Mỹ
chính thức áp thuế 20% với Việt Nam. ĐCS dự kiến tăng số lượng ủy viên Bộ Chính
trị
Bảo Khánh | Luật
Khoa tạp chí
HÌNH
:
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/08/Tuan-tin-va-3601-2048x1152.jpg
Nguồn
ảnh: AFP.
Các
sự kiện nổi bật tuần qua:
·
Đảng
Cộng sản dự kiến tăng số ủy viên Bộ Chính trị
·
Mỹ
chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam
·
14
cựu cán bộ hải quan Hải Phòng hầu tòa vì tiếp tay buôn lậu 1.800 tỷ đồng
·
Mưa
lũ ở Sơn La, Điện Biên: 16 người chết hoặc mất tích, nhiều hậu quả nghiêm trọng
·
TP.
HCM thực hiện mô hình hành chính “phi địa giới”
Đảng
Cộng sản dự kiến tăng số ủy viên Bộ Chính trị
Vào
ngày 31/7, Tổng Bí thư Tô Lâm cho
biết Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14 dự kiến có 17-19 ủy viên Bộ Chính
trị, tăng 1-3 người so với 16 ủy viên hiện nay.
·
Ông
Tô Lâm cũng cho biết Đảng Cộng sản sẽ giữ nguyên số lượng 200 ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương như các khóa gần
đây. Trong số đó, có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết; Bộ Chính
trị có 17-19 ủy viên và Ban Bí thư có 11-13 ủy viên.
·
So
với các khóa trước, dự kiến sẽ tăng số lượng ủy viên trung ương cho một số vị
trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng như đảng bộ quân đội. Mục đích là để tăng cường
sức mạnh và sự lãnh đạo của đảng ở những cơ quan này.
·
Đại
hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản dự kiến diễn ra vào quý 1/2026, với
ý định biến sự kiện này trở thành “đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đất nước ta
bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh
phúc của nhân dân”.
·
Trước
đó, vào ngày 23/7, ông Tô Lâm đã ký Quyết
định số 341-QĐ/TW về số lượng và phân bổ đại biểu dự đại hội đảng lần
thứ 14. Theo quyết định này, dự kiến có 1.588 đại biểu tham dự đại hội đảng sắp
tới. Trong một động thái chưa từng có tiền lệ trong thời kỳ Đổi Mới, đại biểu
thuộc 23 tỉnh thành mới sáp nhập sẽ được các cơ quan trung ương chỉ định thay
vì bầu như thường lệ.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/08/base64-17539467852331438730767.jpg
Tổng
Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi
nghĩa, mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh và anh hùng lực lượng vũ trang tại Hà Nội.
Nguồn ảnh: TTXVN.
Mỹ
chính thức áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam
Sáng
ngày 1/8, Nhà Trắng đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều
chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 nước và vùng lãnh thổ, trong đó mức
thuế của Việt Nam được giảm từ 46% xuống còn 20%.
Tổng
thống Mỹ Donald Trump ký Sắc lệnh về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng ngày 31/7
(theo giờ Mỹ). Nguồn ảnh: AFP.
·
Theo thông
tin của Bộ Công Thương, mức thuế này là kết quả của nhiều vòng
đàm phán thương mại ở cả cấp kỹ thuật và cấp bộ trưởng giữa Việt Nam
và Mỹ. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục thảo luận và triển khai các
công việc tiếp theo để hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng.
·
Trước
khi chính thức công bố mức thuế này thông qua sắc lệnh, ông Trump đã thông báo
“chốt” mức thuế đối ứng với Việt Nam là 20% qua bài đăng trên
mạng xã hội Truth (Truth Social) vào ngày 2/7.
Theo nguồn tin từ Politico và Bloomberg,
giới lãnh đạo Việt Nam đã rất “bất ngờ, thất vọng và tức giận” trước tuyên bố
đơn phương này của ông Trump vì mức thuế đối ứng được họ kỳ vọng ban đầu tối đa
là 11%.
·
Trong
khi đó, Nhà Trắng công
bố áp mức thuế thương mại đối ứng thấp hơn với các quốc gia khác như:
Indonesia (19%), Thái Lan (19%), Philippines (19%),Campuchia (19%), Malaysia
(19%), Hàn Quốc (15%), Cameroon (15%), Costa Rica (15%), Angola (15%), Bolivia
(15%), Brazil (10%), v.v.
·
Trước
việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng lên Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt cho
biết họ đang xây dựng lại kế hoạch kinh doanh và xác định đây vừa là
thách thức vừa là cơ hội.
14
cựu cán bộ hải quan Hải Phòng hầu tòa vì tiếp tay buôn lậu 1.800 tỷ đồng
Ngày
6/8, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hải Phòng đã mở phiên
tòa sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án về buôn lậu, đưa hối lộ, nhận
hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt
tài sản. Vụ án này xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc
(Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 (nay là
Chi cục Hải quan khu vực 3) và các đơn vị liên quan.
·
Trước
đó, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án này đã bị hoãn hai lần, lần gần nhất do ảnh
hưởng của bão số 3. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày, với hơn 30 luật
sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.
·
Trong
22 bị cáo, có nhiều bị cáo là cựu cán bộ hải quan bị truy tố về tội lợi dụng chức
vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và tội nhận hối lộ như: bà Nguyễn Thị Thu
Hiền (cựu chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2), bà Vũ Ngân Châu (cựu chi cục
phó Chi cục Hải quan Cảng 2), bà Tô Thị Thu Hương (đội phó thủ tục, Chi cục Hải
quan Cảng 2), v.v.
·
Theo
cáo trạng, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, các bị can đã thông quan 13.376
container với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng, thu lợi bất
chính số tiền hơn 210 tỷ đồng.
·
Từ
tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, các công chức, lãnh đạo của Chi cục Hải quan Cảng
2 – Hải Phòng đã nhận hối lộ hơn 8,1 tỷ đồng để bỏ qua sai phạm cho các bị can
trong nhóm Công ty Tài Lộc.
Các
bị cáo trong vụ án tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Ngọc Sơn/Báo pháp luật TP. HCM.
Mưa
lũ ở Sơn La, Điện Biên: 16 người chết hoặc mất tích, nhiều hậu quả nghiêm trọng
Trong
những ngày từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2025, mưa lớn kéo dài liên tiếp đã
gây ra lũ
quét, sạt lở nghiêm trọng tại Sơn La – Điện Biên.
·
Theo thống
kê mới nhất của tỉnh Điện Biên, tính đến ngày 3/8, mưa lũ đã gây ra những
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Điện Biên: 10 người thiệt mạng, 7 người bị
thương nặng, 325 ngôi nhà bị hư hại, và hơn 450 điểm sạt lở. Hiện Điện Biên ghi
nhận tổng thiệt hại tài sản ước tính lên tới 500 tỷ đồng.
·
Tại
Sơn La, trong vòng một tuần qua, các trận mưa lũ, sạt lở xảy ra ở 10 xã thuộc
khu vực huyện Sông Mã và Sốp Cộp (cũ) cũng gây ra những thiệt
hại nặng nề: 6 người chết và mất tích; hơn 850 nhà bị sạt lở hoặc bị
lũ cuốn trôi; hàng trăm hecta lúa, hoa màu, hệ thống thông tin liên lạc, đường
giao thông, cầu treo bị thiệt hại.
·
Ngày
2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký văn bản chỉ
đạo về việc khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh:
Điện Biên, Sơn La, Nghệ An. Đồng thời, Chính phủ cũng ra quyết định hỗ trợ khẩn
cấp 250 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 để ba địa
phương bước đầu khắc phục hậu quả. Trong đó, Điện Biên nhận 100 tỷ đồng, Sơn La
nhận 50 tỷ đồng, Nghệ An nhận 100 tỷ đồng.
Hàng
trăm gia đình ở các xã vùng cao tỉnh Điện Biên lâm cảnh khó khăn về nhà ở do lũ
quét, lở đất. Ảnh: Lê Lan/Báo Nhân dân.
TP.
HCM thực hiện mô hình hành chính “phi địa giới”
Tại
cuộc họp vào ngày 4/8 với lãnh đạo của các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bà Rịa
– Vũng Tàu cũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho
biết thành phố này đang triển khai mô hình xử lý thủ tục hành chính
phi địa giới. Theo đó, người dân có thể yêu cầu giải quyết hồ sơ tại bất kỳ
trung tâm hành chính công nào trên toàn địa bàn, thay vì bắt buộc phải đến nơi
cư trú.
·
Sau
khi sáp
nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh hiện
tại có diện tích hơn 6.700 km2, dân số gần 14 triệu người, và gồm
168 đơn vị hành chính cấp xã (trong đó có 113 phường, 54 xã, và đặc khu Côn Đảo).
Việc triển khai mô hình hành chính theo kiểu “phi địa giới” nhằm khắc phục tình
trạng người dân gặp khó khăn về đi lại khi giải quyết các thủ tục.
·
Ở
giai đoạn đầu, mô hình này sẽ được triển khai tại 38 phường. Hiện TP. Hồ Chí
Minh đã đưa
các cán bộ sở, ngành về 38 trung tâm hành chính công cấp xã để tiếp nhận,
giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới.
Trước đó, UBND TP. HCM đã ban
hành danh mục hơn 1.300 thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc
vào địa giới hành chính giai đoạn 1.
·
Chủ
tịch UBND TP. HCM cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tập trung phát triển hạ
tầng công nghệ thông tin để đảm bảo cho việc xử lý các thủ tục hành chính. Trước
đó, lãnh đạo thành phố đã có cuộc khảo
sát để ghi nhận thực tế vận hành của bộ máy chính quyền cấp xã mới.
Qua đó thấy được các vấn đề phát sinh liên quan đến ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động hành chính.
https://luatkhoa.com/wp-content/uploads/2025/08/hinhssss22222-17527385367561593079172.jpg
Trung
tâm phục vụ hành chính công phường Bình Thới, TP. HCM. Ảnh: Hữu Hạnh/Báo
Tuổi Trẻ.
Tin
vắn
·
Bộ Công an: Sẽ thành lập một liên minh riêng cho KOL, KOC
vào tháng 8/2025. Ngày
28/7, ông Nguyễn Tiến Cường, đại diện Cục A05 của Bộ Công an, cho
biết sẽ thành lập một liên minh riêng dành cho những KOL, KOC uy tín,
có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội ở Việt Nam. Mục đích của liên minh này
là nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL, KOC thông qua việc thiết lập các quy tắc
ứng xử. Các KOL, KOC sẽ dùng ảnh hưởng của mình để góp phần định hướng dư luận,
chống tin giả, lan tỏa kỹ năng an toàn trên không gian mạng và thực hiện các dự
án cộng đồng.
·
Công an TP. Cần Thơ triệu tập người “tố” Công ty C.P. Việt
Nam bán thịt heo bệnh. Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CQCSĐT) Công
an TP. Cần Thơ đã gửi giấy triệu
tập cho ông L.Q.N. là người đã tố cửa
hàng của Công ty C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh. Theo nội dung giấy triệu tập,
ông N. bị mời lên làm việc vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm
lợi ích của Công ty C.P. Việt Nam. Liên quan đến tố giác trước đó của ông N. đối
với Công ty C.P, công an đã quyết định không
khởi tố vụ án.
·
Doanh nghiệp vận tải đề xuất cấm xe khách giường nằm. Ngày 1/8, ông Vũ Đức
Hoàng, giám đốc Công ty vận tải Hoàng Long, đã đề
xuất cấm xe giường nằm theo lộ trình để hạn chế tai nạn. Hiện dư luận
đang tranh
cãi rất nhiều về đề xuất này. Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô Hành
khách TP. HCM Lê Trung Tính cho
rằng không nên cấm xe giường nằm, thay vào đó cần siết chặt quản lý
các loại phương tiện và tìm ra nguyên nhân gây tai nạn thật sự. Nhiều ý
kiến khác cũng đồng tình rằng nguyên nhân gây tai nạn không chỉ nằm ở
chiếc xe.
·
Khởi tố tài xế tông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long. Ngày 5/8, CQCSĐT Công
an tỉnh Vĩnh Long đã khởi
tố ông Nguyễn Văn Bảo Trung về hành vi vi phạm quy định về tham gia
giao thông đường bộ. Ông Trung là tài xế trong vụ
tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến một nữ sinh 14 tuổi tử vong vào
ngày 4/9/2024. Về vụ tai nạn này, trước đó, Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã hai lần
quyết định không khởi tố vụ án. Đến ngày 28/4/2025, người bố của nữ sinh bị thiệt
mạng đã dùng súng tự chế bắn tài
xế gây tai nạn và tự sát ngay sau đó. Ông Trung đã qua cơn nguy kịch, còn người
bố của nạn nhân đã tử vong.
·
Miền Bắc có mức tiêu thụ điện kỷ lục trong đợt nắng nóng
đầu tháng Tám.
Ngày 4/8, Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc
gia cho
biết công suất tiêu thụ điện lớn nhất của miền Bắc vào các ngày 1-4/8
lên tới 25.761 MW, gần gấp đôi công suất của Nhà máy Thủy điện Sơn La và cao
hơn khoảng 25% so với các ngày nghỉ bình thường. Mức tiêu thụ điện này diễn ra
trong đợt nắng
nóng kỷ lục của miền Bắc, nhiệt độ phổ biến được ghi nhận ở khu vực
này là 36-38 độ C.
·
Sân bay Long Thành hoàn thành đánh giá phương thức bay,
Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng kết nối sân bay Long Thành với Tân Sơn Nhất. Tổng công ty Quản lý
bay Việt Nam (VATM) cho
biết đã hoàn thành các bài đánh giá phương thức bay theo chuẩn PBN
(Performance-Based Navigation) tại sân bay Long Thành. Dự
kiến sân bay này sẽ đón chuyến bay đầu tiên từ TP. Hà Nội vào ngày
29/12. Ngày 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ
đạo nhanh chóng nghiên cứu dự án kết nối sân bay Long Thành với sân
bay Tân Sơn Nhất. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho
biết nhiều công trình giao thông kết nối với sân bay Long Thành đang
được triển khai.
·
Thủ tướng chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh
vực xây dựng, xem xét bỏ giấy phép xây dựng trong một số trường hợp. Ngày 5/8, Thủ tướng
Phạm Minh Chính cho
rằng trong trường hợp khu đất đã có quy hoạch chi tiết thì người dân
không cần xin cấp phép mà sẽ được xây dựng theo đúng các thông số đã có, sau
đó, cơ quan chức năng sẽ hậu kiểm. Ví dụ, nhà được xây 20 tầng mà xây lên 21 tầng
thì sẽ bị phá. Đồng thời, ông Chính cũng chỉ đạo Bộ Xây dựng và các cơ quan
liên quan hoàn thiện thể chế, tăng cường chuyển đổi số, và giảm bớt những thủ tục
không cần thiết.
·
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trả lời cử tri về vấn đề
giữ nguyên hình phạt tử hình với một số tội danh. Trước Kỳ họp thứ
9, Quốc hội khóa 15, cử tri tỉnh Hải Dương (cũ) đã gửi
kiến nghị tới Quốc hội, mong muốn giữ nguyên hình phạt tử hình đối với
các tội phạm về tham nhũng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Ngày 24/7,
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trả
lời rằng, việc bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản và tội
nhận hối lộ là có cơ sở, dựa trên những lý do sau: cụ thể hóa quan điểm, chủ
trương của Đảng Cộng sản; đánh giá về thực tiễn thi hành; tham khảo kinh nghiệm
quốc tế; v.v.
·
Công an TP. HCM thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn
áp tội phạm ma túy để bảo đảm an ninh cho đại hội đảng các cấp. Tại hội nghị do
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM (PC04)tổ chức ngày
4/8, Thượng tá Lưu Minh Hoàng nhấn
mạnh việc thực hiện quyết liệt kế hoạch cao điểm về tấn công,
trấn áp tội phạm ma túy. Mục tiêu của nhiệm vụ này làm để đảm bảo an ninh trật
tự trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan
trọng tại TP. HCM.
No comments:
Post a Comment