TRUMP
LẠI ĐỂ PUTIN THAO TÚNG MÌNH
Max
Boot | Washington Post 9 tháng 8, 2025
Hnb
Tran cùng
với Phúc
Lai GB biên dịch
TRUMP
LẠI ĐỂ PUTIN THAO TÚNG MÌNH
Nỗ lực
tuyệt vọng của Tổng Thống trong việc chấm dứt chiến tranh Ukraine có thể dẫn đến
một khoảnh khắc Munich khác với Nga
Max
Boot | Washington Post
9
tháng 8, 2025 - 1:21 PM EDT (HNBT)
Max
Boot là một cây bút chuyên mục của tờ Washington Post và là thành viên cấp cao
tại Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại. Từng lọt vào vòng chung kết giải thưởng
Pulitzer về tiểu sử, gần đây nhất, ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của
tờ New York Times "Reagan: His Life and Legend - Reagan: Cuộc Đời Và Huyền
Thoại", được tờ New York Times bình chọn là một trong 10 cuốn sách hay nhất
năm 2024.
A.I.
TÓM TẮT 1409 BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ
Phần
lớn các bình luận bày tỏ sự hoài nghi và chỉ trích cách tiếp cận của Trump đối
với xung đột Ukraine, đặc biệt là liên quan đến các nhượng bộ về lãnh thổ. Nhiều
người bình luận cho rằng Trump dễ bị Putin thao túng và thiếu các kỹ năng ngoại
giao cần thiết để đàm phán hiệu quả. Có một quan điểm mạnh mẽ rằng bất kỳ sự
nhượng bộ nào đối với Nga đều sẽ làm suy yếu chủ quyền của Ukraine và thay vào
đó nên gia tăng áp lực quân sự và kinh tế lên Nga. Những bình luận này cũng phản
ánh sự thiếu tin tưởng vào ý định và năng lực của Trump, với một số ý kiến cho
rằng hành động của ông xuất phát từ lợi ích cá nhân hơn là những nỗ lực ngoại
giao thực sự.
Nỗi
ám ảnh không lành mạnh của Tổng Thống Donald Trump về việc giành giải Nobel Hòa
Bình đã thúc đẩy ông đưa ra một loạt quyết định hấp tấp nhằm chấm dứt chiến
tranh ở Ukraine. Ví dụ gần đây nhất là việc lên lịch một hội nghị thượng đỉnh
“đẻ non” với nhà độc tài Nga Vladimir Putin tại Alaska — một bài học về cách
không nên thực hiện chính sách ngoại giao.
Trump
nhậm chức với lời hứa sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ, có lẽ
ông nghĩ rằng Putin sẽ ngừng cuộc xâm lược của Nga như một ân huệ cá nhân cho
mình. Ban đầu, ông cố gắng gây sức ép với Tổng Thống Ukraine Volodymyr
Zelensky, công khai chỉ trích nhà lãnh đạo này trong một cuộc họp đầy tai tiếng
tại Phòng Bầu Dục vào tháng 2.
Nhưng
sau khi Zelensky đồng ý ngừng bắn, Trump bắt đầu nhận ra PUTIN MỚI CHÍNH LÀ VẤN
ĐỀ. Đến tháng 6, Tổng Thống Mỹ bắt đầu bày tỏ SỰ THẤT VỌNG với người đồng cấp
Nga. “Nếu bạn muốn biết sự thật, chúng tôi nhận được rất nhiều lời lẽ rác rưởi
từ Putin”, Trump phát biểu trong cuộc họp Nội Các tháng trước. “Ông ta lúc nào
cũng rất “nice”, nhưng hóa ra lại chẳng có ý nghĩa gì”.
Sự
tức giận mới bùng phát của Trump đã dẫn đến những hành vi thất thường hơn. Khi
đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp quy mô lớn lên các quốc gia làm
ăn với Nga, ban đầu ông đặt hạn chót là đầu tháng 9, sau đó lại dời lên thứ Sáu
8/8. Ông tuyên bố ý định áp đặt thêm thuế quan 25% lên Ấn Độ - một đối tác chiến
lược quan trọng của Hoa Kỳ tại châu Á - để trừng phạt việc mua và lọc dầu của
Nga. Tuy nhiên, Trung Quốc, đối thủ chính của Mỹ tại châu Á, quốc gia mua dầu của
Nga nhiều hơn Ấn Độ, lại không có bất kỳ lời đe dọa trừng phạt nào vào thứ Sáu.
Thay
vào đó, Trump tuyên bố sẽ có một “cuộc gặp rất được mong đợi” với Putin vào tuần
tới tại Alaska. Tránh né những đánh giá thực tế hơn gần đây về sự gian trá của
Putin, Trump lại tuyên bố rằng “Tôi tin rằng Tổng Thống Putin muốn thấy hòa
bình.”
Bất
chấp các cuộc tấn công trên không và trên bộ liên tục của Putin vào Ukraine,
Trump đang thưởng cho hắn bằng một HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH CẤP ĐỘ TỔNG THỐNG - và
không kém phần quan trọng là TRÊN ĐẤT MỸ. Sự thay đổi này dường như là kết quả
của cuộc gặp giữa đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff với Putin hôm thứ Tư, nơi
Putin được cho là đã đề xuất rằng Kyiv từ bỏ toàn bộ các tỉnh Luhansk và
Donetsk ở miền Đông Ukraine để đổi lấy lệnh ngừng bắn.
Tờ
#Wall_Street_Journal
đưa tin, với việc các chiến tuyến bị đóng băng, một kết thúc cuối cùng cho cuộc
chiến được cho là sẽ được đàm phán sau. Trong thế giới thực, khả năng điều đó xảy
ra là rất xa vời. Kịch bản có khả năng xảy ra hơn là NGA SẼ VI PHẠM LỆNH NGỪNG
BẮN, NHƯ ĐÃ NHIỀU LẦN LÀM Ở UKRAINE TRONG NHỮNG NĂM QUA.
Trump
đã đề cập đến khả năng "trao đổi một số lãnh thổ" giữa Nga và
Ukraine, nhưng không rõ Putin sẽ sẵn sàng trao trả vùng đất nào, nếu có, cho
Ukraine. (Liệu hắn ta có sẵn sàng trả lại lãnh thổ bị chiếm đóng ở các tỉnh
Kherson và Zaporizhzhia không ? Rất đáng ngờ). Cũng không có dấu hiệu nào cho
thấy Nga sẽ chấp nhận bất kỳ đảm bảo an ninh nào mà Ukraine có thể nhận được từ
Hoa Kỳ hoặc Châu Âu để đổi lấy việc từ bỏ một phần lãnh thổ của mình.
Nước
cờ mới nhất của Putin dường như được thiết kế một cách rõ ràng nhằm tránh việc
áp đặt thêm các lệnh trừng phạt. Như Viện Nghiên Cứu Chiến Tranh lưu ý, Nga đã
cố gắng, và thất bại, trong việc chiếm toàn bộ vùng Donbass - khu vực bao gồm
Donetsk và Luhansk - kể từ năm 2014. Mặc dù lực lượng Nga đã chiếm được hầu hết
Luhansk, nhưng họ đã bị chặn lại ở Donetsk, nơi Ukraine có một vành đai pháo
đài vững chắc được neo giữ bởi các thành phố Kramatorsk, Slovyansk, Druzhkivka,
Oleksiyevo-Druzhkivka và Kostiantynivka. Putin chỉ đơn giản là đang cố gắng đạt
được trên bàn đàm phán những gì quân đội của hắn ta không thể đạt được trên thực
địa.
Nếu
Trump đồng ý với các điều khoản của Putin, đó sẽ là sự lặp lại của Hiệp Định
Munich năm 1938 mà Thủ Tướng Anh #Neville_Chamberlain
đã trao cho #Adolf_Hitler
vùng Sudetenland — một vùng đất thuộc Tiệp Khắc khi đó được củng cố và phòng thủ
nghiêm ngặt — mà không hề tham khảo ý kiến của người Séc. Đổi lại, Chamberlain
chỉ nhận được những lời hứa suông về “hòa bình cho thời đại của chúng ta”.
Lúc
đó, #Winston_Churchill
đã nói: “Các người được lựa chọn giữa chiến tranh và nhục nhã. Các người đã chọn
sự nhục nhã và các người sẽ có chiến tranh.” Churchill đã đúng: Thỏa thuận này
cho phép Đức Quốc xã thôn tính toàn bộ Tiệp Khắc và tạo tiền đề cho Thế Chiến
II.
Nguy
cơ về “một vụ Munich khác” đã giảm bớt phần nào trong trường hợp của Ukraine, bởi
vì người Ukraine, không giống như người Séc, khó có thể chấp nhận một thỏa thuận
nhục nhã và tàn phá như vậy. “Người Ukraine sẽ không trao đất đai của họ cho kẻ
chiếm đóng,” Zelensky phát biểu trong một bài phát biểu video vào sáng thứ Bảy.
Sự kiên quyết của ông phản ánh nguyện vọng của người dân. Người dân Ukraine
ngày càng mệt mỏi với chiến tranh và chia rẽ về việc có nên chấp nhận một số
nhượng bộ lãnh thổ tạm thời cho Nga như cái giá của hòa bình hay không. Nhưng một
cuộc thăm dò gần đây của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv cho thấy 78% người
Ukraine phản đối việc chuyển giao đất đai do Ukraine kiểm soát cho Nga chiếm
đóng.
Việc
vội vã gặp Putin ở Alaska - vùng lãnh thổ, vốn hàm chứa một ý nghĩa, mà Nga đã
bán cho Hoa Kỳ - Trump một lần nữa có nguy cơ để mình bị gã độc tài Nga xảo quyệt
thao túng.
Có
một cách tốt hơn. Nếu Trump thực sự muốn giành giải Nobel Hòa bình, ông nên tiếp
tục công bố hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Nga, nỗ lực chuyển giao tài sản bị
đóng băng của Nga cho Kyiv và tăng cường đáng kể việc chuyển giao vũ khí cho
Ukraine. Những động thái như vậy sẽ thu hút sự chú ý của Putin và có khả năng tạo
điều kiện cho các cuộc đàm phán hiệu quả hơn nhiều.
Thay
vào đó, Trump đang nhanh chóng phung phí đòn bẩy mà ông ta đạt được với các mối
đe dọa trừng phạt và cho phép Putin tiếp tục cuộc xâm lược vô cớ của mình.
https://www.facebook.com/photo?fbid=3224549611016504&set=a.2129534143851395
Max Boot :
Trump is letting Putin manipulate him, again
.
No comments:
Post a Comment