Tuesday, December 15, 2009

DÒNG NỮ TU THÁNH PHAOLÔ MỸ THO ĐÒI TRẢ LẠI CƠ SỞ Ở VĨNH LONG

Dòng Nữ tu Thánh Phaolô Mỹ Tho đòi trả lại cơ sở ở Vĩnh Long
Tú Anh
Bài đăng ngày 15/12/2009 - Cập nhật lần cuối ngày 15/12/2009 15:41 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/120/article_6080.asp
Thứ sáu tuần trước, Dòng Nữ tu Thánh Phaolô đã gởi thư cho chính quyền tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ngưng công trình xây dựng quảng trường trên phần đất trước đây thuộc cở sở của dòng tu và nay đang trong vòng tranh chấp.

Theo tin của Eglise d’Asie và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong bức thư mới nhất đề ngày 6 tháng 12 năm 2009, nữ tu Huỳnh Thị Bích Ngọc , đại diện cho các nữ tu Dòng Thánh Phaolô ở Mỹ Tho, tỉnh Vĩnh Long gởi chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước, tổng bí thư Đảng Cộng sản và thủ tướng, yêu cầu chính quyền trả lại cơ sở của Dòng ở số 3 đường Tô thị Huỳnh, thành phố Vĩnh Long.

Nữ tu Bích Ngọc nhắc lại toàn bộ vụ việc từ tháng 9 tháng 10 năm 1977 khi công an đột nhập tu viện và cũng là trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi được xây dựng từ năm 1871, giải tán các em bé cô nhi khuyết tật và sau đó bắt giam 17 nữ tu. Các nữ tu đi tù mà không biết phạm tội gì.

Giới lãnh đạo địa phương tịch thu nhà dòng, xóa sổ tu viện. Sau nhiều lần Đức Giám mục Giáo phận khiếu nại, đến ngày 27 tháng 8 năm 2005, tức là 28 năm sau, Dòng Thánh mới nhận được Quyết định 1958/QĐ/UBT-77 ghi ngày 06/09/77 kết tội Dòng Thánh là « dòng tu ngoại quốc, xây cơ sở bằng nguồn viện trợ ngoại bang, đào tạo trẻ bất hạnh thành lực lượng chống đối cách mạng giải phóng dân tộc ».
Nhưng trước đó hai năm, năm 2003 chính quyền tỉnh đập phá sang bằng toàn bộ tu viện và đến 2005 thì quảng cáo xây khách sạn 5 sao. Đến năm 2008 thì quyết định xây khách sạn được thu hồi. Sau đó chính quyền ra quyết định mới biến tu viện thành công viên .

Cuối bức thư, nữ tu Bề Trên Giám tỉnh đề nghị Nhà nước « sửa sai », ngưng chương trình xây công viên và trả lại cơ sở cho Dòng Thánh. Cuối cùng Dòng Thánh nhân danh đại đoàn kết dân tộc yêu cầu các cơ quan truyền thông Nhà nước tôn trọng quyền tự do thông tin đa chiều, phản ảnh trung thực vụ việc cho người dân Việt Nam am tường.

Theo giới quan sát, chính quyền Vĩnh Long phải bỏ ý định xây khách sạn để làm công viên, vì trong thời gian này nổ ra vụ Tòa Khâm sứ củ và Giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội.



Vietnam Catholics seek return of disputed land (AFP)







No comments: