Monday, March 20, 2023

FED và NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG BỐN QUỐC GIA PHỐI HỢP NGỪA KHỦNG HOẢNG (Người Việt Online)

 



NỘI DUNG :

 

Fed và ngân hàng trung ương 4 quốc gia phối hợp ngừa khủng hoảng

Người Việt Online

.

UBS đồng ý 'giải cứu khẩn cấp' Credit Suisse

Jemma Dempsey

 

=================================================

.

.

Fed và ngân hàng trung ương 4 quốc gia phối hợp ngừa khủng hoảng

Người Việt Online

March 19, 2023

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/fed-va-cac-ngan-hang-trung-uong-bon-quoc-gia-phoi-hop-ngua-khung-hoang/

 

WASHINGTON, DC (NV) – Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang (Fed) và ngân hàng trung ương của bốn quốc gia vừa công bố một nỗ lực phối hợp vào tối Chủ Nhật, 19 Tháng Ba, nhằm gia tăng dòng chảy đô la Mỹ qua hệ thống tài chính toàn cầu với mục đích duy trì dòng tín dụng cho các gia đình và doanh nghiệp, theo CNN.

 

“Các ngân hàng gồm Bank of Canada, Bank of England, Bank of Japan, European Central Bank, Fed, và Swiss National Bank thông báo về một hành động phối hợp nhằm tăng cường cung cấp thanh khoản bằng đô la Mỹ,” các ngân hàng quốc gia nêu trên cho biết trong một tuyên bố chung.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/03/TS-fed-1536x974.jpeg

Trụ sở Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tại Washington, DC. (Hình: Karen Bleier/AFP via Getty Images)

 

Tuyên bố hôm Chủ Nhật được đưa ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền Thụy Sĩ dàn xếp một cuộc tiếp quản khẩn cấp ngân hàng Credit Suisse từ ngân hàng UBS. 

 

Credit Suisse, một trong 30 ngân hàng quan trọng nhất trong hệ thống tài chính toàn cầu, đã rơi vào tình cảnh thiếu tiền mặt vào tuần trước sau khi niềm tin của nhà đầu tư và khách hàng sụp đổ.

 

Tuần trước, bà Janet Yellen, bộ trưởng tài chính Mỹ, cho biết tình trạng hỗn loạn trên thị trường gây ra bởi vụ đổ vỡ ngân hàng lớn thứ hai và thứ ba trong lịch sử  Mỹ hồi đầu tháng này đang đe dọa tình cảnh người dân khó vay tiền hơn.

 

“Nếu các ngân hàng gặp căng thẳng, họ có thể miễn cưỡng cho vay,” bà Yellen nói hôm Thứ Năm trước Ủy Ban Tài Chính Thượng Viện. “Chúng ta có thể thấy tín dụng trở nên đắt đỏ hơn và ít khả dụng hơn.”

 

Bà Christine Lagarde, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB), nói với các phóng viên hôm Thứ Năm rằng “căng thẳng thị trường gia tăng liên tục” có thể hạn chế hơn nữa các điều kiện tín dụng vốn đã thắt chặt để đối phó với việc tăng lãi suất.

 

Theo ECB, các thỏa thuận có thể là một công cụ quan trọng để duy trì sự ổn định tài chính và ngăn chặn căng thẳng thị trường ảnh hưởng đến nền kinh tế.

 

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 sau sự sụp đổ của Lehman Brothers, các thị trường tài trợ cạn kiệt vì tâm lý cực kỳ ác cảm với rủi ro. Trong những trường hợp này, các ngân hàng khu vực đồng euro khó có được đồng đô la Mỹ.

 

Từ Thứ Hai đến ít nhất là cuối Tháng Tư, Fed và các ngân hàng trung ương khác sẽ cung cấp đô la hàng ngày, thay vì hàng tuần.

 

“Mạng lưới các đường hoán đổi giữa các ngân hàng trung ương này là một tập hợp các cơ sở thường trực sẵn có và đóng vai trò là điểm dừng thanh khoản quan trọng để giảm bớt căng thẳng trên thị trường tài trợ toàn cầu, từ đó giúp giảm thiểu tác động của những căng thẳng đó đối với việc cung cấp tín dụng cho các gia đình và doanh nghiệp,” theo bản tuyên bố của Fed và bốn ngân hàng trung ương khác. (MPL) [kn]

 

====================================================

.

.

UBS đồng ý 'giải cứu khẩn cấp' Credit Suisse

Jemma Dempsey

BBC News

19 tháng 3, 2023

https://www.bbc.com/vietnamese/business-65010275

 

Ngân hàng gặp khó khăn Credit Suisse đã được giải cứu bởi đối thủ UBS trong một thỏa thuận được chính phủ Thụy Sĩ hậu thuẫn.

 

Thông báo vào tối Chủ nhật được đưa ra sau một cuộc đàm phán khẩn cấp vào cuối tuần ở Thụy Sĩ giữa hai ngân hàng và cơ quan quản lý tài chính của Thụy Sĩ.

 

Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, hay ngân hàng trung ương, cho biết thỏa thuận này là cách tốt nhất để khôi phục niềm tin của thị trường tài chính và quản lý rủi ro cho nền kinh tế.

 

Ngân hàng Trung ương Anh cho biết họ hoan nghênh "những hành động toàn diện".

 

Các cổ đông của Credit Suisse đã bị tước quyền bỏ phiếu trong thỏa thuận và sẽ nhận được một cổ phần trong UBS cho mỗi 22,48 cổ phiếu mà họ sở hữu, theo đó định giá ngân hàng Credit Suisse ở mức 3,15 tỷ đô la.

 

Khi kết thúc hoạt động kinh doanh vào thứ Sáu, Credit Suisse được định giá khoảng 8 tỷ đô la.

 

Nhưng thỏa thuận đã đạt được những gì các nhà quản lý dự trù theo đó đảm bảo có được kết quả trước khi thị trường tài chính mở cửa vào thứ Hai.

 

Trong một tuyên bố, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cho biết "đã tìm ra giải pháp để đảm bảo ổn định tài chính và bảo vệ nền kinh tế Thụy Sĩ trong tình huống đặc biệt này".

 

Chính phủ liên bang cho biết để giảm thiểu mọi rủi ro cho UBS, họ sẽ cấp một khoản bảo đảm đối với các khoản lỗ tiềm ẩn trị giá 9,6 tỷ đô la.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/3681/production/_129035931_71a9eb6b540c6a1e560fbff0716b0ab9624829f50_535_5670_31901000x563-1.jpg

Chủ tịch của cả hai ngân hàng tại một cuộc họp báo ở Bern vào ngày Chủ nhật.

 

Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng đã cung cấp hỗ trợ thanh khoản lên tới 110 tỷ đô la.

 

Các tổ chức tài chính toàn cầu đã nhanh chóng ca ngợi thỏa thuận này.

 

Ngân hàng Trung ương Anh cho biết họ hoan nghênh "các hành động toàn diện" do chính quyền Thụy Sĩ đề ra.

 

"Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế trong suốt quá trình chuẩn bị cho thông báo ngày hôm nay và sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thực hiện này."

 

Ngân hàng Trung ương Anh cho biết hệ thống ngân hàng của Vương quốc Anh "được vốn hóa và tài trợ tốt, và vẫn an toàn và lành mạnh".

 

Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, cho biết bà hoan nghênh "hành động nhanh chóng" của chính quyền Thụy Sĩ.

 

Các bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu đã được chia sẻ tương tự ở Hoa Kỳ.

 

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đều cho biết thông báo của chính quyền Thụy Sĩ hỗ trợ "sự ổn định tài chính".

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/5D91/production/_129035932_lagarde.jpg

Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu

 

Họ nói rằng "Thực trạng vốn và thanh khoản của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ rất mạnh và hệ thống tài chính Hoa Kỳ có khả năng phục hồi".

 

Credit Suisse, được thành lập vào năm 1856, đã phải đối mặt với một loạt vụ bê bối trong những năm gần đây, bao gồm cả cáo buộc rửa tiền.

 

Credit Suisse đã báo cáo khoản lỗ 7,3 tỷ franc Thụy Sĩ (7,9 tỷ đô la) vào năm 2022 - năm tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 - và đã cảnh báo rằng họ sẽ không có lãi cho đến năm 2024.

 

Tuy nhiên, UBS đã kiếm được lợi nhuận 7,6 tỷ đô la vào năm 2022.

 

Không chỉ là một ngân hàng nội địa với 95 chi nhánh, Credit Suisse còn có hoạt động ngân hàng đầu tư toàn cầu và quản lý tài sản của các khách hàng giàu có.

 

Vào cuối năm ngoái, Credit Suisse có 50.480 nhân viên toàn cầu bao gồm 16.700 người ở Thụy Sĩ, mặc dù ngân hàng đã cắt giảm 9.000 việc làm, đài truyền hình SRF của Thụy Sĩ đưa tin.

 

 

-------------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Credit Suisse: UBS đàm phán để mua lại ngân hàng đối thủ đang gặp khó khăn

19 tháng 3 năm 2023.

.

Khoản vay khẩn cấp của Credit Suisse trấn an các nhà đầu tư

17 tháng 3 năm 2023

 

 

 

No comments: