Saturday, June 25, 2022

PHÁN QUYẾT VỀ LUẬT PHÁ THAI : "MỘT BƯỚC LÙI 50 NĂM CỦA MỸ" (Thanh Hà / RFI)

 



Phán quyết về luật phá thai : «Một bước tụt hậu 50 năm của Mỹ»

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 25/06/2022 - 11:44

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220625-luat-pha-thai-my-t%E1%BB%A5t-hau-50-nam

 

Ngay lập tức sau phán quyết của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ hôm 24/06/2022, không còn xem phá thai là quyền được Hiến Pháp bảo vệ, hàng ngàn người Mỹ đã xuống đường chống đối « một bước tụt hậu » đưa đất nước trở về với thời điểm 50 năm về trước.

 

https://s.rfi.fr/media/display/33c52fee-f433-11ec-a77a-005056a90284/w:1024/p:16x9/2022-06-25T010242Z_323671774_RC2OYU9IEXSN_RTRMADP_3_USA-ABORTION.webp

Hàng ngàn người biểu tình ở New York phản đối Tòa Án Tối Cao hủy bỏ quyền được phá thai quy định trong Hiến Pháp, ngày 24/06/2022. REUTERS - CAITLIN OCHS

 

Từ New York đến Boston hàng ngàn người biểu tình hô to khẩu hiệu đòi « tự quyết định về thân thể của mình ».

 

Thông tín viên đài RFI Loubna Anaki từ quảng trường Washington Square, đảo Manthattan tường trình :

 

 « Judy Bryer, một phụ nữ cao tuổi phẫn nộ. Bà đã nhiều lần bị câu lưu trong các đợt biểu tình đòi quyền được phá thai hồi cuối thập niên 1960. Giờ đây bà không thể ngồi yên. Judy nói : "Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng chúng ta quay lại với thời kỳ 50 năm về trước. Tôi kinh tởm thấy đất nước này đang đi về đâu".

 

Trong đám đông, tất cả mọi người cùng nhấn mạnh rằng cần phải khẩn cấp hành động vì quyền phá thai, nhưng không chỉ có thế. Một người biểu tình thứ hai mạnh mẽ lên án Tối Cao Pháp Viện : "Tất cả những quyết định cho thấy quyền lực được đặt trong tay Tòa Án Tối Cao một định chế vừa kỳ thị, vừa tôn sùng chủ nghĩa thượng đẳng. Các thẩm phán quyết chí tấn công vào tất cả, từ chuyện ngừa thai đến các cuộc hôn nhân đồng tính. Nước Mỹ trong tương lai có nguy cơ trở nên điên lọan".

 

Tại New York phá thai vẫn là quyền riêng tư của phụ nữ được luật pháp của tiểu bang này và các giới chức địa phương bảo vệ. Nhưng sự che chở đó không làm thuyên giảm cú sốc do quyết định Tối Cao Pháp Viện vừa ban hành, nhất là trong bối cảnh mà mới ngày hôm trước, cũng Tòa Án Tối Cao đã hủy một đạo luật của bang New York cho phép người dân tiếp tục mang súng ở những nơi công cộng.

 

Một phụ nữ khác trong cuộc biểu tình tự hỏi "không biết là những bang cho phép phụ nữ phá thai giữ được lập trường đó tới bao giờ. Không chắc chắn cả". Tương tự như tại New York hàng ngàn người đã xuống đường ở nhiều nơi phản đối phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. Nhiều chiến dịch kêu gọi biểu tình khác tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. »

 

Phản ứng của chính giới và quốc tế

 

Hôm qua, 24/06/2022, tổng thống Biden nói đến « một ngày buồn thảm » cho nước Mỹ, một « sai lầm thảm khốc đe dọa sức khỏe và sinh mạng của phụ nữ ». Chủ tịch Hạ Viện, Nancy Pelosi lên án « ý đồ đen tối nhằm tước đoạt quyền của nữ giới tự định đoạt về sức khỏe và khả năng sinh đẻ » của chính họ. Cựu tổng thống Barack Obama nêu bật điều phi lý là quyền phá thai của nữ giới lại bị đặt trong tay những chính trị gia muốn « tấn công vào những quyền cơ bản của hàng triệu phụ nữ Hoa Kỳ ».

 

Bên phía đảng Cộng Hòa, cánh bảo thủ hoan nghênh phán quyết cả Tối Cao Pháp Viện. Cựu tổng thống Donald Trump xem đây là « ý của Thượng Đế » trong lúc các nhà bình luận thì nói đến một « thắng lợi muộn màng » của Donald Trump. Cựu phó tổng thống Mike Pence trên Twitter hài lòng vì « sai lầm  lịch sử » nay đã được « điều chỉnh ». Hiệp hội chống phá thai Pro Life Campaign xem hôm 24/06/2022 là một ngày « đáng ghi nhớ đối với quyền của con người ».

 

Phán quyết của Mỹ về luật phá thai đã gây chấn động trên toàn thế giới. Tòa thánh Vatican hoan nghênh quyết định này và trong thông cáo cho biết thêm là khi một nước lớn như Hoa Kỳ đưa ra quyết định như vậy thì cả thế giới sẽ phải « suy nghĩ ».

 

Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và thủ tướng Anh, Boris Johnson, đồng thanh xem phá thai là một « quyền cơ bản phải cần được bảo vệ ». Paris bày tỏ « sự liên đới với phụ nữ Mỹ » trong lúc Luân Đôn tiếc là Hoa Kỳ đã có một bước « thụt lùi lớn ». Canada nói đến một quyết định « khủng khiếp ». Tổ Chức Y Tế Thế Giới nhấn mạnh « Hoa Kỳ phải tôn trọng các quyền của nữ giới ».  

 

Sau cùng nhiều tập đoàn Mỹ như Tesla, Disney … đã lập tức tuyên bố ủng hộ quyền phá thai của nhân viên và sẵn sàng giúp đỡ những ca cần thiết về tài chính.

 

------------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

HOA KỲ - DỰ LUẬT - XÃ HỘI

Thượng Viện Mỹ bác dự luật bảo vệ quyền phá thai do phe Dân Chủ đệ trình

 

HOA KỲ - NHÂN QUYỀN

Hoa Kỳ: 450 cuộc tuần hành trên toàn quốc bảo vệ quyền phá thai

 

HOA KỲ - PHÁ THAI

Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ quyền phá thai

 

==================================

.

.

Hoa Kỳ : Tòa án Tối cao hủy bỏ quyền phá thai

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 25/06/2022 - 12:42

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220625-hoa-k%E1%BB%B3-toa-an-toi-cao-quyen-pha-thai

 

Trong một phán quyết lịch sử, hôm qua, 24/06/2022, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, theo xu hướng rất bảo thủ, đã hủy bỏ quyền phá thai. Một số bang đã ngay lập tức ra luật về phá thai, trong khi tại nhiều nơi người dân đã xuống đường biểu tình phản đối. Nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/07a9bf72-f3f4-11ec-bc6a-005056a90284/w:1024/p:16x9/AP22175612639635.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 24/06/2022. AP - Andrew Harnik

 

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, tổng thống Joe Biden đã lên án “một sai lầm bi thảm, gây nguy hiểm cho sức khỏe và mạng sống của phụ nữ. Ông kêu gọi dân Mỹ bảo vệ quyền phá thai nhân cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

 

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :

 

«  Đây là một quyết định lịch sử, vì trước hết Tòa đã xóa bỏ một án lệ của họ, đó là phán quyết "Roe v. Wade" năm 1973 dựa trên quyền tự ra quyết định về cuộc sống riêng tư của mỗi công dân. Lập luận của Samuel Alito, một trong sáu thẩm phán theo xu hướng bảo thủ của Tòa và là người soạn thảo phán quyết, là trong Hiến Pháp không có điều khoản nào nói đến phá thai và như vậy đây không phải là một quyền Hiến định. Đối với đa số thẩm phán của Tòa, kể từ nay, chính các bang sẽ tự quyết định về vấn đề phá thai. Ba thẩm phán theo xu hướng cấp tiến thì đã công bố ý kiến bất đồng, lấy làm tiếc là phụ nữ đã bị mất một quyền của mình.

 

Như vậy là các bang sẽ ra luật riêng về phá thai. Mười ba bang đã có sẵn những luật về phá thai có thể được áp dụng ngay trong vòng 30 ngày, trong đó chỉ có một số bang chấp nhận những trường hợp đặc biệt. Missouri là bang đầu tiên ra luật về quyền phá thai, tiếp đến nhiều bang khác cũng sẽ ra luật ít nhiều khắt khe về quyền này.

 

Trong tương lai, việc phá thai có thể bị cấm hoặc bị hạn chế gắt gao tại hơn phân nửa các bang ở Mỹ. Kể từ nay những phụ nữ nào ở các bang này muốn phá thai sẽ phải đi sang những bang mà việc này vẫn được coi là hợp pháp, như California hay New York. Như vậy việc phá thai sẽ phức tạp hơn, tốn kém hơn và điều này sẽ tạo ra hoặc làm nặng nề hơn sự bất bình đẳng. »





No comments: