Chinh
Bui cùng với Phúc
Lai GB.
TIN TỨC VỀ
THÁI ĐỘ CỦA TT MỸ TRUMP KỂ TỪ KHI ÔNG TA TUYÊN BỐ THỜI
HẠN 50 NGÀY, SAU ĐÓ LÀ 10 NGÀY CHO PUTIN CHỈ GÂY CHÁN NẢN, THẤT VỌNG VÀ THẤY
TRƯỚC THẤT BẠI VÌ THÁI ĐỘ LỲ LỢM CỐ HỮU CỦA TÊN TRÙM KGB NGA.
Chán
đến độ không muốn xem tin nữa.
Cuộc
tấn công xâm lược của Nga vào Ukraine tháng 2/2022 đã mở ra một cuộc chiến lớn
nhất châu Âu kể từ sau WW II. Sau hơn một ngàn ngày chiến đấu vệ quốc, một người
bình thường nhất cũng thấy thắng lợi không tưởng của quân đội Ukraine - Một
quân đội khi bắt đầu cuộc chiến được coi như yếu nhất châu Âu, trước đó đã hầu
như tự giải giáp toàn bộ, phải đương đầu với một cường quốc quân sự vào hàng thứ
2 thế giới, sở hữu một kho vũ khí lớn kinh khủng, thừa hưởng từ kho vũ khí từ
thời mồ ma Liên Xô chưa kể đống VKHN lớn nhất thế giới.
Họ
đã đánh và họ đã thắng.
Họ
đã đuổi quân xâm lược ra khỏi Kiev.
Họ
đã giải phóng cả một vùng lãnh thổ rộng lớn, đẩy quân xâm lược về vị trí hiện
nay chưa kể tấn công sâu vào đất địch, thách thức học thuyết hạt nhân của quốc
gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.
Huyền
thoại.
CHO
ĐẾN NAY QĐ UKRAINE VẪN CÒN CHIẾM GIỮ NHIỀU KM2 ĐẤT NGA.
Điều
gì đã và sẽ xảy ra với QĐ Nga nếu Mỹ và phương Tây ngay từ đầu thực hiện đúng
cam kết của thỏa thuận Budapest và Minsk 1, Minsk 2 ủng hộ và giúp đỡ Ukraine ?
Điều
gì đã và sẽ xảy ra với QĐ Nga nếu từ mùa hè năm ngoái đến nay, Mỹ không ngưng
và cắt viện trợ vũ khí cho Ukraine ?
ĐỂ THẤY SỰ
YẾU HÈN CỦA QUÂN ĐỘI XÂM LƯỢC NGA.
Để
thấy tinh thần chống xâm lược của quân và dân Ukraine mạnh và vĩ đại nhường
nào.
Rồi
trước thềm của cuộc gặp Trump - Putin tại Alaska lại thấy chút tin vui - Đó là
phản ứng của châu Âu.
**
BÀI DƯỚI ĐÂY CỦA TỜ Basler Z. / Switzerland.
Trước
thềm hội nghị thượng đỉnh Alaska - Châu Âu đưa ra kế hoạch hòa bình riêng cho
Ukraine
Chỉ
trong vài ngày nữa, tổng thống Mỹ D.Trump dự định đàm phán với TT Nga Putin về
tương lai của Ukraine mà không có sự tham gia trực tiếp của Ukraine tại bàn đàm
phán.
Giờ
đây, các nước châu Âu đã lên tiếng, bày tỏ lập trường và sự ủng hộ đối với
Kiev.
Trước
cuộc gặp dự kiến giữa Trump và Putin, các quốc gia châu Âu đã đưa ra đề xuất
riêng. Trong tuyên bố chung của Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh, Phần Lan và Ủy ban
châu Âu có đoạn:
“Chúng
tôi vẫn kiên định nguyên tắc rằng biên giới quốc tế không được thay đổi bằng vũ
lực.” Tuyên bố tiếp tục: “Đường ranh giới mặt trận hiện tại nên là điểm khởi đầu
cho các cuộc đàm phán.”
Người
châu Âu nhấn mạnh, các cuộc đàm phán thực chất chỉ có thể diễn ra “trong khuôn
khổ một lệnh ngừng bắn hoặc giảm bớt thù địch”. Ngoài ra, cần có các đảm bảo an
ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy, cho phép Ukraine bảo vệ hiệu quả chủ quyền của
mình. Trong tuyên bố không đề cập rõ ràng đến việc Ukraine gia nhập NATO, cũng
như việc Mỹ có tham gia các đảm bảo an ninh hay không. Châu Âu đồng thời cam kết
TIẾP TỤC VIỆN TRỢ QUÂN SỰ VÀ TÀI CHÍNH QUI MÔ LỚN CHO Ukraine. Các nước sẽ tiếp
tục hợp tác chặt chẽ với Trump, nước Mỹ, tổng thống Ukraine V.Zelensky và người
dân Ukraine. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh, con đường hòa bình không thể được quyết
định nếu không có Ukraine: “Ukraine có quyền tự quyết định vận mệnh của chính
mình.”
+
Cuộc gặp giữa Trump và Putin tại Alaska.
Trump
dự định gặp Putin vào thứ Sáu tới (15.08) tại Alaska. Hiện chưa rõ liệu có diễn
ra cuộc gặp giữa Putin và Zelensky hay không. TT Zelensky đã nhiều lần kêu gọi
tổ chức cuộc đối thoại này. Trump cũng nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đàm
phán trực tiếp cấp cao giữa Moskva và Kiev, nhưng mới đây cho biết đó không phải
là điều kiện tiên quyết để ông gặp Putin.
Tổng
thống Nga tỏ ra khá dè dặt về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, cho
rằng vẫn còn xa mới đáp ứng đủ điều kiện, dù không loại trừ khả năng.
+
Trump nói về việc trao đổi lãnh thổ.
Theo
các phương tiện truyền thông, trước cuộc gặp với Trump, Putin đã yêu cầu Nga có
toàn quyền kiểm soát các vùng Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine. Điều này
sẽ đồng nghĩa với việc quân đội Ukraine phải từ bỏ hàng ngàn Km² lãnh thổ cùng
nhiều thành phố chiến lược.
Theo
Wall Street Journal, Putin đưa ra đề nghị này trong chuyến thăm của đặc phái
viên Mỹ Steve Witkoff hôm thứ Tư tại Moskva. Vào thứ Sáu, Nhà Trắng và điện
Kremlin xác nhận hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại
bang Alaska, Mỹ.
Theo
New York Times, theo quan điểm châu Âu, Putin có thể đồng ý một lệnh ngừng bắn
để đổi lấy toàn quyền kiểm soát Donbass, đồng thời “đóng băng” các đường chiến
tuyến hiện tại ở những nơi khác, bao gồm Kherson và Zaporizhzhia – nơi Nga cũng
đang kiểm soát một phần lãnh thổ.
Trump
hôm thứ Sáu tại Washington phát biểu mơ hồ về khả năng “trao đổi lãnh thổ” hiện
do Nga hoặc Ukraine kiểm soát “vì lợi ích của cả hai bên”, nhưng không nêu chi
tiết. Ông nói: “Chúng tôi đang xem xét những vùng lãnh thổ đã bị tranh chấp suốt
ba năm rưỡi. Cũng sẽ có một phần được trả lại.”
+
TT Zelensky: “Người Ukraine sẽ không trao tặng đất nước mình cho kẻ chiếm
đóng”.
Kiev
kiên quyết bác bỏ việc nhượng lãnh thổ. “Người Ukraine sẽ không tặng đất nước
mình cho kẻ chiếm đóng,” Tổng thống Zelensky nói trong một thông điệp Video
sáng thứ Bảy tại Kiev. “Câu trả lời cho vấn đề lãnh thổ của Ukraine đã được ghi
rõ trong Hiến pháp Ukraine. Không ai sẽ và có thể đi chệch khỏi điều đó.”
Nga
đã chiếm một phần các vùng Donetsk và Luhansk thuộc khu công nghiệp và khai
thác than Donbass từ năm 2014, đổi tên thành “các nước cộng hòa nhân dân”. Trước
cuộc xâm lược ngày 24/2/2022, Moskva công nhận các vùng này là “độc lập” và sau
các cuộc trưng cầu dân ý giả vào mùa thu 2022, tuyên bố sáp nhập vào lãnh thổ
Nga.
Tại
Luhansk, quân Ukraine chỉ còn giữ được ít Km². Ở Donetsk, nơi giao tranh ác liệt,
quân đội Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 1/4 lãnh thổ. Quân Nga đang dần tiến lên
nhưng chịu nhiều tổn thất.
Nếu
PHẢI rút lui, Ukraine sẽ mất chuỗi các thành phố phòng thủ kiên cố như
Sloviansk, Kramatorsk và Kostyantynivka, khiến họ trở nên yếu thế hơn nhiều.
** BÀN
THÊM:
Sau hơn 3 năm chiến đấu ngoan cường, loại khỏi
vòng chiến hơn một triệu tên xâm lược cùng một số lượng vũ khí, khí tài hạng nhất
và lớn khủng khiếp của kẻ thù - Số lượng vũ khí bị hủy diệt này đủ để một quốc
gia tay trắng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới. Chả lẽ một đội quân ngoan
cường và thiện chiến như vậy, khiên giáp tương lai của cả châu lục mà phải thỏa
hiệp với quân xâm lược. Một người châu Âu bình thường nhất cũng có thể tính được
cái giá mà châu Âu sẽ phải bỏ ra lớn gấp bao nhiêu lần số tiền và vũ khí mà họ
chi ra để ủng hộ Ukraine hôm nay.
Cuộc
chiến phải tiếp tục cho đến khi tên lính Nga cuối cùng bị tống cổ, nước Nga phải
bị thất bại.
Chiến
thắng của Ukraine cũng là chiến thắng của Việt nam bởi giặc phương Bắc đang
nhìn vào thái độ của Nga, chiến thắng của Nga để định hình cách ứng xử với
Taiwan, VN và lân bang của chúng đấy.
Điều
đáng buồn nhất có lẽ là Pu đã thành công trong việc tạo ra sự không thống nhất
giữa Mỹ và châu Âu. Lần đầu tiên, một TT Mỹ đã tách khỏi những đồng minh truyền
thống nhất.
-
ẢNH của Keystone :
https://www.facebook.com/photo?fbid=1487453392428577&set=a.108765543630709
Emmanuel
Macron, Friedrich Merz và Keir Starmer không muốn ép buộc Ukraine phải nhượng
lãnh thổ.
.
No comments:
Post a Comment