Sunday, May 8, 2022

CHIẾN TRANH UKRAINA : HẢI QUÂN NGA BỊ TỔN THẤT NẶNG NỀ VỚI 5 CHIẾN HẠM BỊ ĐÁNH CHÌM (RFI)

 



NỘI DUNG :

.

Chiến tranh Ukraina: Hải Quân Nga bị tổn thất nặng nề với 5 chiến hạm bị đánh chìm

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

G7 họp thượng đỉnh với tổng thống Ukraina Zelensk

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Nga nhắm tới Kramatorsk, thành trì của Ukraina ở Donbass

Thanh Hà  -  RFI

 

===============================================

.

.

Chiến tranh Ukraina: Hải Quân Nga bị tổn thất nặng nề với 5 chiến hạm bị đánh chìm

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 08/05/2022 - 14:51

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220508-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n-nga-b%E1%BB%8B-t%E1%BB%95n-th%E1%BA%A5t-n%E1%BA%B7ng-n%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-5-chi%E1%BA%BFn-h%E1%BA%A1m-b%E1%BB%8B-%C4%91%C3%A1nh-ch%C3%ACm

 

Hôm 07/05/2022, Ukraina loan báo thêm một chiến hạm Nga bị đánh chìm. Đây là tàu đổ bộ cao tốc loại Serna, bị một chiếc drone võ trang tấn công và phá hủy ở khu vực Đảo Rắn ở Biển Đen.

 

https://s.rfi.fr/media/display/18bf1474-ce06-11ec-8cc4-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-05-07T103507Z_610373217_RC2A2U91DN0K_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-SNAKE-ISLAND.webp

Ảnh vệ tinh cho thấy drone Bayraktar của Ukraina nhắm vào tàu đổ bộ Nga. Ảnh ngày 07/05/2022. via REUTERS - UKRAINIAN GROUND FORCES

 

Trên các mạng xã hội, Hải Quân Ukraina khẳng định drone Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo « đã bắn trúng vào một chiếc tàu đổ bộ dự án 11770 Serna cũng như hai hệ thống tên lửa phòng không loại Tor ». 

 

Các đoạn video do quân đội Ukraina công bố cho thấy cảnh một con tàu neo đậu gần bến bị nổ tung, sau đó bị lửa tàn phá và tỏa ra một đám khói lớn. Dài 26 m, Serna thuộc lớp tàu đổ bộ cao tốc của Nga với trọng tải 45 tấn, được trang bị súng máy cỡ 7,62 mm và hệ thống phóng tên lửa Igla. 

 

Matxcơva không xác nhận thông tin này, nhưng theo tướng Dominique Trinquand, cựu trưởng phái bộ quân sự Pháp tại Liên Hiệp Quốc, thực tế từ đầu cuộc chiến xâm lược Ukraina cho đến nay cho thấy là Hải Quân Nga đã bị tổn thất nặng nề, 5 chiến hạm bị đánh chìm trong đó có soái hạm của Hạm Đội Hắc Hải là chiếc Moskva. 

 

Trả lời ban Pháp Ngữ RFI, tướng Trinquand phân tích: 

 

« Nhìn một cách tổng quát, lực lượng Ukraina đã giành được thắng lợi trên Hải Quân Nga trong khu vực, với một loạt tàu chiến Nga bị phá hủy. Chiếc đầu tiên bị đánh chìm ở vùng biển Azov cũng là một tàu đổ bộ, thuộc loại lớn hơn chiến hạm vừa bị tấn công, với rất nhiều thiết bị trên tầu. Sau đó là chiếc Moskva mà ai cũng nói đến, và cách nay ba hôm, cũng có tin là hai tầu tuần tra cao tốc khác của Nga bị phá hủy.  

 

Tính ra đã có đến 5 chiến hạm Nga bị đánh chìm và đây quả là một thảm họa cho Hải Quân Nga, vì họ không thể phái lực lượng tăng viện đến khu vực, và những chiếc tàu bị phá hủy đều không thể thay thế. 

 

Hiện nay, Nga chỉ còn có thể dựa vào các chiến hạm đã có mặt sẵn vùng Biển Đen mà thôi. Eo biển Dardanelles hiện đã bị Thổ Nhĩ Kỳ đóng lại theo tinh thần Hiệp Ước Montreux, do đó Nga không thể đưa thêm tàu vào khu vực ». 

 

------------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến sự Ukraina có thay đổi vì Nga mất soái hạm Moskva ?

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Chiến tranh Ukraina : Nga thừa nhận tuần dương hạm Moskva bị chìm

 

ĐIỂM TUẦN BÁO - NGA - UKRAINA

Soái hạm Moskva, niềm kiêu hãnh của Nga ngậm hờn dưới đáy Hắc Hải

..

================================================

.

.

G7 họp thượng đỉnh với tổng thống Ukraina Zelensk

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 08/05/2022 - 14:41

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220508-g7-h%E1%BB%8Dp-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-v%E1%BB%9Bi-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ukraina-zelensky

 

Ngày 08/05/2022, các lãnh đạo nhóm G7 dưới quyền chủ tọa của Đức, tổ chức một cuộc họp trực tuyến, với sự tham gia của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Kiev lo ngại một cuộc tấn công ác liệt của Nga vào các chiến binh cuối cùng bị bao vây ở Mariupol, trước lễ kỷ niệm chiến thắng Đức Quốc Xã ở Matxcơva ngày 09/05. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/a382a540-879c-11ec-969a-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/schloz-allemagne.webp

Trong cương vị chủ tịch G7, thủ tướng Đức Olaf Scholz chủ trì cuộc họp trực tuyến ngày 08/05/2022 với sự tham dự của tổng thống Ukraina. © AFP - MICHAEL SOHNschloz-allemagne

 

Về ý nghĩa cuộc họp hôm nay, phát ngôn viên của thủ tướng Đức Olaf Scholz, nước hiện là chủ tịch luân phiên khối G7 (còn bao gồm Pháp, Ý, Anh, Mỹ, Canada và Nhật Bản), Hoa Kỳ và Nhật Bản), đã xác nhận : « Ngày 08/05 là một ngày lịch sử kết thúc Thế Chiến Thứ II ở châu Âu, một cuộc chiến đã gây ra kinh hoàng, tàn phá và chết chóc » trên lục địa này. Do vậy, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraina đã khiến cho « sự gắn kết của nhóm G7 ( ...) quan trọng hơn bao giờ hết » và cuộc họp thứ ba của nhóm kể từ đầu năm đến nay sẽ được dành « đặc biệt cho tình hình ở Ukraina ».  

 

Về phần mình, tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cập đến cuộc họp này cách nay vài hôm, gợi lên các biện pháp trừng phạt mới có thể được ban hành nhắm vào Nga. Phát biểu hôm 04/05, tổng thống Mỹ còn cho biết thêm là ông sẽ thảo luận với các thành viên G7 về « những gì sẽ làm và sẽ không làm ». 

 

Luân Đôn viện trợ quân sự 1,3 tỷ bảng Anh cho Ukraina 

 

Trước ngày họp lại với các đồng minh G7, Anh Quốc tuyên bố sẽ viện trợ quân sự thêm 1,3 tỷ bảng Anh (1,52 tỷ euro) cho Ukraina. Cho đến nay, Luân Đôn đã gửi tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và các loại vũ khí khác tới Ukraina. 

 

Khoản viện trợ mới được loan báo sẽ tăng gần gấp đôi các cam kết viện trợ trước đây mà Anh Quốc đã dành cho Ukraina. Trong thông cáo, thủ tướng Boris Johnson cho biết : « Cuộc tấn công tàn bạo của (tổng thống Nga Vladimir) Putin không chỉ là nguồn gốc của sự tàn phá chưa từng thấy ở Ukraina, mà còn đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Âu ». 

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - G7 - KHÍ ĐỐT

G7 từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp

HOA KỲ - G7 - TRỪNG PHẠT

Nga xâm chiến Ukraina : Mỹ và G7 ban hành thêm nhiều biện pháp trừng phạt kinh tế

G20 - NGA - CHIẾN TRANH UKRAINA

G7 chỉ trích sự hiện diện của Nga tại G20

.

===========================================

.

.

Nga nhắm tới Kramatorsk, thành trì của Ukraina ở Donbass

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 08/05/2022 - 10:55

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220508-nga-kramatorsk-20220508

 

Chiến sự càng lúc càng tiến gần đến Kramatorsk, thành phố công nghiệp của vùng Donbass. Đây là nơi, từ 2014 đã trở thành trung tâm hành chính của Ukraina trong khu vực, do thủ phủ Donetsk rơi vào tay phe nổi dậy thân Nga.

 

https://s.rfi.fr/media/display/e6b2638a-1617-11ea-9cec-005056a99247/w:1024/p:16x9/ukraine_kramatorsk.webp

Tên lửa Nga trước một khu chung cư tại thành phố Kramatorsk. Ảnh ngày 08/04/2022. AFP/Volodymyr Shuvayev

 

Trong những ngày qua, quân Nga dồn dập oanh tạc thành phố như phóng sự của hai đặc phái viên Anastasia Becchio và Boris Vichith cho thấy.

 

« Tại trung tâm thành phố Kramatorsk ba phần tư dân cư đã di tản. Ngổn ngang những tấm tôn, những mảnh kính vỡ, những thanh sắt trước các khu chung cư bị trúng bom, cửa sổ, cửa cái đều hỏng hết. Valery, đeo tai nghe rảo bước qua đây. Anh nói ‘Tôi đã quen với cảnh tượng này và tiếp tục sống. Đến tối, tôi vặn tivi thật to và nếu có tiếng còi hụ báo động thì tôi không đi ra ngoài. Có nghe thấy tiếng nổ tôi chẳng rời khỏi ghế. May mắn ra thì mình vẫn sống. Chắc chắn tình hình sẽ xấu đi thôi, nhưng hoàn toàn tôi không có ý định rời khỏi thành phố. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi. Đương nhiên ai cũng khiếp sợ, nhưng biết phải làm gì bây giờ ?’.

 

Quân Nga tiếp tục tiến về Kramatorsk chủ yếu là từ phía đông bắc. Nhưng với tiến độ không như họ mong đợi, theo đánh giá của thị trưởng thành phố Oleksandr Goncharenko. Ông đặt câu hỏi ‘tại sao họ mở lại các đợt oanh kích ? Bởi vì họ không thể tiến vào thành phố bằng đường bộ. Quân Nga  muốn chúng tôi thối trí nên hủy hoại tối đa các phương tiện cơ sở hạ tầng của các các thành phố. Bốn giờ sáng nay, Nga lại thả bom xuống khu vực ngoại thành Kramatorsk’. Ít nhất 14 ngôi nhà bị hư hại, hai người phải nhập viện ».

 

Theo tin mới nhất, trưa nay lãnh đạo vùng Lugansk, miền đông Ukraina, Serguiï Gaïdaï cho biết có ít nhất 60 người mất tích sau đợt oanh kích trong đêm qua (Thứ Bảy 07/05/2022) nhắm vào một trường học thuộc  làng Bilogorivka gần Kramatorsk. Toàn bộ ngôi trường nơi 90 người đang ẩn náu bị phá hủy. 

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Ukraina tăng cường phản công, quân Nga tiến chậm tại Donbass

 

CHIẾN TRANH - NGA - UKRAINA

Nga: Không đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh Ukraina trước ngày 9/5

 




No comments: