Friday, September 23, 2022

PHÓ TỔNG THỐNG MỸ SẮP ĐI CHÂU Á VỀ AN NINH ĐÀI LOAN (Reuters / VOA)

 



Phó Tổng Thống Mỹ sắp đi Châu Á, bàn về an ninh Đài Loan

Reuters

24/09/2022

https://www.voatiengviet.com/a/pho-tong-thong-my-sap-di-chau-a-ban-ve-an-ninh-dai-loan/6761014.html

 

https://gdb.voanews.com/d9c23012-faf7-4d7a-a435-8b70bbaaffaf_w1023_r1_s.jpg

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thảo luận về an ninh Đài Loan trong các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc khi bà sang thăm khu vực vào tuần tới, một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết ngày 23/9.

 

Các cuộc thảo luận giữa Phó Tổng thống Mỹ với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida diễn ra vài ngày sau khi các quan chức Trung Quốc nổi đóa vì Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết rõ ràng là sẽ bảo vệ hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

 

Quan chức này cho biết chuyến đi của bà Harris sẽ bao gồm các điểm dừng chân ở Tokyo và Seoul, nơi các nhà lãnh đạo đã thận trọng theo dõi căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh.

 

Washington cũng đã bắt đầu xem xét các lựa chọn cho một gói trừng phạt chống lại Trung Quốc và các lựa chọn khác để ngăn chặn Bắc Kinh xâm lược Đài Loan, các nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận nói với Reuters vào đầu tháng này.

 

Trung Quốc coi Đài Loan dân chủ là một tỉnh của mình. Bắc Kinh từ lâu đã thề sẽ đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để làm như vậy.

 

Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của mình.

 

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 7, nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã cảnh báo về vấn đề Đài Loan rằng: “Những ai đùa với lửa sẽ bị diệt vong.”

 

-----------------------------------------------------------

.

.

Mỹ nói với Trung Quốc hòa bình-ổn định Đài Loan là cực kỳ quan trọng

Reuters

24/09/2022

https://www.voatiengviet.com/a/my-noi-voi-trung-quoc-hoa-binh-on-dinh-dai-loan-la-cuc-ky-quan-trong/6761001.html

 

https://gdb.voanews.com/10050000-0aff-0242-84a3-08da61b31be2_w1023_r1_s.jpg

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp nhau tại Nusa Dua, Bali, Indonesia, ngày 9/7/2022.

 

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói với người đồng cấp Trung Quốc hôm 23/9 rằng việc duy trì hòa bình ổn định trong vấn đề Đài Loan là cực kỳ quan trọng, khi hai bên gặp nhau giữa căng thẳng dâng cao về hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.

 

Đài Loan là tâm điểm cuộc hội đàm “trực tiếp và thẳng thắn” kéo dài 90 phút giữa ông Blinken và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc ở New York, một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên.

 

Quan chức này cho biết: “Về phần chúng ta, Ngoại trưởng nói rõ rằng, theo chính sách một Trung Quốc lâu đời của chúng ta, không thay đổi, việc duy trì hòa bình và ổn định trên eo biển này là cực kỳ quan trọng”.

 

Căng thẳng Mỹ-Trung về vấn đề Đài Loan tăng cao sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan. Ngay sau đó, Trung Quốc đã mở các cuộc tập trận quy mô lớn và Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết sẽ bảo vệ Đài Loan.

 

Ông Blinken cũng “nêu bật những tác động” nếu Trung Quốc hỗ trợ vật chất cho việc Nga xâm lược Ukraine hoặc tham gia vi phạm các lệnh trừng phạt Nga, quan chức này nói thêm.

Các quan chức Mỹ trước đây cho biết họ không thấy bằng chứng nào về việc Trung Quốc hỗ trợ như vậy.

 

Ông Blinken “nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc và cộng đồng quốc tế có nghĩa vụ làm việc để chống lại những tác động của cuộc xâm lược đó và cũng để ngăn chặn Nga thực hiện các hành động khiêu khích hơn nữa”, quan chức này nói.

 

‘Làm thiệt hại quan hệ song phương’

 

Cuộc gặp của ông Blinken với ông Vương diễn ra trước cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm Quad gồm Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Cuộc gặp của Nhóm Quad ra tuyên bố về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rằng “Chúng tôi mạnh mẽ chống lại bất cứ hành vi đơn phương nào tìm cách thay đổi hiện trạng hoặc gia tăng căng thẳng trong khu vực.”

 

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thảo luận về an ninh Đài Loan trong các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ là Nhật Bản và Hàn Quốc khi bà thăm hai nước này vào tuần tới, một quan chức cấp cao khác trong chính quyền cho biết ngày 23/9.

 

Trong một bài phát biểu trước tổ chức nghiên cứu Hiệp hội Châu Á tại New York vào ngày 22/9, ông Vương nói vấn đề Đài Loan đang trở thành nguy cơ lớn nhất trong các mối quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ.

 

“Nếu được xử lý sai, nó rất có thể sẽ phá hủy mối quan hệ song phương của chúng ta”, ông Vương nói, theo bản ghi từ Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington.

 

Trung Quốc coi Đài Loan dân chủ là một tỉnh của mình. Bắc Kinh từ lâu đã thề sẽ đưa Đài Loan vào tầm kiểm soát và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để làm như vậy.

 

Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng chỉ có 23 triệu dân của hòn đảo mới có thể quyết định tương lai của hòn đảo.

 

--------------------------------------------------------------------------

.

.

VIDEO :

Biden nói Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu TQ xâm lược, Bắc Kinh ‘nghiêm khắc phản đối’

20 THÁNG 9, 2022

https://www.voatiengviet.com/a/biden-n%C3%B3i-m%E1%BB%B9-s%E1%BA%BD-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-%C4%91%C3%A0i-loan-n%E1%BA%BFu-tq-x%C3%A2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c-b%E1%BA%AFc-kinh-nghi%C3%AAm-kh%E1%BA%AFc-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-/6754226.html

 

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình 60 phút của CBS phát sóng hôm 18/9, ông Biden được hỏi liệu các lực lượng Hoa Kỳ có bảo vệ hòn đảo dân chủ Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hay không. Tổng thống Bien trả lời ‘Có, nếu trên thực tế, có một cuộc tấn công chưa từng thấy như thế.’





No comments: