Sunday, May 15, 2022

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM LÊ TRỌNG HÙNG KHÔNG ĐƯỢC CHO GẶP VỢ CON (Người Việt)

 



Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng không được cho gặp vợ con

Người Việt

May 15, 2022

https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/nguoc-voi-luat-le-csvn-khong-cho-vo-con-gap-ong-le-trong-hung/

 

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng không được cho gặp vợ và con đến thăm định kỳ như quy định của nhà cầm quyền CSVN.

 

Bà Đỗ Lê Na, người có trang Facebook Tử Đinh Hương, cho hay bà đưa hai con đi thăm chồng “theo lịch thăm gặp đã được công bố”. Tuy nhiên, khi đến nơi thì viên công an của nhà tù lại nói “Lịch thăm gặp đã bị thay đổi” mà bà không hề được biết.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/VN-Do-Le-Na-va-con-di-tham-chong-FB-TuDinhHuong-051522-1068x801.jpg

Bà Đỗ Lê Na và hai con đi thăm ông Lê Trọng Hùng đang bị giam ở Hà nội nhưng không được gặp. (Hình: FB Tử Đinh Hương)

 

Bà khiếu nại thì sau đó được cho biết là “trại giam không thu xếp được địa điểm và người giám sát để cuộc gặp gỡ có thể diễn ra”.

 

Bà Đỗ Lê Na cho biết trong khi không cho bà và các con không được cho gặp chồng và cha thì “Cùng lúc đó tại phòng chờ của trại có khoảng chục gia đình đang làm thủ tục thăm gặp thì không ai bị từ chối bởi lí do đã nói ở trên. Và có người cũng thấy bất bình thay cho mẹ con Tử Đinh Hương.”

 

Hồi năm 2018, Bộ Công An CSVN ra thông tư quy định tù nhân “được gặp thân nhân một lần trong một tháng, mỗi lần gặp không quá 1 giờ, trường hợp đặc biệt thì được kéo dài thời gian nhưng không quá 3 giờ”.

 

Đọc thông tin của bà Đỗ Lê Na, chỉ trong vài giờ, có tới 124 người bình luận, hầu hết đều phẫn nộ lên án nhà cầm quyền CSVN là bất nhân.

 

Cái cớ “không thu xếp được địa điểm và người giám sát” chỉ là sự che đậy hành động trả thù đối với Facebooker Tử Đinh Hương. Bà đưa những thông tin trái ngược với sự tuyên truyền của nhà cầm quyền.

 

Facebooker Mạc Van Trang bình luận: “Họ cố tình gây khó khăn đầy đọa dân mình đến thế ư?” Facebooker Tinh Nguyen viết: “Chúng nỡ lòng gây khó mẹ con đáng thương đáng yêu như vậy, thật bất nhân.” Facebooker Anh Dinh phẫn nộ: “Sao mà nó có thể vô pháp, vô thiên, vô lý đến vậy không biết”. Facebooker Phan Vân Bách viết: “Đều có chỉ đạo hết”. Facebooker Haihien Cao viết: “Tụi súc vật, ác còn hơn thú.”

 

Ông Lê Trọng Hùng, năm nay 43 tuổi, bị CSVN vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” qua các chương trình truyền hình phát trực tiếp trên Facebook, trình bày các vấn đề thời sự của đất nước.

 

Nguyên nhân chính yếu khiến ông bị tù vì ông làm các chương trình truyền hình kêu gọi mọi công dân quan tâm tới tình hình đất nước, nên tham gia ứng cử làm đại biểu quốc hội.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/VN-Le-Trong-Hung-so-tham-FB-TuDinhHuong-TTXVN-042222-1068x662.jpg

Ông Lê Trọng Hùng tại phiên tòa sơ thẩm.(Hình: TTXVN)

 

Một số buổi phát hình bị dùng làm tài liệu kết án và bỏ tù ông 5 năm như “Đào tạo dân biểu 4.0”; “Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử”; “Khi nền tư pháp đóng vai trò phá huỷ pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó?”; “Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết rứt điểm vấn nạn này?” và “Thư khẩn gửi Quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở Toà Bảo hiến để xử về vụ Đồng Tâm.”

 

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, và phiên xử phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư 2022 bà Đỗ Lê Na đều bị ngăn cản không được đến dự. Thậm chí, bà chỉ được biết có phiên phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư mới đây qua lời nói của một công an viên khi bà đến đòi thăm gặp ông.

 

Sau phiên tòa phúc thẩm “công khai” nhưng không ai biết, bà Đỗ Lê Na được cho gặp chồng vài ngày sau đó. Nay thì lại kiếm cơ không cho gặp.(TN) [kn]


------------------------------

 

LIÊN QUAN

 

Ứng viên ĐBQH độc lập Lê Trọng Hùng bị tuyên 5 năm tù giam

RFA  |   Dec 31, 2021  

 

HRW kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động Lê Trọng Hùng

 29/12/2021     VOA Tiếng Việt

 

Nhà hoạt động Lê Trọng Hùng không nhận tội, bị tuyên án 5 năm tù   

 VOA Tiếng Việt  |  01/01/2022

 

Tòa án đưa nhà báo công dân Lê Trọng Hùng ra xử phúc thẩm, người nhà không hề hay biết  

RFA   |   22/04/2022

 

Lê Trọng Hùng nói trước khi bị bắt: ‘Nếu đắc cử tôi sẽ đưa Hiến pháp vào trường học’







No comments: