Thursday, July 30, 2020

MỸ : CÁC NGHỊ SĨ CỘNG HÒA BÁC Ý TƯỞNG HOÃN BẦU CỬ TỔNG THỐNG (tổng hợp)



Mỹ: Các nghị sĩ Cộng hòa bác ý tưởng hoãn bầu cử tổng thống

VOA Tiếng Việt

31/07/2020

https://www.voatiengviet.com/a/cac-nghi-si-cong-hoa-bac-y-tuong-hoan-bau-cu-tong-thong/5524368.html

 

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ - bao gồm Lãnh đạo khối Đa số ở Thượng viện Mitch McConnell và Lãnh đạo khối Thiểu số Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy - công khai bác ý tưởng hoãn ngày bầu cử mà Tổng thống Trump đưa ra hôm 30/7.

 

“Chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử liên bang mà chúng ta không tổ chức một cuộc bầu cử và chúng ta nên xúc tiến cuộc bầu cử của mình,” ông McCarthy nói.

 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và là một đồng minh thân cận của ông Trump, nói với CNN khi được hỏi về gợi ý của Tổng thống: “Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay.”

 

Reuters dẫn một nguồn tin vốn là người theo Đảng Cộng hòa thân cận với Nhà Trắng cho biết người này sững sờ về gợi ý của ông Trump đăng trên Twitter sáng 30/7.

 

"Thật là tệ. Giống như ông ấy thậm chí không muốn thắng cử vậy,” nguồn tin này nói, theo Reuters.

 

Ari Fleischer, người từng là phát ngôn viên Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Đảng Cộng hòa George W. Bush, nói ông Trump nên xóa dòng tweet đó.

 

“Đây không phải là điều mà bất cứ ai, đặc biệt là Tổng thống, nên gợi ý. Nền dân chủ của chúng ta dựa trên các cuộc bầu cử mà trong đó mọi người đều biết các quy định và chúng áp dụng cho tất cả mọi người,” ông Fleischer nói. "Ngài Tổng thống - làm ơn đừng giả vờ nhúng tay vào chuyện này. Đó là một ý tưởng có hại.”

 

Những người chỉ trích và thậm chí các đồng minh của ông Trump xem ý tưởng này là một nỗ lực không nghiêm túc nhằm đánh lạc hướng những tin tức bất lợi về kinh tế, nhưng một số chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng các cuộc tấn công liên tục của ông có thể làm suy yếu niềm tin của những người ủng hộ ông trong quá trình bầu cử.

 

Phát biểu của ông Trump trên Twitter được đưa ra trong khi Mỹ đang hứng chịu các cuộc khủng hoảng lớn nhất của một thế hệ: đại dịch virus corona cướp đi sinh mạng của hơn 150.000 người, một cuộc suy thoái làm tê liệt gây ra bởi dịch bệnh và các cuộc biểu tình trên toàn quốc chống lại nạn bạo hành trong ngành cảnh sát và nạn kì thị chủng tộc. Sáng 30/7, chính phủ báo cáo kinh tế Mỹ suy giảm trầm trọng nhất kể từ cuộc Đại Suy trầm: 32,9% trong quý hai.

 

Ông Trump hiện đang thua sút ứng cứ viên Tổng thống bên Đảng Dân chủ là cựu Phó Tổng thống Joe Biden trong các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không tin vào kết quả của một cuộc bầu cử bao gồm việc bỏ phiếu qua thư trên quy mô lớn - một biện pháp mà nhiều nhà quan sát coi là hệ trọng trong bối cảnh đại dịch. Không đưa ra bằng chứng, ông Trump tuyên bố hình thức bỏ phiếu qua thư đầy rẫy gian lận.

 

-------------------------------------------

.

Donald Trump muốn hoãn bầu cử tổng thống Mỹ 2020

BBC Tiếng Việt

30/07/2020

https://www.bbc.com/vietnamese/world-53598658

 

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ra kêu gọi, nói rằng bầu cử tổng thống tháng 11 nên được tạm hoãn, vì bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra lừa đảo và kết quả sai.

Ông nói nên tạm hoãn để cử tri có thể đi bỏ phiếu "đàng hoàng, an toàn".

 

Từ lâu ông Trump cho rằng bỏ phiếu qua bưu điện có thể tạo ra gian lận.

Các tiểu bang Mỹ đang định tăng cường bỏ phiếu qua bưu điện vì lo ngại y tế trong dịch Covid-19.

Đầu tháng này, sáu tiểu bang Mỹ dự định tổ chức bỏ phiếu qua đường bưu điện toàn bộ: California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon và Washington.

Theo đó, họ có thể gửi phiếu cho các cử tri để họ gửi lại.

Nhưng từ lâu ông Trump cho rằng phương pháp này dẫn tới gian lận.

 

---------------------------------------------------------------------

TT Trump nêu ý tưởng hoãn cuộc bầu cử tháng 11

VOA Tiếng Việt

30/07/2020

https://www.voatiengviet.com/a/tt-trump-neu-y-tuong-hoan-cuoc-bau-cu-thang-11/5523714.html

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm 30/7 nêu ra ý tưởng là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có lẽ nên được hoãn lại. Ông cho rằng nhiều khả năng sẽ xảy ra gian lận.

 

Trong một loạt các ý kiến đăng lên Twitter vào buổi sáng, ông Trump lại tìm cách làm giảm độ tin cậy của việc bỏ phiếu qua thư.

 

Mặc dù không đưa ra bằng chứng, ông Trump tỏ ý nghi ngờ là cách bỏ phiếu như vậy có thể dẫn đến kết quả bầu cử không chính xác trong cuộc đua giữa ông với ứng cử viên bên đảng Dân chủ được cho là ông Joe Biden.

 

Trong một ý kiến đăng lên Twitter, ông Trump viết: “Với việc bỏ phiếu phổ thông qua thư (không phải là bỏ phiếu vắng mặt, cái này thì tốt), cuộc bầu cử năm 2020 KHÔNG CHÍNH XÁC & GIAN LẬN nhất trong lịch sử. Đây sẽ là một sự bẽ mặt lớn đối với Hoa Kỳ. Hãy hoãn bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, bảo đảm và an toàn ???”

 

Nhưng tổng thống không có bất kỳ thẩm quyền pháp lý nào để trì hoãn hoặc thay đổi ngày của cuộc bầu cử tổng thống, sẽ là ngày 3/11 năm nay.

 

Trước đó, cũng trong sáng 30/7, ông Trump viết lên Twitter rằng bỏ phiếu qua thư “đã chứng tỏ là một thảm họa cực tệ”.

 

“Thậm chí các nơi thử nghiệm cũng rất bất cập. Những người Dân chủ nói về ảnh hưởng của nước ngoài đến việc bỏ phiếu, nhưng họ biết rằng bỏ phiếu qua thư là một cách dễ dàng để nước ngoài xía vào cuộc đua. Thậm chí, còn hơn thế, không tính đếm chính xác được!”

 

Tuy các bang có thẩm quyền trì hoãn các cuộc bầu cử sơ bộ, song chỉ có quốc hội Mỹ mới có thể thay đổi ngày tổng tuyển cử bầu tổng thống, vì hiến pháp trao cho quốc hội thẩm quyền ấn định ngày tổng tuyển cử.

 

Kể từ năm 1845, quốc hội Mỹ đã quy định rằng việc bổ nhiệm các đại cử tri bầu tổng thống (nay là thông qua bầu cử ở mọi tiểu bang) diễn ra vào thứ Ba sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11, mà năm nay là ngày 3 tháng 11.

 

(US News, NBC News)

 

 

 

 


No comments: