Sunday, June 15, 2025

TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN NGÀY 13/06/2025

 



TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN NGÀY 13/06/2025

 

                                                          ***

 

Quan thuế của Mỹ đe dọa làm trật hướng sự bùng nổ kỹ nghệ lịch sử của Việt Nam

Anders Melin, Nguyen Dieu Tu Uyen, và Francesca Stevens

Trà Mi dịch thuật

Posted on June 13, 2025 

https://dcvonline.net/2025/06/13/quan-thue-cua-my-de-doa-lam-trat-huong-su-bung-no-ky-nghe-lich-su-cua-viet-nam/

 

Sự bùng nổ kinh tế đã đưa quốc gia 100 triệu dân thoát khỏi đói nghèo. Rồi đến thời kỳ Trump đấp mô, đào hố.

 

https://dg3jlx2cag1f4y.archive.is/qT51q/199646586744038366c6d3af214a9fdd7f2186f8.webp

Người bán hàng Đinh Ngọc Hiền bên ngoài cửa hàng của cô ở tỉnh Đồng Nai, gần Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiếp ảnh gia: Maika Elan cho Bloomberg Businessweek

 

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến tranh thương mại toàn cầu, nhưng Đinh Ngọc Hiền, 34 tuổi, vẫn bận rộn chăm sóc khách hàng. Từng người một, họ lấy thuốc lá, mì gói, trứng và soda từ kệ hàng trong cửa tiệm tạp hóa của cô ở Đồng Nai, một tỉnh kỹ nghệ hóa mạnh nằm ngay phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, thủ phủ kinh doanh của Việt Nam. Hiền đã ở đây từ sáng sớm đến khi hoàng hôn buông xuống. Sau đó, cô ấy sẽ khóa cửa, lên xe gắn máy và phóng qua những con phố đông đúc của một đất nước có thể mất mát nhiều hơn do những chính sách của Trump so với hầu hết những quốc gia khác.

 

Quan thuế “Ngày giải phóng” của tổng thống Mỹ công bố vào ngày 2 tháng 4, nhắm vào Việt Nam ở mức 46% — một trong những mức thuế cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào, đe dọa tàn phá phần lớn nền kinh tế của nước này.

 

Quốc gia xã hội chủ nghĩa trên danh nghĩa với 100 triệu dân này đã gắn chặt với thương mại toàn cầu kể từ cuối những năm 1980, khi Việt Nam bắt đầu cho phép doanh nghiệp tự do và bắt đầu hàn gắn mối quan hệ bị tàn phá vì chiến tranh với Mỹ. Adidas, Apple, Intel, Levi Strauss và Samsung Electronics đều đã thành lập cơ sở sản xuất tại đây, cùng với hàng trăm công ty quốc tế khác. Ngày nay, xuất cảng sang Mỹ chiếm khoảng một 20% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam.

 

Một thương mại quan trọng

 

GDP hàng năm của Việt Nam

https://dcvonline.net/wp-content/uploads/2025/06/VN-annual-GDP.webp

Nguồn: Tổng cục Thống kê Quốc gia Việt Nam

 

Mặc dù quan thuế đã hoãn lại cho đến tháng 7 và là chủ đề của nhiều vụ kiện tại tòa án, nhưng nỗi sợ hãi mà chúng gây ra trên khắp Việt Nam vẫn tiếp diễn — đặc biệt là ở Đồng Nai. Khi Hiền còn nhỏ, tỉnh này rộng bằng Delaware, nơi có những cánh đồng rộng mở và ruộng lúa, nơi những người nông dân làm việc quần quật qua nhiều thế kỷ. Giờ đây, sườn phía tây của nó là một phần mở rộng đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, một vùng đất trải dài với những xa lộ và khu kỹ nghệ bao quanh là những mặt đường thương mại, nơi công nhân có chi tiêu chút tiền mặt họ còn dư. Hầu hết khách hàng của Hiền đều có việc làm ở những nhà máy gần đó; chồng, chị gái và vợ/chồng của cô cũng vậy. Cô nói, “Tất cả những thay đổi này đều tốt đẹp. Cuộc sống của chúng tôi giờ đã tốt hơn nhiều. Chúng tôi sống trong những căn nhà lớn hơn và mọi người trong gia đình đều có xe gắn máy.” Với công việc kinh doanh phát đạt, Hiền có kế hoạch mở rộng: “Tôi muốn thấy mình trở thành một doanh nhân thực thụ.”

 

Tham vọng của Hiền, cũng như của hàng triệu đồng hương của cô, sẽ phụ thuộc một phần vào những gì sẽ diễn ra trong những tuần tới. Chính phủ Việt Nam đã cử một số phái đoàn đến Washington và cam kết xóa bỏ những gì mà bộ trưởng thương mại của nước này mô tả là “rào cản những hoạt động đầu tư và kinh doanh.” Việt Nam hứa sẽ loại bỏ tình trạng trung chuyển bất hợp pháp, qua đó những công ty Trung Hoa trốn tránh kiểm soát nhập cảng bằng cách gửi hàng hóa của họ đến Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh và gián nhãn là “Sản xuất tại Việt Nam”; giới đàm phán thương mại của Trump mô tả đây là một vấn đề lớn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng đã gợi ý rằng trong những thỏa thuận với Việt Nam và những nước Á châu khác Mỹ có thể yêu cầu họ áp dụng những biện pháp kinh tế của riêng họ chống lại Trung Hoa, một đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam.

 

https://dg3jlx2cag1f4y.archive.is/qT51q/a8aaac40664a9755d5124b8676ed190af67f001e.webp

Nhân viên rời khỏi một khu kỹ nghệ ở Đồng Nai. Nhiếp ảnh gia: Maika Elan cho Bloomberg Businessweek

 

XEM TIẾP >>>>>   

 

 

Nguồn: US Tariffs Threaten to Derail Vietnam’s Historic Industrial Boom | Anders Melin, Nguyen Dieu Tu Uyen, and Francesca Stevens | Bloomberg | Jun 11, 2025 —Với Nguyễn Xuân Quỳnh và Andy Lin

 

 

 

 

===========================

 

 

 

 

Trung Quốc dự kiến xóa bỏ thuế quan đối với hàng nhập từ 53 nước Châu Phi

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 13/06/2025 - 11:58  -  Sửa đổi ngày: 13/06/2025 - 14:48

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250613-trung-qu%E1%BB%91c-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn-x%C3%B3a-b%E1%BB%8F-thu%E1%BA%BF-quan-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-h%C3%A0ng-nh%E1%BA%ADp-t%E1%BB%AB-53-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%A2u-phi

 

Nhân triển lãm kinh tế - thương mại Trung Quốc - Châu Phi khai mạc hôm qua, 12/06/2025, tại Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Bắc Kinh thông báo sẽ xóa bỏ thuế quan đối với các hàng hóa nhập từ 53 nước châu Phi.

 

HÌNH :

Ảnh tư liệu nhân diễn đàn Trung Quốc- Châu Phi năm 2024 (FOCAC) tại Bắc Kinh. REUTERS - Tingshu Wang

 

Từ Bắc Kinh, thông tín viên Cléa Broadhurst tường trình: 

 

“Không phải vô cớ mà Trung Quốc chọn thời điểm này. Quyết định của Bắc Kinh được đưa ra vào lúc Hoa Kỳ vừa áp thuế lên tới 50% đối với một số sản phẩm của châu Phi, làm bùng phát căng thẳng thương mại với châu lục này. 

 

Mục tiêu đầu tiên đó là thúc đẩy xuất khẩu của châu Phi. Các nền kinh tế công nghiệp lớn của châu lục này, như Kenya, Nam Phi, Nigeria, Ai Cập và Maroc, có thể hưởng lợi ngay lập tức nhờ được dễ dàng tiếp cận thị trường Trung Quốc hơn. 

 

Nhưng Bắc Kinh cũng muốn điều chỉnh sự mất cân bằng về cơ cấu: Trung Quốc hiện có thặng dư thương mại đến 62 tỷ đô la với châu Phi. Bằng cách tạo điều kiện cho các sản phẩm của châu Phi thâm nhập thị trường Trung Quốc, họ hy vọng sẽ cân bằng lại trao đổi mậu dịch, đồng thời đáp ứng được kỳ vọng của các đối tác. 

 

Các quốc gia kém phát triển nhất, như Tanzania và Mali, cũng không bị bỏ quên. Trung Quốc hứa sẽ hỗ trợ kỹ thuật và thương mại (đào tạo, tiếp thị và hỗ trợ hậu cần) để bảo đảm cho các nước này không bị tụt hậu. Cử chỉ này của Bắc Kinh cũng là một phần của tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn: tăng cường đoàn kết giữa các nước phương Nam và xây dựng một "Cộng đồng Trung Quốc-Châu Phi chia sẻ tương lai", như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh. 

 

Một hiệp ước kinh tế mới hiện đang được chuẩn bị. Kèm theo hiệp ước này là các biện pháp cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi thương mại và giao lưu giữa người dân hai bên.”

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Châu Phi, Trung Quốc xác định lại mô hình đầu tư "đôi bên cùng có lợi"

 

 

 

 

 

==============================

 

 

 

 

13 ngày đêm tại Kabul: Bi kịch Afghanistan được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh

 Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 13/06/2025 - 13:18

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-v%C4%83n-h%C3%B3a/20250613-3-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-t%E1%BA%A1i-kabul-bi-k%E1%BB%8Bch-afghanistan-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-t%C3%A1i-hi%E1%BB%87n-b%E1%BA%B1ng-ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-%C4%91i%E1%BB%87n-%E1%BA%A3nh

Làm sao kể lại câu chuyện lịch sử đau thương dưới ống kính điện ảnh một cách chân thực nhất ? Đó là câu hỏi mà đạo diễn người Pháp Martin Bourboulon đặt ra khi làm bộ phim "13 jours, 13 nuits", tạm dịch là “13 ngày đêm”, kể về những ngày hỗn loạn tại Kabul khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021 và Mỹ rút quân. Các nước phương Tây nhanh chóng sơ tán công dân. Bộ phim trình chiếu tại LHP Cannes lần thứ 78 và chính thức ra rạp tại Pháp, ngày 27/06/2025.

 

HÌNH :

Một cảnh được chụp trong phim 13 jours 13 nuits của đạo diễn người Pháp Martin Bourboulon. © Jérôme Prébois/ Festival de Cannes

 

Sau thành công vang dội với một bộ phim Les Trois Mousquetaires - Ba chàng lính ngự lâm (phần hai), lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào người Pháp thế kỷ 19 Alexandre Dumas, ra rạp tại Pháp năm 2023, đạo diễn Martin Bourboulon trở lại với thực tại, trình làng điện ảnh bộ phim "13 jours -13 nuits" (không tham gia tranh giải)tại LHP Cannes vừa qua.

 

Bộ phim như một trang sử sống động qua từng thước phim, từng hình ảnh, mô tả bầu không khí hỗn loạn, ngột ngạt đến khiếp sợ, một cách chân thật nhất, vào những ngày hè tại Kabul năm 2021. Lúc đó, Mỹ rút quân, Taliban trở lại nắm quyền và sứ quán Pháp tại thủ đô Afghanistan được coi là một trong những nơi trú ẩn an toàn nhất. Đạo diễn Pháp đã chọn làm nổi bật vai trò của chỉ huy Mohamed Bida, phó tuỳ viên an ninh tại sứ quán Pháp ở Kabul, vài ngày trước khi nghỉ hưu, đã cố gắng bảo vệ tất cả những người Afghanistan đã hỗ trợ ông khi làm nhiệm vụ ở nước này.

 

Cùng với một đội ngũ cảnh sát tinh nhuệ, chỉ huy “Mo”, do diễn viên Roschdy Zem thủ vai, qua các cuộc đàm phán gay go với Taliban, tìm mọi cách để di tản họ đến Pháp.

 

Lấy cảm hứng từ những câu chuyện, sự kiện có thật, được kể lại trong cuốn sách của chính Mohamed Bida, phim của đạo diễn Martin Bourboulon đã gạt bỏ những cân nhắc về tranh cãi về địa chính trị xung quanh sự kiện đánh dấu lịch sử của đất nước Hồi giáo này, thay vào đó tập trung vào chiến dịch, được đặt tên "13 ngày, 13 đêm", sơ tán tổng cộng 2800 người, gồm cả phụ nữ và trẻ em.

 

HÌNH :

Một cảnh được chụp trong phim 13 jours 13 nuits của đạo diễn người Pháp Martin Bourboulon. © Pathefilm

 

Bên lề LHP Cannes lần thứ 78, RFI Tiếng Việt đã phỏng vấn đạo diễn  Martin Bourboulon về bộ phim mới nhất của ông.

 

*

Sau một bộ phim vẽ lại chân dung của Gustave Eiffel, hay câu chuyện lãng mạn về Ba Chàng Ngự Lâm ở thế kỷ 19, đạo diễn quay trở lại phim trường và cho ra mắt một bộ phim ở thời hiện đại, đẫm mồ hôi và nước mắt, về bi kịch đến nghẹt thở ở Kabul những ngày hè nóng bức khi Taliban trở lại cầm quyền. Ông có thể cho biết điều gì đã thúc đẩy ông làm bộ phim này ?

 

Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều nhớ rõ những hình ảnh trong bầu không khí hỗn loạn tại Kabul, khi máy bay cất cánh, những người đàn ông, phụ nữ chạy theo, cố bám vào máy bay. Họ bất chấp rủi ro, muốn được di tản  bằng mọi giá, khi Taliban lên nắm quyền.

Tôi chứng kiến những cảnh đó, dưới con mắt của một người phương Tây, sống trong một thế giới tự do, hòa bình, dĩ nhiên là giữ khoảng cách với sự kiện đó. Những hình ảnh ấy đảo lộn tâm trí tôi, khiến tôi bị rung động.

Làm phim về sự kiện lịch sử là một chất liệu điện ảnh mà tôi rất thích, tôi coi đó là một khả năng để tạo ra một phim mang lại cảm giác hồi hộp, giật gân, từ một số sự kiện lịch sử. Nhưng bộ phim không chỉ có vậy. Với tôi đó là con đường, là lời kể, là câu chuyện của những người đàn ông, phụ nữ đó, rất đặc biệt, ấn tượng.

 

*

Ông dựa vào những tư liệu nào để làm ra bộ phim này?

 

Dĩ nhiên là để làm ra bộ phim này, chúng tôi cũng tìm kiếm nhiều tư liệu, tìm những nhân chứng cụ thể. Đoàn làm phim chúng tôi cũng làm việc với người Afghanistan, ví dụ như một cố vấn về kỹ thuật, là người Afghanistan và cũng tham gia đóng phim nữa. Chúng tôi cũng thu thập lời chứng của những người Afghanistan, cả đàn ông và phụ nữ, những người từng trải qua các sự kiện này, những người phải rời khỏi Afghanistan. Chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều podcast, đọc nhiều tư liệu phim tài liệu hay các bài báo khác nhau, để giúp chúng tôi hiểu rõ về sự việc. Đối với chúng tôi, ngay từ đầu, mục đích thực sự của bộ phim là bám sát thực tế nhất, không bịa ra những sự kiện chưa từng xảy ra.

 

*

Nếu so sánh những hình ảnh được các hãng tin và báo chí loan truyền và thước phim của ông, đúng là không dễ để phân biệt đâu là hiện thực, đâu là phim, ông có thể cho biết phim trường đã được xây dựng như thế nào để tái hiện lại những cảnh quay chân thực đến vậy ?

 

Khi khởi xướng làm bộ phim này, chúng tôi đã phải nhanh chóng nghĩ về nơi có thể quay bộ phim ở đâu và Maroc ngay lập tức được đưa ra như là một lựa chọn là địa điểm lý tưởng để quay phim. Đơn giản là vì ở Maroc, có tổ chức và có những đội ngũ làm phim rất tài năng. Chúng tôi cũng đã có một số liên lạc tại Maroc và đã nhanh chóng đặt vali tại Casablanca. Chúng tôi đã xây dựng lại trên phim trường gần như toàn bộ sứ quán Pháp tại Casablanca và một phần sân bay Kabul ở Kenitra, gần Rabat.

 

HÌNH :

Một cảnh được chụp trong phim 13 jours 13 nuits của đạo diễn người Pháp Martin Bourboulon. © Pathefilm

 

*

Xuyên suốt bộ phim là những cảnh bi kịch trải dài trong từng thước phim. Cảnh quay nào đặc biệt gây ấn tượng nhất đối với ông ?

 

Hầu hết tất cả các cảnh quay đều rất đặc biệt đối với tôi. Một trong số đó là cảnh nhân vật Rose quay trở lại sứ quán, hay cảnh cô đi vào máy bay. Tôi không muốn tiết lộ nhiều, nhưng đó là một trong những cảnh ấn tượng nhất. Hay là cảnh quay cuối, trong đường hầm, khi đoàn tàu phải dừng lại trong đó, tạo một cảm giác hồi hộp đến ngộp thở, vì lo lắng trước mối đe dọa từ Taliban. Đó là một cảnh khá thú vị khi sản xuất trên phim trường.

 

*

Khi làm bộ phim này, ông có phải đối mặt với thách thức nào hay không, về phương diện cảm xúc, tâm lý, cũng như logistic ?

 

Thách thức của chúng tôi đó là làm sao tái hiện khung cảnh gần với hiện thực nhất. Vì bộ phim được lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật, đó là sức mạnh của bộ phim, trung thành với các sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cố tạo ra sự cân bằng giữa một bộ phim nghệ thuật, nhiều chuyển động, với những đặc trưng của một bộ phim tạo cảm  giác hồi hộp, giật gân, xen lẫn những cảm xúc rất con người, với những chuyện xảy ra, để khán giả có thể được trải nghiệm.

 

*

Đối với ông, phim "13 ngày 13 đêm" là một nhân chứng lịch sử, hay là một tấm bi kịch của con người ?

 

Bộ phim của tôi như là một nhân chứng lịch sử quan trọng, kể về một sự kiện xảy ra cách nay chỉ 4 năm thôi, và đó là một trong những chiến dịch quan trọng mà Pháp đã tổ chức (để sơ tán công dân). Có thể nói đó là một hành trình, một cuộc phiêu lưu, một sử thi dầy nhân văn, nhưng cũng đầy bi kịch, ảnh hưởng đến một bộ phận người dân, buộc phải chạy lánh nạn, dù họ không thực sự muốn rời khỏi đất nước.

 

*

Ông muốn khán giả quốc tế có cảm nhận như thế nào sau khi xem bộ phim này ?

Tôi nghĩ rằng bộ phim vén bức màn đằng sau cánh cửa sứ quán Pháp ở Kabul, về những nỗ lực mà Pháp đã làm trong chiến dịch sơ tán thời điểm đó. Một chiến dịch có thể nói là thành công, vì cho thấy những giá trị rất nhân văn, từ việc sứ quán mở cửa đón tiếp những người tị nạn chính trị, các nghệ sĩ, những công dân Pháp, những người bị chế độ mới trở lại Kaboul đe dọa. Đối với tôi, làm bộ phim này cũng là để nhắc nhớ mọi người rằng vẫn tồn tại một đất nước, nơi mà quyền tự do của phụ nữ, và đàn ông, bị đe dọa, bị coi thường. Đó là điều rất quan trọng, cần cân bằng cả hai, cả nghệ thuật lẫn lịch sử và thực tế.

 

*

Xin cảm ơn đạo diễn Martin Bourboulon đã dành thời gian trả lời RFI Tiếng Việt.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

Tạp chí Xã hội

Résidence của Liên Hoan Phim Cannes : "Xưởng" sáng tác nghệ thuật thúc đẩy các tài năng trẻ

 

LIÊN HOAN PHIM CANNES 2024

Cành Cọ Vàng được trao cho Anora, bộ phim “dành cho tất cả những người làm nghề mại dâm”

 

LIÊN HOAN PHIM CANNES 2024

Liên hoan phim Cannes và di sản từ phong trào công nhân

 

 

 

 

 

==================

 

 

 

 

Chiến dịch oanh tạc của Israel có nguy cơ phá hỏng đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 13/06/2025 - 15:22

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20250613-chi%E1%BA%BFn-d%E1%BB%8Bch-oanh-t%E1%BA%A1c-c%E1%BB%A7a-israel-c%C3%B3-nguy-c%C6%A1-ph%C3%A1-h%E1%BB%8Fng-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-m%E1%BB%B9-iran

 

Theo dự kiến, vào Chủ nhật 15/06/2025, Hoa Kỳ và Iran sẽ mở lại đàm phán về hạt nhân tại Oman qua trung gian của nước chủ nhà. Mặc dù tổng thống Donald Trump hôm qua tuyên bố với phóng viên kênh truyền hình Fox News là ông vẫn hy vọng vòng đàm phán với Iran sẽ vẫn diễn ra, nhưng hiện chưa biết Teheran có sẽ cử phái đoàn đến Oman Chủ nhật tới như không có chuyện gì xảy ra hay không, sau các vụ oanh tạc ồ ạt của Israel vào Iran đêm qua.

 

HÌNH :

Ảnh tư liệu phái đoàn Mỹ đến sứ quán Oman tại ý hôm 23/05/2025 để đàm phán về hạt nhân Iran. REUTERS - Guglielmo Mangiapane

 

Chỉ mới trưa hôm qua, tổng thống Trump còn yêu cầu Israel nên có thái độ kiềm chế, đừng tấn công vào Iran để duy trì cơ may cho ngoại giao trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran, bởi vì theo ông, hai bên “sắp đạt được một thỏa thuận”. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, hàng trăm máy bay tiêm kích - ném bom của Nhà nước Do Thái đã oanh tạc dồn dập vào nhiều mục tiêu của Iran, trong đó có các cơ sở hạt nhân và nhà máy sản xuất tên lửa của nước Cộng hòa Hồi Giáo. Là đồng minh thân cận nhất của Israel, Washington đã được Tel Aviv thông báo trước về các cuộc oanh tạc đêm qua. 

 

Không biết là Washington có đã ngầm bật đèn xanh cho Tel-Aviv hay không, nhưng chiến dịch quân sự này của Israel có nguy cơ phá hỏng tiến trình đàm phán giữa Mỹ với Iran. Trước mắt, Teheran nay tỏ ra kiên quyết hơn với Washington, tuyên bố rằng Hoa Kỳ “sẽ phải chịu trách nhiệm về những tác động nguy hiểm và hậu quả của chủ nghĩa phiêu lưu” của Nhà nước Do Thái.

 

Ngoại trưởng Iran hôm nay nói thẳng là các cuộc oanh tạc của Israel vào Iran “lẽ ra đã không thể được tiến hành nếu không có sự phối hợp và sự cho phép của Hoa Kỳ”, cho dù trước đó ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington không can dự vào chiến dịch quân sự này. Chính quyền Teheran còn tuyên bố: “Thế giới kể từ nay hiểu vì sao Iran cứ nhất quyết đòi được quyền làm giàu chất uranium, quyền phát triển công nghệ hạt nhân và tên lửa đạn đạo”.

 

Những tuyên bố nói trên cho thấy là trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ hôm Chủ nhật tới, nếu diễn ra, phía Iran rất có thể sẽ tỏ ra cứng rắn hơn, chứ không sẵn sàng nhân nhượng như kỳ vọng của tổng thống Trump mới hôm qua. 

 

Viễn cảnh đạt được thỏa thuận về hạt nhân với Iran càng xa vời, bởi lẽ chính ông Trump đã nhấn mạnh: “Hoa Kỳ sẵn sàng tự vệ và bảo vệ Israel nếu Iran trả đũa.” Kịch bản này nếu xảy ra sẽ càng đẩy hai nước đi đến đối đầu quân sự hơn là đối thoại hòa bình. 

 

Ấy là chưa kể ngay cả trước khi Israel mở chiến dịch oanh tạc đêm qua, hôm thứ tư 11/06, Teheran đã làm gia tăng căng thẳng, khi đe dọa sẽ tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông nếu xảy ra xung đột do đàm phán hạt nhân thất bại. Tiếp đến, hôm qua, Iran thông báo sắp tới đây sẽ xây thêm một cơ sở làm giàu chất uranium và sẽ gia tăng “đáng kể” sản lượng chất uranium được làm giàu.

 

Vấn đề làm giàu chất uranium, có thể được dùng để chế tạo bom nguyên tử, vẫn là bất đồng chủ yếu giữa Hoa Kỳ và Iran trong đàm phán hạt nhân. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế AIEA, Iran hiện là nước duy nhất trong số các quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân đang làm giàu chất uranium ở mức rất cao, tức là 60%. Để chế tạo được bom nguyên tử, tỷ lệ này phải được nâng lên thành 90%.

 

Có lẽ vì thấy rằng tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran ngày càng khó đạt kết quả mong muốn, tổng thống Donald Trump hôm nay vừa lên tiếng thúc giục Teheran đạt đến một thỏa thuận “trước khi không còn gì nữa”, cảnh báo rằng các cuộc tấn công sắp tới của Israel sẽ “thậm chí còn dữ dội hơn”.

 

Vấn đề là trong thời gian tranh cử tổng thống, Trump từng hứa hẹn với cử tri của ông là một khi trở lại Nhà Trắng sẽ chấm dứt những cuộc chiến dằng dai, như cuộc chiến Ukraina, hoặc sẽ ngăn chận bùng nổ các cuộc chiến mới trên thế giới. Theo trang mạng Politico, tổng thống Mỹ đang ở trong một tình thế rất khó xử: Không ngăn được Israel tấn công Iran, Hoa Kỳ nay có nguy bị lôi kéo một cuộc xung đột ở Trung Đông, điều mà một bộ phận cử tri của ông có thể xem như một sự phản bội từ một vị tổng thống vẫn tự xem là “nhà kiến tạo hòa bình”.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Phải chăng thời cơ đang thuận lợi cho thỏa thuận hạt nhân giữa Mỹ và Iran ?

 

HOA KỲ - IRAN

Iran dọa tấn công căn cứ quân sự Mỹ, Washington sẽ sơ tán một phần nhân sự khỏi Trung Đông

 

ISRAEL – IRAN

Israel không kích vào Iran, hai lãnh đạo quân sự cao cấp nhất của Teheran thiệt mạng

 

 

 

==================

 

 

Hội Nghị Nice kết thúc, đề ra lộ trình rõ ràng bảo vệ đại dương

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 13/06/2025 - 15:22  -  Sửa đổi ngày: 13/06/2025 - 20:14

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250613-h%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-nice-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc-%C4%91%E1%BB%81-ra-l%E1%BB%99-tr%C3%ACnh-r%C3%B5-r%C3%A0ng-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-%C4%91%E1%BA%A1i-d%C6%B0%C6%A1ng

 

Hội nghị Đại dương Liên Hiệp Quốc lần 3 hôm nay, 13/06/2025, kết thúc tại Nice, miền nam nước Pháp. Các tổ chức phi chính phủ NGO hoan nghênh một số tiến bộ hướng đến bảo vệ biển cả. Tuy nhiên, hội nghị năm nay cũng không có được cam kết tài chính như kỳ vọng.

 

HÌNH :

Hội Nghị LHQ về Đại Dương 2025 tổ chức tại Nice khép lại ngày 13/06/2025. AP - Annika Hammerschlag

 

Theo AFP, nước Pháp đồng tổ chức hội nghị đã không đạt được mục tiêu đề ra là có được 60 nước phê chuẩn Hiệp ước Biển Cả, nhưng với 50 nước phê chuẩn, các hiệp hội về môi trường và đại dương đã hoan nghênh một sự tăng tốc đáng kể, đồng thời kỳ vọng trong những tuần sắp tới có thể đạt được con số 60 để hiệp ước có thể có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2026, cho phép bảo vệ tốt hơn các khu bảo tồn biển nằm ngoài những vùng đặc quyền kinh tế của các nước.

 

Hội nghị kết thúc với thông báo thành lập thêm nhiều khu bảo tồn biển (AMP), hay tăng cường bảo vệ các khu bảo tồn hiện có, đặc biệt là lệnh cấm đánh bắt bằng lưới kéo đáy, tăng tỷ lệ diện tích vùng AMP từ 8,34% lên mức 10%.

 

Tuy nhiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron không mở rộng được liên minh tạm hoãn khai thác tài nguyên đáy biển sâu, và chỉ tăng được số nước tham gia từ 32 lên thành 37 trong số 169 quốc gia thành viên thuộc Cơ quan Quốc tế Quản lý Đáy biển (ISA), phụ trách soạn thảo luật khoáng sản.

 

Dự thảo thông cáo chung kết thúc hội nghị cũng không đề cập đến các nguồn năng lượng hóa thạch (khí đốt, dầu hỏa và than đá) – những nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính.

 

Cuối cùng, số tiền tài trợ 100 tỷ đô la mà Costa Rica, quốc gia đồng tổ chức, đề cập trước khi diễn ra hội nghị đã không đạt được. Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 từng dự phóng, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững đại dương từ đây đến năm 2030, thế giới cần đến khoảng 175 tỷ đô la mỗi năm.

 

 

 

 

 

================

 

 

Đức thông báo viện trợ quân sự thêm gần 2 tỷ euro cho Ukraina, nhưng vẫn từ chối cấp tên lửa Taurus

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 13/06/2025 - 13:14   -  Sửa đổi ngày: 14/06/2025 - 08:43

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250613-%C4%91%E1%BB%A9c-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-th%C3%AAm-g%E1%BA%A7n-2-t%E1%BB%B7-euro-cho-ukraina-nh%C6%B0ng-v%E1%BA%ABn-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%91i-c%E1%BA%A5p-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa-tarus

 

Trong chuyến thăm Kiev, ngày 12/06/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Đức cho biết Berlin sắp công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,9 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine nhưng không dự kiến cung cấp tên lửa tầm xa Taurus.

 

HÌNH :

Bộ trưởng Quốc Phòng Đức Boris Pistorius (T) và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo chung tại Kiev, Ukraina, ngày 12/06/2025. AP - Evgeniy Maloletka

 

AFP dẫn lời bộ trưởng Boris Pistorius trong cuộc họp báo : « Chúng tôi đang lên kế hoạch rót 1,9 tỷ euro bổ sung » nâng tổng số việc trợ quân sự của Đức cho Ukraina trong năm nay lên 9 tỷ euro.

 

Gói viện trợ mới này của Đức, nước cung cấp viện trợ lớn thứ hai cho Ukraina sau Hoa Kỳ, vẫn cần được Quốc Hội phê duyệt, ông Pistorius cho biết, trong cuộc họp báo cùng với  tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

 

Khi được hỏi liệu Đức có dự định cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraina hay không, ông Boris Pistorius trả lời thẳng là không.Trong hơn một năm, Kiev đã nỗ lực đề nghị Berlin cung cấp các tên lửa hành trình của Đức có tầm bắn hơn 500 km, nhưng đều bị  từ chối. Matxcơva đã cảnh báo rằng việc chuyển giao tên lửa Taurus cho Ukraina sẽ bị coi là sự tham gia của Berlin vào cuộc chiến.

 

Cựu thủ tướng Olaf Scholz của đảng Dân chủ Xã hội luôn từ cung cấp hệ thống tên lửa Taurus, ông Friedrich Merz lên kế nhiệm từ đầu tháng 5, ban đầu ủng hộ, nhưng cuối cùng đã lựa chọn sự hỗ trợ sản xuất tên lửa tầm xa tại Ukraina, từ ngành công nghiệp vũ khí địa phương. Theo ông Pistorius, hệ thống tên lửa chế tạo nội địa đó sẽ « sẵn sàng » trong những tháng tới.

 

Hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ thuyết phục được Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7 trừng phạt Nga vì từ chối thỏa thuận ngừng bắn. Hôm qua, ông Trump cho biết « thất vọng » về Ukraina cũng như về Nga.

 

Cùng ngày, Nga và Ukraina đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới. Đây là kết quả cụ thể duy nhất của cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Matxcơva hôm 02/06 vừa qua tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

 

 





No comments: