Tuesday, July 28, 2020

LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG và CHỈ ĐỊNH (Thuận Đạo)




Thuận Đạo
28/07/2020

Nhan nhản trên báo chí chính thống, cứ vài ngày lại thấy Bộ Chính trị đảng CSVN điều động và chỉ định ông/ bà ABC tham gia Ban Chấp hành tỉnh/ thành phố nhiệm kỳ 20xx-20yy để bầu giữ chức …

Ở cấp tỉnh/ thành thì Ban Thường vụ các tỉnh/ thành phố cũng điều động ông/ bà XYZ và chỉ định tham gia Ban Chấp hành quận/ huyện/ thành phố/ thị xã để HĐND bầu giữ chức… Ở cấp quận/ huyện cũng không khác.

Nhiều và rất nhiều ví dụ về việc điều động, luân chuyển và chỉ định như vậy trong hệ thống đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đất nước và hệ thống chính trị, vài điển hình gần đây:

Tháng 5 năm 2008  ông Trần Tuấn Anh, con trai ông Trần Đức Lương, cựu Chủ tịch nước, được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2005-2010.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009, ông Nông Quốc Tuấn, con trai ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư, được Ban Bí thư luân chuyển về giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, phụ trách công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2005-2010.

Tháng 3 năm 2008, ông Nguyễn Xuân Anh, con trai ông Nguyễn Văn Chi, cựu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng, được Ban Thường vụ thành phố Đà Nẵng điều động và chỉ định làm Phó Bí thư quận ủy quận Liên Chiểu, Đà Nẵng;

Tháng 3 năm 2014, ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng, được Bộ Chính trị luân chuyển về tỉnh Kiên Giang  và chỉ định  làm Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 3 năm 2014, ông Trần Quốc Tỏ, em trai Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, được Bộ Chính Trị điều động và chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 8 năm 2015, ông Lê Trương Hải Hiếu, cựu Bí thư quận đoàn quận 1, con trai cựu Bí thư Thành uỷ TP HCM Lê Thanh Hải, được Ban thường vụ Thành uỷ TP HCM điều động làm Chủ tịch UBND quận 12.

Tất cả những nhân vật được chỉ định tham gia ban chấp hành tỉnh/ thành phố, quận/ huyện đều được Ban Chấp hành đảng, Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu và trúng cử với số phiếu rất cao. Tất cả quy trình bầu cử đều phải tuân thủ theo ý kiến chỉ đạo của đảng ủy cấp trên. Còn bầu cử của quốc hội, HĐND thì tính hình thức còn cao hơn nữa.

Với quy trình đó được áp dụng cho toàn hệ thống chính trị Việt Nam thì việc Chinh, Chiến ở Bắc Ninh chỉ là một trong hàng ngàn nhân sự được điều động, chỉ định, có lẽ “vô tình” mà bí thư con là con của bí thư bố, chứ việc này là đúng quy trình, Ban thường vụ tỉnh chỉ định chứ không phải Bí thư bố, và học theo cách mà trung ương đã và đang làm. Có lẽ vì nội bộ mất đoàn kết và tại “thế lực thù địch” phanh phui nên các thông tin này mới bị thổi lên thành vấn đề nóng trên mạng xã hội.

Do vậy, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nên vào cuộc, chấn chỉnh báo chí chính thống, xem mất đoàn kết ở đâu, “thế lực thù địch” núp ở chỗ nào, để giúp cho dân có thêm hy vọng vào “sự lãnh đạo sáng suốt của đảng”, không làm cho các “thế lực thù địch lợi dụng” việc nhỏ này để phá hoại công tác tổ chức cán bộ của đảng trong giai đoạn then chốt tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.






No comments: