Monday, May 9, 2022

THỦ TƯỚNG ĐỨC NÓI PUTIN SẼ KHÔNG THẮNG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH TAII UKRAINE (BBC News Tiếng Việt)

 



Thủ tướng Đức nói Putin sẽ không thắng trong cuộc chiến tranh tại Ukraine

BBC News Tiếng Việt

9 tháng 5 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-61318036

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/88E4/production/_124644053_thutuongduc.jpg.webp

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Tổng thống Nga Putin sẽ không chiến thắng cuộc chiến này

 

"Putin sẽ không thắng cuộc chiến này. Ukraine sẽ vẫn hiên ngang," Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu trên truyền hình ngày 08/05, nhân dịp kỷ niệm ngày Thế chiến lần 2 chấm dứt.

 

Ông Olaf Scholz nói rằng ngày này có ý nghĩa đặc biệt trong năm nay khi mà Ukraine lẫn Nga - từng là nạn nhân của Đức Quốc xã - hiện đang giao chiến và Nga là quốc gia khởi xướng.

 

Ông Olaf Scholz cũng cam đoan về tình đoàn kết với Ukraine trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nga, Đức sẽ hỗ trợ Ukraine về nhân đạo, tài chính và quân sự.

 

Thủ tướng Đức khẳng định sẽ không có nền hòa bình do Nga ra lệnh, nhấn mạnh thêm bình luận của Chủ tịch Quốc hội Đức, Baerbel Bas đưa ra trước đó.

 

Ukraine: 'Putin chỉ đang đối diện với các dạng thức thất bại khác nhau'

Vì sao có hai ngày Chiến thắng phát xít 08 và 09/05/1945?

 

Cũng trong ngày 08/05, trong bài phát biểu kỷ niệm Thế chiến lần hai, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga thực hiện "một cuộc tái lập đẫm máu của chủ nghĩa phát xít" và nói rằng quân đội Nga đang lặp lại "những hành động dã man" của Đức Quốc xã khi xâm lược Ukraine.

 

Video trắng đen cho thấy nhà lãnh đạo Ukraine đứng phía trước các tòa nhà chung cư bị phá hủy.

 

"Quỷ dữ đã trở lại, trong bộ đồng phục khác, dưới khẩu hiệu khác, nhưng có cùng chung mục đích," ông Zelensky nói.

 

 https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/1635D/production/_124637909_zelensky.jpg.webp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xuất hiện trước tàn tích của những tòa nhà trong một video trắng đen công bố ngày 08/05

 

Các chính phủ Phương Tây tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của Ukraine.

 

Cuối ngày 08/05, Tổng thống Ukraine đã hội đàm với các nhà lãnh đạo G7 - bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson qua video.

 

Sau cuộc họp, các lãnh đạo cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine và quyết tâm cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu từ Nga. Các khoản thanh toán cho nguồn năng lượng của Nga lên tới hàng triệu USD mỗi ngày giúp bơm tiền cho cuộc chiến tranh của Moscow.

 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng gặp trực tiếp ông Zelensky sau khi có chuyến thăm bất ngờ tới thị trấn Irpin, gần Kyiv, nơi bị quân Nga tàn phá thời gian đầu của cuộc xâm lược.

 

Trong một cuộc họp báo sau đó, ông Trudeau tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm về quân sự cho Ukraine.

 

Chủ tịch Quốc hội Đức cũng đã gặp ông Zelensky ở Kyiv vào 08/05, trong khi Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden từ Slovakia đến Ukraine để gặp Đệ nhất phu nhân Ukraine là bà Olena Zelenska.

 

EU xem xét trừng phạt Alina Kabaeva, 'đồn là người tình của Putin'

Mọi ánh mắt đổ dồn về Moscow và những gì Putin sẽ làm tiếp theo

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/C71D/production/_124637905_3e3d2a3e-766e-4e8e-bd81-f1d58222ee6f.jpg.webp

 Lực lượng cứu hộ ở Bilohorivka

 

Trong diễn biến khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói 60 người đã thiệt mạng sau khi Nga ném bom vào một trường học ở miền đông Ukraine.

 

Trước đó, Thống đốc vùng Luhansk, Serhiy Haidai, cho biết 90 người đã trú ẩn trong tòa nhà ở Bilohorivka, và 30 người đã được giải cứu.

 

Ông Haidai cho biết một máy bay Nga đã ném bom hôm 07/05 - Nga chưa đưa ra bình luận.

 

Luhansk đã chứng kiến ​​cuộc giao tranh ác liệt khi quân đội Nga và các chiến binh ly khai tìm cách bao vây lực lượng chính phủ.

 

Phần lớn khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai do Nga hậu thuẫn trong 8 năm qua.

 

Bilohorivka nằm gần thành phố Severodonetsk do chính phủ Ukraine kiểm soát, nơi xảy ra giao tranh ác liệt ở các vùng ngoại ô hôm 07/05. Một tờ báo Ukraine, Ukrayinska Pravda, nói rằng ngôi làng đã trở thành "điểm nóng" trong các cuộc chiến đấu vào tuần trước.

 

Theo Thống đốc vùng Luhansk viết trên Telegram, vụ nổ đã khiến tòa nhà bốc cháy và lực lượng cứu hỏa phải mất 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được ngọn lửa.

 

Ông cho biết gần như toàn bộ người dân ở làng phải trú ẩn dưới tầng hầm của trường học.

Thống đốc cho biết sẽ chỉ biết được con số thương vong cuối cùng sau khi dọn xong đống đổ nát.

 

Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc Antonio Guterres cho biết ông "kinh hoàng" trước vụ tấn công chết chóc, đồng thời nói thêm: "không được đụng tới dân thường trong chiến tranh".

 

Ở những nơi khác, các chiến binh Ukraine tại nhà máy lthép ở Mariupol tuyên bố với thế giới họ sẽ không đầu hàng Nga và kêu gọi sự giúp đỡ để sơ tán những người bị thương.

 

Nga đã bao vây khu vực này trong nhiều tuần, kêu gọi những chiến binh thuộc Trung đoàn Azov hạ vũ khí.

 

Nhưng trong một cuộc họp báo được phát trực tiếp từ nhà máy đã bị phá hủy một phần, các thành viên của tiểu đoàn nói họ sẽ không nhượng bộ.

 

Một trong số họ, Trung tá Illia Samoilenko, nói: "Đầu hàng đối với chúng tôi là không thể chấp nhận được vì chúng tôi không thể tặng cho kẻ thù món quà lớn như vậy."

 

Ông nói thêm: "Về cơ bản, chúng tôi là những người đã tử trận. Hầu hết chúng tôi đều biết điều này. Đó là lý do tại sao chúng tôi chiến đấu một cách không sợ hãi."

 

Vì sao đến giờ Việt Nam mới hỗ trợ nửa triệu USD cho Ukraine?

Ukraine hạ nhiều tướng và tàu của Nga 'nhờ tin tình báo Mỹ'

 

VIDEO :

Người Việt từ Lviv nói 'Hãy chọn lẽ phải, đừng chọn bên trong cuộc chiến Ukraine'

https://www.bbc.com/vietnamese/world-61318036

 

Các chiến binh cũng chỉ trích chính phủ Ukraine, nói họ đã thất bại trong việc bảo vệ Mariupol. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phản bác lại, nói rằng Ukraine không có vũ khí hạng nặng cần thiết để giải vây thành phố và chính những nỗ lực ngoại giao của chính ông đã đảm bảo cho việc sơ tán tất cả thường dân bị mắc kẹt bên trong các nhà máy thép.

 

Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cùng với Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm điều phối các cuộc sơ tán Mariupol, cho biết 170 thường dân đã đến thành phố Zaporizhzhia tương đối an toàn từ Mariupol hôm 08/05.

 

Trong một tuyên bố, một bộ phận quốc tế của ICRC cho biết, hoạt động dài 4 ngày, bắt đầu từ ngày 05/05, "bao gồm việc sơ tán 51 thường dân khỏi Azovstal".

 

Trước đó vào tháng 5, khoảng 500 người đã được sơ tán khỏi Azovstal và khu vực Mariupol tới Zaporizhzhia, ICRC cho biết.

 

Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2, LHQ đã ghi nhận ít nhất 2.345 dân thường thiệt mạng và 2.919 người bị thương ở Ukraine. Hàng nghìn binh sỹ cũng được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương ở cả hai bên.

 

Hơn 12 triệu người được cho là phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột bắt đầu, với 5,7 triệu người đi sang các nước láng giềng và 6,5 triệu người khác được cho là phải di dời trong chính đất nước bị chiến tranh tàn phá.

 

.

Xem thêm:

Mọi ánh mắt đổ dồn về Moscow và những gì Putin sẽ làm tiếp theo

 

Ukraine: 'Putin chỉ đang đối diện với các dạng thức thất bại khác nhau'

 

Vì sao đến giờ Việt Nam mới hỗ trợ nửa triệu USD cho Ukraine?

 

-----------------------------

 

LIÊN QUAN

 

Ngày Chiến thắng 9/5: Mọi ánh mắt đổ dồn về Moscow và những gì Putin sẽ làm tiếp theo

7 tháng 5 năm 2022

 

Vì sao đến giờ Việt Nam mới hỗ trợ nửa triệu USD cho Ukraine?

6 tháng 5 năm 2022

 

Ukraine hạ nhiều tướng và tàu của Nga 'nhờ tin tình báo Mỹ'

6 tháng 5 năm 2022

 

EU xem xét trừng phạt Alina Kabaeva, 'đồn là người tình của Putin'

6 tháng 5 năm 2022

 

Ukraine: 'Putin chỉ đang đối diện với các dạng thức thất bại khác nhau'

8 tháng 5 năm 2022





No comments: