TRUMP & GROENLAND
***
Tổng
thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “sẵn sàng đi đến cùng” để sáp nhập Groenland
Thanh
Phương - RFI
Đăng
ngày: 21/01/2026 - 11:33 - Sửa đổi ngày: 21/01/2026 - 11:56
Tổng thống
Mỹ Donald Trump đến Davos, Thụy Sĩ hôm nay, 21/01/2026, để gặp trực tiếp các
nhà lãnh đạo châu Âu, trong bối cảnh tham vọng của ông sáp nhập Groenland, lãnh
thổ tự trị của Đan Mạch, có nguy cơ làm rạn nứt liên minh xuyên Đại Tây Dương.
Theo Nhà Trắng, Donald Trump dự định tập trung bài phát biểu của mình tại Davos
vào nền kinh tế Mỹ, nhưng hồ sơ Groenland chắc chắn sẽ được đề cập đến.
HÌNH
:
Tổng
thống Mỹ Donald Trump bước lên Air Force One rời Washington để đến Thụy Sĩ. Ảnh
chụp ngày 20/01/2026 tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, Mỹ. Getty
Images via AFP - CHIP SOMODEVILLA
Theo
hãng tin AFP, trong cuộc họp báo hôm qua tại Nhà Trắng nhân dịp đúng một năm trở
lại cầm quyền, tổng thống Hoa Kỳ tái khẳng định quyết tâm của ông về vấn đề
Groenland, dứt khoát không nhượng bộ, bất chấp sự phản đối của châu Âu và nhiều
lời cảnh báo từ Diễn đàn Davos. Khi được hỏi ông sẵn sàng đi xa đến mức nào để
giành quyền kiểm soát hòn đảo này từ tay Đan Mạch, một thành viên NATO, ông
Trump trả lời: “Quý vị sẽ biết”.
Tổng
thống Trump cũng thông báo sẽ tổ chức tại Davos một số cuộc họp về Groenland,
vì theo ông vùng lãnh thổ giàu khoáng sản này rất quan trọng đối với an ninh của
Hoa Kỳ và khối NATO trước mối đe dọa Nga và Trung Quốc, khi băng ở Bắc Cực tan
chảy đang mở ra các tuyến đường vận chuyển mới và các siêu cường đang ráo riết
tranh giành lợi thế chiến lược.
Ông
Trump đã gia tăng áp lực bằng cách đe dọa áp thuế quan mới lên tới 25% đối với
8 quốc gia châu Âu ủng hộ Đan Mạch trên vấn đề Groenland, khiến châu Âu dọa sẽ
trả đũa Hoa Kỳ.
Tổng
thống Donald Trump hôm qua còn tuyên bố ông sẽ không tham dự cuộc họp G7 tuần
này tại Paris, theo đề xuất của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc họp
báo tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng tổng thống Macron “sẽ không còn nắm
quyền lâu nữa” và điều này, theo ông, làm giảm tầm quan trọng của một
số cuộc thảo luận với nguyên thủ quốc gia Pháp. Có vẻ như bực bội vì tổng thống
Macron từ chối tham gia "Hội đồng Hòa bình" do ông khởi xướng, Donald
Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan 200% đối với rượu vang và sâm panh Pháp để buộc
ông Macron đổi ý và
tham gia Hội đồng Hòa bình.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Groenland :
Donald Trump tuyên bố họp với “các bên liên quan” tại Davos
Trump
mang chiến tranh Ukraina “mặc cả” với châu Âu về Groenland
Groenland
: Thế giới trước một trật tự bị Trump đảo lộn
***
Groenland :
Donald Trump tuyên bố họp với “các bên liên quan” tại Davos
Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 20/01/2026 - 12:11 - Sửa đổi ngày: 20/01/2026 - 17:34
Tổng thống
Mỹ Donald Trump, hôm nay 20/01/2026, tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp
về Groenland với “các bên liên quan” bên lề Diễn đàn Kinh tế
Thế giới (19/01-23/01) tại Davos (Thụy Sĩ), trong bối cảnh tham vọng của
ông đối với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch đang làm gia tăng căng thẳng giữa
Mỹ và châu Âu.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trước các thành viên đảng Cộng
Hòa trong hội nghị thường niên về các vấn đề chính sách, tại Trung tâm
Trump-Kennedy, Washington, Mỹ, ngày 06/01/2026. REUTERS - Kevin Lamarque
Trên
mạng xã hội Truth Social, được AFP trích dẫn, chủ nhân Nhà Trắng khẳng
định đối với Hoa Kỳ, Groenland là vùng lãnh thổ “tối quan trọng đối
với an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu” và nhấn mạnh “không
thể lùi bước” trong vấn đề này. Ông Trump cũng cho biết đã
có một “cuộc điện đàm tích cực” với tổng thư ký Liên
Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte về Groenland.
Trước
đó, trả lời báo chí tại bang Florida, tổng thống Mỹ khẳng định phải
có được hòn đảo và tự tin rằng các lãnh đạo châu Âu sẽ không
kháng cự mạnh mẽ trước kế hoạch thôn tính
Groenland của ông. Những phát biểu này đã góp phần khiến các thị trường chứng
khoán châu Âu sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần.
Tổng thống
Mỹ cũng cảnh báo có thể áp thuế bổ sung đánh vào hàng hóa của tám
quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, Anh và Đức, nếu châu Âu tiếp tục phản đối.
Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã tuyên bố sẵn sàng đáp trả, dù vẫn kêu gọi đối
thoại và tránh leo thang căng thẳng.
Trong
khi đó, bộ trưởng Tài Chính Mỹ Scott Bessent cho rằng việc châu Âu trả
đũa sẽ là điều “rất thiếu khôn ngoan”, đồng thời khẳng định tổng
thống Trump coi Groenland là một tài sản chiến lược và Mỹ sẽ không giao phó an
ninh của mình cho bên thứ ba.
Về
phía lục địa già, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh
chủ quyền của Groenland và Đan Mạch phải được “tôn trọng một cách
rõ ràng”, đồng thời khẳng định Liên Âu vẫn sẵn sàng hợp
tác chặt chẽ với Mỹ, NATO và các đồng minh để thúc đẩy lợi ích an ninh chung.
Các lãnh đạo EU dự kiến họp thượng đỉnh bất thường tại Bruxelles để thảo luận cả
về hồ sơ Groenland lẫn nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại
với Hoa Kỳ.
Lập
trường của Groenland cũng không thay đổi trước sức ép từ Washington.
Thủ tướng Jens-Frederik Nielsen tái khẳng định quyền tự quyết và chủ quyền của
hòn đảo. Nhiều người dân Groenland cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nhấn mạnh
vùng lãnh thổ này “không phải để bán” và mong muốn duy trì cuộc
sống yên bình, theo tường thuật của đặc phái viên Ottilia Ferey từ Nuuk, thủ phủ
Groenland :
Đoàn
kết để đối phó với Donald Trump hiện đã trở thành ưu tiên đối với nhiều người Groenland, theo giải
thích của bà Najannguaq Hegelund : “Nhiều người đã xích lại gần Đan Mạch
một cách rõ rệt, đặc biệt sau những gì xảy ra tại Venezuela và tất cả
các tuyên bố gần đây của Donald Trump. Tôi cho rằng thái độ của người
dân hiện nay đối với vấn đề độc lập của Groenland, đó là : ‘Chưa phải ngay
lập tức, mà có thể là trong tương lai.’”
Theo
nữ chính khách Tillie Martinussen, sự ủng hộ của Đan Mạch góp phần trấn
an ít nhiều người dân Groenland, đang hết sức lo ngại và chuẩn bị cho kịch bản
xấu nhất : một cuộc tấn công hoặc xâm lược của Hoa Kỳ.
Bà
Martinussen nói : “Người dân ở đây đang tái khởi động các máy phát điện và
chuẩn bị súng săn cùng đạn dược đi kèm. Chúng tôi là một dân tộc săn bắt. Tôi
nghĩ tất cả những ai biết bắn súng sẽ đều chiến đấu nếu bị xâm lược. Chúng tôi
quen với việc chờ đợi cho đến khi sóng gió qua đi. Vì vậy, ngay cả khi bị xâm
lược và nếu chuyện đó xảy ra dưới thời Donald Trump, chúng tôi sẽ chờ
đến khi ông ta qua đời hoặc không còn là tổng thống nữa, rồi sẽ trao đổi với
người kế nhiệm rằng : ‘Các ông đã cướp nước chúng tôi từ tay Đan Mạch. Hãy trả
chúng tôi lại cho Copenhagen, và từ đó chúng tôi sẽ giải quyết phần còn lại.’”
57.000
cư dân Groenland hiểu rõ rằng họ hoàn toàn không thể tự mình đối phó nếu Mỹ xâm
lược hòn đảo. Vì thế, sự ủng hộ của Đan Mạch và các nước châu Âu mang ý nghĩa sống
còn đối với hòn đảo vào thời điểm này.
-----------------------------
Các
nội dung liên quan
Groenland :
Châu Âu triệu tập thượng đỉnh khẩn cấp đối phó với đe dọa của Donald Trump
Trò
« mèo vờn chuột » ở Groenland giữa Hoa Kỳ và châu Âu
***
Châu
Âu đình chỉ hiệp định thương mại với Mỹ vô thời hạn vì đe dọa với Greenland
Người Việt
January
21, 2026 : 7:07 PM
STRASSBOURG,
Pháp (NV) –
Một nhóm các thành viên chủ chốt của Nghị Viện Châu Âu chặn cuộc bỏ phiếu để
phê chuẩn hiệp định thương mại Mỹ-Châu Âu sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa
sẽ chiếm Greenland và đánh thuế thêm lên đến 25% đối với các nước phản đối,
theo CNN hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng.
Các
thành viên Ủy Ban Thương Mại Quốc Tế (INTA) – cơ quan trong Nghị Viện Châu Âu –
có “cam kết không gì lay chuyển đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Đan
Mạch và Greenland,” ông Bernd Lange, thành viên Nghị Viện Châu Âu, đồng thời là
chủ tịch INTA về quan hệ thương mại EU-Mỹ, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ
Tư.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2151444360-1920x1279.jpg
Trụ
sở Nghị Viện Châu Âu, cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn Hiệp Định Thương Mại Mỹ-Châu
Âu ở Strasbourg, Pháp. (Hình minh họa: Sebastien Bozon/AFP via Getty Images)
“Bằng
cách đe dọa toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của một quốc gia thành viên EU và bằng
cách sử dụng thuế quan như một công cụ cưỡng chế, Mỹ đang làm suy yếu sự ổn định
và tính có thể đoán định của quan hệ thương mại EU-Mỹ,” ông Lange nói thêm.
Tuy
nhiên, vài giờ sau đó, ông Trump rút lại lời đe dọa đánh thuế này.
Thỏa
thuận thương mại mà hai bên đạt được vào mùa Hè năm ngoái đánh thuế 15% đối với
hàng hóa Liên Âu xuất cảng sang Mỹ, trong đó, một số nội dung đã có hiệu lực.
Ông
Bernd Lange cáo buộc Mỹ vi phạm các điều khoản của hiệp định thương mại với lời
đe dọa áp thêm thuế quan.
Nhưng
phía Mỹ cho biết EU đã không giữ đúng cam kết của mình trong thỏa thuận, bao gồm
tăng mua các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.
“EU
không thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận bất chấp các hành động
nhanh chóng của Mỹ nhằm giảm thuế đối với EU hồi năm ngoái,” ông Jamieson
Greer, đại diện thương mại của Mỹ, cho biết.
Lời
đe dọa áp thêm thuế của ông Trump do vấn đề Greenland châm ngòi cho một cuộc họp
khẩn cấp của các nước Châu Âu vào cuối tuần qua, và Tổng Thống Pháp Emmanuel
Macron được cho là đã yêu cầu Liên Âu kích hoạt cái gọi là công cụ chống cưỡng
ép, thường được gọi là “khẩu thần công thương mại.” Biện pháp này bao gồm đình
chỉ giấy phép hoạt động của công ty Mỹ hoặc đánh thuế các dịch vụ của Mỹ.
Giá
trị thương mại giữa Mỹ và EU đạt gần $1,000 tỷ năm 2024, theo dữ liệu từ Bộ
Thương Mại Mỹ. Một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế có thể có tác động
sâu sắc đối với tất cả các bên liên quan. (NNL) [đ.d.]
***
Tại
Davos, Trump đòi phải có Greenland, nhưng loại trừ sử dụng vũ lực
Người Việt
January
21, 2026 : 7:01 PM
DAVOS,
Thụy Sĩ (NV) – Tổng Thống Donald Trump loại trừ khả
năng sử dụng sức mạnh quân sự để chiếm hữu Greenland trong bài phát biểu trước
Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ, hôm Thứ Tư, 21 Tháng Giêng, theo
báo mạng Politico.
“Chúng
tôi có thể sẽ không có được bất cứ thứ gì trừ khi tôi quyết định sử dụng sức mạnh
và vũ lực quá mức, mà khi đó chúng ta, thẳng thắn mà nói, không gì có thể ngăn
cản nổi, nhưng tôi sẽ không làm điều đó,” ông Trump nói.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/GettyImages-2257408985-1920x1280.jpg
Tổng
Thống Donald Trump phát biểu tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới ở Davos, Thụy Sĩ,
ngày 21 Tháng Giêng. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)
“Đây
có lẽ là tuyên bố lớn nhất mà tôi đưa ra, bởi vì mọi người nghĩ rằng tôi sẽ sử
dụng vũ lực, nhưng tôi không cần phải sử dụng vũ lực. Tôi không muốn dùng vũ lực,”
ông Trump nói tiếp.
Ông
nói rằng ông muốn đàm phán để giành được cái mà ông gọi là “một mẩu băng.”
Tuy
nhiên, ông cảnh báo Đan Mạch rằng nếu họ không nhường Greenland cho Mỹ, “chúng
tôi sẽ ghi nhớ.”
Ông
lập luận rằng Mỹ có thể bảo vệ “vùng đất bao la này” tốt hơn Châu Âu, nhấn mạnh
rằng việc thâu tóm Greenland không phải là mối đe dọa đối với NATO mà thay vào
đó sẽ tăng cường an ninh cho liên minh.
Các
giới chức Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng cho biết ông Trump đang xem xét “một loạt
các lựa chọn” để có được Greenland, bao gồm cả bằng sức mạnh quân sự.
Ông
Trump nói thêm rằng nước Mỹ đã “ngu ngốc” khi không giữ lại hòn đảo sau chiến
tranh. Tuy nhiên, ông Trump giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng trong những lời đe dọa
đối với Greenland, và cho rằng hòn đảo này là sự trao đổi cho sự hỗ trợ của Mỹ
dành cho các đồng minh NATO trong nhiều năm.
“Những
gì tôi đang đòi là một mẩu băng, lạnh giá, và nằm ở nơi hẻo lánh,” ông lập luận.
“Đó là một đòi hỏi rất ít ỏi, so với những gì chúng tôi đã làm cho họ trong nhiều
thập niên.”
Ông
Trump nhắc tới sự sụp đổ nhanh chóng của Đan Mạch vào tay người Đức trong Thế
Chiến 2 như là bằng chứng cho thấy đất nước này không thể tự vệ. Ông lặp lại lời
tuyên bố rằng Greenland cần cho an ninh quốc tế và là lợi ích quốc gia cốt lõi
của Mỹ, và kêu gọi “đàm phán ngay lập tức” để Mỹ có được hòn đảo này.
“Chỉ
có Mỹ mới có thể bảo vệ vùng đất bao la này, khối băng khổng lồ này, phát triển,
và cải thiện nó và làm cho nó tốt cho Châu Âu, an toàn cho Châu Âu và tốt cho
chúng tôi,” ông nói. (NNL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment