Thursday, September 22, 2022

HUY ĐỘNG QUÂN DỰ BỊ KHÔNG CHẮC SẼ GIÚP NGA TĂNG CƯỜNG SỨC CHIẾN ĐẤU TẠI UKRAINA (Trọng Nghĩa / RFI)

 



Huy động quân dự bị không chắc sẽ giúp Nga tăng cường sức chiến đấu tại Ukraina

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 22/09/2022 - 15:07Sửa đổi ngày: 22/09/2022 - 15:10

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220922-huy-%C4%91%E1%BB%99ng-qu%C3%A2n-d%E1%BB%B1-b%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-ch%E1%BA%AFc-s%E1%BA%BD-gi%C3%BAp-nga-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%E1%BB%A9c-chi%E1%BA%BFn-%C4%91%E1%BA%A5u-t%E1%BA%A1i-ukraina

 

Quyết định huy động khoảng 300.000 quân dự bị để tung vào chiến trường Ukraina, được tổng thống Nga Vladimir Putin loan báo hôm qua, 21/09/2022, đã được xem là sự kiện có ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, giới phân tích rất hoài nghi về hiệu quả của lệnh "động viên một phần", trong bối cảnh quân đội Nga cho đến nay đã bộc lộ nhiều khuyết điểm quan trọng trong lãnh vực hậu cần và huấn luyện.

 

https://s.rfi.fr/media/display/789c1d16-3a75-11ed-80c6-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2022-09-17T151912Z_1409586654_RC2WIW967NAN_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-MILITARY.webp

Một chiếc xe tuyển mộ lính của Nga tại vùng Rostov trên sông Đông, Nga, ngày 17/09/2022. © REUTERS - SERGEY PIVOVAROV

 

Theo hãng tin Pháp AFP, chuyên gia phân tích James Rand, công ty tình báo tư nhân Janes, ghi nhận rằng con số 300.000 quân dự bị mà Nga muốn huy động quả là lớn so với tổng số 220.000 lượt binh sĩ được gửi đến mặt trận kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/02.

 

Tuy nhiên, theo chuyên gia này, Nga sẽ phải mất ít nhất là ba tháng từ khi bắt đầu tuyển mộ cho đến khi có thể tung các tân binh ra chiến trường Ukraina.

 

Vấn đề quan trọng nhất là cần phải có thời gian để huấn luyện binh sĩ, trong bối cảnh mà theo ông Christopher Miller, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên Cứu Quan Hệ Quốc Tế (FPRI) ở Philadelphia, Quân Đội Nga nổi tiếng thường gặp khó khăn cả trong lãnh vực tuyển mộ và huấn luyện tân binh, lẫn trong việc triển khai lực lượng ra mặt trận với các trang thiết bị cần thiết.

 

Lệnh "động viên một phần" vừa được ban hành trên nguyên tắc chỉ nhắm vào những người trong diện quân dự bị, tức là những người đã đi nghĩa vụ, từng thực sự phục vụ trong các lực lượng võ trang và đã kinh qua huấn luyện quân sự.

 

Theo nhật báo Pháp Le Monde, giới chuyên gia ước tính rằng ở Nga, hiện có khoảng 200.000 người đã trải qua một khóa huấn luyện quân sự kể từ khi rời quân ngũ. Có điều, như chuyên gia Dimitri Minic, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), ghi nhận, “chỉ có 5.000 người trong số này được huấn luyện thường xuyên và có thể được coi là có khả năng quân sự thực sự. Do đó, việc huấn luyện trở lại cho hàng trăm nghìn quân dự bị kia sẽ đòi hỏi thời gian và nguồn lực, điều mà Nga không nhất thiết có được.

 

Một yếu tố khác, quân đội Nga trong lịch sử luôn thiếu hạ sĩ quan và tình trạng đã trở nên nghiêm trọng hơn với cuộc chiến Ukraina, vì rất nhiều hạ sĩ quan đã tử trận. Trả lời báo Le Monde, ông Yohann Michel, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), cho biết: “Nga đã lãng phí các cán bộ quân sự của mình và sẽ gặp khó khăn trong việc điều động lực lượng quân dự bị sắp được tuyển mộ”.

 

Theo chuyên gia này, nếu có thời gian sáu tháng để chuẩn bị thì có thể là không sao, nhưng tránh một thảm bại quân sự trong ba tuần lễ tới đây thì quả là phức tạp.

 

Theo AFP, ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột, quân đội Nga đã bộc lộ những thiếu sót rất lớn trong việc phối hợp giữa ba binh chủng (bộ binh, hải quân, không quân) và giữa các đơn vị với nhau, cũng như trong việc triển khai hậu cần vật chất cần thiết cho việc tiến hành chiến đấu, truyền đạt mệnh lệnh từ trên xuống dưới và phản hồi thông tin theo chiều ngược lại.

 

Câu hỏi đặt ra là khi có thêm 300.000 quân, Quân Đội Nga sẽ phải nỗ lực như thế nào để tránh được những khuyết điểm truyền thống đó.

 

Tóm lại, theo AFP, nếu xét riêng khía cạnh quân sự của cuộc xung đột, lệnh động viên của Vladimir Putin đã đặt ra nhiều câu hỏi hơn là mang lại những giải pháp cho vấn đề Nga đang bị thiếu quân tại Ukraina.

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Nga huy động lực lượng dự bị, một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh Ukraina

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Tình báo Anh : Ít nhất sáu tướng Nga bị cách chức, hơn 10 tướng khác tử trận t





No comments: