Saturday, May 21, 2022

TIKTOK MUỐN THÚC ĐẨY CHƠI GAME, ĐANG TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM TẠI VIỆT NAM (Reuters)

 



Reuters: TikTok muốn thúc đẩy chơi game, đang tiến hành thử nghiệm tại Việt Nam

Reuters

19/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6580603.html  

 

https://gdb.voanews.com/093a0000-0a00-0242-bd12-08d9ffb492db_w650_r1_s.jpg

TikTok là một trong những ứng dụng phổ biến nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng.

 

TikTok đang tiến hành thử nghiệm để người dùng có thể chơi các trò chơi trên ứng dụng chia sẻ video của hãng này tại Việt Nam. Đây là một phần trong kế hoạch thúc đẩy mạnh lĩnh vực chơi game, theo 4 nguồn tin am tường nói với Reuters.

 

Các trò chơi trên nền tảng TikTok sẽ giúp tăng doanh thu quảng cáo cũng như lượng thời gian người dùng dành cho ứng dụng TikTok, vốn đang là một trong những ứng dụng phổ biến nhất thế giới với hơn 1 tỷ người dùng hàng tháng.

 

Là quốc gia có dân số ưa thích công nghệ và 70% dưới 35 tuổi, Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn đối với các nền tảng truyền thông xã hội như TikTok, Facebook, YouTube...

 

TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance của Trung Quốc. Hãng này có kế hoạch triển khai các trò chơi rộng rãi hơn ở Đông Nam Á, theo các nguồn tin nói với Reuters. Hai trong số nguồn tin này cho biết kế hoạch này có thể được thực hiện sớm nhất là trong quý ba.

 

Các nguồn tin từ chối nêu danh tính vì thông tin này hiện vẫn chưa được phép tiết lộ công khai.

 

Một đại diện của TikTok cho biết công ty đã thử nghiệm đưa các trò chơi HTML5, một dạng trò chơi ngắn phổ biến, vào ứng dụng của mình thông qua hợp tác với bên thứ ba về phát triển trò chơi và studio như Zynga, nhưng từ chối bình luận về kế hoạch của họ đối với Việt Nam hay tham vọng mở rộng phát triển lĩnh vực chơi game.

 

“Chúng tôi luôn tìm cách làm phong phú nền tảng của mình và thường xuyên thử nghiệm các tính năng và tích hợp mới mang lại giá trị cho cộng đồng của chúng tôi”, người đại diện cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters.

ByteDance không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

 

Hãng thông tấn Anh cho biết họ không thể tìm hiểu hơn về kế hoạch của TikTok trong việc tung ra các tính năng chơi game ở các thị trường khác.

 

Mặc dù người dùng TikTok có thể xem các trò chơi đang được phát trực tuyến, nhưng ở hầu hết các khu vực, họ không thể chơi trò chơi trong ứng dụng TikTok. Ở Hoa Kỳ, chỉ có vài trò chơi là có sẵn.

 

 

VIDEO :

TikTok thử nghiệm game tại Việt Nam | VOA Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=_4xMhy6xi-k


==============================================================


Công ty Việt Nam kiện TikTok, đòi bồi thường hơn 221 tỉ đồng

VOA Tiếng Việt

24/08/2020

https://www.voatiengviet.com/a/c%C3%B4ng-ty-vi%E1%BB%87t-nam-ki%E1%BB%87n-tiktok-%C4%91%C3%B2i-b%E1%BB%93i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%C6%A1n-221-t%E1%BB%89-%C4%91%E1%BB%93ng/5555699.html

 

https://gdb.voanews.com/FE9D5659-CA15-42AB-9158-CF177467220F_cx0_cy7_cw0_w650_r1_s.jpg

TikTok khá phổ biến tại Việt Nam, với khoảng 10 triệu người sử dụng và hàng triệu lượt tải video clip tính đến tháng 8/2020.

 

Công ty công nghệ Việt Nam VNG đang khởi kiện ứng dụng video ngắn nổi tiếng TikTok vì vi phạm bản quyền sử dụng các bài hát trong video của mình, Reuters dẫn các nguồn tin riêng cho biết hôm 24/8.

 

VNG cáo buộc công ty của Trung Quốc sử dụng các bản nhạc thuộc sở hữu của Zing, một công ty con của VNG, mà không có sự đồng ý của VNG, hãng thông tấn Anh dẫn hai nguồn tin thân cận cho biết.

 

Theo một văn bản pháp lý từ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà Reuters xem được, công ty công nghệ của Việt Nam yêu cầu TikTok ngừng sử dụng nhạc của Zing và bồi thường thiệt hại.

 

“VNG yêu cầu TikTok xóa tất cả các phân đoạn nhạc lấy từ Zing ra khỏi cả ứng dụng và trang web của TikTok, đồng thời bồi thường thiệt hại hơn 221 tỷ đồng (9,5 triệu USD)”, văn bản ghi.

 

Cả TikTok và VNG đều chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Báo Lao Động tối 24/8 dẫn lời một đại diện truyền thông của nguyên đơn xác nhận rằng tòa đã thụ lý vụ kiện hôm 10/8, trong đó cũng yêu cầu TikTok “xin lỗi công khai” VNG.

 

VNG Corporation là công ty công nghệ có trụ sở tại Việt Nam, được thành lập năm 2004 và nổi tiếng với các ứng dụng trò chơi trực tuyến, nghe nhạc và nhắn tin.

 

Số liệu chính thức cho thấy TikTok cũng đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, với khoảng 10 triệu người sử dụng tính cho đến tháng 8 và hàng triệu lượt tải video clip trên nền tảng này.

 

Tuy nhiên theo Reuters, một số chủ sở hữu tác quyền cho biết TikTok không có đủ giấy phép cho các bài hát được sử dụng trong video của mình.

 

“Đáng chú ý, TikTok đã đưa ra một mô hình kinh doanh rất phức tạp để lách luật bản quyền tại Việt Nam”, Hội Âm nhạc Việt Nam trả lời với Reuters.

 

TikTok thuộc sở hữu của hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc ByteDance. Ứng dụng này đang đối diện với mối đe doạ bị cấm hoạt động tại Mỹ. Chính quyền Trump cáo buộc TikTok “đe doạ an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Hoa Kỳ”.

 

Hôm 6/8, Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp chặn tất cả các giao dịch với ByteDance trong một nỗ lực nhằm “giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông”. Lệnh này dự kiến có hiệu lực trong vòng 45 ngày.

 

Hôm 14/8, ông Trump tiếp tục ký một lệnh khác, cho phép ByteDance có 90 ngày để bán hoặc thoái vốn khỏi TikTok tại Mỹ.

 

Trong một tuyên bố hôm 22/8, TikTok xác nhận đang lên kế hoạch kiện sắc lệnh hành pháp cấm TikTok của chính quyền Trump. Công ty Trung Quốc dự kiến sẽ đệ đơn kiện trong tuần này.

 

VIDEO :

Công ty Việt kiện TikTok vi phạm bản quyền, đòi bồi thường trên 200 tỉ (VOA)

https://www.youtube.com/watch?v=uKWK5l-tcys







No comments: