Monday, December 14, 2009

HỘI THẢO LÝ LUẬN VIỆT - TRUNG

Hội thảo lý luận Việt-Trung
BBC
Cập nhật: 07:52 GMT - thứ hai, 14 tháng 12, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/12/091214_viet_china_ideology.shtml
Các nhà lý luận thuộc hai đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc vừa họp bàn về các vấn đề liên quan chủ nghĩa Mác-Lênin.
Cuộc họp cho thấy nỗ lực tiếp tục phát triển dòng lý luận khởi sinh từ những năm đầu thế kỷ trước.
Hội thảo chủ đề 'Lý luận và thực tiễn ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam' diễn ra trong ba ngày 12/12-14/12 tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Được biết đoàn đại biểu Việt Nam do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm Trưởng đoàn.
Trưởng đoàn Trung Quốc là ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng.
Hai ông trưởng đoàn đều đã có bài phát biểu về cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu và thực tiễn ở Việt Nam và Trung Quốc.
Đài Tiếng nói Việt Nam cho hay: "Các đại biểu đã thống nhất chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng; chỉ ra sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa tự do mới, đồng thời tự hào về sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác".
Cuộc hội thảo còn khẳng định, kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc cho thấy chế độ xã hội chủ nghĩa "tỏ rõ sức sống to lớn".

Cân bằng cán cân thương mại
Việt Nam và Trung Quốc đều được dự báo tăng trưởng tương đối cao trong năm nay, cho dù đang có khó khăn kinh tế - tài chính toàn cầu.
Trung Quốc có thể tăng trưởng tới 8,5%, trong khi Việt Nam là 5,2%.
Các nhà lý luận nói hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm nay mặc dù vẫn tăng trưởng âm, nhưng tình hình "sáng sủa hơn dự đoán ban đầu, có khả năng phục hồi vào năm 2010 và lấy lại đà tăng trưởng cao vào năm 2011".
Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam, và Chính phủ Việt Nam hiện đang tìm cách giảm thâm hụt thương mại với nước láng giềng.
Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, phát biểu tại hội thảo rằng Việt Nam hy vọng Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu vào Trung Quốc, nhằm cải thiện cán cân thương mại.
Trong sáu tháng đầu năm 2009, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 4 tỷ đôla, chiếm khoảng 80% doanh số nhập siêu. Trao đổi mậu dịch Việt-Trung trong thời gian này đạt 6,88 tỷ đôla.
Các nhóm hàng Trung Quốc xuất sang Việt Nam có doanh số lớn, bao gồm: hàng cơ điện, máy móc các loại, nguyên phụ liệu, hàng dệt may, sắt thép, kim loại, hóa chất và khoáng sản các loại.
Trong khi đó hàng Việt Nam xuất sang Trung Quốc vẫnchủ yếu là nông sản, thủy sản, và khoáng sản.


Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam - Tô Huy Rứa (ND 14-12-09)



No comments: