Đan Mạch triệu vời đại
sứ Hoa Kỳ về cáo buộc can thiệp vào Greenland
Người Việt
August
28, 2025 : 11:40 PM
COPENHAGEN,
Đan Mạch (NV) – Bộ
Trưởng Ngoại Giao Đan Mạch đã triệu vời nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại
nước này để thảo luận sau khi, vào hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tám, đài truyền hình quốc
gia chính thức đưa tin rằng ít nhất ba người có liên hệ với Tổng Thống Donald
Trump đã thực hiện các hoạt động bí mật gây ảnh hưởng tại Greenland, nguồn tin
thông tấn xã AP cho hay.
Trong
một bản tuyên bố dài, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ xác nhận rằng vị phụ tá trưởng phái
đoàn Mỹ tại Copenhagen, ông Mark Stroh, đã gặp gỡ các giới chức Bộ Ngoại Giao
Đan Mạch. Bộ này từ chối bình luận “về hành động của các công dân Hoa Kỳ tại
Greenland.”
“Chính
phủ Hoa Kỳ không kiểm soát hoặc điều khiển hành động của các công dân mình,” Bộ
Ngoại Giao Mỹ tuyên bố.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-2231651647-1536x1023.jpg
Mark
Stroh, đại diện Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ, đến văn phòng Bộ Ngoại Giao Đan Mạch ở
Copenhagen ngày 27 Tháng Tám, 2025. (Hình: THOMAS TRAASDAHL/Ritzau
Scanpix/AFP/Getty Images)
Bộ
này cũng cho biết ông Stroh đã thực hiện “một cuộc trò chuyện hiệu quả và tái
xác định mối liên hệ chặt chẽ giữa Chính Phủ Greenland, Hoa Kỳ và Đan Mạch.”
Tuyên bố còn cho biết Hoa Kỳ coi trọng mối liên hệ ngoại giao với cả Đan Mạch,
một đồng minh NATO, và Greenland, đồng thời lưu ý rằng Tổng Thống Trump và các
phụ tá hàng đầu của ông đều nói rằng họ tôn trọng “quyền của người dân
Greenland trong việc tự quyết định tương lai của mình.”
“Chúng
tôi tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia và hợp tác với Đan Mạch và Greenland để giúp
tăng cường an ninh và thịnh vượng cho các quốc gia liên hệ,” bản tuyên bố cho
biết.
Ông
Stroh là nhà ngoại giao Mỹ thứ nhì bị một đồng minh NATO ở Âu Châu triệu vời
trong tuần này khi chính quyền Trump thay đổi cách thực hiện chính sách đối ngoại.
Pháp đã triệu vời Đại Sứ Hoa Kỳ Charles Kushner tới Bộ Ngoại Giao sau khi ông
này gởi thư cho Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron cáo buộc nước này chưa làm đầy
đủ bổn phận để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
Vị
tổng thống Mỹ đã nhiều lần tuyên bố ông muốn Hoa Kỳ có quyền tài phán đối với
Greenland, một vùng lãnh thổ rộng lớn, bán tự trị của Đan Mạch. Ông Trump không
loại trừ khả năng sử dụng võ lực để kiểm soát hòn đảo Bắc Cực giàu khoáng sản
và có vị trí chiến lược này.
Đan
Mạch và Greenland đã tuyên bố hòn đảo này không phải để đem ra bán, đồng thời
lên án các tin tức về việc Hoa Kỳ thu thập thông tin tình báo tại hòn đảo đó.
Một
nguồn tin từ cơ quan truyền thông DR của Đan Mạch cho hay một trong những người
Mỹ có liên hệ tới Tổng Thốg Trump tại Greenland đã nhờ người dân địa phương
giúp chỉ ra các trường hợp có thể được sử dụng để bôi nhọ Đan Mạch trên các
phương tiện truyền thông Mỹ. Theo tin tức thì hai người khác đã cố gắng xây dựng
mối liên hệ với các chính trị gia, doanh gia và người dân địa phương, có vẻ như
muốn tìm cách làm suy yếu mối liên hệ với Đan Mạch từ bên trong xã hội
Greenland. (TTHN)
No comments:
Post a Comment