nhằm thống nhất hình học và số học.

Vào năm 2004, Ngô Bảo Châu và Gérard Laumon đã được trao giải Clay Research Award cho chứng minh Bổ đề cơ bản trong trường hợp đặc biệt cho những nhóm đơn nguyên (Fundamental Lemma for unitary groups). Năm 2008 Ngô Bảo Châu đưa ra chứng minh Bổ đề cơ bản cho trường hợp tổng quát cho các đại số Lie (Fundamental Lemma for Lie algebras) và chứng minh này đã được các nhà chuyên môn kiểm chứng và chính thức được công nhận là đúng đắn vào năm 2009.

Giáo sư Ngô Bảo Châu hiện đang nghiên cứu và giảng dạy tại Université de Paris-Sud (Orsay) và Institute for Advanced Study (Princeton), và là một ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Fields sẽ được công bố vào tháng Tám 2010, giải thưởng được coi là “Nobel Prize” cho Toán học.

Báo
Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin về sự kiện nàyBlogger Đông A đang cố gắng giới thiệu “Chương trình Langlands” rộng rãi tới những người quan tâm.




No comments: