Saturday, May 14, 2022

NGA NGỪNG BÁN ĐIỆN CHO PHẦN LAN TRONG LÚC HELSINKI XIN VÀO NATO (RFI)

 



NỘI DUNG :

Nga ngừng bán điện cho Phần Lan trong lúc Helsinki xin vào NATO

Thùy Dương  -  RFI

.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa phủ quyết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Thùy Dương  -  RFI

 

=============================================

.

.

Nga ngừng bán điện cho Phần Lan trong lúc Helsinki xin vào NATO

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 14/05/2022 - 14:53

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220514-nga-ng%E1%BB%ABng-xu%E1%BA%A5t-kh%E1%BA%A9u-%C4%91i%E1%BB%87n-sang-ph%E1%BA%A7n-lan-trong-b%E1%BB%91i-c%E1%BA%A3nh-helsinki-s%E1%BA%AFp-xin-v%C3%A0o-nato

 

Một quan chức của cơ quan quản lý mạng lưới điện của Phần Lan hôm nay 14/05/2022 cho AFP biết xuất khẩu điện từ Nga sang Phần Lan đã ngừng từ đêm qua rạng sáng nay, sau thông báo vào hôm qua 13/05 của một nhà cung cấp điện Nga trong bối cảnh Phần Lan chuẩn bị đệ đơn xin gia nhập khối NATO, làm gia tăng căng thẳng giữa Matxcơva và Helsinki.     

 

https://s.rfi.fr/media/display/7bd99100-d2fd-11ec-ac48-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/000_DV2112059.webp

Ảnh minh họa: Nhà áy điện hạt nhân Olkiluoto, tại Eurajoki, phía tây Phần Lan, năm 2015. AFP - MARTTI KAINULAINEN

 

Công ty đặc trách việc bán điện của Nga cho Phần Lan, RAO Nordic, hôm qua 13/05 thông báo ngừng chuyển điện sang Phần Lan từ nửa đêm qua, với lý do Phần Lan chưa thanh toán các hóa đơn.

 

Trong một thông cáo, RAO Nordic Oy, có trụ sở tại Helsinki, cho biết đã không nhận được khoản thanh toán tiền điện công ty cung cấp cho Phần Lan kể từ ngày 06/05 và theo họ, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này  từ hơn 20 năm qua.

 

RAO Nordic hy vọng tình hình sớm được cải thiện để tiếp tục chuyển điện từ Nga sang Phần Lan. Tuy nhiên, nhà cung cấp Nga không cho biết việc này có liên quan đến các lệnh trừng phạt của châu Âu nhắm vào Nga về vụ xâm lược Ukraina hay không. 

 

Phần Lan đã lường trước tình hình 

 

Trong khi đó, Fingrid, cơ quan quản lý mạng lưới điện Phần Lan bảo đảm quốc gia Bắc Âu này có thể thể xoay xở mà không cần nhập điện của Nga, vốn chiếm khoảng 10% lượng điện tiêu thụ của Phần Lan.

 

Giám đốc điều hành Timo Kaukonen của Fingrid hôm qua nói với AFP : « Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc này và sẽ không gặp khó khăn. Chúng tôi có thể nhập khẩu thêm ít điện từ Thụy Điển và Na Uy »

 

Trên thực tế, từ cuối tháng 4/2022, Fingrid đã giảm nhập khẩu điện của Nga từ 1.300 MW xuống còn 900 MW nhằm « bảo vệ an toàn cho hệ thống điện của Phần Lan » trong bối cảnh « tình hình quốc tế có nhiều thay đổi ». 

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - DẦU KHÍ

Nga ngưng cung cấp khí đốt, Ba Lan và Bulgari khẳng định đã có dự trữ

 

----------------------------

 

THEO DÕI THÊM THỜI SỰ QUA VIDÉO

 

Kaliningrad, căn cứ quân sự của Nga trong lòng khối NATO

 

 

=========================================================

.

