Wednesday, December 2, 2009

CHINHA QUYỀN TỈNH GIA LAI tổ chức ĐẤU ĐÁ Mục Sư NGUYỄN CÔNG CHÍNH

CHÍNH QUYỀN TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC ĐẤU ĐÁ MS. NGUYỄN CÔNG CHÍNH

Hôm nay ngày 2/12/2009, chính quyền thành phố Pleiku đã tổ chức đấu tố và hành hung Ms Chính tại hội trường UBND phường Hoa Lư.
Tham gia cuộc đấu đá này, có khoảng 300 cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh, trong đó có bí thư đảng ủy phường, 1 thượng tá và hai trung tá công an.
6h30 sáng nay, công an phường tới nhà đưa giấy triệu tập, đòi Ms Chính phải có mặt tại trụ sở UBND phường lúc 7h30 cùng ngày. Ms Chính nói triệu tập kíp quá như vậy, không thể thu xếp đi kịp. Lập tức, có chừng 10 CA đến điệu Ms Chính ra UBND phường Hoa Lư. Công an cũng bạt tai con Ms Chính để uy hiếp gia đình, hầu bắt Ms Chính cho dễ dàng. Ms Chính bị giữ tại đây, chờ đến 13h 30 thì đem lên hội trường ở lầu 2 đấu đá.

Mở đầu, ông Phạm Văn Bằng, trưởng khu phố đọc “bản cáo trạng” Ms Chính, để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên đấu tố. Khi Ms Chính phát biểu, công an bu lại, bịt miệng, bịt mắt, đấm đá túi bụi, bóp cổ Ms Chính trước mặt khoảng 300 cán bộ, đảng viên xem và hô hoán.
Cũng có mặt ông Nhượng, bí thư đảng ủy phường Hoa Lư, thượng tá Đổ Văn Tiên, trung tá Lê Phúc Điền và trung tá Phạm Ngọc Đoan. Cán bộ dùng những lời thô tục để mắng nhiếc Ms Chính.
Về cơ bản chính quyền tp Pleiku buộc tội Ms Nguyễn Công Chính phản động, câu kết với nước ngoài phá hoại an ninh quốc gia Việt Nam. Ông Nhượng bí thư đảng ủy phường Hoa Lư, trước đây cùng đi bộ đội với Ms Chính nói: Nếu biết thằng Chính phản động thì ông đã chích cho mũi thuốc chết từ lúc ở bộ đội rồi.

Mọi người tha hồ đấu đá, nhưng riêng Ms Chính thì bị cấm không cho phát biểu; hễ mở miệng là bị vả ngay. Cuộc đấu tố kết thúc lúc 16h30 cùng ngày. Có khoảng 10 công an dẫn giải Ms Chính về nhà.
Công an ra lệnh miệng: Nếu ra khỏi nhà, bị đánh chết liền! Công an vẫn đóng chốt để canh gác xung quanh nhà Ms Chính như cũ.

Chúng tôi kêu gọi ông Bí thư tỉnh ủy Gia Lai Hà Sơn Nhin, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng và ông Bộ trưởng công an Lê Hồng Anh liều mình lìa bỏ đảng cộng sản Việt Nam để đi theo Đạo Tin lành, hầu nhận được sự sống vĩnh phúc.
Chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt cộng chấm dứt ngay những hành động đàn áp tôn giáo, vi phạm luật pháp Việt Nam cách đáng tiếc như đối với Ms Chính hôm nay.

TÔN VINH ĐỨC CHÚA TRỜI.
Việt Nam, ngày 2 tháng 12 năm 2009
Mục sư Thân Văn Trường
Đt. 0907872617

http://baotoquoc.com/2009/12/02/chinh-quy%e1%bb%81n-t%e1%bb%89nh-gia-lai-t%e1%bb%95-ch%e1%bb%a9c-d%e1%ba%a5u-da-ms-nguy%e1%bb%85n-cong-chinh/




No comments: