Biểu tình phản
đối Trump trên toàn quốc: Mỹ 'không có vua'
Bernd Debusmann, John Sudworth và Kayla Epstein
Tác nghiệp
từ Washington, Los Angeles và New York
BBC
News Tiếng Việt
15
tháng 6 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn8z85vv07xo
Các
cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump đã diễn ra tại nhiều thị trấn
và thành phố trên khắp nước Mỹ, do một nhóm có tên "No Kings" (Không
có vua) tổ chức.
Những
cuộc biểu tình, nối tiếp làn sóng biểu tình ở Los Angeles và nhiều nơi khác nhằm
phản đối chính sách nhập cư của ông Trump, phản đối cuộc diễu binh hiếm hoi mà
tổng thống tổ chức ở Washington DC.
Tại
các thành phố như New York, Philadelphia và Houston, các nhà lập pháp, lãnh đạo
công đoàn và nhà hoạt động đã phát biểu trước đám đông vẫy cờ Mỹ và giơ cao các
tấm biển chỉ trích ông Trump.
Cuộc
diễu binh vào tối thứ Bảy 14/6 (giờ Mỹ) – cũng là sinh nhật của ông Trump –
được tổ chức để kỷ niệm 250 năm thành lập Lục quân Mỹ.
Ông
đã cảnh báo rằng bất kỳ hành vi biểu tình nào trong thời gian diễn ra sự kiện
sẽ bị "trấn áp mạnh tay".
Theo
những nhóm tổ chức, đã có hàng trăm cuộc biểu tình với sự tham gia của hàng
triệu người.
Tại
Philadelphia, người dân tập trung ở Công viên Tình yêu (Love Park).
"Tôi
cảm thấy chúng ta cần phải bảo vệ nền dân chủ của mình," bà Karen Van
Trieste, một y tá 61 tuổi, nói với hãng tin AP.
Bà
nói rằng việc ông Trump cắt giảm nhân sự trong các cơ quan y tế công là một
trong những lý do khiến bà tham gia biểu tình.
Chữ
trên cờ: "Nước Mỹ không có vua"
Một
trong những đám đông lớn hơn xuất hiện ở Los Angeles, bang California.
Giới
chức và lực lượng thực thi pháp luật ở đó luôn trong tình trạng cảnh giác
cao độ trong suốt những ngày biểu tình có đôi lúc bạo lực nhằm phản đối hàng
loạt chiến dịch trục xuất.
Tuần
trước, ông Trump đã điều Vệ binh Quốc gia đến bang California, bất chấp sự phản
đối của Thống đốc bang Gavin Newsom và sự phẫn nộ từ các quan chức địa phương.
Tại
Los Angeles vào hôm 14/6, ông Jose Azetcla – thành viên của nhóm dân quyền
Brown Berets – nói với BBC rằng vấn đề nhập cư là lý do khiến ông xuống đường
biểu tình.
"Đó
không phải là sự hà khắc mà là sự ác độc. Không thể chia cắt gia
đình như vậy được," ông nói.
Đã
xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và binh sĩ Vệ binh Quốc gia gần Tòa nhà
Liên bang, và cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Tuy nhiên, chỉ
cách đó một vài dãy phố, hàng trăm người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành một
cách ôn hòa.
Tên
gọi "No Kings" (Không có vua) hàm ý chỉ trích rằng ông Trump đã vượt
quá giới hạn quyền lực hiến định của một tổng thống trong nhiệm kỳ thứ hai của
mình.
Tổng
thống đứng nghiêm chào khi hàng ngàn binh sĩ mặc quân phục diễu hành qua.
Cùng với đó là hàng chục xe tăng và phương tiện quân sự, bên cạnh các ban
nhạc diễu hành.
Ông
phát biểu ngắn gọn, cảm ơn những người có mặt đã sự phục vụ nước Mỹ.
"Binh
sĩ của chúng ta không bao giờ đầu hàng. Không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ,
không bao giờ lùi bước. Họ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Và họ chiến thắng,
chiến thắng, chiến thắng."
Một
số chính trị gia và cựu lãnh đạo quân đội đã chỉ trích sự kiện này là một
chương trình phô trương tốn kém.
Theo
Lục quân Mỹ, chi phí cho cuộc diễu binh ước tính vào khoảng 25 - 45 triệu USD.
Tuy
nhiên, nhiều người tham dự nói với BBC rằng đối với họ thì đây là dịp để tôn
vinh quân đội – lực lượng mà họ có mối liên hệ sâu sắc.
Ông
Melvin Graves, một cựu binh từng tham chiến ở Việt Nam, cho biết khi trở về
Mỹ, ông chưa bao giờ được chào đón bằng một cuộc diễu hành. Do đó,
sự kiện này là điều tương đồng nhất mà ông có thể trải nghiệm.
Ông
Graves thừa nhận sự kiện có yếu tố chính trị, nhưng nói thêm: "Sự kiện
này nhằm tôn vinh những người đàn ông và phụ nữ đã phục vụ trong quan đội, để
cảm ơn sự hy sinh của họ.
Cuộc
diễu hành là một cách để nói lời cảm ơn, theo ông Melvin Graves
Cuộc
diễu binh gần đây nhất của quân đội Mỹ, được tổ chức vào tháng 6/1991 dưới thời
Tổng thống George H.W. Bush, nhằm ăn mừng chiến thắng của liên quân do Mỹ dẫn đầu
trong Chiến tranh vùng Vịnh.
Tờ
Los Angeles Times đưa tin vào lúc ấy nói rằng khoảng 200.000 người đã tham
dự cuộc diễu hành để cổ vũ các cựu binh, và có tới 800.000 người xem màn
trình diễn pháo hoa.
Số
người tham dự sự kiện hôm thứ 14/6 thấp hơn rất nhiều, một phần do thời tiết ẩm
ướt và dự báo có mưa lớn.
Với
nhiều cựu binh trẻ, cuộc diễu binh này là điều họ chưa từng được chứng kiến
trong thời gian tại ngũ.
Brian
Angel, một cựu binh bộ binh đến từ bang Virginia – người từng phục vụ trong
quân đội từ năm 2014 đến 2017, bao gồm cả thời gian đóng quân tại biên giới giữa
Hàn Quốc và Triều Tiên – nói với BBC rằng ông muốn thấy thêm nhiều sự kiện như
thế này.
"Mỗi
quân binh chủng đều nên có một cuộc diễu hành hay một hình thức vinh danh nào
đó," ông nói.
Tuy
nhiên, một số chuyên gia cho rằng có sự đối lập kỳ quặc khi binh sĩ Mỹ diễu
hành tại thủ đô trong lúc có những lực lượng được Tổng thống điều động tới
Los Angeles để đối phó với biểu tình.
Chuyên
gia an ninh Barbara Starr nói với BBC: "Bầu không khí chia rẽ
sâu sắc hiện giờ xung quanh cuộc tranh luận về nhập cư và việc triển khai binh
lính vũ trang mặc quân phục đã phủ một tấm màn lên cuộc diễu hành
này, theo cách mà có lẽ Lục quân đã không lường trước."
Một
số cuộc biểu tình của phong trào "No Kings" tại bang Minnesota đã bị
hủy sau khi một số tờ rơi tuyên truyền cho sự kiện này được tìm thấy trong
xe của nghi phạm bị cáo buộc bắn chết một chính trị gia của bang và chồng
bà.
Thống
đốc Minnesota Tim Walz đã kêu gọi người dân không tham gia biểu tình cho đến
khi nghi phạm bị bắt, nhưng điều đó không ngăn được hàng ngàn người xuống đường.
No comments:
Post a Comment