Monday, January 6, 2020

ĐIỂM TIN THỨ HAI 06/01/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 06/01/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Stalin tìm cách tiêu diệt Ukraina bằng nạn đói : 4 triệu người chết (RFI) - Thụy My -Từ năm 1932 đến 1933, một nạn đói khủng khiếp đã diễn ra tại Liên bang Xô viết. Gần 5 triệu người đã bị chết đói, trong đó có đến 4 triệu tại Ukraina. Được gọi là « holodomor » (diệt chủng bằng nạn đói), thảm trạng này không phải do thiên tai hay mất mùa, là mà hậu quả của chính sách cưỡng bức tập thể hóa ở nông thôn do đảng Cộng Sản đưa ra, buộc nông dân phải từ bỏ mảnh đất thân yêu của họ để vào nông trang hợp tác.
·         Malaysia khẳng định đăng ký vùng thềm lục địa mở rộng ở Biển Đông (RFA) - Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah hôm 3/1 nói với báo giới rằng nước này tiếp tục khẳng định lập trường trong việc đăng ký vùng thềm lục địa mở rộng ở khu vực Biển Đông, bất chấp những phản đối của Bắc Kinh.
·         Indonesia gia tăng tuần tra biển sau vụ tàu Trung Quốc xâm nhập vùng nước gần Natuna (RFA) - Indonesia đã gia tăng tuần tra vùng biển quanh quần đảo Natuna nơi tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập thời gian qua. Hãng tin Reuters trích lời giới chức Indonesia cho biết như vậy hôm 5/1.
·         VNTB – Hà Nội nên có trách nhiệm đối với người tỵ nạn chính trị (VNTB) -Hoàng Thức Ngô (VNTB) – Trong bối cảnh Triều Tiên và Trung Quốc gia tăng đàn áp nhân quyền trong nước, thì tìm kiếm các giá trị hỗ trợ người tỵ nạn chính trị vì đấu tranh tự do sẽ cho phép nhà nước Hà Nội có một vị thế nhân quyền gần gũi hơn với Washington trong tương lai. Và điều này trở nên có giá trị hơn so với giữ lấy mối quan hệ ngoại giao thiếu lợi ích với Triều Tiên, hay một Trung Quốc hay “bắt nạt” ở Biển Đông.
·         VNTB – Rủi ro Kinh tế Việt Nam năm 2020 (VNTB) -Sơn Ngọc lược dịch - Việt Nam sẽ giữ chức vụ Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm 2020, trong bối cảnh căng thẳng giữa các quốc gia thành viên với Trung Quốc ở Biển Đông. Việt Nam cũng là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng phân bổ nhân sự trước thềm Đại hội Đảng vào đầu năm 2021. Việt Nam cũng là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm 2019. Theo Cục Thống kê Việt Nam, GDP năm 2019 của Việt Nam là 7%, và dự kiến sẽ tăng 6,6-6,8% vào năm 2020.
·         VNTB – Tình trạng ‘tuyên truyền, PR’ trong báo chí cách mạng? (VNTB) -Nguyên Khánh (VNTB) – Nếu là một nhà báo, bạn sẽ tuyên thệ trung thành với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp (sự thật và công bình). Nhưng nếu bạn được kết nạp là đảng viên, bạn sẽ phải trung thành với Đảng. Lời tuyên thệ khi vào Đảng, ‘trước Quốc kỳ, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôi xin thề Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Là một nhà báo, bạn cần phải trung thành hơi sự thật khách quan của tin tức. Nhưng khi bạn là đảng viên, bạn sẽ phải tuân theo chỉ đạo của tổ chức đảng.
·         VNTB – Làm từ thiện bằng đồng tiền bẩn có đáng tôn vinh? (VNTB) -Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) – Việc làm từ thiện mà được giảm án là chuyện vừa xảy ra trong vụ AVG vì những người xử là những con người, họ cũng có bản năng, dục vọng của con người. Nhưng nếu cúng chùa mà giảm được tội, không bị quả báo, chẳng lẽ họ cho rằng, Phật cũng tiêu thụ của gian hay nhận hối lộ như băng đảng của họ? Đây là vấn đề được đặt ra trong đại án MobiFone mua AVG
·         Đập Rào Nan đe dọa sẽ là quả bom nước dội xuống đầu dân chúng (BoxitVN) - Trần Dzạ Dzũng - Các Linh mục Giáo hạt Hòa Ninh, Quảng Bình phát lời kêu gọi Hiệp Thông yêu cầu dừng xây dựng đập Rào Nan để tránh đe dọa của viễn cảnh quả bom nước đang đung đưa trên đầu cư dân. Thư kêu gọi Hiệp Thông được linh mục Giáo hạt Hòa Ninh thuộc Giáo phận Hà Tĩnh đồng ký tên vào ngày 27/12/2019. Trong thư kêu gọi, quý Linh mục cho biết, nếu đập Rào Nan được xây dựng cao lên sẽ tạo thành “quả bom nước” treo lơ ...
·         Sự thật mất lòng: Quan ngại cho trình độ khoa học của Giáo sư, Tiến sĩ Việt Nam (BoxitVN) - Chu Mộng Long - Tôi ngồi nghe cả đêm về báo cáo của Tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly trên Youtube. Cô ta nói về khó khăn và công phu của việc đi sưu tầm, nghiên cứu thư tịch, chứng cứ về chữ "tiền quốc ngữ" của các Giáo sĩ được lưu trữ của các thư viện phương Tây và những phát hiện quan trọng cho luận án Tiến sĩ mà cô đã bảo vệ thành công ở Pháp. Bây giờ thì được đọc bài báo này trên Tia sáng (*) qua ...
·         Cuộc gặp Donald Trump và Nguyễn Phú Trọng còn dang dở, Đối tác chiến lược Việt-Mỹ có thể còn xa vời, vì Trung Quốc (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Sự xâm phạm liên tiếp của Trung Quốc vào Bãi Tư Chính giàu tài nguyên dầu khí và triển vọng ExxonMobil có thể bỏ dự án Cá Voi Xanh đã đẩy tranh chấp tại Biển Đông tới một bước ngoặt. Kế hoạch gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể là cột trụ cho đối tác chiến lược, nhưng chưa có khả năng diễn ra sớm. Trong cuộc gặp cấp cao ...
·         Kinh tế Việt Nam liệu có 'hay ho' như số liệu GDP tính lại? (BBC) - Ý kiến từ giới quan sát về chất lượng tăng trưởng kinh tế và cảnh báo về thực chất của phát triển tại Việt Nam.
·         Người Việt ở Ba Lan và chuyện pháo giao thừa (BBC) - Câu chuyện về văn hóa và pháp luật đầu năm mới 2020 từ Ba Lan qua một sự việc đốt pháo đêm giao thừa dịp tết Tây.
·         VOA 4 giờ 30 sáng (VOA) - Tin tức luôn cập nhật, thời sự quốc tế, và các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới. Các bài phỏng vấn, tường trình của các phóng viên VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế.
·         Mỹ 'sẽ nhắm vào' 52 khu vực của Iran nếu Tehran tấn công (BBC) - Tổng thống Trump cảnh báo Hoa Kỳ sẽ tấn công các khu vực trọng điểm của Iran nếu Iran tấn công công dân hay tài sản của Hoa Kỳ.
·         Giáo hoàng kêu gọi đối thoại giữa căng thẳng Mỹ - Iran (VOA) - Hai ngày sau khi xảy ra vụ Mỹ triệt hạ chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran, Giáo hoàng Francis hôm 5/1 kêu gọi đối thoại và kiềm chế.
·         Có một 'con đường ngoại giao' để lãnh đạo Iran lựa chọn (BBC) - Giữa căng thẳng cao độ giữa Iran và Mỹ sau vụ tướng Soleimani bị sát hại, ngoại trưởng Anh kêu gọi Iran xem xét con đường ngoại giao
·         Iran gọi TT Trump là ‘kẻ khủng bố mặc vest’ (VOA) - Iran hôm 5/1 lên án Tổng thống Trump, gọi ông là một “kẻ khủng bố mặc vest”, sau khi nguyên thủ Mỹ đe dọa tấn công 52 mục tiêu ở Iran nếu Iran tấn công người Mỹ hoặc các tài sản của Mỹ để trả đũa cho việc triệt hạ chỉ huy quân sự Qassem Soleimani.
·         Trung Quốc, Nga chỉ trích Mỹ về vụ hạ sát lãnh đạo quân sự Iran (VOA) - Trung Quốc nói Mỹ ene6n ngừng "lạm dụng vũ lực" để giải quyết xung đột trong khi Nga nói vụ không kích của Mỹ tiêu diệt ông Qassem Soleimani "vi phạm nghiêm trọng" các chuẩn mực của luật pháp quốc tế.
·         Quốc hội Iraq thông qua nghị quyết chấm dứt hiện diện của lính nước ngoài (VOA) - Quốc hội Iraq hôm 5/1 thông qua một nghị quyết, thúc giục chính phủ chấm dứt sự hiên diện của binh sĩ nước ngoài ở Iraq và bảo đảm rằng họ không sử dụng đường bộ, đường không và lãnh hải vì bất cứ lý do gì.
·         Bang Utah, Mỹ làm tuyết lở có kiểm soát (VOA) - Bộ Giao thông Vận tải bang Utah, Mỹ, đã kích hoạt một trận tuyết lở có kiểm soát ở phía đông thành phố Salt Lake hôm 2/1. Việc này có mục đích ngăn chặn các trận tuyết lở lớn và nguy hiểm hơn trong khu vực.
·         Virus viêm phổi bí ẩn bùng phát ở Trung Quốc (BBC) - Khoảng 44 người đã bị nhiễm virus viêm phổi bí ẩn ở thành phố Vũ Hán và bị nghi ngờ liên quan tới Sars,
·         Can thiệp từ nhà nước khiến kinh tế Trung Quốc suy giảm như thế nào? (BoxitVN) - Zhang Jun - Phan Nguyên dịch - Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại chỉ còn hơn 6% trong năm nay và không có khả năng tăng tốc trong  tương lai gần. Trên thực tế, các nhà bình luận kinh tế thường đồng ý rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2019 – vốn ở mức tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua – có thể vẫn là tốt nhất nếu so với cả thập niên tới. Điều mà các nhà quan sát không thể đồng ...
·         Học giả Trung Quốc đánh cắp mẫu nghiên cứu của Đại học Harvard bị bắt giữ (BoxitVN) - Tuyết Mai - Một học giả Trung Quốc viếng thăm Đại học Harvard đã bị giới chức Mỹ bắt giữ vì phát hiện tự tiện lấy bản mẫu nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mang về Trung Quốc. Có khả năng ông ta phải chịu án tù 10 năm. Bị bắt giữ tại sân bay. Theo những nguồn tin từ nhiều cơ quan truyền thông Mỹ, phiên tòa lấy lời khai vụ án này đã mở vào hôm thứ Hai (ngày 30/12/2019) tại Tòa án ...
·         Trung Quốc thay người lãnh đạo văn phòng liên lạc ở Hong Kong (VOA) - Văn phòng Liên lạc, nằm dưới quyền của Quốc Vụ Viện Trung Quốc, đóng vai trò là nền tảng để Bắc Kinh thể hiện ảnh hưởng của mình đối với Hong Kong. Văn phòng này gần đây đã bị chỉ trích ở Hong Kong và Trung Quốc đại lục vì phán đoán sai tình hình trong thành phố.
·         Cuộc tiến thoái sinh tồn giữa hổ và người ở Ấn Độ (BBC) - Loài hổ ở Ấn Độ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu Thủ tướng Indira Gandhi hồi 1971 không ra đạo luật cấm săn bắn động vật hoang dã.






No comments: