Ông Tô Lâm tinh gọn
bộ máy: 'cuộc cách mạng' rầm rộ và sự sắp xếp quyền lực
BBC News Tiếng Việt
7
tháng 8 2025, 14:41 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ckgexqrgz7go
Tổng
Bí thư Tô Lâm vừa công bố số lượng ủy viên của các cơ quan quyền lực trong Đảng
như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Các con số cơ bản được
giữ nguyên, không "tinh gọn" như những gì mà ông đã chỉ đạo triển
khai trong gần một năm qua.
Thông
báo được ông Tô Lâm đưa ra trong bối cảnh hoạt động tinh gọn bộ máy do chính
ông phát động đang tạo ra những thay đổi, xáo trộn chưa từng thấy trong guồng
máy của Đảng và chính quyền.
Theo
thông báo ngày 31/7 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
14 dự kiến có 200 ủy viên (180 chính thức và 20 dự khuyết), trong đó có 17-19 ủy
viên Bộ Chính trị và 11-13 ủy viên Ban Bí thư.
Có
thể thấy số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương không thay đổi so với khóa
hiện tại. Số lượng ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng tương đương.
Các
ủy viên Bộ Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương bầu. Trong nhiệm kỳ 12, số ủy
viên Bộ Chính trị vào đầu khóa là 19, cuối khóa là 17 (do có ông Trần Đại Quang
qua đời, ông Đinh La Thăng bị kỷ luật, thôi chức); còn với khóa 13, số lượng ủy
viên Bộ Chính trị vào đầu khóa là 18, sau đó bị hao hụt mạnh khi có hàng loạt
người mất chức, đến nay con số là 15 (sau khi đã bổ sung).
Với
Ban Bí thư, theo quy trình, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị
phân công một số ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư, còn lại là số ủy
viên do Trung ương Đảng bầu. Con số ủy viên Ban Bí thư khóa 12 là 14 người,
khóa 13 là 12 người.
Tại
sao các cơ quan Đảng nói trên lại không có sự tinh giản?
No comments:
Post a Comment