Saturday, November 28, 2009

THƯ GỬI NGÀI THỦ TƯỚNG VIỆT NAM

Thư gửi Ngài Thủ tướng Việt Nam
Quang Thanh
Bài này được đăng lúc 07:46 ngày Thứ Bảy, 28/11/20
http://bauxitevietnam.info/c/19541.html
Tại phiên chất vấn kỳ họp Quốc hội, Ngài Thủ tướng hết sức bảo vệ cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Huy Hoàng, trước chất vấn nóng bỏng của các đại biểu Quốc hội về vấn đề thủy điện Miền Trung – Tây Nguyên.
Các vị đứng đầu Chính phủ đều cho rằng tất cả các công trình thủy điện đã được phê duyệt đều đúng theo quy hoạch, thực hiện đúng các yêu cầu: – cung cấp điện năng – cắt lũ mùa mưa bão – tích nước phục vụ tưới tiêu mùa kiệt – đảm bảo phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế khu vực,trồng lại diện tích rừng bị khai phá.

Tuy nhiên, báo Tuổi trẻ hôm nay vừa bắt đầu loạt bài viết với nhan đề:
Thủy điện vừa và nhỏ ở miền Trung
Kỳ 1: Nhà đầu tư hồ hởi, địa phương mệt mỏi
Qua đó, ta được thông báo một quyết định kịp thời, vì công trình thủy điện này hoàn toàn nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.
Quảng Trị: rút giấy phép đầu tư dự án thủy điện A Chò
Ông Thái Vĩnh Kháng, giám đốc Sở Công thương Quảng Trị, cho biết: “UBND tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định rút giấy phép đầu tư xây dựng dự án thủy điện A Chò (thôn Tà Lao, xã Húc Nghì, huyện Đakrông) do vượt quá thời hạn trình các giấy tờ, thủ tục liên quan để tỉnh xem xét, phê duyệt dự án”. Dự án thủy điện A Chò có công suất 9,4MW; toàn bộ đập chính, đập phụ, kênh dẫn, lòng hồ, khu nhà máy… đều nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.

XEM TOÀN BÀI TẠI :
http://bauxitevietnam.info/c/19541.html



No comments: