Friday, September 23, 2022

ỦY BAN ĐIỀU TRA LIÊN HIỆP QUỐC : ĐÃ XẢY RA TỘI ÁC CHIẾN TRANH Ở UKRAINA (Thanh Phương / RFI)

 



Ủy Ban Điều Tra Liên Hiệp Quốc: Đã xảy ra các tội ác chiến tranh ở Ukraina

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 23/09/2022 - 14:45

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220923-%E1%BB%A7y-ban-%C4%91i%E1%BB%81u-tra-li%C3%AAn-hi%E1%BB%87p-qu%E1%BB%91c-%C4%91%C3%A3-x%E1%BA%A3y-ra-c%C3%A1c-t%E1%BB%99i-%C3%A1c-chi%E1%BA%BFn-tranh-%E1%BB%9F-ukraina

 

Hôm nay, 23/09/2022, Ủy Ban Điều Tra của Liên Hiệp Quốc về Ukraina khẳng định là “đã xảy ra các tội ác chiến tranh” tại nước này kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/00726b2e-3b2e-11ed-93a2-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2022-09-23T101018Z_1482274725_RC2L5U947I47_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-UN-RIGHTS.webp

Ảnh minh họa: Erik Mose, chủ tịch Ủy Ban Điều Tra Quốc Tế Độc Lập về Ukraina, tham dự phiên họp đặc biệt của Hội Đồng Nhân Quyền về tình hình ở Ukraina, tại Genève, Thụy Sĩ, ngày 12/05/2022. REUTERS - DENIS BALIBOUSE

 

Ủy Ban Điều Tra của Liên Hiệp Quốc về Ukraina đã được Hội Đồng Nhân Quyền thành lập từ tháng 3 vừa qua để điều tra về những vi phạm nhân quyền của quân Nga ở Ukraina.

 

Đến tháng 5, Hội Đồng Nhân Quyền đã thông qua một nghị quyết mới, yêu cầu ủy ban điều tra những vi phạm nhân quyền trầm trọng của quân Nga cụ thể là ở các vùng Kiev, Tcherniguiv, Kharkiv và Soumy.  

 

Trong báo cáo đầu tiên, chủ tịch ủy ban điều tra Erik Mose cho biết, khi đi điều tra ở 4 vùng nói trên, ủy ban đã phỏng vấn hơn 150 nạn nhân và nhân chứng. Theo ông Erik Mose, dựa trên những bằng chứng đáng tin cậy thu thập được, ủy ban điều tra kết luận là đã xảy ra những tội ác chiến tranh ở Ukraina, cụ thể là các vụ oanh kích của Nga vào những khu dân cư, nhiều vụ hành quyết, tra tấn, ngược đãi và bạo hành tình dục. 

 

Các thi thể được tìm thấy đều có những dấu hiệu là đã bị hành quyết, chẳng hạn như hai tay bị trói quặt ra sau, vết đạn bắn vào đầu hoặc bị cắt cổ. Còn các nạn nhân bạo hành tình dục có tuổi từ 4 đến 82. Ủy ban cũng đã có bằng chứng về những trẻ em bị cưỡng hiếp, tra tấn và giam cầm trái phép, hoặc bị thương, bị chết trong các cuộc tấn công của quân Nga. 

 

Một số nạn nhân kể lại là, sau khi bị quân Nga bắt giam, họ đã bị chuyển sang Nga và bị giam nhiều tuần trong các nhà tù. Tại đây, nhiều người đã bị đánh đập, bị chích điện, bị buộc phải trần truồng và bị những bạo hành khác. Một số người sau khi bị đưa sang Nga giam giữ đã mất tích.

 

-----------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - TƯ PHÁP

Thêm ba nước tham gia điều tra tội ác chiến tranh tại Ukraina

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Hội đồng Nghị viện của Hội Đồng Toàn Châu Âu kêu gọi thành lập Tòa hình sự quốc tế đặc biệt về chiến tranh Ukraina

 

ĐIỂM BÁO - UKRAINA

Ukraina: Tư pháp tăng tốc điều tra tội ác chiến tranh của Nga





No comments: