Tuesday, April 14, 2009

DÂN OAN BIỂU TÌNH TRƯỚC LÁNH SỰ QUÁN MỸ Ở SÀI GÒN

96 Dân Oan Biểu Tình Tại Sứ Quán Mỹ Ở Sg Đòi Trả Đất Bị Cướp
Việt Báo
Thứ Ba, 4/14/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=143289
SAIGON -- Gần một trăm dân oan đã xuống đường biểu tình ở Sài Gòn, tới trước Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ, và chiều hôm Thứ Hai 13-4-2009 vẫn còn bị công an bao vây, phong tỏa.Bản tin sau là của nhà hoạt động nhân quyền ký tên Mylinhng@aol.com phổ biến khắp các mạng Internet.

Tin Đồng Bào Dân Oan Biểu Tình Tại TLS Hoa Kỳ Tại SG.

Tin tức cho biết từ sáng ngày 13 tháng 4 năm 2009, đã có 87 đồng bào thuộc tỉnh Tiền Giang cùng kéo đến Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại số 4 đường Lê Duẩn để biểu tình đòi hỏi Nhà nước CHXHCN phải trả lại đất đai cũng như phải giải quyết những oan ức của họ vì bị chính quyền địa phương làm sai trái. Đến 11 giờ trưa số dân oan đã tăng lên 96 người. Nhưng khi đến trưa đoàn dân oan này đã bị Công An và Cảnh Sát bao chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Theo ghi nhận có rất nhiều máy quay video của công an đã theo dõi rất sát đoàn dân oan biểu tình. Trong khi đó, cũng có một số máy của dân oan cũng quay lại những gương mặt của bọn CA và CS.

Theo sự dự đoán của những người trong nước, CA và CS sẽ chờ đến đêm khuya sẽ ra tay đàn áp, cũng như bắt đi, hoặc giải tỏa khu vực đó. Tưởng cũng nên nhắc lại, bọn công an cảnh sát chuyên nghề làm việc trong đêm tối, như họ đã từng đánh đập, lôi kéo, dùng vòi rồng của xe cứu hỏa, ba ton, roi điện, lẫn mướn cả bọn xã hội đen để đàn áp và giải tán đồng bào dân oan tụ tập biểu tình tại Văn Phòng 2 Quốc Hội tại Sài Gòn vào đêm 18 tháng 7 năm 2007, sau khi giải tán xong đồng bào dân oan, bọn CA và CS này còn liệng tất cả những hình ảnh Hồ Chí Minh và lá cờ máu vào những đống rác kế cận theo những hình ảnh đã cho chúng ta thấy.

Phải nói, điểm son lần này, đồng bào dân oan khiếu kiện đã tìm ra địa điểm số 4 Lê Duẩn rất thích hợp, vì nơi nay có con mắt của Hoa Kỳ, một quốc gia đạt trình độ tự do dân chủ rất cao, và có lẽ bọn côn đồ CA và CS không dám thẳng tay đàn áp dã man như tại VP2QH. Có thể tại Tòa TLS này, lúc nào cũng có nhiều máy quay video chung quanh nên bọn CA và CS phải e dè khi họ muốn thực hiện những việc làm tồi bại.

Chúng ta hãy cùng lên tiếng khắp thế giới để bảo vệ sự đấu tranh của đồng bào dân oan đang đòi công lý.

Ngày 13 tháng 4 năm 2009
Mylinhng@aol.com



No comments: