Thursday, April 23, 2009

NGƯỜI ANH KHÁM PHÁ HANG ĐỘNG LỚN NHÂT TẠI VIỆT NAM

Phát hiện hang động lớn nhất thế giới tại Quảng Bình
Thứ năm, 23/4/2009, 09:58 GMT+7
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E4C9/
Đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh vừa tìm thấy hang động thuộc di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng, có chiều rộng 200 mét, cao hơn 150 mét với vô số đại thạch nhũ.
Chiều 22/4, Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh công bố trước UBND tỉnh Quảng Bình phát hiện hang động lớn nhất thế giới.
Hang được đặt tên Sơn Đoòng, nằm cách đường Hồ Chí Minh tuyến phía Tây 9,5km, thuộc di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng. Đoàn thám hiểm mới khám phá được 6,5km do chưa có điều kiện kỹ thuật tốt nên chưa kết luận khoa học về độ dài của hang động mới này.
Howard Limbirt, trưởng đoàn thám hiểm xác nhận Sơn Đoòng là hang động lớn nhất thế giới với chiều rộng hơn 200m, chiều cao hơn 150m. Trước đây, hang động lớn nhất thế giới từng được xác nhận là hang Deer ở Malaysia với chiều cao 100m, rộng 90m, dài 2km.
Sơn Đoòng tráng lệ với vô số đại thạch nhũ mọc lên từ lòng hang và trần hang. Các nhà khoa học tiết lộ, nguồn nước ở đây chảy rất mạnh. Muốn vào Sơn Đoòng phải đi bộ giữa rừng già nguyên sinh, vượt nhiều mỏm núi đá lởm chởm. 18 năm trước đây, người thợ sơn tràng đi rừng phát hiện hang động này.
Đoàn thám hiểm cho biết, trong quá trình khám phá họ gặp không ít những khó khăn bởi núi đá tai mèo, những cơn mưa rừng và một số loài côn trùng. Mưa rừng nơi đây đã cô lập đoàn thám hiểm 38 giờ giữa đại ngàn.

Ảnh thám hiểm hang động
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/04/3BA0E4C9/page_2.asp

Ngoài ra đoàn cũng phát hiện một hố sụt catxtơ sâu nhất Việt Nam với độ sâu hơn 255m, tại km18 đường 20. Hố sụt này được đánh giá độ tuổi hơn 400 triệu năm. Gần 20 hang động khác ở khu vực Cha Lo (Minh Hoá), và Bố Trạch cũng được họ tìm thấy. Tổng chiều dài các hang động mới phát hiện hơn 34km.
Tại Minh Hóa, nơi phát hiện hang Cà Xen, đoàn đi bộ từ đầu cửa hang đến cuối hang mất 6 giờ. Phía cuối có một hồ nước rộng 20m. Tuy nhiên, đoàn thám hiểm không biết được độ sâu do không có thiết bị lặn chuyên dụng. Các thành viên trong đoàn nhận định, khả năng đây là hồ nước rất sâu có nguồn gốc từ Lào.
Trước những phát hiện này, ông Trần Công Thuật - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh sẽ bảo tồn quảng bá những vẻ đẹp hiếm có này nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Ông Howard Limbirt cho biết, đoàn sẽ trở lại vào năm 2011 với những phương tiện hỗ trợ cần thiết nhằm khám phá hết hang Sơn Đoòng.
Xuân Quang



Phát hiện hang vòm lớn nhất thế giới tại Quảng Bình
22/04/2009 23:03
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200917/20090422230321.aspx
Hôm qua 22.4, đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã báo cáo đợt khảo sát phát hiện ra nhiều hang động thuộc các huyện Bố Trạch và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; trong đó có một hang vòm lớn nhất thế giới.
Hang có tên Sơn Đoòng. Theo đoàn thám hiểm, để đi đến khu vực hang này rất khó khăn bởi phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ xuyên giữa rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Đường đi dài, dốc trơn. Do gặp nhiều ngày mưa nên lượng vắt khổng lồ luôn chực chờ bám vào người. Không ít thành viên trong đoàn đã bị vắt cắn chảy máu. Có lúc, đoàn phải dựng trại chờ hơn 36 tiếng đồng hồ vì trời mưa khiến nước suối dâng cao.

Dòng sông ngầm và hố sụt

Trưởng nhóm thuyết trình, ông Howard Limbert cho biết: “Người dẫn đường là anh Khanh. Cửa hang rất lớn, đứng trên thấy có gió và sương mù bay ra. Từ năm 1991, hang này được phát hiện lần đầu tiên bởi một người dân địa phương, thế nhưng sau đó người ấy quên mất đường vào cửa hang. Cho đến tháng giêng năm 2008 thì mới tìm được một con đường đủ để đoàn tìm kiếm đi được vào khu vực đó”.
“Trước đây có một hang ở Malaysia được xem là lớn nhất thế giới, nhưng bây giờ, khi đã phát hiện ra hang Sơn Đoòng thì có thể xem hang này lớn nhất thế giới với chiều cao một số khu vực hơn 200m, rộng 150m”, ông Howard Limbert nói.
Theo ông Howard Limbert, nhìn bên trong hang này cũng rất giống với những hang động khác ở trong vùng Phong Nha - Kẻ Bàng. Đường từ cửa hang xuống dốc và rất khó đi. Ông miêu tả: “Ở trong đó có dòng sông ngầm nước chảy rất xiết. Chúng tôi chỉ tìm được 2 điểm để vượt sông bằng dây thừng và hết sức cẩn thận nếu không sẽ bị nước cuốn trôi. Sông ngầm rộng hơn sông ở động Phong Nha. Trong hang có hình người đang đứng, từ vị trí hình người đó đến cửa hang tầm 800m. Dưới nền hang có rất nhiều thân gỗ, chúng tôi nghĩ đó là do nước cuốn từ ngoài vào, hoặc có thể là do một cách nào đó”.
Đây là phần rất quan trọng trong hệ thống hang động ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Theo số liệu khảo sát của đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh từ trước đến nay thì toàn bộ hang động ở khu vực này đã lên đến hơn 60 km.
Các chuyên gia khuyến cáo: việc phát hiện này khiến cho Quảng Bình càng nổi tiếng. Thế nhưng không phải là hang tốt để du lịch vì đường đi khó và dài, không đủ thiết bị, phương tiện khi vào hang.
Đoàn thám hiểm cho biết thêm, trong khu vực này có một lỗ sụt rất sâu, đoàn đã xuống được 255m nhưng phải quay lên khi tính thời gian không đủ để trở lại. Nhưng dự đoán đây là lỗ sụt lớn nhất VN. Từ lỗ sụt đến hang vòm Sơn Đoòng khoảng 600m.

Một địa chỉ du lịch mới

Đợt này, đoàn cũng khám phá hang Én khá lớn với chiều cao gần 150m, rộng gần 130m, chiều dài được khám phá là 1,5 km (thuộc loại lớn trên thế giới). Đây là hang ngầm lớn ở Phong Nha, trong đó có nước chảy. Đoàn đã cố gắng đi hết để xem nước chảy về đâu ở phía bên ngoài hang nhưng không đi đến được điểm kết thúc.
Theo các chuyên gia thám hiểm, hang này có rất nhiều tiềm năng du lịch, nên đầu tư du lịch sinh thái từ 2 - 3 ngày. Khi được thông tin trên internet thì chắc chắn rất nhiều du khách muốn tìm hiểu và đến đấy. Ở Phong Nha có rất nhiều người hiểu biết và tận tình với du khách.
Sau khi tiếp nhận những thông tin rất vui này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật đã phát biểu cảm ơn sự nhiệt tình của đoàn thám hiểm, hy vọng sau này đoàn sẽ quay lại để tiếp tục khám phá kỹ hơn, nhiều hơn những hang động trên địa bàn tỉnh và hứa sẽ giữ gìn, phát huy những giá trị mà thiên nhiên đã ban tặng.
Trương Quang Nam


No comments: