Thursday, September 22, 2022

TỔNG THỐNG MỸ : NGA CHÀ ĐẠP HIẾN CHƯƠNG LHQ KHI XÂM LƯỢC UKRAINE (Trọng Nghĩa / RFI)

 



Tổng thống Mỹ: Nga chà đạp Hiến Chương LHQ khi xâm lược Ukraina

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 22/09/2022 - 13:01

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220922-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-m%E1%BB%B9-nga-ch%C3%A0-%C4%91%E1%BA%A1p-hi%E1%BA%BFn-ch%C6%B0%C6%A1ng-lhq-khi-x%C3%A2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c-ukraina

 

Trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm qua, 21/09/2022, Nga tiếp tục bị đả kích về cuộc xâm lược Ukraina. Trong lúc tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo Nga “trắng trợn” chà đạp Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, đồng nhiệm Ukraina kêu gọi trừng phạt Matxcơva về các “tội ác” đã phạm phải.

 

https://s.rfi.fr/media/display/9fc6447e-39d1-11ed-9f64-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP22264598798921.webp

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden phát biểu tại Đại hội đồng LHQ lần thứ 77, New York, ngày 21/09/2022. AP - Evan Vucci

 

Phát biểu ít lâu sau khi có tin về lệnh huy động quân dự bị Nga vừa được tổng thống Validmir Putin loan báo, kèm theo lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ghi nhận những yếu tố mới này và không ngần ngại tố cáo Nga đã “vi phạm trắng trợn” các nguyên tắc sáng lập Liên Hiệp Quốc được ghi trong Hiến Chương của định chế này.

 

Đối với tổng thống Mỹ, cuộc xâm lược nước láng giềng mà Nga đã phát động “đã phá hủy quyền tồn tại của Ukraina”, và khiến cho mọi người phải “rùng mình”. Theo ông Biden, Nga đã vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của Hiến Chương Liên Hiệp Quốc khi xua quân xâm lược Ukraina, và bây giờ lại tuyển thêm quân để tham gia cuộc chiến. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng việc Nga chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý để cố sáp nhập những phần lãnh thổ của Ukraina là “một hành động vi phạm cực kỳ nghiêm trọng Hiến Chương Liên Hiệp Quốc”.

 

Ông Biden lưu ý: “Hiến Chương Liên Hiệp Quốc không chỉ do các nền dân chủ ký kết mà thôi”, vì vậy tất cả các nước tham gia Hiến Chương này phải lên án “các tham vọng của chủ nghĩa đế quốc”. Tổng thống Mỹ ngụ ý nhắc đến những quốc gia mới nổi và đang phát triển đã tránh đi theo phương Tây trong việc lên án cuộc chiến ở Ukraina.

 

Zelensky phát biểu tại LHQ và được EU hậu thuẫn

 

Buổi chiều, đến lượt tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu  qua một đoạn video được ghi sẵn. Tổng thống Ukraina yêu cầu toàn thế giới trừng phạt Nga và kêu gọi trợ giúp thêm vũ khí để nước ông tự vệ. Từ New York, đặc phái viên RFI Christophe Paget cho biết cụ thể:

 

Một tội ác đã được tiến hành nhắm vào Ukraina, và chúng tôi yêu cầu một sự trừng phạt đúng đắn”, trong bài phát biểu của mình, Volodymyr Zelensky kêu gọi thành lập một tòa án đặc biệt. Ông đồng thời bày tỏ nỗi lo chiến tranh sẽ kéo dài khi nói tiếp: “Nga muốn trải qua mùa đông trên các vùng lãnh thổ Ukraina bị họ chiếm đóng, để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Chúng tôi không thể chấp nhận một cuộc chiến dài hơn, vì tình thế sẽ còn khó khăn hơn. Do đó, chúng tôi cần được giúp đỡ để tự vệ: Vũ khí tầm xa sẽ đủ sức giúp chúng tôi giải phóng đất nước.”

 

Và tổng thống Ukraina đã phê phán “những ai nói đến sự trung lập khi các giá trị nhân văn và hòa bình bị tấn công.” Về phần mình, Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã dự kiến gia tăng sự hỗ trợ cho Ukraina. Sau những tuyên bố mới nhất của ông Vladimir Putin về lệnh động viên một phần và lời đe dọa hạt nhân mới, EU đã khẩn cấp tổ chức cuộc họp ngoại trưởng vào tối hôm qua ở New York.

 

Ông Josep Borrel, phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu và cũng là lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, tiết lộ: “Chúng tôi thấy rằng việc đưa ra những lời đe dọa như vậy đúng vào lúc cộng đồng quốc tế đang tập hợp tại Liên Hiệp Quốc để hoạt động vì hòa bình và tiến bộ là một điều khá trơ trẽn và đáng phẫn nộ. Liên Hiệp Châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Và chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, sẽ ảnh hưởng đến các mảng mới của nền kinh tế Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.”

 

Anh hứa viện trợ quân sự cho Ukraina cho đến khi chiến thắng

 

Cũng liên quan đến Ukraina, trong bài phát biểu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm qua (21/09), tân thủ tướng Anh Liz Truss cam kết là Luân Đôn sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự Kiev cho đến khi Ukraina giành được chiến thắng trước Nga.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

CÁC NỘI DUNG KHÁC

 

Dân Nga biểu tình phản đối, trốn khỏi nước sau lệnh huy động lính dự bị sang Ukraina

Tư pháp bang New York kiện cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và 3 người con

Chiến tranh Ukraina : Nhiều chiến binh Azovstal được thả trong cuộc trao đổi tù binh với Nga

 

Trưng cầu dân ý, huy động quân dự bị: Putin leo thang chiến tranh Ukraina ?

 

Huy động quân dự bị không chắc sẽ giúp Nga tăng cường sức chiến đấu tại Ukraina

 

 Mỹ phản ứng thế nào nếu Nga dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraina?

 

 

 

 

 


No comments: