Monday, December 6, 2010

LẠI CÓ NGHI PHẠM CHẾT TẠI TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ

BBC
Cập nhật: 02:43 GMT - thứ hai, 6 tháng 12, 2010

Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang giám định pháp y làm rõ vụ một người dân tử vong tại trụ sở công an xã.
Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh cho hay người dân thiệt mạng tên là Nguyễn Văn Thăng , sinh sống tại xã Chính Mỹ.
Ông Thăng bị nói là đã ăn trộm chó và bị người dân bắt vào sáng sớm ngày 03/12, sau đó chuyển cho công an xã Chính Mỹ.
Khoảng 5 giờ sáng, ông tử vong tại trụ sở công an.
Ông Nguyễn Văn Thăng được mang đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên, nhưng đã chết trước khi đưa tới bệnh viện.
Thân nhân của ông được dẫn lời nói công an xã cho gia đình hay rằng trong lúc lấy lời khai, ông Thăng "đã nuốt gì đó, sùi bọt mép" nên được mang đi cấp cứu.
Đây không phải là vụ đột tử đầu tiên tại trụ sở công an địa phương.
Từ đầu năm 2010 tới nay, báo chí Việt Nam đã loan tải về gần mười vụ tử vong liên quan công an.
Hồi tháng Tám, việc một thanh niên 21 tuổi chết vì chấn thương sau khi bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy đã khiến người dân bức xúc, xuống đường phản đối công an ngay tại trung tâm Bắc Giang.
Trong vụ này, một thiếu úy công an bị bắt tạm giam vì "gây chết người trong khi thi hành công vụ".
.
.
.
Vietnamnet
Cập nhật lúc 06/12/2010 08:04:00 AM (GMT+7)

Ngày 5/12, tin từ công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, anh Nguyễn Văn Thăng chết tại trụ sở công an xã này đang được tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết để làm rõ nguyên nhân cái chết.

TIN BÀI KHÁC

Trước đó, anh Nguyễn Văn Thăng (xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bị người dân bắt quả tang khi đang trộm chó trên địa bàn lúc rạng sáng ngày 3/11.
Ngay lập tức, anh Thăng đã bị người dân bắt giữ và giao nộp cho công an xã Chính Mỹ. Tuy nhiên, khoảng vài tiếng sau khi bị bắt giam tại trụ sở công an xã, gia đình anh Thăng nhận được hung tin anh Thăng đã bị chết.
Được biết, trong lúc lấy lời khai, tự nhiên, miệng anh Thăng bị sùi bọt trắng xóa nên công an xã đã đưa anh Thăng đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thăng đã chết trước khi đến bệnh viện.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Thăng.

Anh Minh
.
.
.

No comments: