Tuesday, March 7, 2023

BẦU CỬ QUỐC HỘI ESTONIA, ĐẢNG CỦA THỦ TƯỚNG KALLAS THẮNG LỚN (Thanh Hà / RFI)

 



Bầu cử Quốc Hội Estonia, đảng của thủ tướng Kallas thắng lớn

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 06/03/2023 - 12:16

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230306-b%E1%BA%A7u-c%E1%BB%AD-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-estonia-%C4%91%E1%BA%A3ng-c%E1%BB%A7a-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-kallas-th%E1%BA%AFng-l%E1%BB%9Bn

 

Trong bối cảnh chiến tranh Ukraina, cử tri Estonia hôm qua 05/03/2023 dồn phiếu cho Đảng Cải Tổ - thuộc cánh trung hữu của thủ tướng mãn nhiệm Kaja Kallas. Đảng này về đầu với 31,6 % cử tri ủng hộ, nhưng sẽ phải thành lập chính phủ liên minh, theo kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/08124e8e-bba9-11ed-8010-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23064786208349.webp

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas (G) cùng với những người ủng hộ bà tại Tallinn, Estonia ngày 05/03/2023. © Sergei Grits / AP

 

Chiến tranh Ukraina ngay sát cạnh, thủ tướng mãn nhiệm và Đảng Cải Tổ chủ trương dành tối thiểu 3 % GDP cho ngân sách quốc phòng. Là thành viên Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO), Estonia là một trong những quốc gia viện trợ quân sự đắc lực cho chính quyền Kiev. Bất chấp những khó khăn kinh tế, năm 2022, quốc gia vùng Baltic với 1,3 triệu dân này đã dành đến hơn 1 % GDP để hỗ trợ Ukraina đương đầu với chiến tranh do Nga tiến hành.

 

Thông tín viên của đài RFI trong khu vực vùng Baltic, Marielle Vitureau phân tích thêm về kết quả bầu cử Quốc Hội Estonia lần này :

 

« Đảng Cải Tổ đã thắng lớn, hơn đảng dân tộc chủ nghĩa EKRE đến 21 ghế. Như vậy, EKRE mất 2 dân biểu tại Quốc Hội. Vài ngày trước cuộc bỏ phiếu, các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đối đầu có khuynh hướng căng thẳng hơn. Nữ thủ tướng Kaja Kallas đã củng cố vị thế vì tỏ ra quyết tâm và cứng rắn trước việc Nga xâm chiếm Ukraina. Estonia có đường biên giới sát cạnh Liên Bang Nga, chiến tranh Ukraina khiến công luận lo lắng. An ninh, quốc phòng là hai chủ đề nổi bật trong cuộc vận động tranh cử lần này. Khẩu hiệu của đảng Cải Tổ là Estonia phải tìm được đúng người, đúng việc để điều hành đất nước. Cử tri Estonia một lần nữa tin tưởng vào nữ thủ tướng Kallas. Đảng của bà về đầu với hơn 30.000 lá phiếu. Đây là một kỷ lục tuyệt đối.

 

Eesti 200 – tức là đảng Estonia 200, một phong trào chính trị mới vừa được thành lập cách nay 5 năm, có khuynh hương tự do, lần này đã chen chân được vào Quốc Hội, và có thể sẽ là đồng minh mới của đảng Cải Tổ. Đảng cầm quyền vừa mãn nhiệm giờ đây có nhiều sự lựa chọn khác nhau để thành lập một liên minh mới. Ít ngày trước cuộc bầu cử, Quốc Hội Estonia đã đồng ý nâng ngân sách quốc phòng lên đến 3 % GDP. Giờ đây, các bên sẽ phải tập trung vào vế kinh tế và xã hội. Năm 2022, kinh tế Estonia đã bị giảm sút ».

 





No comments: