Dân
Biểu Cộng Hòa gốc Việt đệ đơn kiện vì biếm họa ‘kỳ thị chủng tộc’
Người Việt Online
August
10, 2025 : 3:22 PM
PHOENIX,
Arizona (NV) –
Dân Biểu Quang Nguyễn
(Arizona-Cộng Hòa) đệ đơn khiếu nại lên Hội Đồng Luật Sư Tiểu Bang nhằm chống lại
người từng là nhà lập pháp kiêm luật sư David Stringer, tố cáo các bức biếm họa
kỳ thị chủng tộc đăng tải trên trang tin tức Prescott eNews do ông David
Stringer sở hữu vi phạm đạo đức nghề nghiệp dành cho luật sư.
Tuần
trước, tờ Arizona Mirror đưa tin rằng trang Prescott eNews đăng một số bức biếm
họa do AI tạo ra nhắm vào Quang Nguyễn, một công dân sinh quán tại Việt Nam và
nhập tịch Hoa Kỳ, bằng những luận điệu kỳ thị chủng tộc, bài xích dân nhập cư.
Trong đó có một bức biếm họa dường như mô tả một nhân vật giống Quang Nguyễn bị
cảnh sát buộc tội ăn thịt chó, và một bức biếm họa khác tuyên bố Quang Nguyễn
không hiểu tiếng Anh.
Các
bức biếm họa vẫn còn trên trang Prescott eNews.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/08/q01.jpg
Dân
Biểu Quang Nguyễn (Cộng Hòa-Arizona). (Hình: quangforarizona.com)
Trong
đơn khiếu nại đệ trình lên Hội Đồng Luật Sư Tiểu Bang Arizona SBA, ông Quang
Nguyễn tố cáo các bức biếm họa này vi phạm quy tắc ứng xử nghề nghiệp dành cho
luật sư.
Ông
Quang Nguyễn chỉ ra một quy tắc nói rõ rằng khi một luật sư “có hành vi không
trung thực, gian lận, lừa dối hoặc trình bày sai sự thật” thì bị coi là sái quấy.
“Stringer
cố ý đăng những tấm hình kệch cỡm, bóp méo và đánh lừa công chúng về tư cách hợp
hiến của một viên chức dân cử, đây là một hành vi không trung thực, lừa dối và
làm ảnh hưởng tới tư cách của tôi trong việc đảm nhiệm chức vụ,” ông Quang Nguyễn,
chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện, thành viên Đảng Cộng Hòa đại diện cho thành phố
Prescott viết.
Ông
Stringer không trả lời yêu cầu bình luận.
Ông
Stringer từ chức khỏi Cơ Quan Lập Pháp Arizona vào năm 2019 sau khi tờ Phoenix
New Times đưa tin rằng ông bị buộc tội tình dục vào năm 1983 và nhận tội theo một
thỏa thuận dính líu tới tội lạm dụng tình dục trẻ em.
Ông
Stringer cũng từng đưa ra những bình luận liên quan tới kỳ thị chủng tộc, trong
đó có cả tuyên bố rằng nhập cư là “hiểm họa hiện hữu” ảnh hưởng tới Hoa Kỳ, dẫn
tới những lời kêu gọi từ chức.
SBA
kỷ luật ông Stringer năm 2022 sau hàng loạt bức thư vận động tranh cử từng được
ông gửi đi khi tìm cách hạ bệ cựu Biện Lý Quận Yavapai Sheila Polk trong đợt bầu
cử sơ bộ do Đảng Đảng Cộng Hòa tổ chức năm 2020.
Ông
Stringer chính thức bị trách cứ và được lệnh trả $1,200 để trang trải chi phí
cho SBA.
Do
quá khứ không tốt đẹp của ông Stringer, ông Quang Nguyễn yêu cầu SBA áp dụng
“hình phạt nghiêm khắc hơn,” có thể gồm có quản chế, đình chỉ hoặc khai trừ khỏi
SBA.
Tiểu
sử trên trang mạng tranh cử của Dân Biểu Quang Nguyễn ghi nhận ông rời Sài Gòn
trên một phi cơ quân sự Hoa Kỳ một tuần lễ trước khi miền Nam rơi vào tay Cộng
Sản vào Tháng Tư, 1975, khi ấy ông được 12 tuổi rưỡi. Ông được đưa tới Subic
Bay rồi Guam, Căn Cứ Travis, Căn Cứ Pendleton, và cuối cùng tới Căn Cứ Chaffee ở
Arkansas. Bốn tháng sau, ông mới đoàn tụ với gia đình ở San Joaquin Valley,
California.
Tự
học Anh ngữ và tốt nghiệp xong trung học, ông vào đại học California State
University, Long Beach. Ra trường với bằng cử nhân ngành đồ họa kỹ thuật, ông
làm việc cho công ty Northrop Corporation.
Năm
1993, ông lập gia đình, và năm 2004, hai vợ chồng ông cùng hai người con rời
California đến định cư tại Prescott Valley, Arizona. Ông thành lập một công ty
chuyên về quảng cáo tại đây.
Đại
diện cho hầu hết Quận Yavapai và một phần Quận Coconino, Quang Nguyễn đang phục
vụ nhiệm kỳ thứ ba tại Nghị Viện Lập Pháp Arizona. (TTHN) [kn]
No comments:
Post a Comment