.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa phủ quyết việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 14/05/2022 - 12:15

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220514-th%E1%BB%95-nh%C4%A9-k%E1%BB%B3-d%E1%BB%8Da-ph%E1%BB%A7-quy%E1%BA%BFt-vi%E1%BB%87c-ph%E1%BA%A7n-lan-v%C3%A0-th%E1%BB%A5y-%C4%91i%E1%BB%83n-gia-nh%E1%BA%ADp-nato

 

Mặc dù được Mỹ cũng như nhiều thành viên khác và cả tổng thư ký Liên Minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg hoan nghênh và tuyên bố ủng hộ, ý định của Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO lại bị Thổ Nhĩ Kỳ thẳng thừng phản đối. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/05/2022 nhận định để hai nước Bắc Âu gia nhập NATO là « một sai lầm ».  

 

https://s.rfi.fr/media/display/9b6b08d4-d36e-11ec-a9e4-005056a97e36/w:1024/p:16x9/AP22083615722341.webp

Ảnh tư liệu: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, phát biểu tại thượng đỉnh NATO, Bruxelles, ngày 24/03/2022. AP - Markus Schreiber

 

Do Thổ Nhĩ Kỳ có quyền phủ quyết tại NATO nên Thụy Điển và Phần Lan dự kiến thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về hồ sơ này vào hôm nay 14/05 tại Berlin, bên lề một cuộc họp không chính thức của ngoại trưởng các nước thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương mà Phần Lan và Thụy Điển cũng được mời dự. 

 

Vì sao tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lại phản đối việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO ? Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer giải thích :  

 

« "Chúng tôi không ủng hộ điều đó", "Thổ Nhĩ Kỳ không muốn phạm hai lần cùng một sai lầm" : Recep Tayyip Erdogan đã có những phát biểu không mang tính ngoại giao chút nào để phản đối việc Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập khối NATO. 

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc những nước này là "nơi trú ngụ của các tổ chức khủng bố", nêu tên Đảng Những người lao động Kurdistan (PKK) và đảng cực tả DHKP-C. Tayyip Erdogan đã so sánh với sự gia nhập của Hy Lạp, quốc gia bị ông cáo buộc là đã lôi kéo NATO chống Thổ Nhĩ Kỳ.  

 

Giữa Ankara và một số nước châu Âu, đặc biệt là Thụy Điển, vẫn luôn có căng thẳng vấn đề đảng PKK và YPG, chi nhánh của đảng PKK ở Syria. Nhưng tuyên bố dứt khoát của Tayyip Erdogan có thể gây bất ngờ. 

 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, người tự coi mình có thế mạnh trong NATO những tháng gần đây nhờ vai trò trung gian giữa Ukraina và Nga, và cũng là người tìm cách cư xử khéo léo với Nga, dường như đang nắm bắt cơ hội để gây sức ép với các đồng minh phương Tây về vấn đề các chiến binh người Kurdistan.

 

Năm 2019, ông Erdogan đã từ chối ủng hộ một kế hoạch phòng thủ của NATO cho các nước vùng Baltic và Ba Lan chừng nào các nước thành viên NATO chưa công nhận YPG là một nhóm khủng bố. Ankara cuối cùng đã phải thay đổi quan điểm mà không giành được nhân nhượng nào ».  

 

Ngày 13/05/2022, tổng thống Mỹ Biden đã điện đàm với thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö trong hơn nửa giờ đồng hồ về việc hai nước xin gia nhập NATO. Trên Twitter, tổng thống Sauli Niinistö bày tỏ « lòng biết ơn sâu sắc » của đất nước Phần Lan về « sự ủng hộ cần thiết của Mỹ ».


---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHẦN LAN - NATO

Matxcơva: Phần Lan gia nhập NATO là một “mối đe dọa” đối với Nga

 

ANH - PHẦN LAN - THỤY ĐIỂN - QUÂN SỰ

Anh Quốc ký Hiệp định phòng thủ chung với Thụy Điển và Phần Lan





No comments: