TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN QUỐC TẾ NGÀY 10/08/2025
***
Sau
Hàn Quốc, đến lượt Bắc Triều Tiên tháo dỡ loa phóng thanh tuyên truyền ở biên
giới hai nước
Thùy Dương - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 11:46 - Sửa đổi ngày: 10/08/2025 - 12:08
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250810-sau-h%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3t-b%E1%BA%AFc-tri%E1%BB%81u-ti%C3%AAn-th%C3%A1o-d%E1%BB%A1-loa-ph%C3%B3ng-thanh-tuy%C3%AAn-truy%E1%BB%81n-%E1%BB%9F-bi%C3%AAn-gi%E1%BB%9Bi-hai-n%C6%B0%E1%BB%9Bc
Bắc Triều
Tiên vào hôm qua 09/08/2025 đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh tuyên truyền
dọc biên giới với Hàn Quốc, vài ngày sau khi Seoul hoàn tất việc rút tháo dỡ
toàn bộ loa phóng thanh ở biên giới hai miền nam bắc Triều Tiên nhằm làm giảm bớt
căng thẳng với Bình Nhưỡng.
--------------------------------
Bắc Hàn dẹp loa phóng
thanh tại biên giới
Nguoi Viet Online
August
10, 2025 : 7:01 AM
https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/bac-han-dep-loa-phong-thanh-tai-bien-gioi/
SEOUL,
Nam Hàn (NV)
– Bắc Hàn đã dời một số
loa phóng thanh khỏi biên giới liên Triều, quân đội Nam Hàn cho biết hôm Thứ Bảy,
9 Tháng Tám, vài ngày sau khi Nam Hàn cho dẹp dàn loa phóng thanh dùng trong
các chương trình phát thanh tuyên truyền chống Bắc Hàn nhằm giảm bớt căng thẳng.
Hội
Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Nam Hàn không tiết lộ Bắc Hàn dời loa phóng
thanh ở địa điểm nào và vẫn chưa rõ liệu Bắc Hàn có cho dẹp toàn bộ số loa hay
không, ABC đưa tin.
Trong
những tháng gần đây, cư dân Nam Hàn sinh sống tại vùng biên giới phàn nàn rằng
loa phóng thanh Bắc Hàn phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, gồm có tiếng
hú của động vật và tiếng cồng chiêng, nhằm đáp trả các chương trình phát thanh
tuyên truyền của Nam Hàn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-2219104140-1920x1280.jpg
Một
chòi canh quân đội Bắc Hàn cạnh một chiếc loa phóng thanh khổng lồ (bên phải),
gần Vùng Phi Quân Sự (DMZ) chia đôi hai nước Nam Bắc Hàn ở Paju ngày 12 Tháng
Sáu, 2025. (Hình: ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)
Quân
đội Nam Hàn cho biết Bắc Hàn đã ngừng phát loa vào Tháng Sáu sau khi tân Tổng
Thống theo chủ nghĩa tự do, Lee Jae Myung, yêu cầu Nam Hàn dừng chương trình
tuyên truyền, hành động đầu tiên sau khi ông nhậm chức nhằm giảm bớt căng thẳng
giữa hai miền Bán Đảo Triều Tiên đang chia rẽ vì chiến tranh. Quân đội Nam Hàn
cũng bắt đầu cho dẹp loa phóng thanh khỏi khu vực biên giới vào Thứ Hai nhưng
không nói rõ nơi cất dàn loa hoặc liệu có được lập tức sử dụng lại hay không nếu
căng thẳng tái diễn.
Bắc
Hàn, một thể chế vô cùng khó chịu với các lời chỉ trích mà ngoại bang nhắm vào
chế độ độc tài và lãnh tụ thế hệ thứ ba, Kim Jong Un, không lập tức xác nhận kế
hoạch dẹp loa phóng thanh.
Chính
quyền bảo thủ tiền nhiệm tại Nam Hàn đã lập lại chương trình phát thanh hàng
ngày vào Tháng Sáu năm ngoái sau khi tạm dừng nhiều năm hầu trả đũa việc Bắc
Hàn thả bong bóng đựng rác qua Nam Hàn.
Loa
phóng thanh Nam Hàng phát các thông điệp tuyên truyền và hàng loạt ca khúc
K-pop nhằm gây bất bình ở Bình Nhưỡng, trong lúc họ Kim đang quyết liệt đốc
thúc một chiến dịch dập tắt ảnh hưởng của văn hóa đại chúng và ngôn ngữ Nam Hàn
trong dân chúng nhằm củng cố thể chế gia đình trị.
Các
chiến dịch tâm lý chiến theo kiểu Chiến Tranh Lạnh ngày càng làm căng thẳng gia
tăng vì chương trình nguyên tử vốn đang được Bắc Hàn phát triển, cũng như những
nỗ lực của Nam Hàn trong các chiến dịch tập trận với Hoa Kỳ và hợp tác an ninh
ba bên với Nhật Bản.
Tổng
Thống Lee, nhậm chức vào Tháng Sáu sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử
sớm nhằm thay thế ứng cử viên bảo thủ bị lật đổ Yoon Suk Yeol (Doãn Tích Duyệt),
là một nhà lãnh đạo muốn nối lại bang giao với Bình Nhưỡng sau những phản ứng dữ
dội chống lại các chính sách cứng rắn của ông Yoon và việc lảng tránh đối thoại.
Tuy
nhiên, Kim Yo Jong, người em ruột có tầm ảnh hưởng của lãnh tụ Bắc Hàn thì khước
từ những lời đề nghị của chính quyền Lee vào cuối Tháng Bảy, nói rằng việc
Seoul “mù quáng tin tưởng” vào liên minh với Hoa Kỳ không khác gì nhà lãnh đạo
bảo thủ tiền nhiệm.
Sau
đó, trong một tuyên bố riêng biệt, bà Kim bác bỏ ý định của chính quyền Tổng Thống
Donald Trump trong việc tiếp tục đàm phán cho kế hoạch giải trừ nguyên tử tại Bắc
Hàn. Bà Kim cho rằng Bình Nhưỡng đang tập trung vào việc mở rộng bang giao với
Nga trong chiến sự Ukraine nên nối lại đàm phán với Seoul hoặc Washington không
phải là một việc cấp thiết.
Căng
thẳng giữa hai miền Nam Bắc Hàn có thể tiếp tục gia tăng vào cuối tháng này khi
Nam Hàn và Hoa Kỳ tổ chức tập trận quân sự quy mô lớn thường niên, bắt đầu vào
18 Tháng Tám. Bắc Hàn nhìn nhận rằng các cuộc tập trận hỗn hợp của phe đồng
minh là diễn tập xâm lược và thường lấy diễn tiến này làm cái cớ để biểu dương
lực lượng và thí nghiệm võ khí nhằm đôn đốc phát triển chương trình nguyên tử
trong nước. (TTHN)
August
8, 2025 : 11:30 AM
https://www.nguoi-viet.com/sai-gon-nho/phep-la-cau-golden-gate/
Gần
chân cầu Golden Gate, tại vùng nước sâu lạnh lẽo của vịnh San Francisco, người
ta thường bắt gặp những chú sư tử biển (sea lions) phơi nắng, đùa giỡn, hú gọi
nhau ầm ĩ như một gánh hát rong.
Sư
tử biển là loài động vật có vú sống dưới nước, thuộc họ hải cẩu, nhưng khác hẳn
với họ hàng “im lặng” kia ở chỗ… chúng rất ồn ào, thích tụ tập thành bầy đàn
đông đúc và có thể bò lên bờ bằng hai chân trước.
Sư
tử biển đực trưởng thành có thể nặng đến 400 ký, dài 2,5 mét, có bờm lông vàng
óng như tên gọi. Chúng ăn cá, mực, đôi khi cả chim biển. Dù có vẻ cục mịch,
chúng bơi lội nhanh nhẹn, lặn sâu và có khả năng phát hiện kẻ thù như cá mập
hay cá voi sát thủ. Đối với con người, sư tử biển không nguy hiểm nếu ta không
đến quá gần hay trêu chọc. Nhưng nếu bị đe dọa, chúng có thể tấn công bằng cú cắn
mạnh như kìm sắt.
Người
dân San Francisco xem sư tử biển như một phần hồn vía của bến cảng. Chúng là bạn
đồng hành của thủy thủ, là mốc chỉ đường cho khách du lịch. Thế nhưng, ngay dưới
làn nước xanh nơi chúng bơi lội, lại ẩn chứa một nỗi u buồn khác của thành phố.
Cầu
Golden Gate – biểu tượng vĩ đại của San Francisco – được khánh thành năm 1937,
nối liền thành phố với hạt Marin County. Với chiều dài gần 3 cây số, nhịp chính
1280 mét, và độ cao hơn 67 mét so với mặt nước, cây cầu này từng được xem là kỳ
quan kỹ thuật, là minh chứng cho ý chí và khát vọng của nước Mỹ sau thời kỳ Đại
khủng hoảng.
Cầu
sơn màu đỏ cam đặc trưng (International Orange), vừa nổi bật giữa sương mù dày
đặc của vịnh, vừa mang nét quyến rũ buồn bã. Ngày nay, Golden Gate đón trung
bình 100 ngàn xe qua lại mỗi ngày, là một phần mạch máu của miền Bắc
California.
Thế
nhưng, không chỉ có xe cộ và du khách, Golden Gate còn mang biệt danh rùng rợn:
cây cầu của những tâm hồn mất phương hướng. Từ khi hoàn thành đến nay, đã có
hơn 1.800 người gieo mình từ đây xuống làn nước lạnh thẳm để kết liễu cuộc đời.
Một
trong những câu chuyện chấn động và đầy hy vọng nhất là của Kevin Hines, một
thanh niên 19 tuổi, đã nhảy khỏi cầu vào ngày 25 Tháng Chín năm 2000 và… sống
sót.
Kevin
lúc ấy đang mắc chứng rối loạn lưỡng cực – một bệnh tâm thần khiến tâm trạng
người bệnh dao động giữa những cực điểm: khi thì phấn khích tột độ, khi thì tuyệt
vọng đến mức không muốn sống. Trong giai đoạn trầm cảm nặng, Kevin cảm thấy vô
nghĩa, bị bỏ rơi, và không còn lối thoát. Trên đường đến trường, anh viết thư
tuyệt mệnh, rồi bước lên cầu với một ý nghĩ duy nhất: kết thúc tất cả.
Khi
vừa nhảy khỏi lan can, giữa không trung, Kevin kể rằng anh lập tức hối hận.
Nhưng đã quá muộn. Anh rơi xuống mặt nước với vận tốc gần 120 km/h, gãy xương sống,
trật đốt sống, vỡ nội tạng. Lạ thay, một con sư tử biển đã xuất hiện và giữ
Kevin nổi trên mặt nước, cho đến khi đội cứu hộ đến kịp.
Anh
sống sót sau hơn 30 cuộc giải phẫu, phải học lại cách đi đứng, nhưng quan trọng
nhất: anh học lại cách sống. Kevin về sau trở thành diễn giả truyền cảm hứng,
viết sách, làm phim tài liệu để kêu gọi ngăn chặn tự tử và phổ cập hiểu biết về
bệnh tâm thần.
Câu
chuyện của Kevin khiến người ta tự hỏi: vì sao một thành phố sầm uất như San
Francisco, một đất nước giàu có như Hoa Kỳ, lại để xảy ra quá nhiều vụ tự tử
trên cùng một cây cầu? Mỗi năm, 25 đến 30 người vẫn chọn nơi này để kết thúc đời
mình. Nhiều người trong số đó mắc rối loạn lưỡng cực, trầm cảm hoặc các bệnh lý
tâm thần khác – nhưng không được chẩn đoán hay điều trị kịp thời.
Chính
quyền thành phố đã từng bị chỉ trích là phớt lờ vấn đề trong nhiều thập niên.
Phải đến năm 2018, họ mới chính thức khởi công lắp hệ thống lưới an toàn dưới gầm
cầu, dài gần 2 cây số, trị giá $200 triệu. Công trình dự kiến hoàn tất vào năm
2026, nhưng hiện vẫn bị trì hoãn do chi phí đội lên và thiếu vật tư.
Câu
hỏi đặt ra là: giữa một nền văn minh đủ sức chế tạo AI, tên lửa siêu thanh, và
xe tự lái, tại sao việc cứu một mạng người lại trở thành một bài toán ngân
sách? Phải chăng, ta đang sống trong thời đại mà một mạng sống bị định giá rẻ
hơn một cây cầu?
May
thay, nhờ những người như Kevin Hines, ý thức cộng đồng đang thay đổi. Rối loạn
lưỡng cực không còn là cái mác điên khùng, mà là một bệnh có thật, có thể kiểm
soát được. Người bệnh không cần phải nhảy cầu để được lắng nghe.
Có
người từng hỏi Kevin rằng: “Nếu quay lại thời điểm đó, anh có nhảy nữa không?”
Anh đáp: “Tôi sẽ đứng lại. Tôi sẽ đợi thêm một cái nhìn, một cái vỗ vai, hay một
câu hỏi đơn giản: Anh ổn chứ?”
Và
đôi khi, chỉ một câu hỏi đó thôi, có thể cứu một cuộc đời.
(Melbourne)
------------------
Trump
đối diện vụ kiện đầu tiên đòi công bố hồ sơ Epstein, chánh án Chutkan “TT không
phải vua” xử
BÍCH TRÂM
NGƯỜI
VIỆT TV
Trump
đối diện vụ kiện đầu tiên đòi công bố hồ sơ Epstein, chánh án Chutkan “TT không
phải vua” xử
Một
tổ chức pháp lý phi lợi nhuận hoạt động vì dân chủ, Democracy Forward, đã đệ
đơn kiện chính quyền Trump hôm 8/8 vì không chịu công bố các tài liệu liên quan
đến tội phạm ấu dâm Epstein, qua đó cáo buộc Bộ Tư pháp và FBI đã vi phạm luật
Tự do Thông tin (FOIA).
Thẩm
phán liên bang Tanya Chutkan, do Obama bổ nhiệm, được biết đến qua câu nổi tiếng
“Tổng thống không phải là vua”, người từng chủ trì vụ án can thiệp bầu cử của
Trump năm 2024, sẽ chịu trách nhiệm xét xử vụ kiện này.
-----------------
Trước
cuộc gặp Trump - Putin : Tuyên bố chung của châu Âu kêu gọi « duy trì áp lực »
với Nga
Trọng
Thành|Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 12:30
Ít ngày
trước cuộc gặp dự kiến giữa tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga
Vladimir Putin về chiến tranh Ukraina, đêm hôm qua, 09/08/2025, các lãnh đạo
châu Âu đã ra một tuyên bố chung, hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của tổng thống
Mỹ, nhưng kêu gọi « duy trì áp lực với Nga ». Tuyên bố được đưa ra
ngay sau khi lãnh đạo Ukraina kêu gọi các đồng minh châu Âu khẳng định rõ ràng
một lập trường chung.
HÌNH
:
Ảnh
tư liệu : Một phụ nữ cầm pa-nô phản đối với biếm họa hai tổng thống Vladimir
Putin và Donald Trump, bên ngoài Nhà Trắng ở Washington ngày
17/07/2028. AP - Andrew Harnik
Tuyên
bố chung của các lãnh đạo châu Âu « hoan nghênh nỗ lực của tổng thống
Trump nhằm chấm dứt cuộc thảm sát tại Ukraina », nhưng nhấn
mạnh là chỉ bằng cách « kết hợp hoạt động ngoại giao tích cực, hỗ trợ
Ukraina và gây áp lực lên Liên bang Nga mới có thể thành công trong việc buộc
Nga chấm dứt cuộc chiến tranh phi pháp ». Các lãnh đạo châu Âu cho biết «
sẵn sàng đóng góp bằng ngoại giao, cũng như bằng cách duy trì các hỗ trợ
quân sự và tài chính đáng kể cho Ukraina, và bằng cách duy trì và áp đặt các biện
pháp trừng phạt với Liên bang Nga ».
Các
lãnh đạo châu Âu khẳng định « một giải pháp ngoại giao phải bảo vệ
các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraina và châu Âu », và
« các đường biên giới quốc tế công nhận không được phép thay đổi bằng
vũ lực ». Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau cuộc điện đàm với
người đồng cấp Ukraina hôm qua, đã nhấn mạnh, trên mạng X, rằng « Châu
Âu chắc chắn phải là một phần của giải pháp, vì an ninh của châu Âu phụ
thuộc vào điều này ».
Ký
tên vào Tuyên bố chung nói trên có tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Ý
Georgia Meloni, thủ tướng Đức Friederic Merz, thủ tướng Balan Donald Tusk, thủ
tướng Keir Starmer, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen và tổng
thống Phần Lan Alexander Stubb. Trên mạng xã hội hôm nay, Chủ Nhật 10/08,
tổng thống Volodymyr Zelensky đã « hoan nghênh và khẳng định hoàn
toàn ủng hộ » tuyên bố chung của các lãnh đạo châu Âu.
Vẫn
về Ukraina, hôm qua, tại Luân Đôn, ngoại trưởng Anh David Lammy đã có cuộc họp
với phó tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, chánh Văn phòng tổng thống
Ukraina, Andriy Yermak, và cựu bộ trưởng Quốc phòng Ukrainea, Rustem
Umerov, cùng đại diện các nước châu Âu, Pháp, Đức, Ý, Phần Lan và Ba
Lan, để « thảo luận về các bước tiếp theo hướng tới hòa bình ở
Ukraina ». Trong một video chia sẻ trên mạng, theo báo Pháp Le Figaro,
tổng thống Ukraina nhấn mạnh là các đối tác của Ukraina « sẵn
sàng » giúp đất nước « chấm dứt chiến tranh bằng một nền
hòa bình xứng đáng, dựa trên một kiến trúc an ninh rõ ràng và đáng tin cậy ».
Ukraina
thông báo tấn công một kho chứa drone nằm cách biên giới 1.300 km
Về
tình hình chiến sự, thống đốc vùng Saratov ở miền nam nước Nga, Roman Busargin,
hôm nay 10/08, cho biết cuộc oanh kích bằng drone vào đêm qua rạng sáng nay của
quân đội Ukraina đã khiến một người thiệt mạng và làm hư hại một số tòa nhà
cùng một cơ sở công nghiệp. 8 drone đã bị bắn hạ trên khu vực này, trong tổng số
121 chiếc bị phòng không Nga đánh chặn.
Dù
chưa có xác nhận chính thức, truyền thông Ukraina cho biết một nhà máy lọc dầu
tại thành phố Saratov của Nga có thể đã bị đánh trúng. Các chuyến bay đi và rời
Saratov đã bị tạm dừng trong hai tiếng đồng hồ.
Trước
đó, quân Ukraina, hôm qua 09/08, tuyên bố đã tấn công một kho chứa drone Shahed
tại khu vực Tatarstan, Nga, cách Ukraina khoảng 1.300 km. Theo Cơ quan An ninh
Ukraina (SBU), kho vũ khí này chứa những drone đã sẵn sàng được đưa vào hoạt động.
Cuộc tấn công đã gây ra một vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Trump
Putin gặp nhau ngày 15/08 tại Alaska Mỹ bàn về Ukraina
Chiến
tranh Ukraina : Nga xác nhận cuộc gặp Putin - Trump vào tuần tới
CHIẾN
TRANH UKRAINA - MỸ - NGA
Chiến
tranh Ukraina: Trump sẵn sàng gặp Putin dù Kremlin từ chối đối thoại với
Zelensky
---------------------------------
Đại Sứ Mỹ cảnh giác:
Chúng ta dính bẫy Putin. EU và TT Zelenskiy: Cương quyết không nhượng lãnh thổ
Agu 9,
2025
https://www.youtube.com/watch?v=Msj5ATNORW0
13,378 views Aug 9, 2025
00:00:00 Đài
Hiệu
00:00:20 Giới
thiệu chương trình
00:00:37
Bloomberg đưa tin Mỹ và Nga thảo luận về thỏa thuận củng cố quyền kiểm soát của
Mạc Tư Khoa đối với các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine 00:03:30 Bẫy
ngoại giao? Cựu Đại sứ cảnh báo Tổng thống Trump không nên trao chiến thắng
tuyên truyền cho Putin
00:07:21 'Người
Ukraine sẽ không tặng đất của mình' - Tổng thống Zelenskiy bác bỏ ý tưởng nhượng
bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh với Nga
00:09:41
Putin điện đàm với các đồng minh chủ chốt Tập Cận Bình và Lukashenko trước hội
nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump
00:12:38 Nga
điều động 104 máy bay điều khiển từ xa vào Ukraine - Hàng chục máy bay bị tấn
công bất chấp hệ thống phòng không
00:16:42 Du
kích Ukraine xâm nhập nhà máy phòng không quan trọng của Mạc Tư Khoa, vạch trần
chuỗi cung ứng chiến tranh của Putin
00:19:00 Nội
các An ninh Israel chấp thuận kế hoạch xâm lược thành phố Gaza của Netanyahu
00:24:37 Ngũ
Giác Đài có thể chuyển một số vũ khí dành cho Ukraine sang kho dự trữ của Hoa Kỳ,
CNN đưa tin
00:27:46 Nhật
Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng 'khẩn cấp' dân số 00:30:23 Hoa
Kỳ làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Armenia và Azerbaijan vốn thù địch
lâu năm
00:35:36 Kết
thúc
00:36:08
Closing Credits
------------------------------
Mỹ có thể mời
Zelensky tới Alaska, nhưng chưa biết có gặp Putin không
Nguoi Viet Online
August 10, 2025 : 6:32 AM
WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc trong việc mời Tổng
Thống Volodymyr Zelensky tới Alaska, nơi Tổng Thống Donald Trump gặp gỡ Tổng Thống
Vladimir Putin theo lịch trình vào tuần tới, theo một viên chức Hoa Kỳ cao cấp
và ba người nhận được tin tức liên quan tới các đợt thảo luận nội bộ.
“Vấn đề này đang trong vòng thảo luận,” một
trong ba người nhận được tin tức cho biết.
Viên chức Hoa Kỳ cao cấp và những người nhận
được tin tức về các cuộc thảo luận cho biết vẫn chưa có chuyến viếng thăm nào
được xác nhận cũng như vẫn chưa rõ liệu Zelensky có tới Alaska để dự phiên họp
hay không, NBC đưa tin.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/GettyImages-2228293762-1920x1280.jpg
Người dân dự tang lễ ký giả Ukraine Victoria
Roshchyna, chết trong lúc giam cầm tại Nga, ở Công Trường Độc Lập tại thủ đô
Kiev ngày 8 Tháng Tám, 2025. (Hình: ROMAN PILIPEY/AFP/Getty Images)
Viên chức Hoa Kỳ cao cấp cho biết điều đó
“hoàn toàn” có thể xảy ra.
“Ai nấy cũng mong cho điều này thành hiện thực,”
viên chức ẩn danh nói.
Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ đã chính thức gửi lời
mời Zelensky tới Alaska hay chưa, một viên chức cao cấp trong Tòa Bạch Ốc cho
biết: “Tổng Thống vẫn bỏ ngỏ kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả
hai nhà lãnh đạo. Nhưng hiện nay Tòa Bạch Ốc đang tập trung lập kế hoạch cho buổi
hội đàm song phương theo yêu cầu từ Tổng Thống Putin.”
Chính phủ Ukraine chưa trả lời yêu cầu bình
luận.
Hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tám, Trump tuyên bố ông
sẽ gặp gỡ Putin vào ngày 15 Tháng Tám tại Alaska trong nỗ lực tiến tới lệnh
đình chiến tại Ukraine. Ban đầu, Tòa Bạch Ốc đặt điều kiện rằng nếu Tổng Thống
Nga muốn gặp gỡ Trump thì trước tiên phải hội kiến với Zelensky, nhưng sau đó
Trump nói rằng đó không phải là điều kiện tiên quyết.
Nếu Zelensky có mặt tại Alaska thì chưa rõ liệu
ông và Putin có xuất hiện ở cùng một nơi hay không, một trong các nguồn tin ẩn
danh cho biết.
Hoạt động ngoại giao tiến tới chấm dứt chiến
tranh ở Ukraine diễn ra ngày càng sôi nổi sau khi Steve Witkoff, đặc sứ của
Trump, gặp gỡ Putin tại Moscow trước hạn chót vào Thứ Sáu mà tổng thống đặt ra
cho lãnh tụ Nga, hoặc đồng ý đình chiến, hoặc đối diện với các lệnh trừng phạt
mới.
Putin chưa đồng ý đình chiến nhưng đề nghị thỏa
thuận chấm dứt chiến tranh theo từng bước, trong đó cho phép Nga giữ lại những
vùng lãnh thổ rộng lớn tại Ukraine. Zelensky từng tuyên bố đầy thách thức vào
Thứ Bảy rằng dân Ukraine “không bao giờ để cương thổ rơi vào tay quân xâm lược.”
Hôm Thứ Sáu Trump nói rằng giữa Nga và
Ukraine “sẽ có một số thỏa thuận trao đổi lãnh thổ nhằm bảo đảm lợi ích của cả
hai bên.” Zelensky và các đồng minh Âu Châu nói rằng nhượng bộ lãnh thổ sẽ mở
đường cho Nga tiếp tục xâm lược.
Giới chức chính quyền Trump không quản cả Thứ
Bảy nhằm kêu gọi chính phủ Ukraine và các nhà lãnh đạo Âu Châu ủng hộ lệnh đình
chiến.
Trong một tuyên bố chung hôm Thứ Bảy, các nhà
lãnh đạo Âu Châu hoan nghênh kế hoach hội kiến giữa Trump và Putin nhưng nhấn mạnh
rằng gây áp lực lên Nga và bảo vệ lợi ích an ninh của Ukraine và Âu Châu nói
chung là một hành động cấp thiết.
Giới lãnh đạo Pháp, Anh, Ý, Đức, Ba Lan, Phần
Lan, và Chủ Tịch Liên Hiệp Âu Châu Ursula von der Leyen đưa ra tuyên bố chung
cho biết các cuộc đàm phán chỉ có ý nghĩa khi đạt được lệnh đình chiến hoặc
thuyên giảm thù địch cũng như “phải để cho Ukraine có mặt trong con đường dành
hòa bình cho dân tộc.” (TTHN)
----------------------------------
Trump gặp Putin ở Alaska ngày 15 Tháng
Tám
Người Việt Online
August 8, 2025 : 5:32 PM
https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trump-cho-hay-khong-lau-nua-se-gap-putin/
-------------------------------
Kinh tế Mỹ như con ếch
ngồi trong nồi nước nóng dần
Trúc Phương/Người Việt
August 9, 2025 : 7:02 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/kinh-te-my-nhu-con-ech-ngoi-trong-noi-nuoc-nong-dan/
Tăng trưởng bất ngờ 3% trong quý 2 đang khiến ông Donald
Trump, tổng thống Mỹ, ăn mừng, nhưng giới kinh tế cảnh báo: đó chỉ là ảo ảnh nhất
thời. Những rạn nứt ngầm từ chính sách thuế quan, thị trường lao động suy yếu,
tiêu dùng giảm tốc và sự lệch pha giữa tài chính và thực tế đang khiến nền kinh
tế Mỹ giống như con ếch ngồi trong nồi nước đang nóng dần lên.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/A1-Kinh-te-My-nong-1920x1280.jpg
Ông Donald Trump (phải), tổng thống Mỹ, thảo
luận về dữ liệu kinh tế với ông Stephen Moore, thuộc viện nghiên cứu Heritage
Foundation, người giúp ông Trump đưa ra chương trình cải tổ thuế trong thời
gian tranh cử nhiệm kỳ đầu, tại Phòng Bầu Dục ở Washington, DC ngày 7 Tháng
Tám, sau khi ông Trump sa thải bà Erika McEntarfer, giám đốc Cơ Quan Thống Kê
Lao Động (BLS) thuộc Bộ Lao Động, vì phúc trình việc làm giảm. (Hình: Win
McNamee/Getty Images)
Lạc quan ảo trên nền tảng mong manh
Ngày 1 Tháng Tám, Bộ Thương Mại Mỹ công bố
GDP quý 2, 2025 tăng trưởng 3% – vượt xa dự báo 2% của giới phân tích. Tổng Thống
Trump ngay lập tức khoe chiến tích trên mạng xã hội Truth Social: “GDP quý 2 đạt
3%! Tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Không có lạm phát!”…
Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhìn con số
3% bằng con mắt thận trọng. Theo họ, đây chỉ là cú bật kỹ thuật sau cú sụt 0.5%
của quý 1 – thời điểm doanh nghiệp Mỹ ồ ạt nhập cảng để tránh các mức thuế mới.
Nhập cảng tăng khiến GDP bị trừ mạnh (do nhập cảng là số âm trong công thức
tính GDP), tạo nên mức giảm bất thường.
Khi cơn sốt nhập cảng qua đi, quý 2 bật lại
là điều đã được dự đoán – nhưng mức bật quá mạnh lại khiến nhiều người ảo tưởng.
Bà Kathy Bostjancic, kinh tế trưởng tại Nationwide, nhận xét: “Các con số bề nổi
đang che giấu sự suy yếu thực sự của nền kinh tế. Thuế quan đang dần cắn vào hoạt
động kinh tế.”
Một trong những rạn nứt lớn nhất nằm ở thị
trường lao động. Dù tỷ lệ thất nghiệp chính thức vẫn ở mức thấp 4.2%, nhưng điều
này phần nhiều là do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống mức thấp nhất
từ 2022.
Từ Tháng Hai, nền kinh tế Mỹ tạo ra 671,000
việc làm, nhưng 2/3 trong số đó đến từ các ngành ít năng động như y tế, chính
phủ và giáo dục. Nghiên cứu của ông Peter Berezin từ BCA Research cho thấy thị
trường lao động Mỹ đang gần đến điểm mà nếu nhu cầu giảm thêm, tỷ lệ thất nghiệp
có thể tăng mạnh.
Cho đến nay, các nhà tuyển dụng Mỹ chủ yếu phản
ứng với bất ổn cao và môi trường lãi suất bằng cách đóng các vị trí tuyển dụng.
Có những lo ngại về dữ liệu việc làm của Mỹ, một phần do tỷ lệ trả lời khảo sát
giảm.
Tháng Bảy, số người thất nghiệp dài hạn (trên
27 tuần) lên tới 1.8 triệu – mức cao nhất kể từ 2017 (không tính thời kỳ
COVID-19). Bà Jennifer Smith, một giám đốc ở Florida, cho biết bà đã gửi hơn
900 hồ sơ xin việc trong 10 tháng mà không nhận được lời mời phỏng vấn nào. Cuối
cùng, bà phải bán nhà để cầm cự (theo “Unemployed Americans Endure Longer Job
Searches in a Cooling Market,” Wall Street Journal, 2 Tháng Tám).
Tình trạng này đặc biệt tồi tệ với người lao
động trung niên, những người bị cơn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) tấn công. Họ rơi
vào trạng thái bán thất nghiệp, sống lay lắt qua từng tháng. Một phần nguyên
nhân nữa là chính sách siết nhập cư của chính quyền Trump – vốn làm giảm nguồn
nhân lực và khiến thị trường việc làm trở nên méo mó.
Nhà giàu cũng rón rén trong thận trọng
Hậu đại dịch, tiêu dùng Mỹ tăng mạnh nhờ tiết
kiệm dư thừa và giới nhà giàu chi tiêu mạnh tay. Nhóm 20% thu nhập cao nhất chiếm
tới hơn 60% tổng chi tiêu cá nhân. Nhưng giờ đây, ngay cả họ cũng đang thận trọng.
Ông Mark Zandi thuộc Moody’s Analytics cảnh báo: “Giá cả tăng vì thuế sẽ đè nặng
lên người nghèo hơn, nhưng khi giới giàu cũng dè chừng, sức mua sẽ lao dốc
nhanh chóng.”
Dữ liệu từ Pantheon Macroeconomics cho thấy
các khoản tiết kiệm dư sau COVID-19 gần như đã cạn. Trong khi đó, thuế quan và
lạm phát đang lặng lẽ ăn mòn thu nhập thực tế. Tiêu dùng thực (sau khi điều chỉnh
lạm phát) đã giảm liên tiếp trong nhiều tháng. Những người thu nhập thấp bị ảnh
hưởng nặng nhất, nhưng điều đáng ngại là tầng lớp trung lưu và thượng lưu cũng
bắt đầu co cụm.
Một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất với
lãi suất là bất động sản. Theo ông Mark Zandi, “nhà đất luôn là lĩnh vực báo hiệu
suy thoái sớm nhất.” Và các tín hiệu xấu đang xuất hiện.
Tỷ lệ người mua lần đầu bây giờ phải dành hơn
40% thu nhập để trả nợ vay – vượt mức đỉnh năm 2006, ngay trước khủng hoảng tài
chính toàn cầu. Số lượng nhà tồn kho chưa bán cũng tăng lên mức cao nhất từ
2009. Lãi suất vay thế chấp cố định 30 năm trên 6% đang trở thành điều “bình
thường mới.” Lý do khiến khủng hoảng chưa nổ ra là vì đa số người Mỹ vay theo
lãi suất cố định, nên tác động chậm. Nhưng tác động ấy đang dần hiện hình.
S&P 500 đang ở mức kỷ lục nhưng chỉ số
này không còn là tấm gương phản chiếu trung thực của kinh tế Mỹ. Hơn 40% lợi
nhuận của các công ty trong chỉ số này đến từ thị trường quốc tế. Các “ông lớn”
công nghệ – nhóm “Magnificent Seven” – đang đẩy chỉ số lên trời, che lấp sự suy
yếu của phần còn lại.
Trong khi đó, chỉ số S&P 600 – đại diện
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bám sát nhu cầu nội địa – đã giảm kể từ khi
ông Trump tái nhiệm. Điều này cho thấy sự lệch pha ngày càng lớn giữa Phố Wall
(Wall Street – thị trường chứng khoán) và Phố Chính (Main Street – thị trường
thực tế).
Giới đầu tư vẫn tin rằng ông Trump tiếp tục
“giơ cao đánh khẽ” – với chiến thuật được gọi mỉa mai là “TACO” (Trump Always
Chickens Out). Nhưng nếu ông Trump thật sự thực hiện toàn bộ lời đe dọa thuế
quan, ảnh hưởng từ đòn hồi mã thương sẽ rất mạnh.
Tính đến ngày 1 Tháng Tám, thuế nhập cảng hiệu
lực trung bình của Mỹ là 17.5% – cao gấp bảy lần mức trước nhiệm kỳ hai của ông
Trump. Đây là mức cao nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Đúng là ông Trump đã buộc
EU, Nhật, Việt Nam và một loạt nước khác phải ký các thỏa thuận thương mại với
Mỹ, chấp nhận thuế 15%-20%, đổi lại là quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Nhưng nhiều
thỏa thuận còn mơ hồ, chưa có chi tiết rõ ràng, và phần lớn là kết quả của đàm
phán ép buộc.
Bà Mary Lovely thuộc Viện Peterson cảnh báo:
“Tác hại không đến ngay, mà sẽ tích tụ dần như một dạng âm ỉ. Doanh nghiệp Mỹ
phải tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tìm nguồn hàng mới, thay đổi thiết kế sản phẩm…
tất cả đều là chi phí ngầm.”
Dự báo u ám và nguy cơ khủng hoảng
Nền kinh tế Mỹ đang được chống đỡ bởi kỳ vọng
vào công nghệ, niềm tin vào thị trường và… chính sách bất định. Con số 3% tăng
trưởng GDP quý 2 không phải là dấu hiệu của một nền kinh tế khỏe mạnh. Đó chỉ
là sự cộng dồn của nhiều yếu tố nhất thời – từ giảm nhập cảng do hết hàng tồn
kho, đến tiêu dùng chưa kịp co cụm.
Cần nhấn mạnh, chương trình thuế quan đầy đủ
của ông Trump chưa được thực hiện toàn bộ. Theo dữ liệu từ Yale Budget Lab, tỷ
lệ thuế quan hiệu quả trung bình của Mỹ hiện là 16.6%, và từ ngày 1 Tháng Tám –
hạn chót mới nhất của ông Trump để áp các khoản thuế “tương hỗ” – sẽ tăng lên
20.6%, gấp bảy lần so với năm 2024.
Tuy nhiên, việc chuyển chi phí cao hơn vào nền
kinh tế thực chưa được tính đầy đủ, đơn giản các công ty vẫn sử dụng tồn kho
trước thuế quan. Nhưng khoảng cách giữa giá bán lẻ của hàng hóa chịu thuế và
hàng không chịu thuế đang mở rộng, theo dữ liệu từ Harvard Business School’s
Pricing Lab. Khi tồn kho cạn kiệt, giá cả sẽ tăng dựa trên các khoản thuế hiện
hành. Các nhà phân tích tin rằng hầu hết tồn kho sẽ hết vào mùa hè.
Có lý do khiến nền kinh tế Mỹ chưa rơi vào thảm
họa. Tính chất nóng-lạnh của cuộc chiến thuế quan khiến nhà đầu tư kỳ vọng có
thêm thỏa thuận để tránh các mối đe dọa tồi tệ nhất. Các khoản thuế quan khắc
nghiệt nhất chỉ vừa có hiệu lực, nên tác động chưa lộ rõ. Một khi các quốc gia
đáp trả, thương mại quốc tế sẽ rơi vào vòng xoáy tồi tệ hơn. Trong khi đó, các
doanh nghiệp, nhận thức được sự thất thường của ông Trump, đã chuẩn bị hằng
tháng để tránh kịch bản xấu nhất.
Gút lại, chính sách thuế quan của ông Trump,
dù có thể mang lại lợi ích ngắn hạn như tăng doanh thu cho kho bạc hay bảo vệ một
số ngành công nghiệp nội địa, nhưng nguy cơ gây ra lạm phát và làm chậm tăng
trưởng dài hạn là không thể xem nhẹ.
Nếu ông Trump tiếp tục đẩy cao cuộc chiến thuế
quan, đòn trả đũa sẽ không chỉ đến từ đối tác thương mại mà còn từ chính bên
trong nước Mỹ: Người tiêu dùng, doanh nghiệp, người lao động và thị trường tài
chính. một cách tổng quát, nguy cơ suy thoái – hoặc ít nhất là một giai đoạn
tăng trưởng chậm chạp với lạm phát dai dẳng – là rất cao. [qd]
----------------------------
LIÊN QUAN
Kinh tế Mỹ và bóng ma ‘đình lạm’
August 8, 2025 : 10:02 PM.
.
Khi ngọn hải đăng Mỹ tắt, phong trào dân chủ Việt Nam dựa vào đâu?
August 7, 2025 : 9:32 PM
.
Việt Nam và cơn ác mộng ‘điện vật’
August 6, 2025 : 9:02 PM
-----------------------------------------
Con trai giới chức
CIA chết khi đánh Ukraine, Putin tặng Huy Chương Lenin cho chính quyền Trump
NgưỜI Việt Online
August 10, 2025 : 7:48 AM
MOSCOW,
Nga (NV) – Tổng Thống Vladimir Putin đã
trao cho đặc phái viên của Tổng Thống Mỹ Donald Trump một
huy chương để ân thưởng cho một giới chức cấp cao của
CIA có con trai bỏ mình khi sát cánh cùng quân Nga chiến đấu
tại Ukraine, Đài BBC loan tin hôm Thứ Bảy, 9 Tháng 10.
Ông Putin đã trao Huy Chương Lenin
cho đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong chuyến thăm Moscow tuần này
để thảo luận về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine, một nguồn
tin thông thạo về vấn đề này nói với Đài CBS News.
Michael Gloss, 21 tuổi, người chiến
sĩ đã tử trận khi đi đánh Ukraine hồi năm ngoái,
là con trai của Juliane Gallina, Phó Giám Đốc Đổi Mới Kỹ Thuật Số
của Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ CIA.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/Michael-Gloss.png
Michael Gloss, 21 tuổi. (Hình: Michael
Gloss/Facebook)
Các thông tin về cuộc ân thưởng này xuất hiện
sau khi có tin xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo Trump và Putin sẽ gặp nhau tại
Alaska vào Thứ Sáu tuần tới để thảo luận về tương lai cuộc chiến tranh Ukraine.
Cả Điện Kremlin lẫn Bộ Ngoại Giao Nga đều
chưa công khai nhìn nhận việc truy tặng Huân Chương Lenin, một giải thưởng cho
công lao thời Cộng Sản Liên Xô nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc cho liệt
sĩ Gloss.
Hiện vẫn chưa rõ mục đích thật sự của ông
Putin khi sử dụng giải thưởng này.
Tòa
Bạch Ốc, Cơ Quan CIA và đặc phái viên Witkoff đều chưa trả lời yêu cầu bình luận.
Sự hy sinh của liệt sĩ Gloss lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí truyền thông
Nga vào dạo Tháng Tư.
Một
bản tuyên bố của CIA vào cuối tháng đó cho biết người liệt sĩ này đã gặp vấn đề
về sức khỏe tâm thần, đồng thời nói thêm rằng cái chết của ông không nằm trong
lãnh vực an ninh quốc gia.
Các
nguồn tin cũng nói với CBS rằng, thuở ban đầu, Điện Kremlin dường như không biết
về hoàn cảnh gia đình của liệt sĩ Gloss, người đã gia nhập đội quân Nga xâm lược
Ukraine vào mùa Thu năm 2023.
Vị
liệt sĩ gốc Mỹ Gloss đã chia sẻ những bức ảnh tự chụp tại Công Trường Đỏ ở
Moscow trên trang mạng xã hội vào năm ngoái. Các bài đăng của vị liệt sĩ bày tỏ
lòng ủng hộ nhiệt tình đối với nhà nước Nga trong điều mà ông gọi là “cuộc chiến
ủy nhiệm Ukraine” và dè bỉu việc loan tin của báo chí truyền thông về cuộc chiến
tranh Ukraine là “trò tuyên truyền của Tây Phương.”
Một
cáo phó về cuộc hy sinh của ông Gloss, được công bố vào Tháng Mười Một năm
2024, cho biết vị liệt sĩ “đã bỏ mình ở Đông Âu” vào ngày 4 Tháng Tư năm đó. Một bản tuyên bố của CIA về cái chết
của liệt sĩ Gloss hồi bốn tháng trước cho biết bà Gallina và gia đình bà đã phải
hứng chịu “một bi kịch cá nhân ngoài sức tưởng tượng.”
Thân
phụ của liệt sĩ Gloss, cựu chiến binh Mỹ Larry Gloss trong chiến tranh Iraq,
khi trả lời phỏng vấn của tờ Washington Post vào Tháng Tư năm nay, nói rằng con
trai ông đã phải vật lộn với bệnh tâm thần gần như suốt cuộc đời. “Nỗi lo sợ lớn
nhất của chúng tôi trong khi chờ đợi con trai được hồi hương là ai đó ở phía
bên kia bờ ảo vọng [Moscow] sẽ ghép hai và hai lại với nhau, tìm ra mẹ của con
trai tôi, và sử dụng con trai tôi như một tấm phông màn sân khấu kịch trường,”
ông Larry Gloss nói. (TTHN)
=========================
Vì
lý do an ninh, Iran « không cho phép » làm tuyến đường xuyên Kavkaz
mà Mỹ ủng hộ
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 13:16 - Sửa đổi ngày: 10/08/2025 - 14:38
=========================
Nhạc
Pháp lời Việt : Frédéric François trước sau vẫn hát tình ca
Tuấn
Thảo - RFI
Đăng
ngày: 09/08/2025 - 14:41
Nhắc đến
Frédéric François, người yêu nhạc Pháp nghĩ đến ngay một trong những giọng ca
thành danh vào giữa những năm 1970. Khi thần tượng Mike Brant tự kết liễu cuộc
đời vào năm 1975, anh đã để ngỏ sân chơi cho nhiều giọng ca nam chuyên hát nhạc
tình, thị trường Pháp có Joe Dassin (người Mỹ), Patrick Juvet (Thụy Sĩ) hay
Dave (Hà Lan). Còn tại vương quốc Bỉ, có làn sóng ca sĩ gốc Ý như Claude
Barzotti, Claude Michel, Frank Michael và nhất là Frédéric François.
HÌNH
:
Ca
sĩ Frédéric Francois, người Bỉ gốc Ý, tại Paris, ngày 09/09/2019. AFP -
MARTIN BUREAU
Cũng
như Frank Michael tên thật là Franco Gabelli, Claude Michel là Gianni Marzano,
Frédéric François thật ra là nghệ danh của Francesco Barracato. Ông sinh năm
1950 trong một gia đình nghèo tại một thị trấn phía bắc đảo Sicilia. Gia đình
ông rời Ý sang Bỉ định cư, năm ông chưa đầy hai tuổi. Thân phụ của ông
(Peppino) làm nghề thợ mỏ và vào những dịp cuối tuần, Peppino thường hát tại
các quán cà phê dành cho giới thợ thuyền những khúc dân ca miền Napoli cũng như
các giai điệu cổ điển quen thuộc của Ý. Trong quyển hồi ký « Merci la
vie » (Cảm ơn cuộc đời), Frédéric François cho biết chính thân phụ đã truyền
cho ông niềm đam mê âm nhạc. Kỷ niệm « sân khấu » đầu tiên là vào năm
lên mười, Frédéric François lúc ấy phải trèo lên ghế để cất giọng hát trước
công chúng giai điệu kinh điển « O sole mio » tại quán cà phê của cộng
đồng người Ý nhập cư.
Từ
thời còn nhỏ, ông tự học hát và sáng tác bằng đàn ghi ta. Năm 15 tuổi, song
song với trường dạy nghề, ông theo học khoa thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố
Liège. Nhờ vào sự đào tạo bài bản này, vào năm 16 tuổi ông giành lấy hạng đầu
cuộc thi hát (Microsillon d'argent) nhân một liên hoan ca nhạc. Giải nhất lúc bấy
giờ là hợp đồng thu âm đĩa hát đầu tay, đồng thời người trúng giải có cơ hội
hát trong phần mở đầu buổi biểu diễn của Michel Polnareff, người mà ông hằng mến
mộ. Trong những năm mới vào nghề, ông ghi âm với nghệ danh François Barra, tên
gọi theo tiếng Pháp và ngắn gọn hơn của Francesco Barracato. Mãi đến năm 19 tuổi
(1969), ông mới lấy nghệ danh chính thức là Frédéric François.
Sự
nghiệp của Frédéric François thực sự cất cánh năm ông 21 tuổi. Nhạc phẩm
« Je n'ai jamais aimé comme je t'aime » (Chưa bao giờ yêu ai như yêu
em) chiếm hạng đầu thị trường Bỉ trong ba tháng liền khi được phát hành vào năm
1971. Bài hát này từng được tác giả Nhật Ngân chuyển sang lời Việt thành nhạc
phẩm « Tình yêu đắm say » do ca sĩ Ngọc Bích trình bày.
Thành
công bước đầu này mở đường cho ông chinh phục thị trường khối Pháp ngữ. Từ năm
1973 trở đi, hầu như năm nào cũng đều có một bản hit đột phá của Frédéric
François. Giọng ca này thật sự chinh phục công chúng Pháp vào năm 1984 với nhạc
phẩm « Mon cœur te dit je t'aime » (Tim ta luôn nói yêu em). Khi mới
vào nghề, Johnny Hallyday là thần tượng của giới trẻ (L'Idole des jeunes),
trong khi Frédéric François dù còn trẻ lại trở thành thần tượng của giới trung
niên và người cao tuổi (L'Idole des moins jeunes), một phần cũng do ảnh hưởng của
thân phụ, ông thường hay hát « nhạc già » cũng như chuyên sáng tác
theo các điệu nhạc xưa : rumba, cha cha, valse, paso, tango …..
Dù
có thích hay không, cũng phải công nhận rằng Frédéric François đã tìm ra được
cho mình một công thức giúp cho ông gặt hái nhiều thành công thương mại từ năm
này qua năm nọ. Trong vòng 50 năm sự nghiệp, Frédéric François đã ghi âm hơn 40
album phòng thu, bán hơn 20 triệu đĩa hát trên thị trường khối Pháp ngữ. Ông trở
thành nghệ sĩ Bỉ thứ ba thành công nhất ở nước ngoài chỉ sau Jacques Brel và
Salvatore Adamo.
Trong
số hàng trăm ca khúc do chính ông sáng tác, đã có rất nhiều bài được ghi âm lại
trong nhiều thứ tiếng. Riêng trong tiếng Việt, ngoài hai nhạc phẩm Tình yêu đắm
say và giờ đây Muộn màng (Il est déjà trop tard) lời Việt của tác giả Lê Toàn,
còn có giai điệu ăn khách « Si je ne te connaissais pas », từng được
tác giả Khúc Lan đặt thêm lời thành nhạc phẩm « Từ khi biết em » do
nam ca sĩ Tô Chấn Phong trình bày. Bằng những lời lẽ đơn giản thật thà,
Frédéric François trước sau vẫn hát tình ca, cho muôn giai điệu thắm mềm sỏi
đá.
=============================
Đàm
phán Hiệp ước quốc tế chống ô nhiễm nhựa tại Genève : Đã thấy « ánh sáng ở
cuối đường hầm »
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 15:34Sửa đổi ngày: 10/08/2025 - 15:57
============================
Trước
cuộc gặp Trump - Putin : Tuyên bố chung của châu Âu kêu gọi « duy trì áp lực »
với Nga
Trọng
Thành|Phan Minh - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 12:30
==========================
Vladimir
Putin, bậc thầy trong nghệ thuật gài bẫy
Thụy
My - RFI
Đăng
ngày: 10/08/2025 - 01:00
Cuộc gặp Donald Trump và Vladimir Putin về
Ukraina, Estonia đối phó với nguy cơ xâm lăng, các vụ cơ quan tình báo gài bẫy
đối thủ, cuộc chạy đua lên Hỏa tinh, tác động từ chính sách thuế quan Mỹ, những
thăng trầm của kinh đô điện ảnh Hollywood là những chủ đề được các tuần báo kỳ
này đề cập.
Trump gặp
Putin, châu Âu lo lắng
Courrier
International vẫn
còn nghỉ hè, đã ba tuần liên tiếp không ra số mới, nhưng cũng kịp cập nhật thời
sự trên trang web. Tờ báo tóm tắt dư luận sau khi cuộc gặp Trump-Putin được
loan báo : phía Mỹ lạc quan, châu Âu lo lắng. Đúng vào ngày tối hậu
thư hết hạn 08/08, Trump loan báo sẽ gặp Putin ngày 15/08 tại Alaska. Đài phát
thanh công NPR của Mỹ nhắc lại, Putin lần đầu tiên gặp một tổng thống Mỹ là Joe
Biden hồi năm 2021 ở Genève, còn Donald Trump thì gặp bên lề hội nghị G20 ở
Osaka, Nhật Bản năm 2019.
Đối với New
York Times, cuộc hẹn này cho thấy ông chủ Nhà Trắng rất tự tin sẽ thuyết phục
được tổng thống Nga khi gặp trực tiếp, điều mà những người tiền nhiệm chưa ai đạt
được. Còn với Putin thì bản thân việc gặp tổng thống Mỹ đã là một chiến thắng
trong khi đang bị cộng đồng quốc tế cô lập, các nhà lãnh đạo NATO đều từ chối
tiếp xúc. Trong lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan tại
Nhà Trắng, tổng thống Mỹ hàm ý sẽ có sự trao đổi lãnh thổ. Wall Street
Journal cho biết thêm về đề nghị của Nga, đòi Ukraina phải nhượng lại
miền đông.
Trong khi
đó các nhà lãnh đạo châu Âu đều bày tỏ quan ngại sau chuyến đi của đặc phái
viên Steve Witkoff, cho rằng chỉ là thủ đoạn của Putin nhằm tránh các trừng phạt
mới và vẫn theo đuổi chiến tranh. New York Times nhấn mạnh một
loạt thách thức : Các nhà lãnh đạo Ukraina kiên quyết phản đối giao đất đai cho
Nga, và Hiến Pháp cấm tổng thống Volodymyr Zelensky nhượng lại bất kỳ vùng lãnh
thổ nào.
Zelensky dứt
khoát bác việc nhượng lãnh thổ
Bên cạnh
đó còn nhiều vấn đề gai góc khác, như liệu Ukraina có được bảo đảm an ninh từ
châu Âu, Hoa Kỳ hay NATO để ngăn không cho Nga tái diễn việc xâm lăng hay
không. Politico nhắc nhở, Putin từng đòi hỏi quá đáng,
muốn sở hữu cả những vùng đất vẫn chưa kiểm soát được và bị Ukraina bác ngay lập
tức. Hôm thứ Sáu Trump tỏ ra lạc quan, nói với các nhà báo rằng trực giác của
ông cho biết vẫn có một cơ hội.
Tuy nhiên
tổng thống Ukraina, nhân tố chính lại không được tham dự. Le
Point cho biết Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ khả năng « trao
đổi lãnh thổ » giữa Ukraina và Nga. Ông khẳng định trên mạng
X : « Lời đáp về vấn đề lãnh thổ Ukraina đã có trong Hiến
Pháp, không ai có thể gác sang một bên ». Ông nói : « Tất
cả những quyết định được đưa ra không có Ukraina là ngược lại với hòa bình, sẽ
không đi đến đâu cả », nhấn mạnh « Người dân Ukraina
xứng đáng được hưởng hòa bình, nhưng mọi đối tác đều phải hiểu rằng đó là một nền
hòa bình công chính ». Về phía Pháp, tổng thống Emmanuel Macron
nhấn mạnh : « Tương lai Ukraina không thể nào được quyết định
mà không có người Ukraina ».
Estonia
chủ động đối phó nguy cơ bị Nga xâm lược
Phóng sự của L’Express nhận
xét « Tại Estonia, mối nguy hiểm từ Nga đang kề cận biên giới ». Các
nhà quan sát đều cho rằng chừng 5 năm nữa, sau khi củng cố quân đội, bổ sung
nguồn vũ khí, Matxcơva sẽ tiếp tục trắc nghiệm mưu đồ bành trướng. Đất nước
vùng Baltic nhỏ bé chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị nước láng giềng có dân số
đông hơn gấp 100 lần đổ quân sang, và đang trông cậy vào các đồng minh để kháng
cự.
Quốc gia
1,35 triệu dân chỉ có 4.000 quân nhân chuyên nghiệp, 4.000 lính quân dịch và lực
lượng dự bị 20.000 người. Estonia cùng với Litva và Latvia khởi công xây dựng
600 boong-ke dọc theo biên giới, và trong khi chờ đợi, dựng lên hàng rào điện tử
với kẽm gai, rào sắt và camera mỗi 30 mét. Nhờ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu,
Estonia được thịnh vượng và ngay từ khi là thành viên NATO, đất nước không có
chiến đấu cơ lập tức được bảo vệ bằng những phi vụ tuần tra của đồng minh trong
đó có Mirage 2000 và Rafale của Pháp. Và từ 2016 có sự hiện diện của nhóm tác
chiến đa quốc gia NATO dưới sự chỉ huy của Anh
« Kompromat »,
nghệ thuật gài bẫy
L'Express quay lại sau khi ra số đúp để nghỉ hè
với hồ sơ dày đến 25 trang về « Kompromat, tức nghệ thuật gài bẫy
kẻ thù, từ thời César cho đến Putin : dọ thám, quyến rũ, lũng đoạn... » Tuần
báo điểm qua việc cơ quan phản gián Pháp DGSI truy lùng những cạm bẫy giăng mắc
trên các mạng Facebook, Tinder, LinkedIn…, 16 trường hợp gài bẫy điển hình từ
thời cổ đại cho đến nay, cách thức hành động của các điệp viên, v.v...
Riêng Nga
chiếm hẳn một mảng lớn, như trong bài « Putin, bậc thầy gài bẫy được
đào tạo bài bản ». Những vụ bắt bí, dọa nạt, hạ nhục…nhắm vào nhân
viên ngoại giao nước ngoài tăng cao từ khi xâm lăng Ukraina. Chẳng hạn
mùa xuân 2023, cảnh sát Nga triệu tập một nhân viên Pháp, dọa sẽ tiết lộ quan hệ
với một nữ giúp việc người Cameroun nếu không chịu làm việc cho Matxcơva. Viên
chức này liền được Paris đưa về bằng « vol bleu » (chuyến bay xanh),
tức hồi hương khẩn cấp. Tùy viên an ninh đại sứ quán Pháp ở Matxcơva hai năm
sau cũng trong tình cảnh tương tự, vì đi tắm hơi với các viên chức Nga.
Là cựu
KGB, Vladimir Putin tận dụng nạn tham nhũng và công nghệ giám sát để thu thập
thông tin, đã trở thành cung cách quản trị của ông ta. Một ví dụ là tổng
chưởng lý Yuri Skouratov – người đã quan tâm quá nhiều đến việc làm giàu của những
người thân cận với Boris Yelsin, tổng thống Liên bang Nga. Tháng 3/1999, kênh
truyền hình công RTR chiếu một video trong đó một người « trông giống
tổng chưởng lý » bên cạnh hai cô gái bán dâm. Vladimir Putin vừa
lên làm giám đốc FSB xác nhận là đúng, và Skouratov bị cách chức dù bác bỏ tin
này. Đối với phe Yelsin, đây là bằng chứng cho lòng trung thành, nên họ ủng hộ
đưa Putin lên làm thủ tướng và sau đó kế nhiệm Yelsin.
Từ đặt
camera quay lén đến ám sát đối lập
Trong xã hội
Nga hỗn loạn, tham nhũng tràn lan, ai cũng có thể bị bắt bí, không chỉ vì những
xì-căng-đan tình dục. Putin dùng những hồ sơ này để bảo đảm lòng trung thành hoặc
để loại trừ các tài phiệt. Năm 2003, tỉ phú Mikhail Khodorkovski,
người giàu nhất nước Nga đòi hỏi chống tham nhũng ở thượng đỉnh quyền lực, nhất
là những người thân tín của Putin. Tân tổng thống Nga lạnh lùng hỏi : « Ông
Khodorkovski, ông có đóng thuế đầy đủ không ? » - « Tất
nhiên ». « Để xem » - Putin trả lời. Vài tháng sau nhà
tỉ phú bị bắt, bị kết án 8 năm tù vì lừa đảo, trốn thuế, tập đoàn Yukos bị quốc
hữu hóa, trở thành công ty dầu khí lớn nhất nước Nga.
Bên cạnh
áp lực từ bộ máy an ninh, Vladimir Putin còn vận dụng truyền thông. Đài truyền
hình NTV chiếu phóng sự về chuyến đi nghỉ Noel của nhà đối lập Boris Nemtsov tại
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với một phụ nữ được cho là gái bao, tuy đó
là vợ của Nemtsov. Nhiều tờ báo được cung cấp hình ảnh riêng tư của những người
cần tấn công, khi đăng còn được trả tiền như quảng cáo.
Nhà đối lập
lưu vong Natalia Pelevina hiểu rõ tác động của trò này hơn ai hết : Những
« xen » tình ái với người yêu là Mikhail Kassianov - cựu thủ tướng trở
thành thủ lãnh một đảng đối lập - được chiếu trên ti vi cho 10 triệu khán giả
xem. Natalia thổ lộ, cô không biết rằng FSB đột nhập vào nhà khi cô đi nghỉ để
đặt camera quay lén trong phòng. Suốt ba tháng, tình báo không chỉ ghi lại những
cảnh riêng tư của cặp tình nhân, mà cả những lời chỉ trích các nhân vật khác
trong liên minh được thành lập để chuẩn bị tranh cử năm 2016, khiến mối liên kết
này tan rã.
Dimitri
Belousov, nhà báo đã rời khỏi nước Nga để không trở thành « con cờ
của những trò chơi bẩn thỉu », cho biết FSB cung cấp cho báo chí
tất cả, từ những trích đoạn trong camera giám sát, ghi âm cuộc gọi cho đến bản
sao kê tài khoản ngân hàng, email…Và tất nhiên, các tài liệu về Alexei Navalny,
kẻ thù số một của Vladimir Putin là vô cùng phong phú. Trong nước Nga hiện nay,
« kompromat » bôi nhọ vẫn chưa đủ, đối thủ có thể bị trừ khử hẳn. Ba
nhân vật đối lập lưu vong nổi tiếng nhất mà L’Express từng phỏng
vấn : nhà tài phiệt Boris Berezovsky, Alexei Navalny, Boris Nemtsov đều đã
chết.
Nghi vấn
Donald Trump bị dính bẫy của Matxcơva
Liệu
Donald Trump có bị người Nga gài bẫy hay không ? Tin đồn về việc tổng thống
Mỹ bị bắt bí về xì-căng-đan tình dục có từ năm 2017. Christopher Steele, cựu
nhân viên tình báo Anh MI6 nói đến một video trong đó có Trump cùng với gái mại
dâm tại khách sạn Ritz-Carlton ở Matxcơva tháng 11/2013.
Tiết lộ
này trên trang BuzzFeed có tác động như một quả bom, nhưng đã 8 năm
qua chưa ai chứng minh được cụ thể đó là một « kompromat » của tình
báo Nga. Trả lời L’Express, đạo diễn Antoine Vitkine, người thực
hiện bộ phim tài liệu « Chiến dịch Trump : Gián điệp Nga
trong cuộc chinh phục nước Mỹ » không tin lắm vào giả thiết này.
Vitkine cho rằng Donald Trump có thể bị tình báo Liên Xô hoặc Nga ghi lại những
cảnh tình ái trong chuyến đi Matxcơva năm 1987 hay trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn
vũ năm 2013. Hoặc dính líu tài chánh với mafia và tài phiệt Nga trong lãnh vực
địa ốc khoảng 1982-2015.
Cũng có thể
Trump vô tình cung cấp một số thông tin, dù không quan trọng nhưng vẫn nguy hiểm
cho ông. Tướng Kalougine, từng là một trong những lãnh đạo KGB từ 1974 đến
1990, mà Putin là nhân viên dưới quyền, hàm ý KGB biết nhiều điều về Trump. Tuy
nhiên theo ông Vitkine, Trump gần gũi với Putin chủ yếu về quan điểm. Cả hai đều
ghét châu Âu, cùng đề cao quyền lực, bất chấp pháp luật. Chẳng cần đến
« kompromat », quyền lực mềm và tuyên truyền là đã đủ, theo Antoine
Vitkine : Matxcơva đã chi ra 182 triệu đô la cho việc vận động hành lang ở
Washington từ 2016 đến 2022.
Mỹ nhân
kế, chiêu cổ điển nhưng hiệu quả của Bắc Kinh
Tình báo
Trung Quốc thì dùng đến « bẫy người đẹp » quen thuộc để chiêu mộ các
viên chức Pháp. L’Express cho biết cơ quan phản gián (DGSE) và
tình báo quân đội (DRSD) luôn cảnh báo khi đi công tác ở Hoa lục, không nên
mang theo máy tính và điện thoại di động cá nhân, không uống rượu bia quá nhiều,
cảnh giác với những cô gái tỏ ra quá thân mật.
Một trong
những vụ ly kỳ nhất vẫn được nhắc lại là Bernard Boursicot, nhân viên đại sứ
quán Pháp ở Bắc Kinh, năm 1964 rơi vào bẫy tình của một nữ ca sĩ opera Trung Quốc,
nhưng thực ra đó là đàn ông giả gái. Hoặc năm 1988, Henri Magnac, phụ trách
DGSE ở Bắc Kinh bị triệu hồi gấp vì quan hệ với một nữ phiên dịch người Hoa và
sau đó phải ra tòa lãnh án vì trao thông tin mật cho Bắc Kinh.
Không chỉ
các nhà ngoại giao, mà các nhà quản lý, kỹ sư trong các ngành chiến lược như
Airbus, Dassault cũng được Bắc Kinh bố trí phụ nữ tiếp cận. DGSE từng phát hiện
các tài liệu kỹ thuật sao chép lại của EADS (tiền thân Airbus) trong hành lý cô
người yêu Trung Quốc xinh đẹp của một nhà quản lý cấp cao tập đoàn có quyền tiếp
cận bí mật quốc phòng. Nhiều trường hợp kết hôn giữa các nữ sinh viên Trung Quốc
với các quân nhân Pháp ở căn cứ Bretagne đã khiến tình báo phải lưu tâm trong
những năm gần đây.
Chinh
phục Hỏa tinh với giá nào ?
Le
Nouvel Obs chạy
tít trang nhất « Mục tiêu Hỏa tinh : Những biên giới mới của công
cuộc chinh phục không gian ». Tuần báo đặt câu hỏi « Bước
chân lên Hỏa tinh với cái giá nào ? ». Đôi khi người ta còn gọi
hành tinh này là Mặt Trăng mới, hàm ý cuộc chạy đua giữa Hoa Kỳ và Liên Xô
trong thập niên 60. Nay Hỏa tinh là nơi so tài của các cường quốc, với nhân tố
mới là Trung Quốc.
Nước Mỹ của
Trump hứa hẹn sẽ bay lên Hỏa tinh từ nay đến năm 2029, trước khi
Donald Trump chấm dứt nhiệm kỳ. Những thách thức về kỹ thuật và năng lượng cho
cuộc chinh phục này là khổng lồ, nhưng là người đầu tiên đặt chân lên bãi cát của
hành tinh đỏ sẽ khẳng định sức mạnh một cách tuyệt vời. Trung Quốc cũng muốn
đưa người lên Hỏa tinh từ nay đến 2033-2040 - một sự đối đầu khác về khoa học.
Thám hiểm
Hỏa tinh sẽ mang lại những thông tin quan trọng về nguồn gốc Thái Dương hệ và
tìm hiểu xem có sự hiện diện của sự sống bên ngoài Địa Cầu hay không. Đó là ý
nghĩa của chương trình Mars Sample Return của NASA và Cơ quan Không gian châu
Âu, nhằm mang về Trái Đất những mẫu vật từ mặt đất Hỏa tinh kể từ 2033. Nhưng
chi phí lên đến 10 tỉ đô la, và chính quyền Trump muốn cắt giảm để ưu tiên cho
những chuyến bay chở người. Donald Trump và các bạn bè tỉ phú công nghệ đang đe
dọa chương trình của NASA trên cơ sở hợp tác quốc tế, vì mục đích quốc gia.
Bởi vì
phía sau loan báo rình rang về việc đô hộ Hỏa tinh trong những năm tới, là ngân
sách công bị chia sẻ cho những đại gia công nghệ đã từng ủng hộ chiến dịch
tranh cử của Trump như SpaceX, Blue Origin. Nhà xã hội học Arnaud Saint-Martin
gọi đây là « tư bản không gian », khoa học bị đặt phía dưới lợi ích kỹ
nghệ và bầu cử. Trong khi đó Trung Quốc đang dấn tới, năm 2021 đã đưa được một
mô-đun lên hành tinh đỏ. Không loại trừ khả năng 60 năm sau khi phi hành gia
Neil Armstrong lên Mặt Trăng, người đầu tiên đặt chân lên Hỏa tinh có lẽ sẽ
không phải là người Mỹ.
No comments:
Post a Comment