Sunday, August 24, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 24/08/2025  (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 24/08/2025 

RFI

Đăng ngày: 24/08/2025 - 15:47  -  Sửa đổi ngày: 24/08/2025 - 23:48

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250824-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(VnExpress) – Việt Nam chuẩn bị đón bão số 5 - Kajiki. 

Theo dự báo, bão số 5 sẽ đi thẳng vào hai khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trong các ngày 25-26/08/2025, gây ảnh hưởng các vùng ven biển từ Ninh Bình đến Thanh Hóa, Quảng Trị. Thủ đô Hà Nội, thành phố Đà Nẵng có mưa và giông trong các ngày 25-26/08, trong khi Hà Nội đang tổ chức hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh. Trong công điện ngày 23/08, chính phủ nhấn mạnh đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, đổ bộ trực tiếp vào đất liền Việt Nam với cường độ mạnh. Một ngày trước khi bão vào, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Quảng Trị lên phương án di dời hàng trăm nghìn người.

 

(RFI) – Anh Quốc : Cảnh sát triển khai nhận diện khuôn mặt tại Carnaval Notting Hill. 

Như hàng năm, thủ đô Luân Đôn lại đón khoảng 2 triệu người đến dự lễ hội đường phố nổi tiếng, bắt đầu từ hôm nay 24/08/2025. Hàng loạt hoạt động như diễu hành, trình diễn, hòa nhạc… được tổ chức để vinh danh văn hóa vùng Caribê. Năm nay, cảnh sát Luân Đôn quyết định áp dụng đại trà công nghệ nhận diện khuôn mặt để có thể tìm được những người cần tìm. Tuy nhiên, biện pháp này lại khiến nhiều tổ chức phi chính phủ bảo về quyền tự do công dân lo ngại. Anh Quốc chưa có luật nào đề cập đến nhận dạng khuôn mặt. Vì vậy, không có cơ sở pháp lý nào cho việc sử dụng nó.

 

(Reuters) – Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu ca ngợi vai trò của lao động nhập cư. 

Ngày 23/08/2025, phát biểu tại hội nghị chuyên đề thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại Jackson Hole, bang Wyoming, bà Christine Lagarde cho biết « mặc dù chỉ chiếm khoảng 9% tổng lực lượng lao động vào năm 2022, nhưng lao động nước ngoài đã đóng góp vào một nửa tăng trưởng (của khu vực đồng euro) trong 3 năm qua. Nếu không có sự đóng góp này, điều kiện thị trường lao động sẽ trở nên khó khăn hơn và sản lượng sẽ thấp hơn ». Tỷ lệ sinh ở châu Âu giảm, nhưng nhập cư đã giúp dân số châu Âu tăng mức cao kỷ lục : 450,4 triệu người vào năm 2024. Tuy nhiên, nhiều chính phủ châu Âu lại đang thắt chặt nhập cư.

 

(AFP) – Giám đốc tình báo quân sự Mỹ DIA bị sa thải vì bản báo cáo về Iran. 

Theo thông tin ngày 22/08/2025, ngoài trung tướng Jeffrey Kruse, đứng đầu DIA (Defense Intelligence Agency) từ năm 2014, còn có hai quan chức cao cấp khác (phó đô đốc Nancy Lacore, đứng đầu Lực lượng Hải quân Dự bị, và chuẩn đô đốc Milton Sands) cũng bị bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth cách chức. Quyết định được đưa ra sau khi DIA công bố một báo cáo đi ngược với phát biểu của tổng thống Trump về các vụ tấn công của Mỹ nhắm vào Iran vào tháng 6. Ông Trump khẳng định đòn trừng phạt đã phá hủy toàn bộ các cơ sở hạt nhân của Iran, còn theo tình báo Mỹ, chỉ làm chậm vài năm chương trình hạt nhân Iran.

(AFP) – Iran khẳng định tiêu diệt 6 thành viên của một tổ chức có liên quan đến Israel. 

Theo hãng tin Nhà nước Irna, nhóm này bị Teheran liệt là « khủng bố »« nhiều tài liệu tìm được cho thấy bản chất Do Thái của nhóm này, đang lên kế hoạch tấn công "một trong những trung tâm quan trọng ở phía đông đất nước" ». Sáu thành viên bị tiêu diệt « trong vụ đấu súng ở tỉnh Sistan và Baluchestan », giáp biên giới với Pakistan và Afghanistan, nhưng không nêu địa điểm và thời điểm cụ thể.

 

(AFP) – Pháp : Một người quản lý công viên giải trí bị khởi tố vì từ chối tiếp đón trẻ em Israel. 

Tối 22/08/2025, người quản lý 52 tuổi đã từ chối để 150 trẻ em Israel, từ 8 đến 16 tuổi, vào công viên giải trí Porté-Puymorens, ở miền nam Pháp. Đoàn khách đã được hiến binh Pháp hộ tống chuyển sang một địa điểm khác. Người đàn ông này khẳng định « từ chối vì lý do an ninh, không liên quan gì đến ý thức hệ ». Sau 24 tiếng thẩm vấn, người này được trả tự do ngày 23/08. Theo luật pháp Pháp, người « phân biệt đối xử » trong bối cảnh « từ chối cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tại nơi công cộng hoặc cấm tiếp cận hàng hóa hoặc dịch vụ đó » có thể lĩnh án 5 năm tù và bị phạt 75.000 euro.

 

(AFP) – Sau ba lần thất bại, SpaceX tiếp tục phóng thử lại tên lửa. 

Hôm nay, 24/08/2025, SpaceX của tỷ phú Elon Musk thực hiện vụ phóng tên lửa Starship được cho là « lớn nhất lịch sử », diễn ra vào lúc 6h30, tại bang Texas, miền nam Hoa Kỳ. Chuyến bay này nhằm thực hiện một loạt thí nghiệm ở tầng trên của tên lửa, trước khi rơi xuống Ấn Độ Dương. Elon Musk đặt cược vào tên lửa này để đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng, duy trì hiện diện lâu dài ở đó, và để thực hiện dự án thuộc địa hóa Sao Hỏa.

 

(AFP) – Đài Loan : Trưng cầu dân ý bãi bỏ dự án tái khởi động nhà máy hạt nhân. 

Hôm qua, 23/08/2025, chính quyền Đài Loan đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để đưa ra quyết định về việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Ma’anshan, bị đóng cửa hồi tháng Năm. Đảng Dân Tiến của tổng thống Lại Thanh Đức phản đối việc này, trừ khi có bảo đảm về an toàn và có biện pháp xử lý chất thải. Tuy nhiên, phe đối lập, Quốc Dân Đảng thì mong muốn nhà máy hoạt động trở lại, để bảo đảm nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Trong cuộc trưng cầu dân ý hôm qua, 4,3 triệu người đã bỏ phiếu đồng ý, trong khi 1,5 triệu người phản đối. Để tái khởi động nhà máy này, thì cần phải thu được ít nhất 5 triệu phiếu ủng hộ.

 

(AFP) – Ấn Độ tạm ngừng gửi hàng qua bưu điện đến Hoa Kỳ.

Chính quyền Ấn Độ hôm qua, 23/08/2025, thông báo sẽ tạm ngừng chuyển hàng qua bưu điện đến Hoa Kỳ, ngoại trừ các bưu kiện như thư tài liệu hoặc các gói hàng có giá trị dưới 100 đô la. New Delhi nói đến những thủ tục không rõ ràng liên quan đến chính sách thuế quan được chính quyền Trump đưa ra. Hồi cuối tháng Bảy, Hoa Kỳ đã xóa bỏ lệnh miễn thuế nhập khẩu, đánh thuế 15% vào các bưu phẩm nhỏ có giá trị dưới 800 euro, và yêu cầu các bên vận chuyển hoặc các cơ quan chức năng thực hiện nghĩa vụ thu thuế. Phía Ấn Độ cho biết nhiều thủ tục liên quan đến việc chỉ định bên có thẩm quyền, đứng ra thu thuế này chưa rõ ràng, do đó các hãng vận chuyển hàng không cho biết không thể nhận chuyển hàng bưu chính sau ngày 25/08. Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng đã có động thái tương tự.

 

(Reuters) – Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất, chưa từng được ghi nhận. 

Trên mạng xã hội X, hôm nay, Cơ quan khí tượng quốc gia (Aemet) cho biết đợt nắng nóng kéo dài 16 ngày trong tháng Tám tại Tây Ban Nha là khắc nghiệt nhất, chưa từng được ghi nhận kể từ năm 1950, khi bắt đầu thống kê số liệu. Cơ quan y tế của nước này cho biết hơn 1.000 người chết do nắng nóng. Tình trạng khô hạn cũng đã thúc đẩy các vụ cháy từng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, thiêu rụi hơn 400 ngàn hecta rừng.






No comments: