Wednesday, October 14, 2009

BẢN TIN NGÀY 14-10-2009


BẢN TIN NGÀY 14-10-2009

HẢI NGOẠI


Lm Nguyễn Hữu Lễ ra mắt DVD “Sự Thật về HCM” tại Boston» (nguoi viet boston)
Văn Khố Thuyền Nhân trình Thỉnh Nguyện Thư về GALANG (RFA)
Thư Mời: Tham dự Diễn Đàn VNQĐD tại Paltalk, thứ Bảy 17.10.2009 (ly huong)
Phỏng vấn ông Hoàng Tứ Duy về chiến dịch Vận động Tự do Thông tin Mạng (Internet Freedom) (haingoaingaynay)
Virginia: Giới trẻ VNCH Hoạt Động Chính Trị Mạnh Mẽ - Tuyết Mai (haingoaingaynay)
Tổ chức tưởng niệm nữ anh hùng nước Việt (nguoi viet)
Cựu Sq Khóa 11 Đồng Tiến Đại Hội Truyền Thống Lần 18 (viet bao)
Diễn Hành Vinh Danh Quân Lực tại Houston (vietland)
TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU VÀ CUỘC CHIẾN ÐẤU CHỐNG CỘNG SẢN BẮC VIỆT CỦA QLVNCH - HỒ ÐINH (haingoaingaynay)
HỒI KÝ CỦA MỘT TÊN VIỆT CỘNG - Minh Võ (haingoaingaynay)
Cô Gái Canada Ca Vọng Cổ (haingoaiphiemdam)
‘Lá Lành Ðùm Lá Rách’ trong cơn bão Số 9: Liên Ðoàn Công Giáo VN tại HK kêu gọi cứu trợ (nguoi viet)
Tìm thân nhân '30 năm yên giấc quê người' (nguoi viet)
Nam California chuẩn bị đối phó với mưa bão (VOA)
Sinh Hoạt Cộng Đồng (viet bao)


VIỆT NAM

LỀ TRÁI

6 NHÀ DÂN CHỦ TRÚNG GIẢI NHÂN QUYỀN HELLMAN/MAMMETT :
Giải thưởng Nhân Quyền Hellman/Hammett 2009 (RFA)
Human Rights Watch trao giải nhân quyền Hellman/Hammett cho sáu văn sĩ ly khai tại Việt Nam (RFI)
6 người nhận giải của tổ chức nhân quyền (BBC)
Ký giả Không biên giới bất bình về án tù đối với 8 blogger VN (VOA)
Ðỗ Nam Hải bị công an bủa vây hoàn toàn về kinh tế (nguoi viet)

Luật Sư Cù Huy Hà Vũ: Vụ Trần Khải Thanh Thủy có dấu hiệu “bẫy người” (nguoi viet)
Bà Trần Khải Thanh Thủy ngất xỉu trong tù phải cấp cứu (nguoi viêt)


Vụ BÁT NHÃ :
Tổng lãnh sự Mỹ tìm hiểu tình hình Bát Nhã (RFA)
Ngoại giao Mỹ gặp tăng thân theo Làng Mai (BBC)
THƯ THỈNH NGUYỆN (bauxite vietnam)
Tiếng nói chính quyền :
Mâu thuẫn nội bộ dẫn đến xô xát tại Tu viện Bát Nhã (tuoi tre)
Những gì đã và đang xảy ra tại tu viện Bát Nhã? (tỉnh Lâm Đồng)
‘Địa phương bảo đảm an toàn cho công dân ở Bát Nhã’ (VNN)


Tạp chí talawas số mùa Thu 2009 chuyên đề “Bao nhiêu chủ nghĩa dân tộc là đủ?” đã ra mắt (talawas)
Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện - Cao Hùng Lynh (talawas)
Dịch loạn ngôn hay là căn bệnh “năm 2030” (bauxite vietnam)
Tư duy chiến tranh giữa thời bình (BBC)
Văn Khố Thuyền Nhân trình Thỉnh Nguyện Thư về GALANG (RFA)

du kích kí số 22 (blog nhac si Tô Hải)
Làm xiếc kinh tế (blog nguyen vinh)
Cần quốc tế hóa đào tạo nghệ thuật (blog le thieu nhon)
The Guardian sẽ thuê các bloggers làm việc (blog kichbu)
Hàng trăm tỉ đồng ngân sách bị chia chác ra sao? (nhom phong vien DBSCL)

Dân oan chợ Long Khánh tiếp tục lên Thanh Tra Chính phủ kêu cứu lần thứ 4 (dcctvn)

CHÍNH TRỊ

Vụ TRUNG QUỐC ngược đãi ngư dân VN trong Bão KETSANA :
Thu thập thông tin việc ngược đãi ngư dân VN (tuoi tre)
Chuyện kể của những ngư dân trở về từ cõi chết (VNN)
Hội nghề cá VN đã biết thông tin ngược đãi ngư dân (VNN)
'Hội Nghề cá sẽ kiến nghị' (BBC)
Sẽ phản đối TQ 'ngược đãi' ngư dân (BBC)
Ngư dân Việt Nam tránh bão bị phía Trung Quốc đánh đập, cướp bóc (RFA)
Trú bão: bị cướp và ăn đòn (SGTT)
4,5 tỷ đồng cho quỹ vì Trường Sa (TTXVN)

Chuyến viếng thăm Việt Nam đột xuất đầy ngạc nhiên của Ngoại Trưởng Nam Hàn DCVOnline – Tin ngắn (The Chosun IIbo)
Hoàng gia Đan Mạch sẽ thăm Việt Nam trong tháng 11 (vnmedia)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phải kiên quyết, kiên trì, đồng bộ trong phòng, chống tham nhũng (nhandan)
Xử lý một số cán bộ để làm gương (tienphong)
Những chuyện cười ra nước mắt kể về thủ tục hành chính (VNN)
Đi tìm mục tiêu kinh tế cho Việt Nam - GS Trần Lê Anh (VNN)
Doanh nghiệp Việt ‘kết hôn’, dễ đồng sàng dị mộng (VNN)
Khôi phục cầu Long Biên theo phương án tối ưu nhất (web chinh phu)
Hà Nội: Thuyết phục không được thì… xử lý cưỡng chế? (VNN)
Doanh nhân Việt: Tắt ánh sáng của người khác để tỏa sáng? (VNN)
Khai mạc kỳ họp thứ VII Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (ĐCSVN)
Tiếp tục nghiên cứu thiết kế chi tiết Nhà Quốc hội (VNN)
Quản lý vàng mã tại HN: Loay hoay chờ văn bản hướng dẫn (LĐ&XH)

KINH TẾ
Giá vàng tiến gần mốc 24 triệu đồng/lượng (thanhnien)
Citibank mở chi nhánh bán lẻ ở VN (BBC)
Thuỷ sản cân ‘điêu’ xuất sang Australia sẽ bị phạt (VNN)
Sự phát triển của doanh nhân Việt Nam - Phỏng vấn bà Phạm Chi Lan (BBC)
Thiếu khung pháp lý trong hùn hạp kinh doanh (tuoi tre)
Nobel Kinh tế 2009 và những hướng đi mới (VNN)
Nhân giải Nobel 2009 nghĩ về thu hút nhân tài (bauxite Vietnam)
Những người chống chủ thuyết cha chung (SGTT)
Cho vay mua tạm trữ 500.000 tấn gạo với lãi suất thấp (VOV)

XÃ HỘI
Dùng ‘thần dược’ biến lợn mỡ thành lợn nạc - Với một loại thuốc trộn vào thức ăn cho lợn, chỉ trong 7-10 ngày, các mô mỡ teo tóp lại, thớ thịt nở ra, lợn mỡ đường hoàng thành lợn nạc. Công nghệ này được một số lái lợn ở Đồng Nai áp dụng và giàu lên nhanh chóng. (dat viet)
Hầm bộ hành triệu đô trở thành nhà ở (VnEx)
Thùng phuy lạ từ đâu đến? (thanhnien)
Vẫn đang tồn tại một số vụ việc tham nhũng gây bức xúc (tuoi tre)
Giải tỏa 300 hộ dân để cải tạo kênh Ba Bò (tuoi tre)
Lễ hội cầu Long Biên và những điều đáng tiếc (tuoi tre)
Sao Hàn ‘đổ bộ’ vào Việt Nam (VNN)
Đau lòng và phẫn nộ giới trẻ Hà Thành viết bậy lên tháp cổ (VTV)
Về “Người hùng chạy trốn” của Nhà hát Tuổi Trẻ: Khi cái tốt phải đào hầm để… trốn! (laodong)
Uống rượu say, “không hoàn thành nghĩa vụ” (bị vợ cắt “của quý”) (docbao.com.vn)
Nối dương vật bị đứt lìa (PLTP)
Ước mơ bình dị của chị Nguyệt “vớt xác” (CAND)

VĂN HOÁ
Biếm họa vẫn là vũ khí sắc bén của người họa sĩ (TT&VH)
Việt Nam sẽ tổ chức lễ hội điện ảnh Quốc tế (VOA)
Triển lãm “Hà Nội Welcome”: kết nối bằng nghệ thuật (tuoi tre)
KB Lễ hội sông Hồng là “bước đệm” cho KB Đại lễ 1.000 năm Thăng Long (TT&VH)

GIÁO DỤC
Giáo dục: Đừng khinh bỉ các thầy cô giáo - GS Nguyễn Hưng Quốc (VOA)
Viết bằng chân vẫn đỗ hai trường đại học (KH&ĐS)
Đề án “giả”, đại học thật (tuoi tre)
Kêu gọi cung cấp thông tin về 670 người xài bằng giả (PLTP)
“Lương giáo sư Việt Nam thấp nhất thế giới" (dan tri)
Nhận diện đại học quốc tế: “Quốc tế” chỉ là cái tên? (PLTP)
Chỉ “quốc tế” một số ngành thôi ! (nguoilaodong)


QUỐC TẾ

Ủy ban Tài chính Thượng Viện Mỹ thông qua dự luật cải cách bảo hiểm y tế (RFI)
Ủy ban Thượng viện Mỹ ủng hộ dự luật y tế (BBC)
Con đường hoàn tất dự luật cải cách y tế của Tổng thống Mỹ Barack Obama còn nhiều chông gai (RFI)
Mỹ thử nghiệm thành công bom đường kính nhỏ loại “GBU-4” (vitinfo)
Mỹ “cần” Trung Quốc về vấn đề Iran, Triều Tiên (TTXVN)
Theo tài liệu Mỹ, có một hiệp ước hạt nhân bí mật giữa Washington và Tokyo (RFI)
Nga - Mỹ có tiến bộ về hiệp định START (VOA)
TT Obama bất ngờ điều thêm quân tới Afghanistan - (Washington Post)
Kinh tế Mỹ có dấu hiệu hồi phục (VOA)

Trung Quốc muốn áp đặt chính sách kiểm duyệt của mình đối với nước ngoài (RFI)
Trung Quốc: lại phát hiện nhà máy gây nhiễm độc chì (tuoi tre)
TQ bị tố giác đã kết án tử hình nhiều người Uighur (VOA)
Tại Tân Cương, nỗi bất bình có nguy cơ gia tăng sau khi Trung Quốc kết án tử hình 6 người Duy Ngô Nhĩ (RFI)
Người Liberia học tiếng Trung (BBC)
1,000 người giàu nhất Trung Quốc (VOA)
Chính quyền Guinea xem xét lời đề nghị cứu vớt từ Trung Quốc (bauxite vietnam))
TQ, Nga, 4 quốc gia Trung Á đồng ý tăng cường hợp tác (VOA)
Mức bán ôtô tăng nhanh tại TQ, Ấn Độ (VOA)

Bắc Triều Tiên xin lỗi Hàn Quốc về vụ xả nước làm 6 người chết và kêu gọi Mỹ ký hiệp định hòa bình (RFI)
Nhà truyền giáo người Mỹ hội kiến Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên (VOA)
Mỹ tiếp tục kêu gọi Bắc Triều Tiên quay lại đàm phán 6 bên (VOA)

Hàn Quốc sẽ sản xuất 6 khu trục hạm Aegis ‘mini’ (vitinfo)
Hàn Quốc “đo” sự liêm khiết của quan chức (tuoi tre)

Giá gạo tăng sau trận bão ở Philippines (VOA)
Quỹ giúp nạn nhân bão Philippines 'vẫn thiếu' (BBC)

Campuchia không cho phép bất cứ ai sử dụng lãnh thổ để chống lại các nước khác (vitinfo)

Giới bảo vệ môi trường thắng lớn ở Thái Lan (VOA)
Thái Lan siết chặt an ninh để bảo vệ hội nghị ASEAN (VOA)

Miến Ðiện truy tố một công dân Mỹ (VOA)

Anh theo bước Mỹ tăng quân đến Afghanistan (dat viet)
Tổng thống Armenia tới Thổ Nhĩ Kỳ xem bóng đá, khẳng định tiến trình hòa giải giữa hai nước (RFI)

Lập trường ‘nước đôi’ của Nga (VNN)
Bà Clinton: Nga cần bảo vệ các quyền cơ bản của con người (VOA)
Nga - Trung ký thỏa thuận thông báo phóng tên lửa (dan tri)
Trung – Nga kí hiệp ước khai báo tên lửa (vitinfo)

Giá vàng tăng kỷ lục hai ngày liên tiếp (VOA)
Số người đói ăn trên thế giới tăng cao kỷ lục (VOA)

-------------------------------

Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện
Cao Hùng Lynh
14/10/2009 4:22 chiều
http://www.talawas.org/?p=11644
Đi & Đến, như phần lớn các tác phẩm của Nguyễn Viện, được in chui tại Sài Gòn hồi tháng Chín vừa qua, tất nhiên bởi một nhà xuất bản chui có tên là Cửa (do Trịnh Cung, Nguyễn Viện và Trần Tiến Dũng chủ trương). Chính vì Cửa dám in chui, nên Đi & Đến, bằng giấy, mới có cửa đến với độc giả (chắc cũng đa phần là chui).
Nhưng in chui, xuất bản chui không có nghĩa là viết chui. Nguyễn Viện viết ngay thẳng, viết đàng hoàng, không lấm lét, thậm thụt, lúc ngã bên này, lúc nghiêng bên kia. Đã đi thì phải đến. Chơi thì phải tới. Đi tới cuối đường rồi
[i]…thì đâm, hoặc bị đâm, không ngán. Do đó, Đi & Đến chẳng ngại phơi bày thân phận ả điếm cùng với những khoái lạc theo kiểu mân mê bú liếm, đồng thời cũng sẵn sàng lôi ông Thánh xuống chín tầng và một nửa địa ngục[ii].
Chín tầng thì không có gì để nói. Đáng nói chăng là cái một nửa thêm vào, “đó là một cảnh giới vô sở trú của âm ty,” nơi mà ông Thánh phải bước vô, “nơi mà linh hồn con người chỉ cảm nhận được một điều duy nhất, bơ vơ đến tột cùng.”
[iii] Tôi vô cùng thích thú khi thấy ông Thánh bị đầy đọa vào tình trạng bơ vơ này. Nơi chín tầng địa ngục, dẫu gớm ghiết, đớn đau, nhưng vẫn còn có âm binh, âm tướng, phán quan để ông Thánh biện bạch cho tội ác của mình. Ở chốn này, ông Thánh vẫn chưa thực sự bị ruồng bỏ. Chỉ có Bơ vơ – một nửa địa ngục – mới làm được điều đó. Và đó là điều cần thiết để cho gã “đàn ông không còn cảm thấy thế giới chỉ còn lồn là đáng kể;”[iv] để cho viên đại úy bộ đội giải phóng, kẻ đã ra lệnh bắn ba trăm người “không để sót một người nào,” không thể trở thành “đại gia;”[v] để cho con nít muốn khóc, thì khóc, mà không bị cô giáo “lấy băng keo bịt miệng (…) cho đến khi (…) vĩnh viễn không thể khóc được nữa;”[vi] và để cho cô thôn nữ có thể làm tình đến cạn sức trong nỗi hoan ái tột cùng mà không phải canh cánh lo âu đến việc “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại.”[vii]
Như trên đã nói, Nguyễn Viện viết ngay thẳng, không lấm lét, thậm thụt. Do đó, in chui, xuất bản chui cũng có những đặc tính tương tự: không lấm lét, thậm thụt. Tôi đã đọc Đi & Đến một mạch từ trang đầu đến trang cuối một cách khoái trá, vì nhận ra đặc tính không chui của cả tác giả Nguyễn Viện lẫn nhà xuất bản Cửa.
Vũng Tàu, 14 tháng Mười, 2009
--------------------------------------

[i] nhan đề một truyện trong tập truyện Đi & Đến.
[ii] nhan đề một truyện khác trong tập truyện Đi & Đến.
[iii] Đi & Đến, trang 212.
[iv] sđd, trang 116.
[v] sđd, trang 156, 157.
[vi] sđd, trang 115.
[vii] sđd, trang 101.


No comments: