Monday, December 6, 2010

WIKILEADS TUING DANH SÁCH MẬT VỀ AN NINH (BBC)

BBC
Cập nhật: 06:42 GMT - thứ hai, 6 tháng 12, 2010

Website chuyên rò rỉ thông tin Wikileaks đưa ra một danh sách dài các địa điểm và cơ sở mà Hoa Kỳ cho là tối quan trọng về mặt an ninh.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hồi tháng 2/2009 đã yêu cầu tất cả các sứ quán Mỹ ở hải ngoại tổng hợp các địa điểm mà nếu mất chúng thì an ninh quốc gia của Mỹ sẽ bị đe dọa.
Trong danh sách này có các đường ống, trung tâm viễn thông và giao thông liên lạc.
Một số cơ sở nằm ở Anh quốc, như trạm vệ tinh và nhà máy của hãng hàng không BAE Systems.
Đây có lẽ là tài liệu gây tranh cãi nhất trong các văn bản mà Wikileaks từng công bố.
Định nghĩa về cơ sở quan trọng cho an ninh trong các điện tín của Mỹ khá rộng và bao trùm. Ngoài các cơ sở giao thông liên lạc, trong đó còn có một mỏ cobalt ở Congo, một xưởng sản xuất thuốc chống rắn cắn ở Australia và nhà máy insulin ở Đan Mạch.
Các đại sứ quán Mỹ được yêu cầu liệt kê tất cả các địa điểm có tầm quan trọng đối với an ninh, y tế và kinh tế của Hoa Kỳ.

'Mục tiêu khủng bố'
Danh sách các địa điểm và cơ sở nói trên bao trùm nhiều quốc gia.
Tờ báo Times ở London khi đăng tin về danh sách này đã gọi đây là các 'mục tiêu của khủng bố'.
Một số địa điểm có tầm quan trọng đặc biệt, như trạm trung chuyển khí gas Nadym ở miền tây Siberia của Nga, được cho là "cơ sở khí gas quan trọng nhất thế giới" vì nó đóng vai trò tối cần thiết cho lượng khí gas của Nga đi Tây Âu.
Một số nhà máy sản xuất dược phẩm, như các sản phẩm huyết học, cũng được đánh giá là quan trọng.
Người theo dõi sẽ đặt câu hỏi tương tự như tiêu đề của báo Times: liệu danh sách này có thể trở thành mục tiêu của khủng bố quốc tế hay không?
Trong danh sách, chỉ thấy tên địa điểm nhưng không rõ tên đường phố hay số nhà.
Tất nhiên, điều này không phải khó tìm kiếm trên mạng internet.

Cựu Ngoại trưởng Anh, Sir Malcolm Rifkind, lên án vụ rò rỉ thông tin này của Wikileaks.
Ông nói: "Đây là bằng chứng mới cho thấy Wikileaks thật là vô trách nhiệm, thậm chí có thể nói là đang ngấp nghé khái niệm tội phạm."
"Đây là loại thông tin những kẻ khủng bố muốn biết."

------------------------------------


.
.
.

No comments: