Tuesday, May 10, 2022

CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINA 9.5.2022 8AM (Cù Tuấn)

 



CẬP NHẬT CHIẾN TRANH TẠI UKRAINA 9.5.2022 8AM   

Cù Tuấn

8/5/2022  20:50  

https://www.facebook.com/tuan.cu.5/posts/5318836668154970

 

Vào ngày kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu, cuộc chiến ở Ukraina đã được cả hai phe nhấn mạnh bằng cách phát ra các tín hiệu vào ngày 8/5 với các diễn văn thể hiện sự hùng biện và quyết tâm của mình.

 

Tuyên bố của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển lớn cho biết, vào ngày châu Âu nhớ lại sự tàn phá của Thế chiến II và hàng triệu nạn nhân của nó, bao gồm cả những người dân Liên Xô, "hành động của ông Putin đem đến sự hổ thẹn cho nước Nga và những hy sinh lịch sử của người dân nước này. ” Các nhà lãnh đạo G7 cảnh báo với ông Putin rằng sự ủng hộ không ngừng của họ đối với Ukraina sẽ chỉ ngày càng tăng: “Chúng tôi vẫn thống nhất với quyết tâm rằng Tổng thống Putin không được phép thắng trong cuộc chiến chống Ukraina.” Tuyên bố cho biết ký ức của tất cả những người đã chiến đấu cho tự do trong Thế chiến thứ hai buộc họ phải “tiếp tục chiến đấu vì nó cho đến ngày hôm nay."

 

Tại Mátxcơva, khi các máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời và vũ khí hạt nhân được trưng bày để chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng, ông Putin đã xuất hiện để cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây rằng ông quyết tâm tiếp tục cuộc chiến. Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã sử dụng thông điệp chúc mừng nhân kỷ niệm 77 năm ngày đánh bại Đức Quốc xã để vinh danh các nhà lãnh đạo của các nước cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk - hai lãnh thổ ly khai do Nga hậu thuẫn ở Ukraina - vì vai trò của họ đối với những gì được ông mô tả là một cuộc chiến tiếp tục chống lại chủ nghĩa phát xít. Ông Putin nói rằng các lực lượng đang nỗ lực kiểm soát hai khu vực phía đông đang theo đuổi mục tiêu giống như tổ tiên của họ: “giải phóng quê hương của họ khỏi sự ô uế của bọn phát xít”. Ông Putin bày tỏ niềm tin rằng "như năm 1945, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta".

 

Một thông báo trên trang web chính thức của Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã gửi lời  chúc mừng tới tất cả các quốc gia cũ của Liên Xô, bao gồm Ukraina và Gruzia, cũng như một số vùng tự trị khác mà Nga đã chiếm của Gruzia. Nhắc đến Ukraina và Gruzia, ông Putin khẳng định sự cần thiết phải giữ gìn “truyền thống của tình anh em”. Trong bài phát biểu, ông Putin cầu chúc "tất cả người dân Ukraina một tương lai hòa bình và công bằng". Theo Hãng tin AFP, ông Putin còn nhấn mạnh nhiệm vụ chung của nước Nga hiện tại là "ngăn chặn sự tái sinh của chủ nghĩa quốc xã", và hy vọng "các thế hệ mới có thể xứng đáng với ký ức về cha ông của họ". Tổng thống Nga không chỉ đề cập đến những người lính, mà còn cả những thường dân trên "mặt trận quê hương... những người đã đập tan chủ nghĩa quốc xã với cái giá phải trả là hy sinh vô số". "Đáng buồn thay, ngày nay, chủ nghĩa quốc xã lại ngóc đầu dậy", ông Putin nói.

 

Cùng ngày, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố "cái ác đã quay trở lại" châu Âu trong một bài diễn văn kỷ niệm Thế chiến thứ 2. Ông Zelensky cho rằng quá khứ đã quay trở lại với "bộ đồng phục khác, dưới khẩu hiệu khác". Đứng trước một khu chung cư bị phá hủy ở ngoại ô Kyiv bị quân đội Nga tấn công nặng nề trước khi rút lui, ông nói: "Chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những người đã bảo vệ Trái Đất chống lại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai."

 

Những người lính Ukraina cuối cùng trụ lại tại nhà máy thép Azovstal, Mariupol thề sẽ không đầu hàng. “Bị bắt đồng nghĩa với cái chết”, Trung úy Illya Samoilenko, một sĩ quan thuộc trung đoàn Azov, cho biết qua Zoom, khi đề cập rõ ràng đến các báo cáo về các vụ giết người của quân Nga tại các khu vực mà họ chiếm giữ. Thỉnh thoảng, anh tắt âm thanh của mình để cập nhật khẩn cấp về cuộc giao tranh. “Chúng tôi ở đây về cơ bản là những người đã chết. Hầu hết chúng tôi đều biết điều này. Đây là lý do tại sao chúng tôi chiến đấu." Cuộc sơ tán dân thường cuối cùng, nhiều người trong số họ đã bị mắc kẹt trong nhiều tuần bên dưới khu phức hợp rộng lớn, đã được hoàn thành. Có nhiều người lính ở lại đã bị thương.

 

Trong cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ukraina Zelensky ngày 8-5, lãnh đạo các nước G7 cam kết sẽ cấm nhập khẩu hoặc chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ Nga "một cách có trật tự" và "theo một cách giúp thế giới có thời gian tìm được nguồn cung thay thế". Các nhà lãnh đạo G7 cũng cam kết sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với giới tinh hoa tài chính ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như các thành viên gia đình của họ. Cuộc họp diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai ở châu Âu, hay còn được gọi là Ngày chiến thắng ở các nước từng thuộc Liên Xô (cũ).

 

Trước cuộc họp của lãnh đạo G7 với Ukraina, Nhà Trắng đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào gần 2.600 quan chức quân đội Nga và Belarus, cùng 3 đài truyền hình nhà nước Nga. Những người nằm trong danh sách này sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Mỹ cũng cấm các doanh nghiệp và công dân nước này cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ kế toán cho các công ty của Nga. Theo phía Mỹ, những dịch vụ này là "chìa khóa" để giới tinh hoa Nga che giấu tài sản và tiếp tục ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraina.

 

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraina Zelensky nhân chuyến thăm Kiev ngày 8-5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thông báo về việc mở lại đại sứ quán Canada. Canada sẽ cung cấp gói hỗ trợ quân sự trị giá 50 triệu USD cho Ukraina, trong đó bao gồm các flycam, hình ảnh vệ tinh, vũ khí cỡ nhỏ, đạn dược và tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn. Thủ tướng Trudeau cũng thông báo Canada sẽ dỡ bỏ thuế quan thương mại đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu của Ukraina đến Canada trong năm tới.

 

Trong bài phát biểu đánh dấu kết thúc Thế chiến thứ hai, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ các tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin rằng nước này đang chiến đấu với chủ nghĩa tân phát xít tại Ukraina. "Đây là một sự phỉ báng và sai lệch lịch sử. Chúng ta có nhiệm vụ phải làm cho rõ điều này", ông Scholz nói về việc Nga ví cuộc chiến hiện nay với cuộc chiến khi xưa của Liên Xô với phát xít. "Ngày hôm nay tôi không thể cho các vị biết cuộc chiến tàn khốc của Nga chống lại Ukraina sẽ kết thúc khi nào và như thế nào. Nhưng có một điều rõ ràng là: Sẽ không có hòa bình do Nga áp đặt. Người Ukraina sẽ không chấp nhận điều đó - và chúng ta cũng vậy", nhà lãnh đạo Đức nêu vấn đề và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, gởi vũ khí cho Ukraina.

 

Ít nhất 60 người được cho là đã thiệt mạng sau vụ không kích vào một trường học ở làng Bilogorivka thuộc miền đông Ukraina. Theo Hãng tin Reuters và AFP, Tổng thống Ukraina Zelensky đã xác nhận thương vong đồng thời cáo buộc Nga là thủ phạm tấn công. Hiện phía Nga chưa lên tiếng về cáo buộc của Ukraina.

 

Một quan chức Liên Hợp Quốc đã lên án cuộc không kích của Nga vào một trường học ở Bilohorivka, miền đông Ukraina, gọi đó là "bi kịch và không thể chấp nhận được." Saviano Abreu, người phát ngôn của cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc, đã tweet: “Nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả trường học, là vi phạm luật nhân đạo quốc tế.”

 

174 thường dân Ukraina đã được sơ tán khỏi nhà máy sắt thép Azovstal ở Mariupol trong ngày 8-5, nâng tổng số người rời khỏi đây lên gần 600, theo Liên Hiệp Quốc. Khu vực nhà máy là nơi cố thủ cuối cùng của các lực lượng Ukraina bảo vệ thành phố Mariupol chiến lược nằm bên bờ biển Azov. Hiện các khu vực còn lại của thành phố và vùng xung quanh đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Cố vấn của tổng thống Ukraina, ông Mykhaylo Podolyak, khẳng định trên Twitter ngày 8-5 rằng Kiev sẽ không từ bỏ các nỗ lực sơ tán cho đến khi công dân cuối cùng rời khỏi Azovstal.

 

Trong tuyên bố gởi đến Hãng tin AFP, tiểu đoàn Azov - đơn vị vũ trang đang cố thủ bên trong nhà máy Azovstal - khẳng định các tay súng của họ sẽ chiến đấu đến cùng và sẽ không đầu hàng. "Đầu hàng không phải là một lựa chọn vì Nga không quan tâm đến sinh mạng của chúng tôi", sĩ quan tình báo Ilya Samoilenko tuyên bố. Matxcơva đã nhiều lần kêu gọi những người bên trong buông vũ khí và cam đoan họ sẽ được đối xử theo đúng các quy định của quốc tế về tù binh chiến tranh.

 

Phó thủ tướng Liên bang Nga Marat Khusnullin đã tới Mariupol ngày 8-5, trở thành quan chức Nga cấp cao nhất có chuyến thăm công khai đến thành phố. Theo Hãng thông tấn Tass, chuyến đi của ông mang tính thị sát nhằm đánh giá các tổn thất ở Mariupol và ước tính công việc khôi phục thành phố.

 

Trong tuyên bố trên kênh Telegram ngày 8-5, người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga - ông Ramzan Kadyrov - tuyên bố các lực lượng Nga đã "giải phóng" thành phố Popasnaya ở vùng Lugansk thuộc miền đông Ukraina. Một số đơn vị vũ trang tinh nhuệ của Cộng hòa Chechnya đã tham gia cuộc chiến ở Ukraina từ những ngày đầu. "Cư dân của một thành phố khác của Donbass giờ đây có thể trở lại cuộc sống yên bình", ông Kadyrov nêu quan điểm.

 

Ngày 8-5, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, thượng tướng Mikhail Mizintsev, cáo buộc Ukraina đã đóng quân và triển khai vũ khí tại các trường học ở thành phố Kramatorsk thuộc Donbass. Đây được xem như một trong những thành trì quan trọng của lực lượng Ukraina tại miền đông.

 

Ông Enrico Brissa, Trưởng ban lễ tân của Chủ tịch Quốc hội Đức Bundestag Barbel Bas, xác nhận bà Barbel Bas đã đến thủ đô Kiev của Ukraina. Viết trên mạng xã hội Twitter ngày 8-5, ông Brissa đăng hình ảnh bà Barbel Bas bước xuống một toa tàu lửa và thông báo bà sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal, dự một số hoạt động tưởng niệm nạn nhân Thế chiến thứ hai. Bà Barbel Bas là quan chức cao cấp nhất của Đức đến Ukraina kể từ khi nước này bị Nga tấn công.

 

Ngày 8-5, Hãng tin Sputnik dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 1 tàu hộ vệ của Ukraina bằng tên lửa trong đêm 7-5 giờ địa phương. Ngoài ra, các lực lượng không quân Nga cũng bắn hạ 2 máy bay ném bom SU-24 và một trực thăng của Ukraina tại khu vực đảo Snake trên Biển Đen. Phía Ukraina, Cơ quan quản lý quân sự khu vực Odessa nói các lực lượng quân sự của nước này đã diệt và làm hư hại 3 tàu nhỏ Raptor, đánh chìm 1 tàu đổ bộ loại nhỏ, hạ 1 hệ thống tên lửa phòng không trên đảo Snake, theo Hãng thông tấn Ukrinform.

 

Đại sứ Nga tại Canada, ông Oleg Stepanov, cảnh báo việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ biến khu vực thành "chiến trường". Ngày 8-5, Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Stepanov nói 2 nước châu Âu sẽ buộc rơi vào thế đối đầu với Nga nếu gia nhập NATO thay vì cùng tồn tại như trước. Ông mô tả NATO như cỗ máy chiến tranh hạt nhân đang tiến gần đến biên giới Nga, và cùng Mỹ, tổ chức này đang kích động các nước Bắc Âu từ bỏ lối sống hòa bình để trở thành một chiến trường tiềm năng khác.

 

Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã đến thăm thành phố Mariupol, Ukraina. Đây là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Nga đặt chân đến thành phố cảng này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu ngày 24-2. Thông báo trên Telegram, Phó thủ tướng Khusnullin - phụ trách xây dựng và phát triển đô thị của Chính phủ Nga - cho biết bản thân đã đến thăm Mariupol và thị trấn Volnovakha ở miền đông Ukraina. "Việc khôi phục cuộc sống hòa bình bắt đầu ở các khu vực này. Còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, đặc biệt là cung cấp viện trợ nhân đạo", ông viết. Theo kênh truyền hình Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, ông Khusnullin đã đến thăm cảng Mariupol. Ông cho rằng cảng này nên được sử dụng để đưa vật liệu xây dựng vào tái thiết thành phố.

 

Công ty năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã cung cấp lại khí đốt cho châu Âu qua lãnh thổ Ukraina ngày 8-5, sau khi Matxcơva cảnh báo khả năng cắt nguồn cung. Hãng tin Reuters cho biết Gazprom thực hiện giao dịch theo yêu cầu từ các khách hàng ở châu Âu. Tổng lượng khí đốt ở mức 92,1 triệu m3, thấp hơn so với đề nghị ngày 7-3 là 92,4 triệu m3. Động thái này diễn ra sau khi Ba Lan và Bulgaria cho biết họ đã nhận được thông báo của Công ty Gazprom về việc ngừng cung cấp khí đốt cho hai nước này kể từ ngày 27-4.

 

Ca sĩ Bono của ban nhạc U2 đã đến Kyiv theo lời mời của Tổng thống Ukraina Zelensky để bày tỏ tình đoàn kết. Bono đã ghé thăm Bucha, đến vị trí của nền nhà thờ tại đó các xác chết được chôn tập thể đã được phát hiện. Trước đó cũng trong ngày 8/5, Bono và ban nhạc Edge của ông đã trình diễn tại ga tàu điện ngầm Kyiv.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5318836631488307&set=pcb.5318836668154970

Ảnh 1: Thủ tướng Canada Trudeau đến thị sát Irpin, ngoại ô Kyiv ngày 8/5.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5318835144821789&set=pcb.5318836668154970

Ảnh 2: Hai bé gái sinh đôi đang xem đống xe bị đốt cháy tại Irpin, ngày 8/5

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5318835174821786&set=pcb.5318836668154970

Ảnh 3: Một đứa trẻ chơi đùa trên tháp pháo của những chiếc xe tăng tại Bảo tàng Chiến tranh thế giới thứ hai tại Kyiv, Ukraina.

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5318835284821775&set=pcb.5318836668154970

Ảnh 4: Ca sĩ Bono của U2 tại nhà thờ Bucha, ngoại ô Kyiv.

 

.

2 BÌNH LUẬN   





No comments: