Tuesday, March 7, 2023

CHIẾN TRANH UKRAINA : TRÙM LÍNH ĐÁNH THUÊ WAGNER CẢNH BÁO VÒNG VÂY BAKHMUT BỊ VỠ NẾU THIẾU ĐẠN (Trọng Nghĩa / RFI)

 


Ukraina: Trùm lính đánh thuê Nga Wagner cảnh báo nguy cơ vòng vây Bakhmut bị vỡ nếu thiếu đạn

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 06/03/2023 - 13:20

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230306-ukraina-tr%C3%B9m-l%C3%ADnh-%C4%91%C3%A1nh-thu%C3%AA-nga-wagner-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-nguy-c%C6%A1-v%C3%B2ng-v%C3%A2y-bakhmut-b%E1%BB%8B-v%E1%BB%A1-n%E1%BA%BFu-thi%E1%BA%BFu-%C4%91%E1%BA%A1n

 

Lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Nga Wagner ngày hôm qua 05/03/2023 đã lại lên tiếng cảnh cáo Matxcơva về khả năng vòng vây mà Nga đang muốn siết chặt quanh thành phố Bakhmut, miền đông Ukraina, có thể bị vỡ, nếu lực lượng của ông không được tiếp tế đạn dược. Tuyên bố công khai này là một dấu hiệu mới về quan hệ căng thẳng giữa quân đội Nga với người đứng đầu đạo quân tư nhân này.

 

https://s.rfi.fr/media/display/1c6dd730-bc0e-11ed-af72-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/2023-03-03T105615Z_454870105_RC2AMZ9GHUMB_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-PRIGOZHIN.webp

Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner phát biểu tại Paraskoviivka, Ukraina. Ảnh được công bố ngày 03/03/2023. via REUTERS - CONCORD PRESS SERVICE

 

Trong một thông điệp công bố trênh mạng Telegram, lãnh đạo tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin, cho biết các vị trí mà quân đội Nga đang chiếm giữ quanh Bakhmut sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm nếu lực lượng của ông không nhận được đạn dược mà Matxcơva đã hứa cấp vào tháng Hai vừa qua.

 

Khi đề cập đến tình trạng thiếu đạn dược, nhân vật này không ngần ngại tố cáo: “Chúng tôi đang cố tìm hiểu lý do: Đó chỉ là vấn đề quan liêu bình thường hay là một hành vi phản bội.”

 

Trong một đoạn video dài gần bốn phút, công bố hôm thứ Bảy, 04/03, ông Prigozhin đã báo động: “Nếu Wagner rút lui khỏi Bakhmut vào lúc này, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ” và “tình hình sẽ không dễ dàng đối với mọi lực lượng quân sự bảo vệ lợi ích của Nga”.

 

Theo hãng tin Anh Reuters, lãnh đạo tập đoàn Wagner thường xuyên chỉ trích giới lãnh đạo quốc phòng và các tướng lĩnh hàng đầu của Nga. Tháng Hai vừa qua, ông đã cáo buộc bộ trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu và một số người khác vào tội “phản quốc” vì đã ngăn chận việc cung cấp đạn dược cho binh lính của ông.

 

Chiến sự tại khu vực Bakhmut vẫn rất ác liệt. Reuters trích lời ông Volodymyr Nazarenko, chỉ huy quân đội Ukraina ở Bakhmut, nói rằng không hề có chuyện rút lui và “lực lượng phòng thủ đang cầm cự” trong điều kiện khắc nghiệt. Nhà phân tích quân sự Ukraina Oleh Zhdanov cũng cho biết trong một video bình luận: “Tình hình ở Bakhmut có thể được mô tả là rất nguy cấp.”

 

Đích thân tổng thống Ukraina Zelensky vào hôm qua đã công nhận rằng các lực lượng Ukraina đang tham gia những trận chiến “đau đớn và khó khăn” ở vùng Donbass, trong đó có Bakhmut.

 

Về phần mình, Quân đội Ukraina sáng nay cho biết đã đẩy lùi được 95 cuộc tấn công của Nga ở khu vực Bakhmut vào hôm qua.

 

Các nguồn tin Ukraina còn khẳng định rằng giới chỉ huy Lữ Đoàn 155 của Nga đang chiến đấu gần thị trấn Vuhledar, phía nam Bakhmut, đã chống lại mệnh lệnh tấn công sau khi chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực chiếm lấy thị trấn này.

 

Tại sao nhiều thường dân vẫn ở lại Bakhmut?

 

Bất chấp sức ép nặng nề từ phía Nga, thành phố Bakhmut vẫn đang ra sức cầm cự, với hàng chục cuộc tấn công đã bị quân đội Ukraina đẩy lùi trong những ngày gần đây… Giao tranh rất ác liệt, các vụ pháo kích rất thường xuyên, thế nhưng hàng ngàn thường dân đã chọn việc ở lại tại chỗ chứ không chịu tản cư đi nơi khác.

 

Đặc phái viên RFI Vincent Souriau tại miền đông Ukraina đã cố tìm hiểu lý do vì sao những người này chọn phương án ở lại Bakhmut.

 

“Tại Kramatorsk, Evgueni là người điều phối tổ chức phi chính phủ Save Ukraina (Cứu Ukraina), một nhóm các hiệp hội Thiên Chúa Giáo và tình nguyện viên đã tiếp nhận hàng nghìn người kể từ khi bắt đầu trận đánh Bakhmut và thu thập hàng chục lời khai. Theo ông, nếu những gia đình này không chịu đi sơ tán, đó là vì họ có những mối liên hệ cá nhân với Nga.

 

Theo Evgueni: “Có rất nhiều người hy vọng Bakhmut sẽ nhanh chóng thất thủ và như vậy, họ có thể đi sang khu vực Nga chiếm đóng để tìm người thân. Tôi không phán xét họ… Chẳng hạn như tôi đang nghĩ đến trường hợp của một phụ nữ sinh sống ở đây nhưng có chồng ở vùng lãnh thổ ly khai rất gần đây, chỉ cách 40km thôi, nhưng lại bị đường chiến tuyến phân cách. Để gặp lại chồng, người phụ nữ đó đã ước ao việc Nga chiếm được Bakhmut, điều mà lúc này chưa xẩy ra”.

 

Bám trụ cho đến khi lực lượng Wagner tiến vào. Theo ông Evgueni, đây là lựa chọn đơn giản nhất của những cư dân Bakhmut đó, những người có thể đỡ chật vật nhờ nhận được đồ cứu trợ đang đổ về Bakhmut. Ông nói: “Đây là điều ít được biết đến, nhưng Bakhmut đã nhận được viện trợ nhân đạo một cách đáng kể. Mọi người hầu như không thiếu gì, ngoại trừ việc thiếu an toàn. Họ có thức ăn, máy phát điện, xăng, thuốc men… Ở đây họ có mọi thứ, còn nếu đi nơi khác ở Ukraina, mọi chuyện sẽ khác, họ sẽ phải đấu tranh để tồn tại, để làm việc và kiếm sống qua ngày”

 

Dẫu sao thì theo ông Evgueni, nếu những người này đổi ý, muốn đi tản cư, thì tổ chức của ông sẽ cố gắng hết sức để sơ tán họ.”

 

---------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

NGA - UKRAINA - CHIẾN TRANH

Chiến tranh Ukraina: Công ty Wagner gây áp lực buộc quân đội Nga cấp đủ vũ khí

 

 

===============================================

.

.

Nếu mất Bakhmut, Ukraina cần “triệt thoái trong trật tự” để bảo toàn lực lượng

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 06/03/2023 - 15:29Sửa đổi ngày: 06/03/2023 - 15:31

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230306-n%E1%BA%BFu-m%E1%BA%A5t-bakhmut-ukraina-c%E1%BA%A7n-tri%E1%BB%87t-tho%C3%A1i-trong-tr%E1%BA%ADt-t%E1%BB%B1-%C4%91%E1%BB%83-b%E1%BA%A3o-to%C3%A0n-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng

 

Đối với giới chuyên gia phân tích quân sự, cục diện trận đánh Bakhmut gần như đã ngã ngũ, và lực lượng Kiev không thể giữ được thành phố miền Đông này trước việc Nga dồn sức tấn công từ nhiều tháng nay, bất chấp tổn thất nặng nề. Vấn đề đặt ra đối với Ukraina là làm sao tổ chức tốt được chiến dịch triệt thoái, để cuộc rút lui không biến thành một cuộc tháo chạy, qua đó bảo toàn lực lượng cho những cuộc phản công tương lai.

 

https://s.rfi.fr/media/display/0a536de4-ba9c-11ed-81dd-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/2023-03-04T085800Z_1387452082_RC2CMZ9X42US_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-BAKHMUT.webp

Binh sĩ Ukraina hoạt động ở gần thành phố Bakhmut, vùng Donetsk, Ukraina ngày 03/03/2023. REUTERS - STRINGER

 

Theo các chiến lược gia quân sự được nhật báo Pháp Ouest-France ngày 04/03/2023 trích dẫn, thì trong chiến tranh, một chiến dịch triệt thoái trong trật tự và có kiểm soát là một công việc đặc biệt khó thực hiện và tế nhị, nhất là trong bối cảnh ranh giới giữa rút lui và tháo chạy rất mong manh. Đây sẽ là điều mà quân đội Ukraina phải thực hiện đối với lực lượng của họ, đang bị Nga bao vây trong thành phố Bakhmut sắp thất thủ, một chiến dịch mà lực lượng Kiev phải hoàn thành tốt đẹp nếu không muốn rơi vào thế thất bại khi bị quân Nga bám sát theo sau.

 

Đối với các chuyên gia, lịch sử đầy rẫy những ví dụ về thành công hay thất bại của một chiến dịch rút lui trong trật tự hay một cuộc tháo chạy tán loạn. Cuộc triệt thoái của Hồng Quân Liên Xô trước bước tiến của lực lượng Đức Quốc Xã trong những năm 1942-1944 là một thành công, vì trên đường lui, lực lượng Liên Xô đã biết tổ chức những trận đột kích làm chậm đà truy đuổi của quân Đức.

 

Ngược lại, đạo quân vĩ đại của Napoléon vào năm 1812 hay lực lượng Wehrmacht của Đức chống lại Hồng Quân trong những năm 1944-1945 đã bị rệu rã hoàn toàn khi rút lui tán loạn trước sự phản công của đối phương.

 

Theo chiến lược gia người Úc Mick Ryan, giám đốc Học Viện Quốc Phòng Úc, trong trường hợp Bakhmut, lực lượng Ukraina rất có thể là sẽ phải rút đi trước sức ép ghê gớm của Nga, nhưng cần bảo toàn các lực lượng triệt thoái, bảo toàn tiềm lực quân sự cho các hoạt động trong tương lai. Điều này đòi hỏi “việc lên kế hoạch và tổ chức một cách hoàn hảo” và tuân thủ một số nguyên tắc.

 

Nguyên tắc đầu tiên: chuẩn bị tuyến đường lui và sắp xếp xen kẽ việc sơ tán người và thiết bị. Đấy là điều mà Nga đã không làm được khi tháo chạy trước cuộc phản công của Ukraina ở khu vực Kharkiv vào tháng 9, nhưng đã đạt được kết quả tốt hơn nhiều trong cuộc rút quân khỏi Kherson vào đầu tháng 11.

 

Đối với chuyên gia Mick Ryan, trong trường hợp Bakhmut, Ukraina phải "che giấu ý định triệt thoái bằng cách gây nhiễu tối đa". Và đến thời điểm triệt thoái, họ vừa phải rút quân, vừa phải chống lại áp lực của Nga để ngăn chặn truy binh.

 

Theo chuyên gia này, vào lúc đó, quận đội Ukraina phải khiến lực lượng Nga bị rối loạn bằng những chiến dịch không kích, pháo kích và gây nhiễu. Sau đó, các đơn vị mặt đất sẽ phải rời vị trí "một cách có trật tự và đúng thời gian đã định".

 

Sau nhiều tháng tấn công, quân đội Nga và các nhóm bán quân sự gần như đã bao vây được Bakhmut, và hiện lực lượng Ukraina chỉ còn kiểm soát được một con đường duy nhất ở phía tây thành phố. Đó sẽ là đường triệt thoái, và Ukraina cần điều động một đơn vị cơ giới hùng hậu để bảo vệ đường lui của mình, làm nản chí những đơn vị Nga muốn truy đuổi.

 

Theo Mick Ryan, nếu triệt thoái thành công khỏi Bakhmut, lực lượng Ukraina có thể dồn về Kramatorsk, bảo vệ một “hệ thống phòng thủ mà họ đã mất 8 năm để chuẩn bị”.

.

============================================

.

.

Chiến tranh Ukraina: Chính quyền tỉnh biên giới Nga thông báo bắn hạ 3 tên lửa

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 06/03/2023 - 13:13

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230306-chi%E1%BA%BFn-tranh-ukraina-ch%C3%ADnh-quy%E1%BB%81n-t%E1%BB%89nh-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-nga-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-b%E1%BA%AFn-h%E1%BA%A1-3-t%C3%AAn-l%E1%BB%ADa

 

Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 3 tên lửa, theo thông báo ngày hôm nay, 06/03/2023, của thống đốc tỉnh Belgorod, miền tây nam Nga, giáp giới với Ukraina, nhưng quan chức này không cho biết các tên lửa bị bắn hạ có phải của Ukraina hay không.

 

https://s.rfi.fr/media/display/dc618dfa-bc0b-11ed-b35a-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP22289424624033.webp

Ảnh minh họa : Một hố đạn pháo ở ngoại ô Belgorod, Nga, ngày 16/10/2022. Ảnh do Vyacheslav Gladkov, thống đốc vùng Belgorod công bố. AP

 

Reuters dẫn lại thông báo của thống đốc Nga Vyacheslav Gladkov, đăng tải trên mạng Telegram, cho biết: ‘‘Một người đàn ông bị thương ở tay do mảnh đạn.’’ Theo viên thống đốc tỉnh, các mảnh vỡ rơi làm đứt đường dây điện gần thị trấn Novy Oskol, nhưng hiện tại mức độ thiệt hại chưa được xác định.

 

Hãng tin Anh ghi nhận, thống đốc Nga lần này đã không nói rõ lực lượng nào đứng sau các vụ tấn công, ngược với việc trước đây lãnh đạo địa phương này đã từng nhiều lần cáo buộc lực lượng Ukraina ở phía bên kia biên giới thực hiện các cuộc tấn công tương tự. Hồi tuần trước, theo thị trưởng thành phố Belgorod, thành phố này đã bị 3 drone tấn công, nhưng không có ai thương tích trong sự cố này. Thành phố Belgorod, cách biên giới khoảng 40 km, đối diện với tỉnh miền đông bắc Kharkiv của Ukraina, và cách thành phố Kharkiv của Ukraina khoảng 70 km.

 

Nhiều kho đạn, kho xăng dầu, sử dụng trong chiến tranh tại Ukraina, được đặt tại tỉnh biên giới Belgorod. Belgorod đã nhiều lần bị tấn công kể từ khi Matxcơva mở cuộc xâm lăng Ukraina. Đây là vùng lãnh thổ Nga bị tấn công đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng tại Ukraina. Hồi giữa tháng 10/2022, một kho xăng, đạn dược của Nga tại Belgorod bị oanh kích.

 

Thông báo về cuộc oanh kích bằng tên lửa nhắm vào Belgorod đặt ra nhiều câu hỏi. Trong lúc nhiều chuyên gia dự báo là Nga sẽ tiếp tục can thiệp quân sự lâu dài tại Ukraina, có một số quan điểm trái ngược. Trên báo Odessa của Ukraina ngày 28/02, chuyên gia quân sự, đại tá Quân đội Ukraina Roman Svitan cho rằng nhà cầm quyền Nga đang ‘‘chuẩn bị tâm lý cho người dân Nga’’ với kịch bản rút quân đội khỏi nhiều vùng chiếm đóng tại Ukraina. Theo viên đại tá Ukraina, việc từ nhiều tháng nay hàng loạt hệ thống phòng thủ được xây dựng tại ba tỉnh biên giới Belgorod, Kursk và Bryansk có thể coi là một dấu hiệu để Matxcơva khẳng định với dân chúng là chính quyền chuyển sang phòng thủ, sẵn sàng bảo vệ biên cương chống lại các đe dọa ‘‘khủng khiếp’’ từ phương Tây.

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Chiến tranh Ukraina : Nga ghi nhận 25 người thiệt mạng ở tỉnh Belgorod

25/01/2023 - 13:08

 

Ukraina phá hủy một kho đạn ở vùng Belgorod, trên lãnh thổ Nga

 14/10/2022 - 12:16

 

 



No comments: