TIN QUỐC TẾ TỔNG HỢP NGÀY 24/08/2025
*****
Bắc
Triều Tiên thử tên lửa mới trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Hàn Quốc
Thu
Hằng|Chi
Phương - RFI
Đăng ngày: 24/08/2025 - 12:15 - Sửa
đổi ngày: 24/08/2025 - 15:20
Bình Nhưỡng thử hai tên lửa phòng không « mới » trong
bối cảnh căng thẳng ở biên giới liên Triều sau vụ quân đội Hàn Quốc bắn chỉ
thiên cảnh cáo lính Bắc Triều Tiên thâm nhập. Vụ thử diễn ra ngày 23/08/2025,
đúng ngày tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến công du Nhật Bản, sau đó
đến thăm Washington từ ngày 25/08 để thắt chặt mối quan hệ đồng minh và bàn về
vấn đề Bắc Triều Tiên.
HÌNH :
Ảnh minh họa : Màn hình TV cho thấy nhà lãnh
đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong bản tin thời sự tại ga tàu hỏa ở Seoul,
Hàn Quốc, ngày 23/04/2024. AP - Lee Jin-man
Theo thông tin được cơ quan thông tấn Bắc Triều
Tiên KCNA công bố ngày 24/08, hai tên lửa được thử nghiệm có « khả
năng chiến đấu cao », nhưng không cung cấp thêm thông tin, cũng như địa
điểm thử nghiệm, ngoài việc « cách vận hành và phản ứng dựa trên một
công nghệ đặc biệt có một không hai ». Đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un
thị sát vụ thử. Vẫn theo KCNA, « vụ phóng cho thấy rằng đặc điểm
công nghệ của hai loại tên lửa này hoàn toàn phù hợp cho việc tiêu diệt nhiều mục
tiêu trên không ».
Theo nhà phân tích Hong Min của Viện Thống nhất
Quốc gia Hàn Quốc, được AFP trích dẫn, « Bắc Triều Tiên tăng cường
các tên lửa phòng không để chống drone tầm thấp và tên lửa hành trình »,
có thể là do « Bình Nhưỡng ý thức được việc phải tăng cường năng lực
dựa trên những bài học rút ra trong các cuộc giao tranh chống Ukraina ».
Bán đảo Triều Tiên lại căng thẳng
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên bỗng trở nên
căng thẳng trong thời gian gần đây, theo tổng hợp của thông tín viên RFI Célio
Fioretti tại Seoul :
« Căng thẳng bùng phát trong thời gian
ngắn ở khu vực biên giới bị quân sự hóa nhất thế giới. Ngày 19/08, 30 binh sĩ Bắc
Triều Tiên đã thâm nhập miền Nam và bị quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo đẩy lùi.
Theo một cuộc điều tra của Ủy ban Quân sự Liên Hiệp Quốc, 30 người này đã vô
tình vượt qua ranh giới phân định khi đang xây dựng các công sự mới. Bắc Triều
Tiên đã thông báo trước cho Liên Hiệp Quốc về việc xây dựng này.
Cùng lúc, chế độ Bình Nhưỡng lại tỏ ra cứng rắn
khi thử tên lửa phòng không mới, được truyền thông Bắc Triều Tiên nhấn mạnh là
mang « công nghệ độc nhất », nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Vụ
thử những tên lửa mới này diễn ra vào lúc không khi đã rất căng thẳng trên bán
đảo Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đang tập trận trên không để tăng cường tự vệ
trong trường hợp Bắc Triều Tiên tấn công. Về mặt ngoại giao, tổng thống Hàn Quốc
đã gặp thủ tướng Nhật Bản để tăng cường hợp tác đối phó với Bắc Triều
Tiên ».
Trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi
nhậm chức, gặp thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba, tổng thống Hàn Quốc
Lee Jae Myung hôm qua đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc « gác lại
những bất đồng trong quá khứ » trong bối cảnh « trật
tự quốc tế đang trải qua nhiều biến động về thương mại và an ninh
quốc tế ». Do đó, « cần phải tăng cường liên
kết giữa hai nước vốn chia sẻ những giá trị và tư tưởng tương
tự …», theo trích dẫn từ Yonhap.
Hai bên cũng đã nhất trí thắt chặt liên
kết an ninh và kinh tế, đồng thời khẳng định hợp tác cùng với đồng
minh Hoa Kỳ để chấm dứt đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên.
Chuyến thăm Nhật Bản của tổng thống Lee
cũng giúp ông chuẩn bị thượng đỉnh đầu tiên với ông Donald Trump vào
ngày mai tại Washington, để họp bàn về các vấn đề thương mại, liên
quan đến chính sách thuế quan và quốc phòng.
Liên quan đến Bình Nhưỡng, tổng thống
Hàn Quốc có lập trường ôn hòa hơn so với người tiền nhiệm, và điều
này có thể khiến ông Trump « hài lòng », theo nhận
định của chuyên gia Rachel Minyoung Lee, được AFP trích dẫn, vì tổng
thống Hoa Kỳ muốn cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
Là đồng minh lâu đời của Seoul,
Washington triển khai hơn 28.000 binh lính tại Hàn Quốc. Hai nước cũng
đã thực hiện nhiều cuộc tập trận chung.
=========================
Trung Quốc, Đài Loan
tranh công trong chiến thắng Thế chiến 2
BBC News Tiếng Việt
24 tháng 8 2025, 13:52 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cly372jd2gpo
Cựu chiến binh Pan Cheng-fa nói rằng ông nhớ
rõ đã chiến đấu cho Trung Quốc chống lại quân Nhật trong Thế chiến 2, nhưng lại
trở nên bực bội khi được hỏi về vai trò của lực lượng cộng sản, những người vào
thời điểm đó đang ở trong một liên minh không mấy dễ dàng với chính phủ Trung
Hoa Dân Quốc của ông.
Một dàn nhạc quân đội tập luyện chuẩn bị cho
một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại
Bắc Kinh vào ngày 20/8/2025
"Chúng tôi đã
cung cấp cho họ vũ khí, trang bị - chúng tôi đã củng cố họ," ông Pan, 99
tuổi, nói với hãng tin Reuters tại một sự kiện ở Đài Bắc, Đài
Loan để kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến 2.
Trong bối cảnh Trung Quốc đang chuẩn bị cho một
cuộc duyệt binh lớn ở Bắc Kinh vào tháng tới để kỷ niệm ngày kết thúc chiến
tranh, Đài Loan - với tên gọi chính thức vẫn là Trung Hoa Dân Quốc - và Cộng
hòa Nhân dân Trung Hoa đang bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến ngày càng gay gắt về
lịch sử và ai mới là người thực sự xứng đáng được ghi công cho chiến thắng.
Chiến sự ở Trung Quốc bắt đầu vào năm 1937 với
cuộc xâm lược toàn diện của Nhật Bản và tiếp tục cho đến khi Nhật Bản đầu hàng
vào năm 1945, khi hòn đảo Đài Loan được trao lại cho Trung Hoa Dân Quốc sau nhiều
thập kỷ cai trị của Nhật Bản.
"Sau khi Nhật Bản bị đánh bại, mục tiêu
tiếp theo (của những người cộng sản) là Trung Hoa Dân Quốc," ông Pan nói
thêm.
Ông đề cập đến việc nội chiến tiếp tục, dẫn đến
chiến thắng của lực lượng Mao Trạch Đông và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc phải
chạy sang Đài Loan vào năm 1949.
Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền thường nhắc
nhở mọi người về cuộc đấu tranh của họ chống lại Nhật Bản, nhưng phần lớn cuộc
chiến đấu đã được lực lượng của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do Tưởng Giới Thạch
đứng đầu thực hiện, và chính Trung Hoa Dân Quốc đã ký hiệp định hòa bình với tư
cách là một trong những quốc gia Đồng minh.
"Trong cuộc kháng chiến chống Nhật của
Trung Hoa Dân Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thậm chí còn chưa tồn tại,
nhưng chế độ cộng sản Trung Quốc trong những năm gần đây đã liên tục xuyên tạc
sự thật, tuyên bố rằng chính Đảng Cộng sản đã lãnh đạo cuộc kháng chiến,"
nhà hoạch định chính sách hàng đầu của Đài Loan về Trung Quốc, ông Chiu
Chui-cheng, nói vào ngày 15/8, ngày kỷ niệm Nhật Bản đầu hàng.
Cuộc đua phát triển
vũ khí siêu thanh có thể 'biến mục tiêu thành tro bụi'
Frank Gardner
Phóng viên an ninh
24 tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/crm41yp41mno
Lấp lánh dưới ánh nắng thu trên quảng trường
duyệt binh ở Bắc Kinh, đoàn xe tải quân sự khổng lồ được ngụy trang chở những
quả tên lửa của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chậm rãi lăn bánh trước đám
đông.
Có hình dáng sắc nhọn như mũi kim, dài 11
mét, nặng 15 tấn, mỗi quả tên lửa mang dòng chữ: "DF-17".
Trung Quốc vừa chính thức phô trương cho thế
giới thấy kho vũ khí tên lửa siêu vượt âm Đông Phong của mình.
Đó là những gì đã diễn ra vào ngày 1/10/2019,
trong lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh.
Thời điểm đó, Mỹ biết rõ Trung Quốc đang phát
triển những vũ khí này. Nhưng kể từ đó, Bắc Kinh đã tăng tốc hiện đại hóa
chúng.
Nhờ tốc độ và khả năng cơ động – bay nhanh gấp
hơn 5 lần tốc độ âm thanh – loại tên lửa này trở thành một loại vũ khí đáng gờm,
đến mức có thể biến đổi cách thức tiến hành chiến tranh.
Chính vì vậy, cuộc đua toàn cầu nhằm phát triển
loại vũ khí này đang ngày càng nóng.
============================
AI sẽ thay thế phần lớn
con người, sau đó thì sao nữa?
BBC News Tiếng Việt
24 tháng 8 2025,
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgr9zpjr8zyo
Công nghệ bổ trợ hay thay thế công việc? Đây
là một cuộc tranh luận lâu dài. Tuy nhiên, các nghiên cứu học thuật gần đây cho
thấy công nghệ đã và đang là một công cụ phá hủy hơn là tạo ra việc làm trong
nhiều thập kỷ, theo bài viết của Reuters.
Trí tuệ nhân tạo (AI) và robot có thể đẩy
nhanh xu hướng này, kéo theo những hệ lụy đáng kể đối với lạm phát, quy mô
chính phủ và quan hệ Mỹ-Trung.
Trong suốt chiều dài lịch sử, những tiến bộ
công nghệ đã giúp nhiều ngành công nghiệp mới ra đời, khi mà người lao động được
giải phóng khỏi các công việc "cũ" nhờ máy móc và có thể chuyển sang
những công việc mới hơn.
Thật vậy, 60% người lao động hiện nay làm những
công việc không tồn tại vào năm 1940 và con số này lên tới 74% nếu chỉ xét
riêng nhóm nghề nghiệp đòi hỏi chuyên môn, vốn là lĩnh vực có thêm nhiều lao động
nhất trong 80 năm qua.
Tuy nhiên, nghiên cứu học thuật gần đây lại
cho rằng chúng ta có thể đã đi đến một bước ngoặt ở Mỹ, nơi công nghệ đang hủy
hoại hơn là tạo ra việc làm.
David Autor, một nhà kinh tế học tại MIT và
là người đoạt Huy chương John Clark Bates năm 2005, lập luận rằng từ năm 1980,
số việc làm bị thay thế do tự động hóa chưa nhiều hơn số việc làm mới được tạo
ra.
Điều này phản ánh tốc độ thay đổi của công
nghệ và thực tế là các tiến bộ hiện nay ngày càng tập trung vào các "ngành
nghề chuyên môn, kỹ thuật và quản lý", ông Autor nhấn mạnh, chứ không phải
là công việc có kỹ năng thấp hơn.
Ông phát hiện ra rằng những cỗ máy mạnh hơn
con người bình thường (ví dụ: máy kéo) thường có xu hướng hỗ trợ và nâng cao
năng suất lao động, trong khi những cỗ máy thông minh hơn con người bình thường
lại có xu hướng thay thế lao động.
Và AI đang trên đà trở nên thông minh hơn rất
nhiều so với hầu hết nhân loại.
Mặc dù các dạng AI đã xuất hiện từ những năm
1940, nhưng sức mạnh tính toán khổng lồ nhờ những tiến bộ trong công nghệ bán dẫn
đã cho phép máy móc đạt được trí thông minh đa chiều.
Vì vậy, có thể hợp lý khi cho rằng nhiều người
lao động sẽ bị tự động hóa thay thế trong những thập kỷ tới, ngay cả khi AI tốt
nhất không bao giờ có thể sáng tạo hoặc giàu trí tưởng tượng như những bộ óc
thông minh nhất của con người.
Trên thực tế, một báo cáo của Tổ chức Hợp tác
và Phát triển Kinh tế (OECD) năm 2019 và một bài viết của công ty tư vấn
PriceWaterhouseCoopers (PwC) năm 2018 lập luận rằng khoảng 15-30% tổng số việc
làm tại các thị trường phát triển đang có nguy cơ bị tự động hóa.
===================
Tại sao các nhà khoa
học hy vọng bùn đáy biển có thể tiết lộ bí mật ở Nam Cực?
Victoria Gill, Kate Stephens và Gwyndaf Hughe
Phóng viên chuyên về khoa học, BBC News
24 tháng 8 2025, 14:56 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c987gr5pxj8o
Tại sao lại có những người dũng cảm đối mặt với
cái lạnh tê tái, những cơn gió buốt giá và biển động dữ dội, thậm chí làm việc
suốt đêm chỉ để đào bùn dưới đáy biển Nam Cực?
Đó chính là những công việc mà một nhóm nhà
nghiên cứu quốc tế ưa mạo hiểm đã thực hiện hồi đầu năm 2025 tại bán đảo Nam Cực
hẻo lánh, trong một sứ mệnh nhằm hé lộ những bí ẩn khoa học kéo dài hàng thế kỷ
về Nam Đại Dương.
Để tìm hiểu hoạt động của con người trong một
thế kỷ săn bắt cá voi công nghiệp, đã tác động ra sao tới Nam Cực và phần còn lại
của hành tinh, các mẫu bùn quý giá này sẽ được giới khoa học toàn cầu chia sẻ
và phân tích.
Nghiên cứu nằm trong nỗ lực quốc tế nhằm khám
phá mối liên hệ giữa đại dương và khí hậu.
Lõi bùn được lấy ra cẩn thận khỏi mũi khoan
và giữ nguyên để phân tích
Lịch sử sự sống của đại dương
Các nhà khoa học sử dụng một mũi khoan lõi đặc
biệt trông giống như chiếc dụng cụ lấy lõi táo khổng lồ để gắn vào tàu nghiên cứu
và khoan xuống độ sâu tới 500 mét.
Họ đã thu thập hơn 40 ống trầm tích dài từ
đáy biển từ nhiều địa điểm quanh bán đảo.
Nơi đây là một trong những môi trường biển
phong phú nhất ở Nam Cực - trung tâm của nghề cá, du lịch và hoạt động săn bắt
cá voi công nghiệp, cho đến khi hoạt động này bị cấm vào những thập niên 1980.
Tiến sĩ Elisenda Balleste - nhà nghiên cứu
chính tại Đại học Barcelona cho biết việc thu thập trầm tích cho thấy nhiều hiểu
biết và manh mối về quá khứ, giống như "đọc một cuốn sách lịch sử".
"Những gì đang sống dưới biển hôm nay,
những gì từng tồn tại trong quá khứ và dấu vết của tác động con người" đều
được ghi lại trong từng lớp trầm tích qua nhiều thế kỷ, bà giải thích.
Bằng cách bảo tồn, xác định niên đại và phân
tích các lớp đó, các nhà khoa học có thể dựng nên bức tranh về lịch sử sinh vật
biển Nam Cực.
================================
Liệu AI Grok của Musk
có phục vụ cho chủ nghĩa phát xít công nghệ không? -
Phạm Như Hồ dịch - phantichkinhte123.com
22.8.25
https://www.phantichkinhte123.com/2025/08/lieu-ai-grok-cua-musk-co-phuc-vu-cho.html#more
=============================
Một
giải Nobel cho Donald Trump để vãn hồi hòa bình cho Ukraina ?
Thụy My - RFI
Đăng ngày: 24/08/2025 - 01:02
============================
Liên Hợp Quốc tuyên bố
nạn đói đang diễn ra ở Gaza
VnExpress
Thứ sáu, 22/8/2025, 17:11 (GMT+7)
https://vnexpress.net/lien-hop-quoc-tuyen-bo-nan-doi-dang-dien-ra-o-gaza-4930338.html
LHQ tuyên bố nạn đói đang diễn ra ở Gaza, nơi
đầu tiên tại Trung Đông hứng chịu tình trạng này, khi 500.000 người lâm vào cảnh
đói ăn "thảm khốc".
Sau nhiều tháng cảnh báo về tình hình nhân đạo
đang xấu đi ở Dải Gaza, Sáng kiến Phân loại giai đoạn An ninh lương thực tích hợp
(IPC) có trụ sở tại Rome, Italy hôm nay cho biết nạn đói đã được xác nhận ở tỉnh
Gaza, nơi chiếm khoảng 20% diện tích Dải Gaza, dựa trên "những bằng chứng
xác đáng".
Nạn đói dự kiến lan rộng đến các khu vực Deir
el-Balah và Khan Yunis của dải đất vào cuối tháng 9. "Sau 22 tháng xung đột
liên miên, hơn nửa triệu người dân ở Dải Gaza đang phải đối mặt tình trạng thảm
khốc do đói khát, cơ cực và cái chết", IPC, cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc,
cho hay.
Con số này dựa trên thông tin thu thập được từ
ngày 1/7 đến 15/8 và dự kiến tăng lên gần 641.000 người, chiếm khoảng 1/3 dân số
Dải Gaza, vào cuối tháng 9.
IPC cho biết tình hình xấu đi nghiêm trọng nhất
kể từ khi họ bắt đầu phân tích tình trạng đói nghèo ở Dải Gaza, do xung đột giữa
Israel và Hamas leo thang và những hạn chế nghiêm ngặt về tiếp cận nguồn cung
lương thực.
Người dân Palestine giơ những chiếc nồi rỗng
trước một bếp ăn từ thiện ở Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 21/8. Ảnh: AFP
israel hồi đầu tháng 3 cấm hoàn toàn nguồn
cung cấp viện trợ vào Gaza. Đến cuối tháng 5, Israel nới hạn chế, song số lượng
hàng viện trợ được phép đi vào Gaza không đáp ứng nhu cầu, dẫn đến thiếu hụt
nghiêm trọng về thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.
IPC ước tính 98% đất canh tác ở Dải Gaza hiện
không thể trồng trọt, gia súc chết và hoạt động đánh bắt cá bị cấm. Hệ thống y
tế xuống cấp nghiêm trọng, trong khi khả năng tiếp cận nước uống an toàn và điều
kiện vệ sinh đầy đủ bị giảm đáng kể.
Theo người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên
Hợp Quốc Tom Fletcher, nạn đói ở Gaza sẽ "ám ảnh tất cả chúng ta" và
hoàn toàn có thể ngăn chặn được nếu Liên Hợp Quốc không bị ngăn cản cung cấp
lương thực cho người dân ở dải đất.
"Lương thực vẫn chất đống ở biên giới do
sự cản trở có hệ thống của Israel", ông Fletcher nói với phóng viên tại
Geneva, Thụy Sĩ.
Israel bác bỏ tuyên bố của Liên Hợp Quốc, cho
rằng kết luận của cơ quan này dựa trên "những lời dối trá của Hamas".
"Chẳng có nạn đói nào ở Gaza", Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố.
IPC là liên minh các giám sát viên được Liên
Hợp Quốc giao nhiệm vụ cảnh báo về các cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Định nghĩa
về nạn đói của IPC bao gồm ba yếu tố: ít nhất 20% hộ gia đình chịu cảnh thiếu
lương thực trầm trọng; ít nhất 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp
tính; và ít nhất 2/10.000 người chết mỗi ngày vì đói hoặc suy dinh dưỡng, bệnh
tật.
Huyền Lê (Theo AFP)
======================
Thượng
đỉnh Trump-Putin : "quả pháo xì" hay những "hứa hẹn viển
vông" ?
Thanh
Hà
- RFI
Đăng ngày: 23/08/2025 - 10:42
========================
Israel :
Lãnh đạo một đảng đối lập kêu gọi thành lập chính phủ lâm thời để giải cứu con
tin
Phan Minh - RFI
Đăng ngày: 24/08/2025 - 13:52
==============================
Bóng
đá nữ Anh Quốc và con đường thăng tiến đầy chông gai
Nguyễn
Giang
- RFI
Đăng ngày: 24/08/2025 - 10:17
=============================
Đúng
ngày Quốc Khánh Ukraina, Kiev tấn công hàng loạt sang Nga
Chi
Phương|Thu
Hằng - RFI
Đăng ngày: 24/08/2025 - 13:38 - Sửa
đổi ngày: 24/08/2025 - 15:30
No comments:
Post a Comment