Wednesday, May 18, 2022

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH KẾT THÚC CHUYẾN CÔNG DU HOA KỲ (VOA Tiếng Việt)

 



Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ

Điểm tin VOA

19/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/tin-viet-nam-ngay-19-thang-5-2022/6579594.html

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ; Sắp ra mắt Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ; World Bank: Kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi; Người đàn ông Mỹ bị tù chung thân vì phạm tội ấu dâm tại Việt Nam.

 

NGHE : https://www.voatiengviet.com/pp/6579594/ppt0.html

 

.

19 THÁNG 5, 2022

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du Mỹ

VOA Tiếng Việt

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc chuyến công du mang thông điệp “không chọn bên mà chọn chính nghĩa” kéo dài 7 ngày đến Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng chuyến đi của phái đoàn ông Chính “tương đối thành công”.

 

NGHE : https://www.voatiengviet.com/a/6579535.html


=====================================================

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ

VOA Tiếng Việt

18/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6578754.html

 

https://gdb.voanews.com/03190000-0aff-0242-524e-08da38d7fd45_w650_r1_s.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chinh phát biểu với kiều bào tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, ngày 17/5/2022. Photo VGP.

 

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc chuyến công du mang thông điệp “không chọn bên mà chọn chính nghĩa” kéo dài 7 ngày đến Hoa Kỳ. Giới quan sát cho rằng chuyến đi của phái đoàn ông Chính “tương đối thành công”, dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy Hà Nội quyết định tiến gần hơn đến Washington.

 

Truyền thông Việt Nam loan tin rằng vào khoảng 23h30 đêm 17/5 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam rời Hoa Kỳ, “kết thúc tốt đẹp” chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

 

Đài VOV cho biết chuyến công tác “ba trong một” của phái đoàn ông Chính: vừa dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN – Hoa Kỳ, vừa thăm làm việc với Hoa Kỳ và LHQ với hơn 60 hoạt động bao gồm song phương kết hợp đa phương. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành tháp tùng có hơn 40 cuộc gặp, làm việc, toạ đàm với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế về nhiều lĩnh vực.

 

VIDEO :

Phát biểu tại Mỹ: TTg Chính khẳng định VN ‘không chọn bên,’ lạc quan về quan hệ Việt-Mỹ  

13/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6568964.html

 

Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia quan hệ quốc tế, nêu nhận định với VOA rằng chuyến công du của ông Chính sang Mỹ vừa qua cho thấy “tư thế dè dặt” của giới lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine và Trung Quốc là đối trọng lớn nhất của Mỹ trong khi Hà Nội vẫn một mực duy trì mối thân hữu với cả Bắc Kinh và Moscow.

 

Nhà nghiên cứu sử học Đinh Kim Phúc nói:

 

“Phái đoàn Việt Nam đến Mỹ trong một tư thế hết sức dè dặt giữa các mối quan hệ Việt – Mỹ, Việt – Nga, Việt – Trung Quốc. Chính vì vậy mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu rằng “Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa”. Còn chính nghĩa ở đâu là do Việt Nam chọn”.

 

Ít nhất trong hai lần phát biểu khác nhau, cả khi bắt đầu và trước khi kết thúc chuyến công du Hoa Kỳ - tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ở Washington và tại thành phố San Francisco - thông điệp Việt Nam “không chọn bên” mà “chọn chính nghĩa” trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới được nhà lãnh đạo Việt Nam chuyển đến công chúng.

 

Phát biểu trước một nhóm người Việt tại San Francisco hôm 17/5, ông Chính nói: Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế…”

 

Trang VietnamPlus dẫn lời ông Chính nói: “Có thể nói thế giới về tổng thể là hòa bình, về cục bộ vẫn có chiến tranh; về tổng thể là hòa hoãn, về cục bộ vẫn có căng thẳng; về tổng thể là ổn định, về cục bộ vẫn có xung đột. Những vấn đề toàn cầu đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương”.

 

Truyền thông Việt Nam loan tin rằng thông điệp này của ông Chính đã được chính giới, giới học giả, ngoại giao đoàn “đánh giá rất cao”.

 

Đài VTC dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh nói rằng chuyến thăm Mỹ lần này “đạt kết quả ba trong một”: tăng cường song phương Việt-Mỹ, đa phương ASEAN - Mỹ, làm việc với Liên hợp quốc; và kết nối với thế giới.

 

Ông Phạm Quang Vinh nói với đài VTC:

 

“Chắc chắn rằng chuyến thăm lần này sẽ tạo đà hơn nữa cho cả quan hệ của Việt Nam trong khuôn khổ đa phương của ASEAN và LHQ, cũng như trong khuôn khổ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và các điều này bổ sung cho nhau, càng đôn thêm vai trò và vị thế của Việt Nam trong các hợp tác quốc tế”.

 

 

XEM THÊM:

Thủ tướng Việt Nam gặp quan chức Liên Hợp Quốc

 

 

“Chuyến đi của phái đoàn Việt Nam và ASEAN đến Mỹ là tương đối thành công vì đã có tiếng nói thống nhất trong khối ASEAN trong quan hệ với Mỹ”, ông Phúc nói với VOA.

 

Được hỏi liệu có triển vọng gì cho tương lai của quan hệ Việt – Mỹ sau chuyến công du của ông Chính, ông Đinh Kim Phúc nói:

 

“Tôi chưa thấy có dấu hiệu nào Việt Nam nhích lại gần Hoa Kỳ mặc dù rõ ràng các mối quan hệ kinh tế thương mại hai chiều đã vượt trên 100 tỷ đôla và những phát biểu tốt đẹp của lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ.

“Nhưng tôi nghĩ việc nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hoa Kỳ còn rất lâu thì ai cũng thấy rằng Việt Nam đang nằm trong tam giác Mỹ - Nga – Trung Quốc, do đó Việt Nam hết sức khéo léo trong cách xử sự mối quan hệ này. Việt Nam không muốn mình là con cờ trong mối quan hệ của các siêu cường.”

 

Sau thượng đỉnh Mỹ-ASEAN từ ngày 12-13/5 tại thủ đô Washington DC, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục gặp phải các cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi dừng chân tại thành phố San Francisco, miền Bắc California, để tham gia buổi thảo luận ở Hội Châu Á sáng ngày 17/5.

 

Những người biểu tình gốc Việt kêu gọi chính quyền Việt Nam cải thiện dân chủ, tôn trọng quyền tự do phát biểu, tôn trọng nhân quyền cũng như quyền tự do tôn giáo.

 

VIDEO :

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến công du  Mỹ | VOA Tiếng Việt  

https://www.youtube.com/watch?v=DamTDE837m8

 

===================================================


Sắp ra mắt Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ  

VOA Tiếng Việt

18/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6578642.html

 

https://gdb.voanews.com/034b7ada-070b-4b51-9993-417e01599fe1_w650_r1_s.jpg

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken.

 

Đại sứ quán Hoa Kỳ mới cho biết rằng Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 24/5 tới.

 

Trong thông báo hôm 17/5, đại sứ quán Mỹ cho biết, trung tâm “sẽ cung cấp không gian, cũng như những tài liệu học tập hàng đầu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và công chúng tới đây để kết nối, tương tác trong một môi trường học tập hiện đại và sáng tạo”.

 

“Trung tâm cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động miễn phí như các lớp học tiếng Anh, đào tạo kỹ năng mềm, các lớp thảo luận nhóm, các câu lạc bộ, các chương trình tương tác trực tuyến, các bài giảng và thuyết trình về văn hóa, giáo dục, môi trường, và nhiều chủ đề khác”, đại sứ quán Mỹ cho biết.

 

Theo Học viện Ngoại giao Việt Nam, hai bên hồi cuối tháng Ba đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm “với mong muốn mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới các mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục, văn hóa, đào tạo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế”.

 

Học viện này cho biết thêm rằng trung tâm “sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của diễn giả đến từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết trình, giảng dạy về Hoa Kỳ học, tiếng Anh, văn hóa… nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”.

 

Thông báo về Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ được đưa ra trong khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có chuyến thăm Mỹ để dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – Hoa Kỳ.

 

Trong cuộc gặp với ông Chính ở thủ đô Washington DC hôm 13/5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng “Hoa Kỳ thực sự ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng”.

 

 

VIDEO :

Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ sắp mở cửa tại Hà Nội | VOA Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=2O03VPqWpLs

 

Hoa Kỳ và Việt Nam hợp tác thúc đẩy phát triển giáo dục đại học

17/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/6576906.html

 





No comments: