Friday, May 20, 2022

ỦNG HỘ PHẦN LAN và THỤY ĐIỂN GIA NHẬP NATO, TT MỸ BIDEN HỨA ĐỒNG HÀNH NẾU HAI NƯỚC BỊ NGA ĐE DỌA (Thùy Dương / RFI)

 



Ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, TT Mỹ Biden hứa đồng hành nếu hai nước bị Nga đe dọa

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 19/05/2022 - 11:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220519-%E1%BB%A7ng-h%E1%BB%99-ph%E1%BA%A7n-lan-v%C3%A0-th%E1%BB%A5y-%C4%91i%E1%BB%83n-gia-nh%E1%BA%ADp-nato-tt-m%E1%BB%B9-biden-h%E1%BB%A9a-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-n%E1%BA%BFu-hai-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-b%E1%BB%8B-nga-%C4%91e-d%E1%BB%8Da

 

Phần Lan và Thụy Điển đang tích cực vận động để được các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương ủng hộ đơn xin gia nhập tổ chức này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/2fadd83c-ac50-11ec-a858-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22083663029094.webp

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong thượng đỉnh NATO, Bruxelles, Bỉ, ngày 24/03/2022. AP - Markus Schreiber

 

Hôm thứ Tư 18/05/2022, tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiếp thủ tướng Thụy Điển, Magdalena Andersson, và tổng thống Phần Lan, Sauli Niinistö tại Washington. Nguyên thủ Mỹ hứa ủng hộ 2 nước gia nhâp NATO và sẽ cùng đồng hành trong trường hợp có « mối đe dọa » từ Nga.

 

Từ Miami, thông tín viên David Thomson gửi về bài tường trình :

 

« Ngay sau hôm đệ đơn xin gia nhập khối NATO, thủ tướng Thụy Điển và tổng thống Phần Lan đã được tổng thống Mỹ tiếp đón tại Nhà Trắng. Ông Biden làm mọi điều để thể hiện sự nhiệt tình. Tổng thống Mỹ viết trong thông cáo : « Tôi mạnh mẽ ủng hộ những đơn ứng cử mang tính lịch sử này ». Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ nói rằng ông muốn thảo luận sớm nhất có thể với Quốc Hội và các đồng minh của Mỹ để nhanh chóng đưa Thụy Điển và Phần Lan vào « liên minh phòng thủ vững mạnh nhất trong lịch sử », từ trong nguyên văn.

 

Tuy nhiên, quá trình gia nhập có thể cũng phải mất vài tháng. Các hồ sơ ứng cử này còn phải được Quốc Hội của từng nước trong số 30 nước thành viên NATO thông qua. Tại Washington, giới chính trị gần như nhất trí ủng hộ.

 

Trở ngại duy nhất là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara dọa phủ quyết : Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Thụy Điển làm hậu cứ cho người Kurdistan thuộc đảng PKK (đảng Người Lao động Kurdistan). Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cố gắng làm Ankara thay đổi thái độ. Ông Blinken vào hôm qua đã trao đổi với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ. Hai vị ngoại trưởng đã có cuộc gặp gỡ ở New York và Thổ Nhĩ Kỳ mô tả đây là một cuộc gặp vô cùng tích cực ».





No comments: