Wednesday, March 6, 2019

MỜI ĐIỀU TRẦN (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Monday, 04/03/2019

Tuần vừa rồi luật sư Michael Cohen cung cấp cho cử tri nhiều chi tiết thú vị về vị đương kim tổng thống -đang chuẩn bị ngồi lại Bạch Cung thêm 4 năm nữa; tuần này fake news đề nghị Hạ Viện mời nhân vật thứ nhì ra điều trần, nhân vật này cũng đầy đủ tác phong lãnh đạo quốc gia như ông Trump.

Nhân vật đó là rể ông ta - cậu Jared Kushner- chồng công nương Ivanka Trump.

Người giới thiệu Kushner lên màn ảnh thời sự là Nicholas Kristof, một bình luận gia tên tuổi.
Kristof viết, “Tuần này (tuần có ngày thứ Bảy 2/3/2019) Jared Kushner thầm lặng lẻn vào Saudi Arabia để gặp thái tử Mohammed bin Salman, do đó câu hỏi tôi nêu lên với Bạch Cung là: ông thái tử Ả Rập có bàn với ông phò mã Huê Kỳ về việc Saudi mua máy nguyên tử của Mỹ không?”

Kristof hỏi khó, vì Mỹ là quốc gia đứng đầu mọi quốc gia nguyên tử khác, chủ trương cấm phổ biến bí mật nguyên tử.

Kristof viết, “Trong tất cả các thỏa thuận cẩu thả, các trao đổi vô đạo đức của chính quyền Trump trong hai năm qua, một trong những điều gây sốc nhất là kế hoạch của Trump bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi- công cụ đó có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.”

(Of all the harebrained and unscrupulous dealings of the Trump administration in the last two years, one of the most shocking is a Trump plan to sell nuclear reactors to Saudi Arabia that could be used to make nuclear weapons.)

Nicholas Kristof (NY Times)

Tổng thống giải thích như thế nào việc, một mặt, ông cấm Bắc Hàn và Iran không được chế tạo vũ khí nguyên tử, mặt khác ông bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi?

Việc làm của cậu Kushner không chỉ đáng ghê tởm thôi, mà còn đi ngược lại chính sách “chống phổ biến vũ khí nguyên tử” -chính sách của những cường quốc nguyên tử.

Nguyên lý “càng nhiều nước có vũ khí nguyên tử, thì việc sử dụng loại vũ khí khiếp đảm đó càng dễ xảy ra,” là nguy hiểm đương nhiên, không cần giải thích nữa; vậy mà cậu cố vấn đặc biệt của tổng thống đang manh nha bán 40 lò phản ứng hạt nhân “made in America” cho Ả Rập Saudi, thì việc làm đó không chỉ phản lại quyền lợi của Hoa Kỳ, mà còn đe dọa sự an toàn của nhân loại nữa.

Kristof kể lại chuyện thương vụ của gia đình cậu Kushner mua lầm một kiến trúc tại Manhattan -cao ốc 666 Fifth Avenue- đang lỗ lã làm gia đình Kushner khốn đốn thì một công ty địa ốc nào đó -mang tên Brookfield Asset Management- xuất hiện cứu họ bằng cách mướn kiến trúc đó, số 666 Fifth Avenue, và trả trước toàn bộ số tiền mướn nhà: $1.1 tỉ.

Một chi tiết nhỏ của vụ mướn nhà trả trước 99 năm tiền mướn: công ty Brookfield còn là chủ Westinghouse Electric - hãng điện tử đang cần bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi.

Jared Kushner và Mohammed bin Salman (Getty Images)

Thái Tử Mohammed bin Salman mang tiếng là giết ký giả Jamal Khashoggi tại tòa lãnh sự Saudi Arabia, rồi cưa xác ông thành từng khúc, bỏ vào va li đem đi phi tang; nhưng thật sự cả hai bàn tay đen thui của ông không hề nhuốm tí máu đỏ nào cả.

Ông ta chỉ ra lệnh cho người khác làm việc khiếp đảm đó thôi.

Kushner cũng vậy-cậu không đụng tay vào đồng bạc nào cả, không lãnh một chi phiếu nào của Mohammed cả, thì bằng cớ đâu mà nói cậu tham nhũng?

Nhưng đó là lý do khiến giới tình báo Mỹ từ chối, không ký “THUẬN” cấp cho Kushner top-secret security clearance -chứng chỉ tín nhiệm an ninh tuyệt mật. Thiếu chứng chỉ này, Kushner không giúp Westinghouse Electric bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi được.n

Kế hoạch bán lò phản ứng hạt nhân cho Ả Rập Saudi đã manh nha từ lâu -từ ngày cố vấn an ninh Michael Flynn còn chưa bị bại lộ; kế hoạch dự trù bán cho Saudi đến 40 lò phản ứng hạt nhân, và giúp Saudi trở thành một cường quốc nguyên tử.

Những chi tiết vừa kể, Nicholas Kristof lấy từ tài liệu của House Oversight (Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện) -cơ quan vừa nghe luật sư Cohen điều trần.

Chi tiết mới là hôm thứ Năm 28/2/2019, tổng thống bác bỏ quan điểm của giới An Ninh, ra lệnh Bạch Cung cứ cấp chứng chỉ đặc quyền tham dự mọi việc tuyệt mật của quốc gia - top-secret security clearance- cho Kushner.

Những lò phản ứng hạt nhân bán cho Saudi Arabia chỉ có tác dụng dân sự, như để tạo ra điện lực, tuy nhiên việc chuyển biến sang khả năng chế tạo bom nguyên tử cũng tương đối giản dị; Saudi lại chủ trương tự chế ra nhiên liệu nguyên tử dùng cho lò hạt nhân, một bước tiến thêm nữa đưa họ tới khả năng chế tạo vũ khí nguyên tử.

Năm ngoái khi Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng phản đối Mỹ bán lò nguyên tử cho Saudi, tổng thống bảo ông ta, “Mỹ không bán thì những nước khác -Nga hay Pháp chẳng hạn- cũng bán.”

Lý luận “tranh mối” đó đúng trên bình diện thương mại; nhưng trong lúc nói câu đó, Trump không nhân danh một doanh nhân, bảo vệ một mối hàng cho sản phẩm Mỹ; ông nói với tư cách tổng thống Mỹ, nhân vật quyền năng nhất, trách nhiệm nhất trên địa hạt bảo vệ hòa bình cho nhân loại.

Nicholas Kristof viết, “Tổng thống không trả lời câu hỏi tôi nêu lên với Bạch Cung là: ông thái tử Ả Rập có bàn với ông phò mã Huê Kỳ về việc Saudi mua máy nguyên tử của Mỹ không?” nhưng Nghị Sĩ Jeff Merkley tiểu bang Oregon bảo tôi, “Giả thuyết họ gặp nhau mà không bàn chuyện đó mới là chuyện lạ.”

Hai nghị sĩ khác, ông Ed Markey, Dân Chủ Massachusetts, và ông Rand Paul, Cộng Hòa Kentucky cũng tin là Kushner thậm thụt qua lại Saudi Arabia là để đóng vai trò fixer -nắm bóp thời cuộc- vai trò cũ của luật sư Cohen.

Hạ Viện Dân Chủ đã mời Cohen điều trần chuyện “đem tiền cho gái” -một chuyện cũ xì, thì xin đề nghị bà Chủ Tịch Pelosi mời cậu phò mã Kushner điều trần về cách cậu nắn bóp cho xuôi việc Mỹ bán lò nguyên tử cho Saudi.

Việc đó có liên hệ gì đến việc thuê nhà 99 năm trả tiền trước hay không?

-------------------------

VOA Tiếng Việt
07/03/2019

Tổng thống Donald Trump gây áp lực với Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc lúc đó, là ông John Kelly, và Cố vấn pháp lý Don McGahn để con gái ông, Ivanka Trump, cũng là cố vấn cấp cao tại Toà Bạch Ốc, được quyền tiếp cận thông tin và tài liệu tối mật, bất chấp những lời khuyên của các quan chức này, 3 nguồn tin hiểu biết cho CNN biết.

Chiến dịch gây áp lực của tổng thống đòi cho bằng được để con gái và con rể Jared Kushner, chồng của Ivanka, được cấp quyền tiếp cận tài liệu tối mật đã gây bất bình cho các quan chức tại Cánh Tây Toà Bạch Ốc, theo CNN.

Trong khi về mặt pháp lý, Tổng thống Trump có quyền cấp quy chế an ninh tối cao cho một giới chức Toà Bạch Ốc, hầu hết các trường hợp đều do văn phòng an ninh nhân sự của Nhà Trắng quyết định, sau khi Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) tiến hành kiểm tra lý lịch.

Nhưng sau khi văn phòng nhân sự TBO nêu ra những lo ngại, ông Trump vẫn thúc ép hai ông Kelly và McGahn phải ra quyết định cấp quyền an ninh tối cao cho con gái và con rể, để che giấu việc ông can thiệp vào tiến trình làm quyết định để có lợi cho các thành viên gia đình ông, theo các nguồn tin nói với CNN.

Sau khi cả ông Kelly lẫn ông McGahn nhất định từ chối, ông Trump mới tự mình cấp quyền an ninh tối cao cho con gái và con rể.

Các chi tiết này được công bố ngay sau khi báo New York Times cho biết Tổng thống Trump ra lệnh cho ông Kelly cấp quy chế an ninh để con rể Kushner tiếp cận tài liệu tối mật bất chấp khuyến cáo của các quan chức tình báo Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố ông không có bất kỳ vai trò nào trong việc con rể ông nhận được quyền tiếp cận tài liệu tối mật.

Tiết lộ mới nhất cũng mâu thuẫn với phát biểu của Ivanka Trump, phủ nhận với ABC News ba tuần trước, nói rằng cha cô "không có liên quan" đến tiến trình cấp quyền an ninh tối cao cho cô hay chồng cô, Jared Kushner.

Một số nguồn tin nói với CNN rằng có khả năng Ivanka không biết về những cảnh báo được đưa ra trong quá trình kiểm tra lý lịch của mình, cũng như vai trò của Tổng thống Trump trong việc này. Theo một nguồn tin hiểu biết về quy trình kiểm tra lý lịch của cô, Ivanka "không tìm kiếm, và cũng không có cố vấn bên ngoài liên quan đến quy trình kiểm tra lý lịch của cô vì không có vấn đề nào được nêu ra." Một nguồn tin khác nói thêm rằng cô đã được các quan chức thông báo là cô đã được cấp quy chế an ninh tối cao.

Quyền tiếp cận an ninh tối mật của Kushner bị hạ cấp hồi tháng Hai năm 2018 sau khi Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc John Kelly đề ra những thay đổi mới đối với hệ thống cấp quy chế an ninh bởi vì một nhân viên cấp cao của Cánh Tây Toà Bạch Ốc được cấp quy chế tối cao bị vợ cũ cáo buộc về tội bạo hành gia đình.

Các trợ lý, những người trước đây đã được tạm thời tiếp cận “các thông tin tối mật/bí mật hàng đầu," thấy quyền truy cập của họ bị hạ cấp thành quyền tiếp cận thông tin "bí mật", một phân loại cho các tài liệu ít nhạy cảm hơn.

Trong những tháng sau khi quyền truy cập của Kushner bị hạ cấp, Tổng thống Trump tăng áp lực với các trợ lý vì đã ngăn cản, không cho con gái và con rể được tiếp cận thông tin tối mật.

Ông Trump nói ông không thấy vấn đề nào trong việc cấp cho Ivanka và Kushner quyền an ninh tối cao, vì có phần chắc, họ sẽ về lại New York trong những tháng tới.

Các nguồn tin nói với CNN rằng, hiện tại không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Ivanka và Kushner sẽ rời khỏi Cánh Tây của Nhà Trắng.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Chúng tôi không bình luận về quyền tiếp cận an ninh."

Bà Sanders nói thêm: "Chúng tôi không thể trả lời các nguồn tin ẩn danh", phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm.

CNN không tiếp cận được với ông Kelly để xin bình luận. Ông McGahn từ chối bình luận về những thông tin trên.

Vì Ivanka và Kushner là vợ chồng, những lo ngại được nêu lên trong tiến trình điều tra an ninh của một người có thể cản trở hoặc cản trở quyền tiếp cận tài liệu tối mật của cả hai.
Vào thời điểm đó, cặp vợ chồng này nói với các cộng sự rằng họ tin rằng ông Kelly đang ngăn cản họ có được quy chế miễn trừ vì ông ta không cảm thấy mình thuộc về văn phòng Cánh Tây.

Tổng thống đã gây sức ép mạnh hơn để con rể của được tiếp cận thông tin tối mật vì trách nhiệm rộng lớn hơn của Kushner, bao gồm đề xuất hòa bình cho Trung Đông, và bởi vì Kushner bị săm soi kỹ lưỡng hơn nếu không được cấp quyền an ninh tối cao. Trách nhiệm công việc của con gái ông không yêu cầu quyền tiếp cận tin tối mật, mặc dù Ivanka là cố vấn cấp cao thường xuyên có mặt trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao khác, nên cô vẫn được tiếp cận các thông tin nhạy cảm.

Nhà Trắng hôm 5/3 từ chối yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Elijah Cummings, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang Maryland, đòi các tài liệu liên quan đến quá trình cấp quyền tiếp cận an ninh. Cố vấn pháp lý của Nhà Trắng Pat Cipollone nói yêu cầu của ủy ban "không có căn cứ pháp lý, rõ ràng là hấp tấp và hàm ý là có vi phạm trong quy trình này theo hiến pháp."

CNN nói lời khước từ của Nhà Trắng làm tăng khả năng Hạ Viện sẽ phải ra lệnh cho các quan chức liên quan phải ra giải trình trước Hạ viện.






No comments: