Wednesday, May 18, 2022

KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 17/05/2022 (VOA Tiếng Việt)

 



KHỦNG HOẢNG UKRAINE, NGÀY 17/05/2022

VOA Tiếng Việt

18/05/2022

https://www.voatiengviet.com/z/4025

 

18 THÁNG 5, 2022

Mỹ thu thập, phân tích bằng chứng tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 17/5 thông báo khởi động một chương trình mới để thu thập và phân tích bằng chứng về tội ác chiến tranh và các hành động tàn sát khác bị cáo buộc là do Nga gây ra ở Ukraine, trong lúc Washington tìm cách đảm bảo Moscow phải chịu trách nhiệm về hành vi của họ.

 

17 THÁNG 5, 2022

Thượng viện Mỹ tiến tới việc thông qua 40 tỷ đôla viện trợ chiến tranh cho Ukraine

Hôm 16/5, Thượng viện Hoa Kỳ biểu quyết cho việc xúc tiến dự luật viện trợ thêm 40 tỷ đôla cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, mở đường cho việc bỏ phiếu thông qua dự luật này có thể diễn ra vào cuối tuần này.

 

17 THÁNG 5, 2022

Tổng thống Ukraine và thủ tướng Đức thảo luận về cuộc chiến, trừng phạt Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết ông và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã thảo luận về tình hình cuộc chiến tranh ở Ukraine hôm 17/5 và khả năng gia tăng áp lực trừng phạt đối với Moscow.

 

17 THÁNG 5, 2022

Lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn nói 256 chiến binh Ukraine đã đầu hàng ở Azovstal

Hôm 17/5, Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn cho biết 256 binh sĩ Ukraine đang ẩn náu trong nhà máy thép Azovstal ở Mariupol “đã đầu hàng” và 51 người bị thương.

 

17 THÁNG 5, 2022

Quân đội Ukraine sơ tán khỏi Mariupol, bỏ quyền kiểm soát cho Nga

Hôm 17/5, Quân đội Ukraine cho biết họ đang sơ tán tất cả binh sĩ còn lại khỏi thành trì cuối cùng của họ ở cảng Mariupol bị bao vây, bỏ kiểm soát thành phố sau nhiều tháng bị bắn phá cho Nga.

 

17 THÁNG 5, 2022

COVID bùng phát, Triều Tiên vật lộn với tình trạng thiếu thuốc

 

17 THÁNG 5, 2022

Thủ tướng Đức: Phương Tây sẽ không cho Nga ‘đặt để hòa bình' ở Ukraine

 Phương Tây sẽ không đứng yên cho Nga đặt để một nền hòa bình cưỡng ép tại Ukraine, không để yên cho Nga tìm cách vẽ lại biên giới của Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh.

 

17 THÁNG 5, 2022

Các nước Bắc Âu chuẩn bị vào NATO, Putin dường như bớt giọng hăm dọa

Ông Vladimir Putin ngày 16/5 dường như xuống thang trong những phản đối của Nga về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, nói rằng Moscow không có vấn đề gì về việc hai nước này gia nhập liên minh quân sự do Hoa Kỳ dẫn đầu mà họ đang nhắm tới để phản ứng lại cuộc xâm lược của ông tại Ukraine.

 

17 THÁNG 5, 2022

Đại sứ Phần Lan nói nước bà sẵn sàng ứng phó với Nga

Đại sứ Phần Lan tại Đức, Anne Sipilainen, không lo lắng trước những lời đe dọa của Nga đối với việc nước bà gia nhập NATO vì bà thấy Phần Lan đã chuẩn bị cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Moscow, theo nhật báo Die Welt của Đức ngày 16/5.

 

17 THÁNG 5, 2022

EU, Hoa Kỳ hợp tác chống gián đoạn nguồn cung tại Ukraine và thông tin sai lệch từ Nga

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ hôm 16/5 nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn để chống lại tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp hàng hóa và thực phẩm do Nga xâm lược Ukraine và chống lại thông tin sai lệch từ Moscow.

 

17 THÁNG 5, 2022

Hungary nói vẫn chưa nhận được đề xuất từ EU về lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga

 Hungary vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất nghiêm túc mới nào từ Ủy ban châu Âu liên quan đến các biện pháp trừng phạt dầu mỏ đối với Nga kể từ chuyến thăm của chủ tịch Ủy ban tới Budapest vào đầu tháng này, ngoại trưởng Hungary cho biết hôm 16/5.

 

16 THÁNG 5, 2022

Đức: EU cần vài ngày nữa cho gói trừng phạt Nga tiếp theo

 Liên minh châu Âu sẽ cần thêm vài ngày nữa để tìm ra thỏa thuận về gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết hôm 16/5.

 

16 THÁNG 5, 2022

Nhà soạn nhạc người Nga tổ chức hòa nhạc gây quĩ giúp trẻ em Ukraine

Khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ chơi cello Ian Maksin ngay lập tức lên tiếng, lên án hành động xâm lược của Nga. Hôm nay, Maksin, một người gốc Nga, đang lưu diễn ở Mỹ, biểu diễn trong một loạt các buổi hòa nhạc để quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em Ukraine.





No comments: