Sunday, August 24, 2025

VINGROUP, HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG và . . . (Trân Văn / Người Việt Online)

 



Vingroup, huân chương lao động và...

Trân Văn  -  Người Việt Online

August 22, 2025 : 7:32 PM

 https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/vingroup-huan-chuong-lao-dong-va/

 

Giữa trận bão dư luận liên quan tới Vingroup và chủ trương buộc dân chúng phải đổi xe dùng xăng thành xe chạy bằng điện, nhà cầm quyền Việt Nam đã chọn Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Gia làm nơi để phát động kế hoạch thực hiện đồng loạt 250 dự án, công trình trọng điểm và trao huân chương cho Vingroup.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/DD-Vingroup-huan-chuong-1536x977.jpg

Ông Tô Lâm (phải), tổng bí thư đảng CSVN, trao tặng Huân Chương Lao Động hạng Nhất cho tập đoàn Vingroup. Người nhận là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup. (Hình: Thành Đạt/Nhân Dân)

 

Kế hoạch của nhà cầm quyền có tổng vốn đầu tư ước đoán khoảng 1 triệu 280 ngàn tỷ đồng ($48.4 tỷ). Còn Vingroup – tổng thầu tổ chức thi công trung tâm hội chợ – được trao Huân Chương Lao Động hạng Nhất vì “nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc Khánh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thủ đô, đất nước,” theo báo Nhân Dân hôm 18 Tháng Tám.

 

Trong các tin về sự kiện vừa kể, báo chí Việt Nam chỉ đề cập đến Vingroup như doanh nghiệp giữ vai trò tổng thầu, không đề cập đến yếu tố Vingroup còn là chủ đầu tư trung tâm hội chợ thông qua công ty cổ phần Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Việt Nam (VEFAC – doanh nghiệp mà Vingroup nắm khoảng 80% cổ phần).

 

Báo chí Việt Nam cũng quên không đề cập đến chuyện nhà cầm quyền Việt Nam đã tiến hành giải tỏa ở ba xã Xuân Canh, Đông Hội, Mai Lâm thuộc huyện Đông Anh để thu hồi 90 hécta nhằm thực hiện dự án trọng điểm quốc gia là Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Gia và thay vì tổ chức đấu thầu thì chỉ định Vingroup thực hiện dự án trọng điểm này và vì đầu tư, tổ chức thi công trung tâm hội chợ nên Vingroup được đầu tư, khai thác… “khu đô thị mới” có tên là Vinhomes Cổ Loa, diện tích lên tới 295 hécta theo… quy hoạch do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ký ngày 18 Tháng Sáu, 2020.

 

Ngoài trung tâm hội chợ, Vingroup còn 5/249 dự án, công trình thuộc nhóm “trọng điểm quốc gia” mà nhà cầm quyền Việt Nam yêu cầu toàn đảng, toàn dân “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả,” theo báo Chính Phủ ngày 19 Tháng Tám.

 

Giống như Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Gia, năm “dự án, công trình trọng điểm quốc gia” của Vingroup ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Tây Ninh, Bình Phước đều phục vụ cho kế hoạch khai thác bất động sản của Vingroup: cầu Hoàng Gia để mở lối vào Vinhomes Royal Island (dự án khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên), sân golf 18 lỗ ở Quang Hanh, khu công nghiệp Vinhomes, khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) của cao tốc Bắc Nam.

 

Mỗi dự án trong sáu công trình của Vingroup vừa đồng loạt khánh thành hay khởi công, được nhà cầm quyền xem là “trọng điểm quốc gia” vì “tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế xã hội đất nước” đều có vốn đầu tư tính bằng những ngàn tỷ đồng. Đó cũng là lý do cần đặt những dự án, công trình này bên cạnh những phân tích, dự báo về Vingroup.

 

Tạp chí Asia Times hôm 21 Tháng Tám cảnh báo trong bài viết “Vingroup’s Debt-Driven Empire On Shaky Global Ground” rằng trong sáu tháng đầu năm nay, nợ của Vingroup tăng thêm $4.7 tỷ, khiến tổng nợ phải trả tính đến cuối quý 2, 2025 là $31 tỷ. Khoản nợ khổng lồ này chiếm 86% tổng tài sản của Vingroup. Năm tới, Vingroup phải đối mặt với nhiều khoản phải thanh toán: $860 triệu tiền vay tín dụng, $1,14 tỷ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán. Hiện dòng tiền mặt của Vingroup chỉ khoảng $3 tỷ…

 

Để đối phó, Vingroup đã bán 41.5% cổ phần Vincom Retail thu về được $1.6 tỷ. Đồng thời vay thêm hơn $1 tỷ từ Deutsche Bank và ADB. Do bị hai tổ chức xếp hạng tín dụng là Moody’s và Fitch xếp nợ nần vào loại “rủi ro cao,” tỷ lệ nợ trên tài sản càng lúc càng lớn, lợi nhuận bị xem là không minh bạch (phụ thuộc vào tiền tài trợ chứ không từ lợi ích cốt lõi), mức độ tín nhiệm quốc tế giảm, Vingroup vừa gặp khó khăn trong vay mượn, vừa phải trả lãi ở mức cao hơn.

 

Cách nay khoảng một tuần, the-shiv hôm 14 Tháng Tám có bài “Vietnam’s Vingroup’s Q2 Financial Statements & Deteriorating Debt Profile: Unpacked,” cho hay trong sáu tháng đầu năm nay, Vingroup phải dùng 19,100 tỷ đồng ($725 triệu) để trả lãi, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Không phải tự nhiên mà người ta lo ngại về việc Vingroup rơi vào vòng xoáy nợ nần. Phần lớn nợ của Vingroup vay từ các ngân hàng trong nước!

 

Huân chương lao động được xem như sự ghi nhận chính thức về đóng góp của một cá nhân hay của một tập thể đối với kinh tế-xã hội Việt Nam tuy nhiên khoan nói đến sự cao quý, liệu huân chương lao động có thật sự khả tín về giá trị hay không khi Việt Á được tặng huân chương lao động và đã dùng huân chương lao động ấy như một trong những công cụ phạm tội để tạo ra scandal như đã biết.

 

Bà Trương Mỹ Lan và chồng cũng là những người được tặng huân chương lao động và những huân chương họ nhận từ đầu thập niên 2010 đã tạo điều kiện để họ cống hiến cho kinh tế xã hội Việt Nam… scandal Vạn Thịnh Phát.

 

Danh sách doanh nhân, doanh nghiệp cả tư nhân lẫn nhà nước được trao huân chương lao động kiểu đó còn rất dài: Trần Quí Thanh/Tân Hiệp Phát, Trịnh Xuân Thanh/tổng công ty cổ phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam… Giờ tới Vingroup và huân chương lao động hạng Nhất thì sao? [qd]

 

 





No comments: