Thursday, May 19, 2022

COVID-19 TĂNG LẠI, MỘT PHẦN BA DÂN MỸ PHẢI MANG KHẨU TRANG ( Bình Phương / Saigon Nhỏ)

 



NỘI DUNG :

 

Covid-19 tăng lại, một phần ba dân Mỹ phải mang khẩu trang

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ
.

Hoa Kỳ truy tố một người Mỹ, bốn quan chức Trung Quốc về tội gián điệp

Reuters

.

Mỹ-Trung thảo luận về an ninh khu vực

Reuters

.

=====================================================

.

.

Covid-19 tăng lại, một phần ba dân Mỹ phải mang khẩu trang

Bình Phương  -  Saigon Nhỏ
18 tháng 5, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/hoa-ky/covid-19-tang-lai-mot-phan-ba-dan-my-phai-mang-khau-trang/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/05/GettyImages-1393876173.jpg

Trong một cuộc họp báo vào cuối tháng Tư, bác sĩ Ashish Jha, điều phối viên Covid-19 của Tòa Bạch Ốc cảnh báo hiện Hoa Kỳ bị tụt lại sau các nước khác trong việc bảo đảm nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới .  Ảnh Anna Moneymaker/Getty Images

 

Một phần ba số người Mỹ đang sống trong các cộng đồng có sự gia tăng các ca nhiễm coronavirus và số trường hợp nhập viện, bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch (CDC), cảnh báo hôm thứ Tư 18 tháng Năm 2022. CDC cũng đồng thời kêu gọi họ tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân, bao gồm cả việc đeo khẩu trang, truyền thông Mỹ cho biết.

 

Cảnh báo của bà Walensky và hai quan chức y tế cao cấp khác – ông Ashish Jha, điều phối viên về Covid-19  của Tòa Bạch Ốc, và tiến sĩ Anthony S. Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Biden – đưa ra vào ngày mà Hoa Kỳ vượt qua cột mốc nghiệt ngã với 1 triệu người chết vì Covid-19, một con số mà vào thời điểm bắt đầu đại dịch năm 2020 ngay cả những dự đoán bi quan nhất cũng không lường trước được.

 

Bà Walensky cho biết mức trung bình hàng ngày trong bảy ngày của các ca nhiễm mới đã tăng lên khoảng 94,000 ca, tăng 26% so với mức trung bình tuần trước và tăng ba lần trong tháng qua. Số người vào bệnh viện điều trị cũng bắt đầu tăng lên, tăng khoảng 19% so với tuần trước, lên khoảng 3,000 người mỗi ngày và tử vong bình quân khoảng 275 người mỗi ngày. Tuy nhiên, số trường hợp nhiễm bệnh ghi nhận được chắc chắn là quá thấp so với thực tế bởi vì hiện nay người dân tự xét nghiệm ở nhà và kết quả dương tính thường không được báo cáo cho các cơ quan y tế.

 

Sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 cũng xảy ra khi cả nước sắp bước vào đợt nghỉ cuối tuần dài, nhân ngày lễ Memorial Day, thường có các cuộc tụ họp và đi du lịch.

 

Bà Giám đốc CDC kêu gọi những người sống trong các cộng đồng được xếp loại màu vàng hoặc da cam – tức là nơi có số lượng lớn các ca nhiễm trùng mới và nhập viện, tập trung ở vùng Đông Bắc và vùng Trung Tây – nên cân nhắc việc đeo khẩu trang ở các không gian công cộng và thực hiện các bước khác để bảo vệ bản thân. “Vì chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca bệnh ở các vùng của đất nước, chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng các công cụ hiện có để ngăn ngừa nhiễm trùng và bệnh nặng thêm, bao gồm mang khẩu trang, đi xét nghiệm, đi tiêm ngừa mũi tăng cường và tiếp cận các phương pháp điều trị sớm nếu bị nhiễm bệnh,” bà nói.

 

Tuy cho rằng tình hình hiện tại không nghiêm trọng hơn mùa đông vừa qua, các quan chức chính phủ vẫn cảnh báo đất nước sẽ không chuẩn bị đối phó hiệu quả với Covid-19 trong những tháng tới nếu Quốc hội không sớm chi hàng tỷ đô la để mua thuốc kháng virus, vaccine và dụng cụ xét nghiệm.

 

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AP vào tuần trước, bác sĩ Ashish Jha nói rằng nếu Quốc Hội không cấp ngân sách mới để mua vaccine và thuốc điều trị thì có thể sẽ có “những cái chết không cần thiết” trong mùa thu và mùa đông năm nay. Ông Jha cho biết thêm rằng hiện Hoa Kỳ bị tụt lại sau các nước khác trong việc bảo đảm nguồn cung vaccine ngừa Covid-19 thế hệ mới và các công ty sản xuất bộ xét nghiệm trong nước đã ngừng hoạt động do nhu cầu sút giảm.

 

Tháng trước, chính quyền Biden đã yêu cầu Quốc Hội chuẩn chi $22.5 tỷ cho công cuộc phòng chống Covid-19 nhưng các nghị sĩ của hai đảng không thỏa thuận được với nhau nên chưa có khoản ngân sách nào được phê chuẩn.

.

===================================================

.

.

Hoa Kỳ truy tố một người Mỹ, bốn quan chức Trung Quốc về tội gián điệp

Reuters

19/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/hoaky-truy-to-mot-nguoi-my-bon-quan-chuc-trung-quoc-ve-toi-gian-diep/6579676.html

 

https://gdb.voanews.com/04f30000-0aff-0242-cbb8-08da23f30889_cx0_cy8_cw98_w650_r1_s.jpg

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland.

 

Một công dân Hoa Kỳ và bốn nhân viên tình báo Trung Quốc bị truy tố tội do thám các nhà bất đồng chính kiến, các lãnh đạo nhân quyền và các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Trung Quốc cư trú tại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Mỹ loan báo ngày 18/5.

 

Cáo trạng nói ông Wang Shujun, cư ngụ ở Queens, New York, lợi dụng địa vị của mình trong cộng đồng và giới bất đồng chính kiến người Hoa để thu thập thông tin về các nhà hoạt động thay mặt cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).

 

Bộ Tư pháp Mỹ nói ông Wang, 73 tuổi, bị bắt vào ngày 16 tháng 3.

 

Bốn quan chức MSS tên là Feng He, Jie Ji, Ming Li và Keqing Lu vẫn còn tại đào, Bộ nói thêm.

 

Bản cáo trạng được công bố ngày 17/5 tại một tòa án liên bang ở Brooklyn.

 

Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không hồi đáp yêu cầu bình luận.

 

“Bản cáo trạng hôm nay vạch trần và bẻ gãy một chiến dịch của Cộng hòa Nhân Dân Trung Hoa đe dọa sự an toàn và tự do của các công dân Trung Quốc đang cư trú tại Hoa Kỳ chỉ vì niềm tin dân chủ và những lời lẽ ủng hộ dân chủ của họ”, Chưởng lý Mỹ tại Quận Đông của New York Breon Peace nói.

 

Ông Wang đã cung cấp thông tin cho MSS ít nhất từ năm 2011, theo cáo trạng.

 

Cáo trạng nói các quan chức MSS chỉ đạo ông Wang nhắm mục tiêu vào các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ cho Hong Kong, những người ủng hộ độc lập cho Đài Loan và các nhà hoạt động người Uyghur, người Tây Tạng.

 

============================================

.

.

Mỹ-Trung thảo luận về an ninh khu vực

Reuters

19/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/my-trung-thao-luan-ve-an-ninh-khu-vuc/6579664.html

 

https://gdb.voanews.com/5163d3af-00c8-4cb3-8611-d55aabd6119a_w650_r1_s.jpg

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan'

 

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Jake Sullivan, ngày 18/5 điện đàm với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì, tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực và không phổ biến vũ khí hạt nhân, theo Tòa Bạch Ốc.

 

Tổng thống Biden sẽ thăm châu Á từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, bao gồm cả Hàn Quốc và Nhật Bản, một chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ với các đồng minh và đối tác trong vùng Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc.

 

Ông Sullivan và ông Dương ‘cũng bàn về cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine và các vấn đề cụ thể trong quan hệ Mỹ-Trung’, Tòa Bạch Ốc cho hay trong một tuyên bố ngắn.

 

Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai người là ở Rome vào tháng 3, trước cuộc điện đàm của ông Biden trong tháng đó với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình mà qua đó Tổng thống Mỹ cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc về những hậu quả nếu Bắc Kinh hỗ trợ vật chất cho cuộc chiến tranh của Moscow ở Ukraine.

 

Vài tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine, Trung Quốc từng loan báo quan hệ đối tác ‘không giới hạn’ với Moscow. Bắc Kinh từ chối lên án hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ukraine và chỉ trích các chế tài rộng rãi của phương Tây đối với Nga.

 

Nhưng sau gần 3 tháng diễn ra cuộc chiến, các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ chưa phát hiện có sự hỗ trợ quân sự và kinh tế công khai của Trung Quốc đối với Nga, một diễn biến đáng hoan nghênh trong mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc.

 

Triều Tiên dường như đang chuẩn bị thử phi đạn đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trước chuyến công du của ông Biden tới châu Á, điều này có thể phủ bóng lên sự tập trung của chính quyền Biden vào Trung Quốc và thương mại và cũng đồng thời cho thấy thiếu tiến bộ trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

 

Hoa Kỳ đã thúc đẩy thêm các chế tài của Liên hiệp quốc đối với Triều Tiên, nhưng Trung Quốc và Nga tỏ dấu hiệu phản đối, nói rằng các biện pháp trừng phạt nên được nới lỏng để bắt đầu các cuộc đàm phán và cung cấp cứu trợ nhân đạo cho Triều Tiên nghèo khó.





No comments: